Dụ Lạc Ngâm nở một nụ cười nhạt, đứng yên một chỗ nhìn trò hề vừa xảy ra với mình. Cậu ta dường như chẳng thấy vấn đề gì, hai tay vẫn thong dong để trong túi quần, phong thái hiên ngang cao lớn, mái tóc lòa xòa che đi gần hết đôi mắt thăm thẳm trên khuôn mặt đã vô cùng lãnh đạm.
Theo sau cậu là Lê Uyên, người vì sợ đôi giày yêu quý của mình bị vấy bẩn mà nhảy cẫng lên mà hét lớn, “Đậu má! Ai làm đổ nước lênh láng vậy!”
Nghe tiếng chửi rủa, đồng tử của Thịnh Sở Nhiên co rụt vì hoảng loạn, từng đầu ngón tay bồn chồn bấu víu vào tay áo đồng phục. Cô ta dè dặt dòm lấy Dụ Lạc Ngâm, rõ ràng đang lo sợ cậu ta thấy được con người thật ác nhơn của ả.
“Bạch Tầm Âm!”, não Chung Cầm nhảy số ngay tức khắc giải nguy, đoán rằng có thể Dụ Lạc Ngâm với hai người kia vẫn chưa biết thủ phạm là ai, liền muốn trực tiếp đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Bạch Tầm Âm, “Mày bị sao vậy? Có xô nước cũng xách không vững được hả?”
“Aa à ừ, đúng!”
Bị Chung Cầm thúc bằng khủy tay một cái, Thịnh Sở Nhiên như tỉnh lại từ cơn mơ vội vàng to tiếng chêm thêm vào, “Cậu làm ướt nhẹp giày người ta rồi kìa!”
Chứng kiến cảnh tượng nực cười này, Bạch Tầm Âm cũng lười cãi lộn.
Cô cũng nhận ra ngay được người đứng bên dưới cầu thang là Dụ Lạc Ngâm, không thì còn lâu Thịnh Sở Nhiên mới trưng ra bộ mặt “thiếu nữ công dung ngôn hạnh” như vậy. Nhưng mà bị đổ thừa quá nhiều lần rồi, cô cũng chẳng màng bận tâm nữa.
Cô bèn cau mày, không một lời nói không một tiếng động mà quay lưng lại bước xuống cầu thang. Cô rất nhanh đã bước tới trước mặt Dụ Lạc Ngâm, dứt khoát cúi người nhặt chiếc xô rỗng, chớp nhoáng rời khỏi hiện trường. Cả quá trình cô chẳng ngẩng đầu nhìn ai quá nửa giây.
Ánh mắt Dụ Lạc Ngâm vô thức dán chặt vào bóng lưng rời đi của Bạch Tầm Âm, hình như còn thấy cả những đường gân nhô lên trên cánh tay đang xách chiếc xô của cô gái nhỏ.
Thiếu nữ tên Bạch Tầm Âm để kiểu tóc đuôi ngựa dài, có điều vô số cọng tóc lẻ thay nhau xõa xuống che giấu đi khuôn mặt thực sự khuất đằng sau.
Thu hút hơn là chiếc cổ thiên nga mảnh mai cùng hai bên xương bả vai lộ ra tinh tế nhìn hệt như đôi cánh bướm của cô… thêm cả chiếc eo thon nữa.
Vô tình tạo ra một cảm giác khó giải thích rằng cô gái này quá mảnh mai để xách một xô nước lớn.
“Dụ Lạc Ngâm!”
Đã đi ra xa, Bạch Tầm Âm vẫn mờ nhạt nghe được tông giọng hớn hở của Thịnh Sở Nhiên, “Quần cậu ướt nhem rùi, cậu nhanh đi thay đồ đi không trễ giờ học…”
Hai chiếc lông mày của Bạch Tâm lại xích gần nhau hơn một chút, đôi chân cũng bước đi càng vội vã hơn.
Khi cô bước tới một góc hồ bơi vắng vẻ, cô mới ngồi xổm xuống mà thở hổn hển.
Nắng trưa đã đạt đến độ gắt nhất, ánh sáng nóng bỏng của nó chạm tới gần như mọi ngóc ngách trong trường, chỉ trừ góc bể bơi đang nép mình trốn sau bức tường lớn. Bạch Tầm chính là cũng ngồi đây co người trốn cùng, trông cô giống như một cây nấm nhỏ bé nấp dưới lớp rông rêu.
Không thể chối rằng, trong trái tim cô đang ẩn chứa rất nhiều tầng đen tối, sợ rằng một ngày nào đó sẽ lớn mạnh tới mức cô không thể kiểm soát được nữa.
Cuộc sống lúc nào cũng cực khổ thế này, hay chỉ khi mình còn nhỏ mới vậy?
Bạch Tầm Âm bất giác nhớ lại một lời thoại nổi tiếng trong phim, rồi khẽ cười cay đắng. Ngày trước khi cô còn nói được, cuộc sống dễ chịu hơn thế này nhiều.
Sau một hồi ngâm mình trong bầu không khí tiêu cực, Bạch Tầm Âm từ từ tì tay lên đầu gối mà đứng dậy.
Cô giấu nhẹm đi phút yếu đuối của mình bằng chiếc mặt nạ lạnh lùng quen thuộc. Cô nhanh chóng đổ đầy xô nước rồi quay lại lớp học từng bước một.
Hai phút trước khi vào tiết, Bạch Tầm Âm kịp thời về tới lớp học. Cô ngồi vào chỗ, cầm cây bút của mình lên. Hai bàn tay vần còn hằn sâu hình dạng chiếc quai xô, cả người cô mệt mỏi rã rời.
Kì lạ thay, Thịnh Sở Nhiên lúc này đang nằm gục xuống bàn, khóc nức nở, Chung Cầm cùng một số nữ sinh khác đang vây quanh cố gắng an ủi cô ta-
“Tiểu Nhiên, đừng khóc nữa mà. Hồi nãy Dụ Lạc Ngâm không có ý như vậy đâu.”
“Đúng đúng đúng. Không có chứng cớ gì để Dụ Lạc Ngâm trách tội cậu hết.”
“Phải phải, Dụ Lạc Ngâm trước giờ vẫn vậy mà, cậu ta lúc nào chẳng buôn mấy lời bất thường mỉa mai như vậy.”
“Yeah, Chả hiểu cậu thích điểm nào ở cậu ta nữa. Cậu ta chỉ được cái đẹp mã…”
“Im lặng hết đi!”, Thịnh Sở Nhiên đột ngột ngẩng đầu lên, khuôn mặt ửng đỏ, đôi mặt ánh đầy sự nóng giận cứng đầu, nức nở nói “Tớ thích cậu ấy, không ai được quyền nói xấu cậu ấy hết!”
Con gái mười bảy mười tám tuổi, có thể nói đã đạt đến độ tuổi lao đầu mù quáng vào tình yêu sét đánh. Hệt như những con bướm đêm bị mê hoặc bởi ánh sáng rực rỡ, dù nhận thức được phải tránh xa nếu không sơ sẩy sẽ bị thiêu cháy thành tro.
Dù Bạch Tầm Âm không ưa Thịnh Sở Nhiên thì cũng phải công nhận sự bạo gan này của cô ta.
Đổi lại nếu là cô… cô không nghĩ mình có thể thích ai đó một cách cháy bỏng đến như vậy.
Tới giữa trưa, mưa phùn lại kéo tới.
Lâm Lan nổi tiếng là thành phố ngàn mưa, cứ đều đặn hai lần mỗi ba ngày. Đối với việc trường luôn bao phủ trong làn mưa sương, chiếc dù đã nghiễm nhiên trở thành vật phẩm không thiếu.
Hậu quả là học sinh trường không mặn mà với căn tin trường lắm. Đến trưa, đa số đều không muốn đội mưa ướt sũng người mà chọn cách đặt đồ ăn ngoài, không nhiều người sẵn sàng lặn lội đến tận căn tin trường trong thời tiết phong ba như vậy.
Nhưng Bạch Tầm Âm cơ bản không thể nào ngấm nổi đống đồ ăn nhanh thừa muối, nhiều dầu mỡ mà che dù gia nhập vào nhóm người này.
Căn tin trường trước sau đều không có nhiều người qua lại, xung quanh vô cùng vắng vẻ và yên tĩnh, Bạch Tầm Âm đặc biệt cảm thấy dễ chịu với bầu không khí này.
Cô nhanh chóng quẹt thẻ ăn để gọi món, sau đó tìm một góc yên tĩnh mà thưởng thức.
Vì thời tiết ẩm liên tục, chiếc ghế nhựa của căn tin ban đầu tiếp xúc không khỏi làm Bạch Tầm Âm run người một cái. Thêm một cái cau mày khi cô nhận thấy thức ăn cũng lạnh ngắt nốt.
Ngọn tóc đuôi ngựa của cô vẫn còn hơi ẩm ướt, sau vai còn đọng lại một phần sẫm màu vì những giọt mưa khôn lỏi lợi dụng những lúc chiếc dù không che hết mà tấn công.
Trong căn tin chỉ có tiếng lí nhỉ nói chuyện. Cô vừa dùng bữa được một lúc thì cảm giác được hơi lạnh đi ngang qua bàn mình.
Tiếng cười đùa của đám con trai nào đó lập tức phá tan đi không khí đang yên tĩnh.
“Dụ ca, sao phải mất công tới căn tin ăn vậy? Đồ ăn ở đây dở ẹt, sao tụi mình không ra ngoài mua xiên que ăn đi.”
“Lê Uyên à, mày im lặng một chút đi. Giờ nghỉ trưa chẳng có bao nhiêu, ra ngoài chi?.”
“Vậy tối nay anh em mình làm một chuyến không?”
“Nhiều chuyện quá, ăn trưa cái đã, xem hôm nay có sườn heo không…”
Bạch Tầm Âm nhìn xuống dĩa cơm sườn heo của mình. Vừa khi nãy cô lấy đã nghe được dì đứng bếp nói rằng đó là dĩa cơm sườn heo cuối cùng…
Mấy cậu này chậm chân mất rồi.
Cô tỉnh bơ ngước lên nhìn theo mấy bóng lưng đằng trước, tay cầm đũa đã khựng lại. Đây không phải là nhóm con trai xuất hiện hồi Thịnh Sở Nhiên đá xô nước của cô đi hay sao.
Bạch Tầm Âm lại vô thức mím môi, rồi nhìn đi chỗ khác mà dùng bữa tiếp. Không hiểu vì sao, cô thấy mình như ngồi trên đống lửa. Chắc là do cô đang lẻ loi một mình trong không gian trống vắng của căn tin thôi…
Không phải là vì cô sợ cô đơn. Những lúc đi mua sắm, đi xem phim hay là cả khi đi vào nhà vệ sinh, cô đều không cần ai đi cùng. Chỉ là cô không muốn ai tọc mạch vào sự cô độc đó của mình.
Không may thay, sau khi lần lượt lấy phần ăn của mình, hội con trai vừa nãy đã tập trung lại ở nơi cách hai dãy bàn với chỗ cô ngồi. Từ đây cô có thể thấy rõ cả đốt tay đang cầm đũa của Dụ Lạc Ngâm.
Dĩa cơm lạnh của cô ban đầu đã khó ăn giờ lại càng khó nuốt hơn. Cô cúi đầu, không kìm nén được mà nghe lởm cuộc hội thoại của đám con trai đằng trước-
“Dụ ca này, mày có hơi thô lỗ không, làm con gái nhà người ta khóc nức lên như vậy.”
“Chuẩn, chả quý ông gì cả.”
“Nhưng mà Thịnh Sở Nhiên cô ta cũng xảo quyệt chứ cũng đâu ngây thơ gì, tao thấy rõ ràng cô ta đá xô nước đó một cái choang vậy mà dám đỗ lỗi cho cô bạn kia ngọt xớt.”
“Hehe, gái đẹp gian manh hiểm độc lắm nha.”
Hóa ra bọn họ đã nhìn rõ chân tướng, hèn gì Thịnh Sở Nhiên khóc lóc thảm thiết thế. Bạch Tầm Âm buột miệng cười thầm trong lòng.
Trong số bốn người thì cả ba anh chàng kia đều vừa ăn vừa thao thao bất tuyệt không ngưng, chỉ có Dụ Lạc Ngâm từ đầu đến cuối không hé miệng câu nào.
Nhanh chóng, cả nhóm đã chén xong bữa trưa và kéo nhau rời đi.
Chỉ sau khi hình bóng bọn họ đã đã khuất khỏi cửa vào nhà ăn, Bạch Tầm Âm mới thở phào nhẹ nhõm - mặc dù cô cũng không hiểu mình lo lắng vì điều gì… dù sao thì cô vẫn thích được ở một mình hơn.
Tuy nhiên, khi cô nhìn lại bàn ăn của đám con trai vừa rời đi, ánh mắt cô khựng lại.
Một chiếc thẻ ăn nằm trơ trọi trên ghế nhựa, dường như là đã bị chủ nhân lãng quên.
Thẻ ăn của trường Cao trung số Ba đều phải đăng kí bằng tên thật. Khi cô cầm lên liền thấy được cái tên gồm ba kí tự.
Cô chần chừ một lát rồi vội vã cầm theo dù chạy ra ngoài.
Cả bốn người ai nấy cũng cao ngời, bước đi thoăn thoắt. Bạch Tầm Âm không thể gọi họ lại nên chỉ đành cố hết sức đuổi theo sau.
Cuối cùng vì vội quá mà đến cả việc bung cậy dù trong tay ra cô cũng quên béng đi mất. Băng qua màn mưa rơi lộp bộp, Đôi gò má cô ửng đỏ, hơi thở dồn dập. Mái tóc đen tuyền dần ướt đẫm nước mưa, liên tục có thêm lọn tóc dính chặt lên da mặt thanh tú.
Khi cô gần đuổi kịp đến, đám con trai đang đi trước cũng nghe thấy được có tiếng động từ đằng sau mà xoa người lại nhìn. Khi thấy đó là Bạch Tầm Âm, họ liền ngạc nhiên nhìn nhau.
“Bạn học.”
Lê Uyên là người đầu tiên lên tiếng, ánh mắt sáng rực, “Cậu cần gì ở bọn tôi à?”
Bạch Tầm Âm mím chặt môi, mở lòng bàn tay mảnh khảnh của mình ra để lộ ra chiếc thẻ ăn màu đen trong đó. Còn có cả hai dấu hằn đỏ trên ngón tay.
Cô đưa thẻ ăn cho Dụ Lạc Ngâm.
Cậu ta tỏ vẻ bất ngờ, mất một lúc mới khẽ đưa tay cầm lấy, từng đầu ngón tay của cậu kéo lê trên lòng bàn tay ẩm nước mưa của cô.
Một tia sét hứng thụ xẹt qua đôi mắt đen mòng của Dụ Lạc Ngâm, “Cảm ơn cậu.”
Bạch Tầm Âm nở nụ cười mỉm, môi khẽ mở nhưng cũng liền đóng lại, đôi mắt của cô trong veo. Cô gật đầu một cái đáp lại rồi rời đi.
“Cậu đợi đã.”
Dụ Lạc Ngâm cất tiếng từ đằng sau hỏi, “Cậu tên là gì vậy?”
Lời vừa thốt ra khỏi miệng cậu khiến cả Bạch Tầm Âm cùng ba người bạn kia đều kinh ngạc. Bởi lẽ… đây là lần đầu tiên Dụ Lạc Âm chủ động hỏi tên một cô gái. Có điều, ba người kia không biết rằng đây đã là lần thứ hai và thậm chí còn là hỏi cùng một người.
Bạch Tầm Âm cắn môi, đứng sững sờ một hồi lâu rồi cúi đầu quay người tiếp tục rời đi.
Bước chân thiếu nữ vội vàng, mái tóc đuôi ngựa tung bay thanh thoát trong làn gió, không hề ngước lại nhìn cậu lấy cái nào.
“Cậu ta chạy theo tận đây chỉ trả thẻ ăn thôi sao?”, Lê Uyên bật cười, tặc lưỡi nhìn theo bóng lưng ngày càng xa của Bạch Tầm Âm, “Đúng là một cô gái thuần khiết và nhiệt tình, hình như cũng rất xinh nữa.”
“Hai lần.”
Dụ Lạc Ngâm hất cánh tay của Lê Uyên đang đặt trên vai mình ra, giơ những ngón tay của mình lên-
“Tao hỏi tên cậu ta hai lần, nhưng đều bị phớt lờ hết.”
Làm gì có chuyện cậu quên được khuôn mặt của Bạch Tầm Âm. Từ cái ngày cô phớt lờ câu hỏi của Dụ Lạc Ngâm ở đoạn cầu thang đó, cậu đã tự nhiên mà khắc ghi hình bóng cô gái nhỏ đó rồi.
…
Bầu không khí rơi vào yên lặng, Lê Uyên bị sốc đến nỗi há hốc mồm, “Trời, không ngờ trên đời có cô gái nào không thấy hứng thú với mày đó?”
“Nhưng mà sao lần đầu cũng là mày chủ động vậy? Đừng nói tao là… hehehehehe.”, Lê Uyên không thể nào ngậm miệng nhịn cười mà trêu chọc khi phát hiện ra điều đó.
“Cậu ta không cố ý làm vậy đâu, tại cậu ta không nói được thôi.”
Chu Tân một tay đẩy gọng kính, đôi mắt màu hổ phách của cậu ánh lên sự điềm tĩnh, chậm rãi nói ra sự thật, “Cậu ta cùng lớp với Thịnh Sở Nhiên, là cô gái câm ở lớp Ba đó.”
“Cô gái câm lớp Ba?”, Lê Uyên sững sờ, “Là Bạch Tầm Âm, hoa khôi không lời trong lời đồn đó hả?”
Theo thông lệ thường niên, khối học sinh vừa lên năm hai của trường Cao trung năm Ba đều sẽ tổ chức một cuộc thi để bầu chọn hoa khôi và nam thần trường trên trang web cộng đồng. Coi như là một cách để giải tỏa căng thẳng học hành.
Nhưng mà năm nay “giật gân” ở chỗ người nhận được áp đảo số phiếu bầu lại là một cô gái không có khả năng giao tiếp bằng lời nói, trực tiếp đá đít Thịnh Sở Nhiên khỏi ngôi vương ngỡ như đã nắm giữ trong lòng bàn tay.
Chỉ bằng một tấm ảnh chụp trộm từ tay kẻ nào đó, dù đáng tiếc chỉ đạt độ phân giải kém, nhưng vẫn là một tấm ảnh đỉnh cao vì đã giúp cho bàn dân thiên hạ phát hiện ra khuôn mặt thực sự vô cùng xinh đẹp và thuần khiết của cô gái nhỏ.
Bởi vì cuộc thi này mà Bạch Tầm Âm nhận được sự chú ý lớn, kéo theo nhiều người lén lút đến lớp Ba để ngắm nhìn hoa khôi, dần dần nhận ra được cô nàng nhỏ này bị khiếm khuyết giọng nói.
Câu chuyện về “nàng hoa khôi không lời” từng là một chủ đề bàn tán sôi nổi ở trường đấy. Lê Uyên cùng nhiều người bạn của mình đều đã từng nghe qua rồi, nhưng vì vốn dĩ họ không phải bà tám, cũng không rảnh rỗi lặn lội tới lớp Ba chiêm ngưỡng nhan sắc thật sự của hoa khôi.
Vì lẽ đó mà họ không ngờ được cô gái câm đó thật sự là một mỹ nữ xinh đẹp như vậy, không hề danh bất hư truyền, nếu so sánh thì Thịnh Sở Nhiên chỉ đáng thuộc hàng xách dép chạy theo.
Thì ra tên cô nàng là Bạch Tầm Âm.
Dụ Lạc Ngâm nhắc đi nhắc lại tên cô gái trong lòng, lại nhớ tới hình bóng của cô gái lúc bị Thịnh Sở Nhiên kiếm cớ gây sự ở góc cầu thang.
Ra là Bạch Tầm Âm.
Cô gái với cánh tay mệt mỏi, nổi đầy gân xanh cố gắng giữ yên chiếc xô trong tay.
Dụ Lạc Ngâm nheo mắt đăm chiêu.


