Về truyệnVết Thương Không Lành
Chương 2

Chương 2 · 5 chương

Đau (2)

Có thể nói, Thịnh Sở Nhiên chính là nhân vật nổi tiếng nhất của lớp Ba năm Hai của trường Cao trung số Ba, bấy lâu nay cô ta luôn dương dương tự đắc làm mọi thứ theo ý mình.

Ai trong lớp cũng ngầm hiểu hai điều về cô hoa khôi này.

Một là, Thịnh Sở Nhiên vì tự cho rằng bề ngoài thuần khiết của Bạch Tầm Âm là giả tạo mà thù hằn vô cớ, tận dụng tối đa tầm ảnh hưởng của mình điều khiển cả lớp cô lập cô gái nhỏ.

Cái trò khóa cửa nhốt Bạch Tầm Âm bên trong lớp học kia chính là một tay Thịnh Sở Nhiên đầu têu bày ra. Lớp ba có sĩ số gồm năm mươi học sinh, trong đó lần lượt các nhóm gồm hai hoặc ba người sẽ phụ trách nhiệm vụ trực nhật tầm một hai lần mỗi tháng. Lợi dụng điều này mà tay ủy viên ban trực nhật sẽ luôn khéo léo ghép Bạch Tầm Âm vào chung nhóm với Thịnh Sở Nhiên và thân tín của ả là Chung Cầm. Cứ tới phiên là đôi bạn này thản nhiên dắt tay nhau trốn về trước và phó thác mọi việc cho Bạch Tầm Âm gánh chịu, quá đáng hơn nữa là còn ‘tiện tay’ khóa cửa lớp.

Theo qui định học sinh trực nhật hôm trước phải giữ chìa khóa và đến sớm mở cửa lớp vào sáng hôm sau nên dù cho Bạch Tầm Âm có bị kẹt lại cả đêm thì cũng chẳng ai hay biết gì.

Đối với việc người bảo vệ Lưu Thần đem chuyện này mách cho thầy Thẫm Lãng Lệ biết cũng chẳng làm Thịnh Sở Thiên chút mảy may lo sợ. Chỉ cần dựa vào uy quyền gia đình và địa vị trong lớp mà phủi tay thanh minh mình chỉ hơi ‘bất cẩn’ thôi là cô ta bất khả xâm phạm, không sao tìm được lý do nào để đưa ra biện pháp kỉ luật.

Giờ thì hay rồi, những kẻ theo lý thuyết là bạn học cùng lớp với cô thực tế nếu không cùng phe với Thịnh Sở Nhiên thì cũng là những kẻ không muốn rước rắc rối vào thân mình. Không có ai giúp đỡ, Bạch Tầm Âm không nói được, mọi sự kháng cự đều thụ động, lập tức cái ác cứ thế thả ga chèn ép cô ngang nhiên giữa thanh thiên bạch nhật.

Nói chung là Thịnh Sở Nhiên ghét cay ghé đắng Bạch Tầm Âm, đó là điều đầu tiên.

Điều thứ hai là, Cô ta mê Dụ Lạc Ngâm học lớp kế bên như điếu đổ, toàn trường đã mấy phen nhốn nháo bàn tán vì chủ nghĩa cố chấp theo đuổi cho bằng được tình yêu trong mơ của ả.

Thậm chí chuyện này còn lọt đến tai các thầy cô nhưng dù cho cất công khuyên nhủ Thịnh Sở Nhiên thế nào cũng vô ích. Cô ta đã rơi quá sâu vào chiếc hố tình yêu rồi.

Mà để nói thì chắc ngoài Bạch Tầm Âm, không ai không biết tới danh tiếng của Dụ Lạc Ngâm.

Đường đường là đệ nhất nam thần bầu chọn công khai từ trang web cộng đồng trong trường và đồng thời cũng là học bá thường xuyên góp mặt trong top ba bảng vàng thì độ nổi tiếng của cậu nói bao nhiêu cũng không đủ. Trong độ tuổi mười bảy mười tám rực rỡ thanh xuân nhất, nhiều thiếu nữ đã bắt đầu mơ mộng, đối với sự thu hút quá đỗi toàn diện từ tư chất Dụ Lạc Ngâm mà nói thì ảo tưởng một chút với cậu đâu có gì lạ.

Chỉ có điều là không nhiều người dám táo bạo như Thịnh Sở Nhiên, hàng ngày cứ tan học là đứng chắn trước cửa lớp để tìm gặp Dụ Lạc Ngâm cho bằng được….

Bạch Tầm Âm lắng nghe rõ ràng từng lời bàn tán xào xáo của hội chị em trong lớp.

Lạ thật.

Bình thường tai Bạch Tầm Âm đều tự động lọc đi những thông tin liên quan đến Thịnh Sở Nhiên, nhưng đến lượt Dụ Lạc Ngâm, cô lại nghe rõ không thiếu câu nào. Không để ý thì cảm thấy chỉ là ngọn gió ngang qua, nhưng để ý một chút, thì đã là đi đâu cũng thấy mặt.

Dụ Lạc Ngâm.

Thì ra vốn dĩ Thịnh Sở Nhiên và Dụ Lạc Ngâm không phải người yêu của nhau. Đúng hơn thì chỉ có Thịnh Sở Nhiên đang đơn phương tương tư thôi.

“Này, Bạch Tầm Âm”, Lưu Ngữ Phủ, cô bạn bàn trên quay xuống gõ nhẹ mặt bàn, “Cho tớ mượn bài tập toán về nhà của cậu với.”

Lưu Ngữ Phủ mang vẻ đẹp chuẩn kiểu con gái học thức, cô mang kính, đã vậy còn là người đại diện cho môn toán của lớp, được giao trọng trách cứ hết tiết hai mỗi ngày là cô sẽ đi thu bài tập về nhà và nộp lại cho phòng giáo viên.

Tuy nhiên cô bạn này thường xuyên thu trước bài làm của Bạch Tầm Âm ngay khi chuẩn bị vào tiết đầu. Lý do thì dễ hiểu thôi, Bạch Tầm Âm vốn là người đứng đầu thành tích môn toán trong lớp, muốn biết bài mình làm đúng hay sai, Lưu Ngữ Phủ chỉ cần tranh thủ so lại đáp án của mình với bài làm của cô thôi.

Bạch Tầm Âm không ngốc, cô nhận thức được hành vi tùy tiện đó nhưng cũng không muốn làm khó dễ gì mà lẳng lặng lấy bài từ trong cặp ra và đưa cho Lưu Ngữ Phủ.

Cô nàng tính tình lạnh lùng, nhưng dù sao cũng không phải người xấu. Cho dù không nhận được bất kì lời cảm ơn nào cũng không sao, Bạch Tầm Âm chẳng màng tới việc Lưu Ngữ Phủ thản nhiên lấy bài mình kiểm tra đáp án.

Trong âm thanh huyên náo như cái chợ của lớp, tiếng chuông reo vang lên. Thầy giáo phụ trách môn hóa học ôm một đống tài liệu bước vào, lúc tới bục giảng, ông quay lại nhìn chiếc bảng đen mới khựng lại một hồi lâu rồi nổ đom đóm mắt-

“Chuyện này là sao? Hôm nay em nào phụ trách trực nhật đây?”

Người thầy nắm chặt cục lau bảng mà gõ ầm ầm mấy cái lên bảng, “Em nào trực? Không biết lau bảng hay sao vậy?”

Lớp học vừa nãy còn xì xòa mấy tiếng giờ đã kéo một màn im thin thít trước dấu hiệu full thanh nộ của thầy giáo, tưởng như có thể dễ dàng nghe thấy cả tiếng chiếc đinh ghim rơi.

Bạch Tầm Âm mím môi, đôi bàn tay theo bản năng nắm chặt lấy hai bên đường nếp gấp của chiếc quần.

“Là em nào? Sao không ai trả lời tôi vậy?”

Thấy không ai dám nhận trách nhiệm, ông thầy càng tức giận hơn, “Mấy em là đang chơi trò giả câm với tôi à? Tôi hỏi lại lần nữa hôm nay ai trực nhật?”

“Thưa thầy.”

Một nữ sinh bàn đầu làm ra bộ dạng không nhịn cười được nữa mà lên tiếng, đôi chân mày cong lên một cách hiểm độc, “Lớp em chỉ có một con nhỏ bị câm thiệt thôi, không nó thì còn ai.”

Ngay khoảng khắc nữ sinh vừa nói xong, cả lớp phá ra một tràng cười ha hả vang trời, như thể ai nấy đều không kìm được cái miệng cũng mình.

Thầy giáo ngẩn người, vô thức chuyển ngay ánh nhìn đến chỗ của Bạch Tầm Âm., hai đôi lông mày đen rậm trùng xuống nặng nề--

“Bạch Tầm Âm, có đúng là hôm nay em trực nhật không?”

…..

Trong giây lát, Bạch Tầm Âm cứng đờ người, mãi một lúc sau cô mới từ từ đứng lên.

Mắc kẹt giữa mấy chục cặp mắt đang chờ đợi trò hay, cô hận mình không thể nói được gì, hai bờ môi mấp máy vô vọng.

Việc đứng lên không hề lắc đầu chẳng khác nào hành động tự thú trong mắt người thầy dạy hóa.

Ông bất lực nhìn chằm chằm cô học trò của mình hỏi, “Tại sao em không lau bảng vậy? Không lẽ phải đợi thầy tự thân vận động luôn hay sao?”

“Thầy ơi.”

Lưu Ngữ Phủ, người cũng ngồi bàn đầu, đột ngột cất giọng điềm tĩnh mà trôi chảy đi ngay vào vấn đề, “Có ba người phụ trách trực nhật lận, chứ không chỉ có mỗi Bạch Tầm Âm thôi đâu ạ.”

Bạch Tầm Âm sửng sốt, vội ngạc nhiên nhìn xuống mái tóc đuôi ngựa của cô gái ngồi trước mình.

“Ba em? Vậy hai em còn lại đâu?”

Thầy dạy hóa trầm mặt nhìn quanh lớp mà nói, “Đứng lên hết cho tôi.”

Mất một khoảng im lặng, Thịnh Sở Nhiên mới cùng một nữ sinh miễn cưỡng đứng dậy.

“Ba em rốt cuộc là sao đây?”

Chứng kiến cả ba đều là nữ, ông thầy dạy hóa cũng bó tay không đành mắng chửi gì, “Bộ con gái bây giờ nghịch ngợm đến vậy sao?”

“Dạ thầy ơi.”

Thịnh Sở Nhiên là người đầu tiên nói. Đôi mắt cô ta mở to tròn vô tội như hoa đào, “Lúc tan học, em cùng với Chung Cầm cảm thấy không khỏe nên có vào nhà vệ sinh để giải quyết một lát. Em không ngờ vậy mà không ai lau bảng. Em xin lỗi thầy ạ.”

Lời xin lỗi mà cô ta phun ra không khác gì đang muốn đùn đẩy trách nhiệm cho Bạch Tầm Âm. Quả nhiên, ông thầy liền có ý muốn phê bình Bạch Tầm Âm - rõ ràng đang cho rằng cô không có tinh thần đồng học.

Thật lòng mà nói thì giáo viên toàn trường đều nghe qua về cô nữ sinh này rồi: Học lực tốt, nhan sắc cũng không thua kém ai, đáng lí phải là ‘con cưng’ của các thầy cô nhưng tiếc là bản thân lại không được lòng các bạn trong lớp.

Con người mà, tam quan cảm thấy một hay hai người ghét bạn thì có thể lỗi ở họ, chứ còn để cả lớp ghét thì tuyệt nhiên lỗi sẽ lăn tới chỗ bạn.

Không ai chịu chấp chấn một thực tế có thể xảy ra đó là vì người đó quá tài giỏi mà khiến vạn vật đố kỵ mà bắt tay hợp thành vòng tròn cô lập.

Hàm răng trắng ngà của cô đè trĩu lên bờ môi. Sau một hồi lâu, cô dứt khoát đi thẳng lên bục giảng.

Trước vô vàn ánh mắt kinh ngạt, những ngón tay nõn nà của cô điều khiển viên phấn tạo thành những nét chữ đẹp mà nội dung thì đanh thép--

[Thưa thầy, ba người chúng em có phân công riêng. Thịnh Sở Nhiên lau bảng, Chung Cầm sắp xếp bàn ghế, còn em thì đi tưới cây.]

Khu vực tưới của của trường Cao trung số Ba nằm bên ngoài sân và cần phải đi xuống ba tầng lầu mới tới được, đã vậy còn phải mang theo xô nước nặng, vì vậy mà khi phân công, hai cô nàng kia chẳng suy nghĩ gì nhiều mà đẩy thẳng phần việc đó cho Bạch Tầm Âm xử lý, còn họ thì ung dung làm việc nhẹ.

Dù đúng là muốn tưới cây cũng khổ trăm bề, nhưng mà cũng phải có người đẩm nhận. Bạch Tầm Âm có thể chịu khổ chứ không bao giờ cô chịu oan ức. Việc ai người nấy làm và căn bản sự thật là Thịnh Sở Nhiên với Chung Cầm không hề đi vệ sinh gì hết.

Nhìn từng câu từng chữ đều được viết cẩn thận rõ ràng trên bảng, trên khuôn mặt hai kẻ thủ ác mặt cắt không một giọt máu. Làm sao có thể ngờ được Bạch Tầm Âm vậy mà dám công khai phơi bày sự thật.

Thầy dạy hóa, người vốn đã kinh qua vô số cuộc xung đột xích mích giữa học sinh với nhau, ngay lập tức thấu hiểu tình hình hiện tại.

Ông thầm thở dài trong lòng mà gật đầu với Bạch Tầm Âm. Giọng thầy dịu dàng đi hẳn, “Được, thầy hiểu rồi. Em về chỗ học bài đi.”

Nói đoạn ông quay sang nhìn Thịnh Sơ Nhiên nói, “Em lên xóa bảng đi.”

Lúc này mặt của Thịnh Sở Nhiên đã nóng bừng cả lên đến vành tai. Ả hậm hực lê người lên cầm cục lau bảng, giận dỗi quẹt mấy đường, khi theo quỹ đạo về chỗ mình còn cố ý lườm Bạch Tầm Âm một cái muốn cháy da.

Bạch Tầm Âm trong lòng thắc mắc liệu bản thân mình làm vậy có đúng không. Bây giờ thì thầy hiểu cho cô rồi đó, vậy còn Thịnh Sở Nhiên thì sao, chắc chắn ả sẽ không dễ bỏ qua mà kiểu gì cũng kiếm cớ gây chuyện cho xem.

Và đúng như thế thật, tan học là Thịnh Sở Nhiên hành động ngay.

Bạch Tầm Âm hai tay xách một xô nước nặng khủng khiếp băng qua sân trường để quay trở lại toà nhà chứa các dãy phòng học. Các đường gân bây giờ đã nổi lên xanh hết cả trên cánh tay gầy gò của cô, rõ mồn một qua làn da đáng lẽ trắng mịn.

Theo lẽ thường thì các bạn nữ sẽ nhờ sự giúp đỡ của các đấng nam nhi khi phải đi tưới cây. Nhưng trong suy nghĩ của Bạch Tầm Âm thì nếu phải mất công cố gắng giao tiếp với mấy người con trai bằng chữ viết thì thà cô tự làm hết còn hơn.

Leo lên được đến tầng ba, cô liền cảm nhận được nguy hiểm ngay trước mặt.

Thịnh Sở Nhiên, bên cạnh còn có Chung Cầm, đang trấn thủ lối ra cầu thang.

“Bạch Tầm Âm, mày ngon ha.”

Thịnh Sở Nhiên nhún vai một cái, lông mày nhếch lên đầy vẻ kiêu ngạo mà cười nói, “Một con nhỏ câm đần độn như mày cũng biết đâm sau lưng nữa sao?”

Bạch Tầm Âm đứng nhìn, trong lòng không một gợn sóng. Có điều cô lại còn thấy thương cho Thịnh Sở Nhiên.

Thảo nào cô ta học hành chẳng ra gì, đã dốt còn hay nói chữ. Đã nói thẳng ra ngay trước mặt như vậy mà cô ta còn vu khống mình đâm sau lưng..

“Nhiên tỷ, nhiều lời với nhỏ này làm gì cho mệt?”

Chung Cầm cười gian, ánh mắt khinh thường, “Cứ dạy dỗ một bài học cho nó biết thân biết phận.”

Nói đoạn nữ ác nhân này ngay lập tức thô bạo xô Bạch Tầm Âm một cái khiến bờ vai nhỏ nhắn của cô đập mạnh vào bức tường phía sau. Bạch Tầm Âm đau điếng, nhưng cô không muốn cho hạng người này được hả hê. Không có đâu. Thứ duy nhất cô trả lại là cái nhíu mày nhẹ tênh cùng đôi mắt đen tuyền hoàn toàn vô cảm.

Nhưng thực ra Thịnh Sở Thiên chính là vì sự vô cảm đó của Bạch Tầm Âm mà làm cho ngứa mắt. Từ nhỏ tới giờ làm gì cô ta cũng được tung hô, vậy mà không hiểu sao lần đó lại có thể để thua con nhỏ bị câm này được, thật không biết còn gì nhục nhã hơn.

“Mày còn làm bộ làm tịch nữa?!”

Càng lúc tiếng nhạo báng của Thịnh Sở Nhiên càng quá đáng hơn, “Mày thích tưới cây lắm đúng không? Tao cho mày tưới!”

Ngay giây phút lời nói thốt ra, cô ta không ngần ngại dùng lực sút bay chiếc xô đầy nước mà Bạch Tầm Âm đặt xuống khi nãy.

Một tiếng choang lớn hòa cùng với tiếng nước văng tung tóe tạo nên một dàn hợp âm tồi tệ nhất dọa sợ chết khiếp cơ số học sinh đang bước lên cầu thang. Khung cảnh trở nên hỗn loạn trong thoáng chốc.

Cái xô lăn lốc cốc xuống từng bậc cầu thang rồi dừng trước mũi một chiếc giày sneaker trắng, đúng lúc nước còn lại bên trong tiện đường công tác bắn lên chiếc quần màu xanh - đồng phục của trường, làm ướt sũng đi một đoạn.

Trước lối vào cầu thang, Dụ Lạc Ngâm đứng trước vài cậu trai, mặt lạnh tanh nhìn ba cô gái bên trên.

Bạn đã đến cuối chương 2.

Không gian đọc của bạn