Về truyệnVết Thương Không Lành
Chương 5

Chương 5 · 5 chương

Đau (5)

Thời gian ngày ngày trôi qua, chớp mắt một cái đã thoắt lại đến phiên trực nhật của Bạch Tầm Âm, Thịnh Sở Nhiên và Chung Cầm.

Chính xác hơn là thông lệ mỗi tháng cô sẽ bị nhốt trong lớp một hai lần gì đó.

Thực tâm Bạch Tầm Âm cũng không muốn ở lại trong lớp sau khi các bạn học đều đã lần lượt về hết, nhưng nếu cô rời đi thì hiển nhiên không có ai trực nhật lớp cả. Như thế thì ngày hôm sau thể nào cô cũng bị giáo viên chủ nhiệm khiển trách.

Gia đình Thịnh Sở Nhiên rất có tiếng nói với ban giám hiệu nhà trường, vì vậy Thẩm Lãng Lệ luôn tỏ ra thiên vị cô ta hơn hẳn.

Việc Thịnh Sở Nhiên lấy chuyện nhốt Bạch Tầm Âm lại trong căn phòng lớp Ba ra để xả thanh nộ gần như đã trở thành một “bí mật” mà lại công khai đến nực cười.

Ai ai cũng biết, thậm chí còn gián tiếp tiếp tay cho việc xấu giữa ban ngày này, ngay cả Bạch Tầm Âm cũng đã như khúc gỗ để trôi theo dòng nước. Cứ thà cô chịu trận rồi ngồi đợi bác bảo vệ đến giải cứu còn tốt hơn là ngày nào cũng bị cả lớp và giáo viên chủ nhiệm thẳng mặt cười nhạo, khinh bỉ, quấy nhiễu đến nỗi cô không tài nào tập trung học được.

Nhưng mà hôm nay có chuyện lạ là Thịnh Sở Nhiên không cầm tay Chung Cầm rời khỏi lớp ngay mà cô ta lại đi đến tìm Bạch Tầm Âm.

Bạch Tầm Âm nhíu mày khó hiểu, liền hạ cánh tay đang cầm cục xóa bảng đen xuống rồi quay lại nhìn ả.

Sự khó chịu trong lòng Thịnh Sở Nhiên như một ngọn lửa chỉ cần nhìn thấy sự điềm tĩnh đằng sau đôi mắt trong veo đó của cô là bừng lên, ả nghiến răng, ra lệnh với giọng điệu sặc mùi nham hiểm, “Đi theo tao.”

Bạch Tầm Âm ngay lập tức lắc đầu, đoạn cầm viên phấn lên viết hai từ lên bảng: [Không đi].

Không cần biết Thịnh Sở Nhiên đang âm mưu điều gì, cô không rảnh chiều lòng

Im lặng cam chịu với sự bắt nạt của Thịnh Sở Nhiên đã là ngưỡng chịu đựng cao nhất của cô rồi.

“Mày nghĩ mày là ai?”, Thịnh Sở Nhiên tức đỏ cả mặt, hai hàng chân mày ép lại vào nhau, ả cưỡng ép nắm tay của Bạch Tầm Âm kéo cô xuống bục giảng.

Cả ba người xô đẩy, “khoác tay nhau” bước ra khỏi lớp học, không ai cầm theo cặp xách của mình.

Cánh tay của Bạch Tầm Âm bị Thịnh Sở Nhiên nắm chặt, đau nhói đến mức nổi cả một vùng đỏ ửng.

“Mày mau gọi cho Lục Dã bảo tụi mình dẫn Bạch Tầm Âm đến nói chuyện rồi đi”, khi đã ra ngoài dãy hành lang, Thịnh Sở Nhiên liền hối thúc Chung Cầm, “Bảo cậu ta mau đến đây lẹ, dẫn theo cả Dụ Lạc Ngâm nữa.”

Bạch Tầm Âm ngay lập tức nhận ra Thịnh Sở Nhiên đang muốn làm gì. Ả đang muốn dùng cô để dụ Lục Dã cùng bạn cậu ta đến nhằm tạo ra cái cớ hoàn hảo cho ả có thể đường đường chính chính gặp Dụ Lạc Ngâm.

Nhưng mà cô với Lục Dã đâu có quan hệ gì đâu?

Bạch Tầm Âm cười mỉa mai trong lòng mà mạnh bạo giật cánh tay mình lại thoát khỏi sự khống chế của Thịnh Sở Nhiên. Đang còn mãi phấn khích hối thúc cô bạn mình, Thịnh Sở Nhiên tất nhiên bị hành động này làm cho bất ngờ, cả người vì sức mạnh tác động lớn mà loạng choạng về sau vài bước.

Thịnh Sở Nhiên cau mày như khỉ, “Mày làm vậy là ý gì?”

Bạch Tầm Âm mặt lạnh tanh, không đáp nửa lời mà quay lưng trở về lớp học, cô mang cặp, tâm niệm chỉ muốn rời khỏi đây thật nhanh.

“Ê nhỏ kia, tao nói mày đó, mày đứng lại cho tao!”

Sự tức giận của Thịnh Sở Nhiên bừng lên như núi lửa phun trào, ả kéo Chung Cầm chắn trước mặt Bạch Tầm Âm nói với giọng trịch thượng, “Mày về rồi sao tao kéo Lục Dã tới được.”

…

Bạch Tầm Âm cảm thấy tình huống này thật nực cười.

Cô siết chặt nắm tay, lôi chiếc thoại ra, bấm bấm gì đó rồi chĩa thẳng màn hình đến trước mặt Thịnh Sở Nhiên.

[Lục Dã với tôi không quen biết. Cậu ta không thích tôi. Lấy tôi làm cớ cũng vô dụng.]

Bạch Tầm Âm cảm nhận được Lục Dã là một người có cái tôi cao. Ngày hôm đó, cậu ta đã khẳng định chắc nịch bản thân không hề thích cô, vậy nên thực sự không có lý gì cậu ta chỉ vì dăm ba dòng tin nhắn mà mò đến - huống hồ chi còn mong cậu ta mang Dụ Lạc Ngâm theo cùng.

Thịnh Sở Nhiên chỉ đang tốn công vô ích mà thôi.

Nhưng cô ta vẫn cứng đầu một mực không tin mà chắn đường không cho Bạch Tầm Âm về.

Cô ta đã thiếu hơi Dụ Lạc Ngâm quá lâu rồi, gần đây những lúc tan học không tài nào cô ta thấy được hình bóng cờ rút trong lớp Một. Mê người ta đến mụ mẫm vậy rồi, chỉ cần một tia hi vọng nhỏ nhoi cũng đủ để cô ta bấu víu không buông.

Bạch Tầm Âm không thể cam lòng để bản thân bị Thịnh Sở Nhiên thỏa thích lợi dụng làm “công cụ” thỏa mãn thứ ham muốn sến sủa đó của ả.

Dưới áp lực của hai kẻ bám đuổi và những vết xước do móng tay của hai ả ác nhân để lại, Bạch Tầm Âm vẫn dùng hết bình sinh vùng vẫy tìm đường tránh khỏi sự kìm kẹp của Thịnh Sở Nhiên và Chung Cầm.

Cô cắn răng chạy, chạy, và chạy như một vận động viên đang thực hiện chặng đua 100m nhanh chóng xuống cầu thang, hướng về phía ngoài sân trường.

Đằng sau vẫn văng vẳng tiếng chửi rủa của Thịnh Sở Nhiên, “Bạch Tầm Âm! Mày đứng lại cho tao!”

Đồng nghĩa với đó là sự thù ghét của Thịnh Sở Nhiên dành cho Bạch Tầm Âm đã nâng lên một bậc, cô có thể tưởng tượng được từ giờ lên lớp cô sẽ càng khó được sống yên ổn hơn - Nhưng mặc kệ cái giá là gì, cô chỉ biết mình là không muốn ở lại đây thêm giây phút nào nữa.

Tâm trí Bạch Tầm Âm như một cuộn len bị con mèo nào đó cào cho rối tung rối mù lên.

Cô ôm nỗi sợ bị Thịnh Sở Nhiên bắt kịp mà cắm đầu cắm cổ chạy suýt nữa thì va trúng người khác.

Suýt soát.

Bạch Tầm Âm chút nữa thì giẫm lên đôi giày sneaker trắng của một câu thiếu niên nào đó.

Trên người cậu tỏa một mùi thơm đặc trưng của gỗ đàn hương. Những ngón tay thon của cậu khéo léo đỡ cơ thể đang lúng túng của Bạch Tầm Âm, còn ga lăng giúp cô lấy lại thăng bằng.

Bạch Tầm Âm xấu hổ ra mặt định xin lỗi, nhưng khi ngước lên, đối diện cô là cặp mắt đen tuyền.

Đen tuyền như hắc diện thạch, nhưng ẩn sâu trong đó còn chất chứa tia sáng ấm áp như một viên pha lê.

Là Dụ Lạc Ngâm. Bạch Tầm Âm nhớ mặt cậu, nhưng cô còn nhớ đôi mắt của “người thiếu niên bá khí” này hơn.

Dụ Lạc Ngâm dùng giọng dịu dàng, trầm ấm hỏi han, “Cậu không sao chứ?”

Bạch Tầm Âm lúng túng lùi hai bước, mím môi, lôi điện thoại, mở ứng dụng ghi chú ra cẩn thận gõ phím, [Tớ ổn, cảm ơn cậu], xong xuôi cô liền giơ lên cho Dụ Lạc Ngâm xem.

Cô nhớ lại hai lần trước mình đã bất lịch sự rời đi mà không nói được câu nào.

Lần này phải khác, dù cho cô không thể nói được thì cũng phải tìm mọi cách thể hiện lời cảm ơn này cho bằng được.

Dụ Lạc Ngâm không bất ngờ với cách giao tiếp này, song từ chiếc điện thoại, ánh mặt cậu theo những ngón tay mảnh khảnh đi đến cẳng tay… toàn là những vết cào xước còn mới.

Nét mặt Dụ Lạc Ngâm dần trở nên u ám.

Cậu vươn tay ra chạm nhẹ vào cánh tay của Bạch Tầm Âm, giọng nói vốn ấm áp bỗng trở nên lạnh lẽo lạ thường, “Cậu bị sao vậy?”

Bạch Tầm Âm giật bắn mình, liền rút cánh tay mình lại như thể vừa bị chích điện.

Sự tiếp xúc da thịt không nói trước này khiến vành tai cô bừng nóng. Cô không dám trực tiếp đối mặt ánh mắt dò xét của Dụ Lạc Ngâm mà chỉ có thể cúi người, lắc đầu chối.

Nói đoạn cô vội vàng gật đầu chào cậu một cái rồi chạy đi mất.

Cách cô lại dứt khoát chạy đi mất, hoàn toàn giống hệt hai lần gặp gỡ trước.

Ánh mặt cậu dán mắt vào bóng lưng nhỏ bé cho tới khi khuất vào một góc xa, khóe miệng cậu khẽ cong lên cười cợt - thực ra cậu đến trên đường đến tìm cô dựa vào “tin tình báo” từ Lục Dã, nhưng cô lại trốn mất rồi.

Vậy thì đi tiếp còn mục đích gì nữa?

Dụ Lạc Ngâm cười thầm, quay người đi về. Dung mạo điển trai, khí chất cao lớn chân dài của cậu cũng dần biến mất.

Đó là một ngày nắng đẹp hiếm hoi không mưa ở thành phố Lâm Lan.

*

Gió chiều thoang thoảng hơi nóng, Bạch Tầm Âm thở hồng hộc sau khi vận động đôi chân mình một khoảng dài.

Tiếng reo điện thoại A Mạc gọi đến toan đánh thức tâm trí còn đang mông lung bay bổng của Bạch Tầm Âm. Cô loạng choạng nghe máy.

May mắn là A Mạc chẳng cần nghe lời nào của Bạch Tầm Âm hết, cô cứ thế tía lia như một tràng pháo dài đầy vui mừng, phấn khích.

“Âm Âm, tớ xong hết thủ tục nhập học rồi! Bố tớ nói kì sau tớ có thể chuyển ngay vào lớp cậu học ngay luônnn!”

“Nửa tháng nữa là cậu được nghỉ hè rồi đúng không, tới đó là tớ về rồi á, hehehe.”

Bạch Tầm Âm không đáp lại được lời nào, nhưng A Mạc thừa biết cô cũng đang mỉm cười ở đầu bên kia điện thoại.

Nỗi âu lo không thể giải thích của cô dần trôi đi theo tràng pháo của A Mạc, cô đoán mình chỉ đang bị say nắng mà thôi

Dù sao tháng sáu cũng là tháng nóng nhất ở Lâm Lan.

Vậy nên  khi những ngón tay của Dụ Lạc Ngâm lướt qua, cô không phải là đang tưởng tượng, mà lúc đó sự nóng nổi nồng nàn cô cảm nhận được đó là thật.

A Mạc à…

Bạch Tầm Âm mấp mé môi không thành tiếng,

Cậu hãy sớm về đi.

Cô nhớ A Mạc rồi.

A Mạc đã học chung với cô từ khi còn học tiểu học đến tận học kì đầu năm nhất trường Cao trung Số Ba. Trước kia nhờ có A Mạc kề bên, mặc dù là Bạch Tầm Âm vừa bị mất đi khả năng nói chuyện thì việc làm quen với sự bình thường mới không khó khăn đến vậy.

Tuy nhiên bố mẹ của A Mạc đều là người làm ăn. Khoảng hai năm trước, khi rời khỏi Lâm Lan để phát triển chi nhánh riêng thì họ đã dẫn A Mạc theo mất. Hai người bạn từ đó miễn cưỡng chia xa và chỉ còn có thể liên lạc với nhau thông qua Wechat hoặc những lần hiếm hoi được hội ngộ trong những kì nghỉ lễ dài.

May mắn là gần đây bố mẹ của A Mạc quyết định quay về để tiếp tục công việc kinh doanh ở thành phố Lâm Lan nên hiển nhiên A Mạc cũng sẽ nhập học trở lại vào trường Cao trung Số Ba.

Chỉ cần nghĩ đến việc học kì sau cô sẽ được học cùng lớp với A Mạc tiếp cũng đã vô hình chung tạo cho cô thêm một tia động lực mới.

Sau khi cúp máy, cô nhắn vỏn vẹn một dòng tin nhắn đáp lại, tuy ngắn ngủi nhưng chất chứa đầy nỗi lòng tâm can,

[Đợi cậu.]

*

Đong đầy sự trông ngóng, nửa tháng cũng theo đó trôi qua mang theo kì nghỉ hè đến.

Kì nghỉ hè tiếp nối đoạn kết của học kì hai năm hai có thể coi là quãng thời gian “thiên đường” cuối cùng của đám học sinh trung học trước khi bước vào giai đoạn địa ngục của năm cuối.

Theo truyền thống, học sinh khi lên năm cuối sẽ thực hiện việc thay đổi lớp học của mình. Cứ đến trước kì nghỉ hè, tự thân mỗi lớp sẽ di chuyển bàn ghế và dụng cụ học tập của lớp mình chuyển sang một tòa học tập khác.

Tòa đó nằm ở phía đông trường học, nói vui thì là hoàn toàn biệt lập với các năm khác, như thể là một “chiến trường” thực thụ dành riêng cho học sinh cuối cấp.

Tuy nhiên thì bàn ghế và dụng cụ học tập cá nhân đều phải tự thân học sinh vận động di chuyển hết, nhà trường chẳng nhấc tay giúp miếng nào đâu.

Càng xui rủi hơn nữa, vào cái ngày xảy ra sự kiện di cư quy mô lớn đó, thành phố Lâm Lan lại mưa lớn đến nỗi chỉ cần ra ngoài một lát thôi đã bị tưới cho ướt như chuột lột.

Muốn di chuyển đồ đạc trong thời tiết như vậy thì khác gì cực hình.

Bạch Tầm Âm đứng nhìn những giọt mưa rơi xuống mà nhíu mày trong bất lực. Thường thì trong tình huống này, các nữ sinh sẽ nhờ vả sự giúp đỡ từ các nam sinh còn bản thân thì đứng sang một bên cổ vũ hỗ trợ về mặt tinh thần.

Còn cô thì không tìm được ai cả.

Cô rất ngại chủ động đi tìm sự giúp đỡ, còn những cậu trai sẵn sàng đến giúp cô thì cũng sớm bị những tay chân thân tín của Thịnh Sở Nhiên kéo đi mất.

Nam sinh ga lăng đã ít mà số lượng đấng nữ nhi cần ra tay nghĩa hiệp tương trợ lại quá nhiều, họ đương nhiên sẽ muốn giúp những cô gái thân thiện sẵn lòng rớt lời đường mật vào tai mình hơn.

Bạch Tầm Âm thở một hơi dài, trong ánh mắt rưng rưng của cô dâng lên một làn khói rầu rĩ. Sau một hồi đắn đo, cô một tay cầm chiếc dù, tay còn lại cố gắng cầm chiếc ghế mình lên.

Cô quyết định tự mình rời khỏi vùng an toàn dưới mái hiên mà khuân vác đồ đạc của mình sang tòa mới.

Mới bước được vài bước, một phần lớn phía dưới ống quần cô đã ướt sũng, nước mưa liên tục tràn vào trong khẽ tay làm cô không tài nào giữ yên được chiếc ghế đang cứ lăm le tuột xuống.

Bạch Tầm Âm mím môi, tự nghĩ trong lòng răng đã lỡ ướt mưa rồi, cho dù gặp phải tình huống tệ nhất cô cũng về nhà, tắm rửa rồi uống thuốc cảm thôi là được. Giờ cô cứ nhanh chóng chuyển hết đồ của mình đã.

Nói đoạn cô liền gập chiếc dù lại rồi cầm chiếc ghế bằng cả hai tay.

Đến nửa đường hành trình, mái tóc đen tuyền của cô cô ướt nhẹp đến rít chặt vào da mặt, nước mưa cuồng bạo tấn công khiến tầm nhìn cô như bao phủ bởi làn sương mù.

Bạch Tầm Âm đành đặt chiếc ghế xuống để lấy hơi, sẵn tiện mà lau đi những giọt nước mưa đọng lại trên mặt mình.

Trời mưa càng ngày nặng hạt, thật sự không có nhiều thời gian nghỉ nữa.

Khi Bạch Tầm Âm vừa cúi xuống cầm chiếc ghế lên, định dùng hết sức vừa lấy được mà chạy thục mạng đến tòa mới, bỗng xuất hiện một tác động bất ngờ ấn vai cô xuống.

Một cánh tay lớn, tái nhợt, lộ rõ những đường gân xanh chạy len lỏi khắp bề mặt.

Một bóng đen lớn phủ lên người Bạch Tầm Âm. Là một chiếc dù.

Giữa phong ba bão táp, một cậu thiếu niên đã giang tay che chở cho cô.

Chưa hết kinh ngạc, khi Bạch Tầm Âm quay người lại nhìn, dung mạo mi thanh mục tú của Dụ Lạc Ngâm hiện ra trước tầm mắt cô.

Dụ Lạc Ngâm mặt không biến sắc, một tay cầm dù che, một tay dịch từ vai Bạch Tầm Âm thoắt xuống một cái đã nhẹ nhàng nâng chiếc ghế của cô lên.

Đôi khi phải thừa nhận sức mạnh của con trai và con gái không thể so sánh với nhau được.

“Để tớ giúp cậu một tay”, cậu thản nhiên nói, đưa tay ám chỉ cô đi trước.

Phong thái bình tĩnh tự tin của cậu trái ngược hoàn toàn với sự hoảng loạn trong tâm can cô gái nhỏ.

“Tớ làm gì sai à?”, thấy Bạch Tầm Âm rốt cuộc vẫn chôn chân tại chỗ, Dụ Lạc Ngâm cười thầm vươn cánh tay đang cầm dù về hướng của cô, “Nhìn mà học tập mấy bạn khác kìa, cậu cầm dù che giúp tớ đi.”

Những cô gái khác đều chủ động mở lời để các đấng nam nhi làm việc nặng, còn mình thì kề bên che dù giúp.

Còn cô ngốc này, lại cứng đầu muốn tự mình làm hết như vậy.

Khuôn mặt trắng nhợt của Bạch Tầm Âm bỗng rộ lên cả vườn hoa hồng. Mãi một hồi do dự, cô mới giơ bàn tay nhỏ nhắn của mình ra đón lấy chiếc dù từ tay Dụ Lạc Ngâm, thoáng chốc vô tình chạm vào xương ngón tay của đối phương.

Bao quanh toàn là tiếng gió tru mưa rào ù ù, cô không tài nào nghe rõ Dụ Lạc Ngâm nói gì - nhưng cô nghe rõ mồn một tiếng đập thình thịch nơi con tim mình.

Bạn đã đến cuối chương 5.

Không gian đọc của bạn