Về truyệnVết Thương Không Lành
Chương 1

Chương 1 · 5 chương

Đau (1)

Thành phố Lâm Lan, lớp Ba thuộc Trường Cao trung số Ba.

Khi vầng trăng như một lưỡi liềm đẫm máu cắt ngang bầu trời đêm phía trên ngôi trường cổ kính, trong không gian vắng lặng của lớp học đã tan học từ lâu, Bạch Tầm Âm đang nằm dài trên chiếc bàn học của mình. Những ngón tay thanh mảnh của cô khẽ gõ lên mặt bàn cũ bằng gỗ.

Cô đếm từng nhịp gõ.

Trong lớp không có chiếc đồng hồ nào cả, nhưng cứ như một thông lệ, cứ mỗi khi cô đếm đến lần gõ thứ ba trăm, người bảo vệ trực ban theo lịch trình đi tuần tra quanh trường học sẽ đi qua và phát hiện ra rằng đèn của lớp Ba vẫn sáng trưng, sau đó mở khóa cửa cho cô đi về.

Chắc chắn rằng đây không phải là lần đầu tiên cô bị nhốt trong lớp thế này sau giờ học. Chạnh lòng thay khi dường như Bạch Tầm Âm đã dần làm quen và thậm thì còn cảm thấy có gì đó thú vị với tình huống trớ trêu này.

Ngồi trên ghế, bắp chân mảnh khảnh của cô cứ lần lượt cong lại rồi thả về phía trước tạo thành một vòng cung tuyệt đẹp đá nhẹ vào chiếc bàn khiến nó cứ ngồi im một lúc lại rung lên.

Không ngoài dự đoán, khoảng mười phút sau, người bảo vệ già Lưu Thần khi đi tuần tra ngay lập tức nhíu mày khi phát hiện rằng lớp Ba vẫn chưa hề tắt đèn.

Khi ông mở khóa cửa lớp, ông nhìn thấy hình bóng lẻ loi của cô gái nhỏ đang nằm dài trên bàn.

Trong lòng ông thoáng một cảm giác lẫn lộn, “Này cô bé, cháu lại bị nhốt nữa à?”.

Bạch Tầm Âm thản nhiên đứng dậy xách chiếc cặp lên vai. Cô vừa chỉnh lại quai cặp, vừa nở một nụ cười dịu nhẹ với ông.

Đón nhận nụ cười đó, Lưu Thần không biết nói gì hơn chỉ đành cười gượng mà giục, “Về nhanh đi cháu”.

Bạch Tầm Âm ngoan ngoãn gật đầu rồi ra khỏi lớp, Lưu Thần lặng lẽ nhìn bóng lưng nhỏ bé ấy dần dần rời xa khỏi tầm mắt. Ông đã làm bảo vệ tại Trường Cao trung số Ba từ rất lâu rồi, việc đi tuần tra lại các dãy lớp học mỗi buổi chiều tối đã là một nhiệm vụ quen thuộc.

Trong vòng sáu tháng gần đây, ông để ý thấy sau mỗi ngày tan trường thì lớp Ba luôn luôn để đèn sáng trưng. Cứ như vậy mỗi khi ông định mở khóa cửa để tắt đèn thì sẽ luôn có độc một cô gái ở bên trong - như thể chính là chờ đợi ông xuất hiện và giải thoát cho cô được về nhà.

Ban đầu ông sợ ma, nhưng sau đó dần nhận ra lý do đằng sau. Cô nhóc chắc chắn đã bị ai đó ác ý nhốt lại bên trong sau giờ học rồi. Điều này đã thành hiện tượng thường xuyên xảy ra đều đặn một hoặc hai lần mỗi tháng, việc để đèn lớp sáng như vậy chính là ‘tín hiệu cầu cứu’ của cô.

Lưu Thần ban đầu rất bực bội và còn dành thời gian để phàn nàn vấn đề này cho giáo viên chủ nhiệm của lớp Ba là Thẩm Lãng Lệ biết. Đám học sinh làm mấy chuyện ác ý thế này không chỉ làm phiền người làm công trong trường mà còn tìm ẩn nhiều nguy hiểm. Quan trọng nhất, đây rõ ràng là một hành động bạo lực học đường. Trường Cao trung số Ba luôn nổi tiếng là một trường rất nghiêm khắc, cớ sao lại có thể để những chuyện thế này lặp đi lặp lại như vậy được?

Chỉ là Lưu Thần không ngờ ngay cả Thẩm Lãng Lệ cũng không biết giải quyết vấn đề này thế nào. Thầy cũng đã ngay lập tức hành động rồi đó chứ, song mọi việc cũng chỉ lặng được một thời gian cho đến vài ngày sau là đâu lại vào đấy, đèn lớp Ba vẫn cứ sáng mồn một.

Bản thân Bạch Tầm Âm không hề nhận được một sự giúp đỡ thích đáng nào vì bằng cách nào đó bị nhốt trong lớp học lại không được tính là hành động ‘bắt nạt’. Lưu Thần cũng từng nói với cô bé lúc nào cần giúp đỡ thì hãy kêu lên, nhưng khi đó ông không nhận ra căn bản là cô không nói được. Không thể hét kêu cứu, vậy thì chỉ còn cách bật hết đèn lên để mong chờ được giải cứu.

Tính từ lúc chuông reo ra về cũng đã được một tiếng đồng hồ. Khi Bạch Tầm Âm rời khỏi lớp cũng đã hơn bảy giờ tối, bầu trời thành phố Lâm Lan đã tối đen như mực, chỉ còn lại làn sương mờ lấp lánh ánh sao.

Thường thì giờ này sân trường đã chìm trong sự tĩnh lặng rồi.

Đôi sneaker trắng ôm gọn lấy đôi chân nhỏ nhắn của cô lặng lẽ hòa vào không gian im ắng của dãy hành lang mà bước. Bỗng nhiên, khi cô vừa bước xuống cầu thang và rẽ vào một góc hành lang, cô bỗng nghe thấy tiếng động nào đó.

Ngoài cô ra, vẫn còn người ở lại trường lúc này.

“Dụ Lạc Ngâm, tớ có hai vé xem phim nè, h-hay là hai chúng ta thứ Bảy tuần này đi xem được không…?”, một cô gái đang cố gắng nặn ra giọng nói ngọt ngào và thẹn thùng nhất có thể của mình.

Vừa nghe thấy có tiếng nói thì Bạch Tầm Âm đã bất giác lùi lại mà trốn vào đằng sau một bức tường. Vốn dĩ từ khi mất đi khả năng nói chuyện, thính giác của cô đã trở nên nhạy cảm hơn nên ngay lập tức cô nhận ra đây là tiếng của Thịnh Sở Nhiên cùng lớp.

Thịnh Sở Nhiên không ưa mình.

Tốt nhất là không nên dây dưa gì vào, Bạch Tầm Âm chắc mẩm trong lòng như vậy, định là sẽ trốn ở đây rồi đợi cậu ta rời đi trước rồi mới về.

Tốt nhất vẫn nên là tránh mặt nhau cho lành.

“Gần đây phim này nổi lắm, tên là…”

“Không rảnh”.

Thịnh Sở Nhiên đang nói chưa hết câu đã bị ai đó cắt ngang. Giọng nói của một nam nhân uể oải đáp. Chất giọng vừa trầm vừa dễ đi vào lòng người, phản phát chút sự cool ngầu, “Kiếm ai khác mà đi.”

“Aa-à…”.

Thịnh Sở Nhiên mang vẻ tiếc nuối mà lẩm bẩm, “Cậu không dành chút thời gian được sao? Tớ chỉ muốn đi xem với mình cậu thôi.”

Bình thường Thịnh Sở Nhiên tính tình lên xuống thất thường vậy mà giờ đây trong giọng nói yếu ớt của cô nàng lại mang vẻ nhún nhường kì lạ, hoàn toàn khác xa dáng vẻ kiêu ngạo hàng ngày.

Bạch Tầm Âm cúi gằm mặt xuống nhìn đôi giày sneaker trắng của mình mà ngạc nhiên. Trong đầu cô chợt lóe lên ý nghĩ nào đó. Rồi cô nghe chàng trai tên ‘Dụ Lạc Ngâm’ đáp lại bằng chính hai từ khi nãy, “Không rảnh.”

Vạn vật bỗng chốc chìm vào sự im lặng chết chóc. Một lúc sau, Thịnh Sở Nhiên bực bội  rời đi, nghe tiếng cậu ta dậm chân là biết ngay.

Bạch Tầm Âm thở phào nhẹ nhõm. Cô mừng vì Sở Nhiên rời đi nhanh, không thì nếu cậu ta mà chần chừ thêm giây nào là cô về nhà trễ đi giây đó. Có khi đến tám giờ còn chưa về tới nhà.

Thịnh Sở nhiên và anh chàng này hai người vậy mà ở lại trường trễ thế này, không lẽ hai người họ… đang hẹn hò?

Bạch Tầm Âm suy tư mà đợi thêm năm phút nữa. Tự thuyết phục mình rằng hai người đó đều rời đi cả rồi, cô mới chập rãi tiếp tục xuống cầu thang để về nhà.

Nào ngờ vừa ló người ra ngoài thì cô đã chạm phải đôi mắt đen ngầu.

Người thiếu niên ban nãy đang mặc một bộ đồng phục rộng thùng thình đứng trên bậc thang nghiêng người tựa vào thành. Khoác lên mình là bộ đồng phục kết hợp màu trắng và xanh biển, vậy mà cũng không mang lại cảm giác băng giá bằng biểu cảm lúc này của cậu.

Đôi mắt lạnh lẽo đó hoàn toàn trần trụi không giấu diếm, như một thanh kiếm lộ ra rõ ràng sự sắt nhọn khi đã hoàn toàn rút ra khỏi bao kiếm.

Mặt đồng phục trường vậy mà còn thản nhiên cắn điếu thuốc lá phì phèo như thể trêu ngươi luật lệ hà khắc của trường học, không khỏi khiến người khác có ấn tượng về một gã hoang dã bất cần đời.

Bạch Tầm Âm không tài nào đoán được cậu ta vẫn còn nán lại đây. Cô lập tức đứng lại, ngẩn người vì bị khí chất người thanh niên làm cho choáng ngợp.

Cậu sở hữu chiều cao ấn tượng, tạng người gầy gò nhưng hai bờ vai Thái Bình Dương khỏi phải nói, chỉ đứng thôi cũng đủ để gây cảm giác áp đảo với người đối diện.

Dụ Lạc Ngâm nhìn rõ đôi mắt chính mình đang cong lên phản chiếu trong đôi mắt to tròn, ngây thơ như nai của cô gái phía trước mà tra khảo, “Nghe lén à?”.

“Như thế là không tốt đâu đấy nhé, bạn học.”

Chính là vừa nãy đang phải đối phó với Thịnh Sở Nhiên, Dụ Lạc Ngâm vẫn có thể nhận ra tiếng người gần đó dù Bạch Tầm Mặt đã cố gắng giữ cho bước chân mình thật nhẹ nhàng nhất có thể. Cậu không nói mà đợi xem thủ phạm nghe lén là ai, không ngờ đó lại là một thiếu nữ nhỏ nhắn. Đánh giá thì cũng là một cô gái xinh xắn, mảnh khảnh mà thoăn thoắt nhanh nhẹn, có điều cử chỉ thì rụt rèm, nhút nhát quá.

Bị chàng thiếu niên châm chọc, vành tai của Bạch Tầm Âm ngay đỏ bừng lên, sau đó còn lan ra cả cằm và hai gò má. Đã cẩn thận vậy rồi mà cậu ta vẫn nhận ra được… mặc dù thực chất là cô không cố ý nghe lén chuyện người khác.

Không làm sao mở lời tự thanh minh cho bản thân được, cô chỉ còn biết lắc đầu lia lịa, hai bàn tay cứ thế ngày càng nắm chặt hơn vào hai bên quai xách gặp.

“Hửm?”.

Dụ Lạc Ngâm nhấc điếu thuốc tàn ra khỏi miệng rồi thảy nó vào chiếc thùng rác gần đó không xa.

“Sao cậu không nói gì hết vậy?”.

Bạch Tầm Âm bất lực cắn môi. Biết làm sao được, một câu “Tớ không cố ý” hay “Hút thuốc hại sức khỏe lắm” đều không thốt ra được.

Hai người như thể bị đóng băng tại chỗ, đúng hơn là như hai đứa trẻ nghịch ngợm để rồi bị phạt đứng tới lúc nào không biết.

Tình huống tréo ngoe này làm Dụ Lạc Ngâm bối rối nhưng cũng cảm thấy có chút thú vị, khiến người thiếu niên bật cười.

Bạch Tầm Âm mím chặt môi, định cứ thế cúi người rời đi.

“Đợi đã bạn học”, Chưa bước được mấy bước, cô đã nghe tiếng của chàng trai gọi từ đằng sau, “Cậu tên gì đấy?”

Bạch Tầm Âm dừng chân, những chiếc móng dài bắt đầu để lại vết hằn trong lòng bàn tay.

Lần đầu tiên… cô cảm thấy lực bất tòng tâm như vậy. Dẫu cho có thể khiến cho người thiếu niên hiểu lầm rằng mình đang tỏ ra thô lỗ, cô cũng không có cách nào trả lời câu hỏi của cậu ta.

Bạch Tầm Âm thở dài rồi quay người đi, cô cố gắng nói gì đó nhưng không thể.

Dụ Lạc Ngâm ngây người khi cảm thấy như đã lờ mờ đọc được khẩu hình từ đôi môi hồng hào của người thiếu nữ, hình như là từ gì đó liên quan đến “mây”. Chợt cô nở một nụ cười mà quay người rời đi, cứ thế hình bóng nhã nhặn của cô dần khuất đi mất.

Mãi một lúc Dụ Lạc Ngâm mới hoàn hồn trở lại. Đây là lần đầu tiên cậu không kiểm soát mà vô thức hỏi tên một cô gái xa lạ, vậy mà buồn cười thay khi cô ấy thậm chí còn không hé răng nửa lời.

Không lẽ mình trông phiền phức như vậy sao.

Dụ Lạc Ngâm hừ một tiếng rồi bước xuống cầu thang, đôi hàng mì của cậu nhìn một toán con trai đang đổ mồ hột chơi bóng rổ. Một cậu trai trong đó, diện phong cách áo khoác đồng phục thắt ngang eo, vừa vuốt mái tóc vẫn còn nhễ nhại mồ hôi vừa chạy tới chỗ Lạc Ngâm.

“Dụ ca! Thấy tớ chơi sao? Tớ mới làm một pha bá cháy luôn đó cậu thấy không?”.

Lê Uyên nở nụ cười để lộ hai chiếc răng nanh của mình. Khuôn mặt thanh tú của cậu chói lóa như thể được mặt trời phản chiếu mà tự hào nói, “Tớ đã bảo cậu vào hẳn sân để chiêm ngưỡng luôn vậy mà cậu biến đâu mất tăm, bỏ lỡ trận đấu ngàn vàng có tiếc không chứ! Tân Tùy đâu rồi? Cậu ta phóng ra cửa hàng BBQ giữ chỗ trước chọ tụi mình rồi à?".

Dụ Lạc Ngâm mặt không biến sắc mà tiện tay thảy chai nước cho Lê Uyên rồi nói, “Lần sau cậu đừng bắt tôi phải đợi cậu chơi bóng nữa”.

Lê Uyên tu nước ừng ực xong rồi trơ mắt hỏi, “Hử? Có chuyện gì à?”

Dụ Lạc Ngâm tay vẫn nhàn nhã để tay trong túi quần, bước xuống nốt những bậc thang cuối cùng. Cậu thản nhiên đáp lại bằng một lời nói tẩm đầy sự chán chường, “Cứ phải gặp mấy người từ đâu ra dúi vé xem phim vào mặt.”

Chán chết.

“Hả?”.

Lê Uyên ngẩn người mọi hồi lâu rồi lẩm bẩm, “Ủa bộ dạo này có người vào trường phát vé xem phim à? Sao đó giờ tớ không thấy vậy!”

“…”

*

Từ trường Cao trung số Ba về nhà của Bạch Tầm Âm ngót nghét cũng phải mất hai mươi phút đi đường, khi cô về tới nhà thì kim đồng hồ cũng đã gần nhích tới con số tám. Thấy con gái về, Quý Tuệ Dĩnh nhanh chóng đi hâm đồ ăn cho con, miệng không cầm được mà càu nhàu,

“Mấy buổi tự học buổi tối còn chưa bắt đầu nữa mà làm gì ở lại lâu vậy con, đói lắm rồi đúng không.”

Bạch Tầm Âm mím môi. Phải chần chừ một lúc sau, cô mới dứt khoát cầm bút viết gì đó lên tờ giấy trắng. Xong rồi cô mới khẽ giơ lên cho Quý Tuệ Dĩnh đọc.

[Bạn cùng lớp phụ đạo cho con một chút. Con không đói đâu, mẹ đừng lo.]

Quý Tuệ Dĩnh ngẩn người, đoạn đọc xong nội dung trên tờ giấy, ánh mắt bà khóa chặt vào khuôn mặt nhỏ nhắn đằng sau đó của con mình.

Làn da cô bé trắng trẻo thuần khiết không tì vết. Từng đường nét ngũ quan đều toát lên sự thanh tao mềm mại: chiếc môi hồng hào, hàm răng trắng tinh và sự lấp lánh diệu kì từ đáy mắt khi cô cười.

Đáng tiếc thay, một biến cố lớn đã cướp đi khả năng nói chuyện của cô bé.

Từ hai năm nay, Quý Tuệ Dĩnh không còn được nghe giọng nói vốn dĩ dịu dàng, thanh thoát của cô con gái nữa. Giờ đây hai mẹ con chỉ còn biết dựa vào giấy bút làm cách giao tiếp khả dĩ nhất.

“Được… Con chịu học nhiều hơn là tốt rồi”, Quỷ Tuệ Dĩnh nở một nụ cười gượng gạo bày thức ăn lên bàn. “Giờ con cũng đã lên năm hai rồi, cũng nên chăm chỉ một chút.”

Bạch Tầm Âm gật đầu rồi lặng lẽ ngồi vào bàn ăn.

Bị ép buộc trở thành một người khiếm khuyết giọng nói, cô từ lâu đã thấu hiểu một chân lý rằng: Có những thứ mà mình không thể chống lại. Nếu đã vậy thì thà cam chịu chấp nhận số phận còn dễ thở hơn.

Như vậy ít nhất cũng không làm người thân của cô phiền lòng.

Vì lý do đó mà Bạch Tầm Âm không bao giờ tiết lộ sự thật mình bị người khác nhốt lại trong lớp cho Quý Tuệ Dĩnh biết. Cuộc sống bây giờ của mẹ đã trăm bề vất vả rồi, cô không muốn mẹ phải ưu phiền thêm nữa.

Tất nhiên còn vài vấn đề không tiện nói khác…

Nhưng mà cô hoàn toàn tự tin tự mình giải quyết ổn thỏa được.

Cơm nước xong xuôi, Bạch Tầm Âm về phòng bấm điện thoại. Trên màn hình khung chat hiển thị đầy tin nhắn từ A Mạc.

[Bảo bối yêu! Tớ sắp làm xong thủ tục nhập học vào trường sơ trung số ba rồi, sắp được làm phiền cậu mỗi ngày rồi nhaa!]

[Này, sao cậu không trả lời tin nhắn tớ vậy? Hơn sáu giờ tối rồi, đáng lẽ cậu phải tan học rồi chứ!]

[Không lẽ con nhỏ Thịnh Sở Nhiên đó lại lợi dụng phiên trực nhật mà nhốt cậu trong lớp nữa rồi hảa?]

[Aaaaaaaa! Sao con khốn đó phiền phức quá vậy?!]

A Mạc là kiểu cô gái có đời sống nội tâm phong phú, sẵn sàng nói chuyện với bản thân mình và liên tục gửi cho bạn một tràng 50 tin nhắn liền tù tì không nghỉ. Không cần biết thế nào, chỉ cần bạn chưa chạm tay vào bàn phím trả lời thì cậu ấy sẽ tiếp tục gửi, gửi nữa, gửi mãi cho bạn tin nhắn.

Đối với Bạch Tầm Âm đã quá hiểu cô bạn thời thơ ấu này của mình mà bật cười. Cô nhanh chóng gõ phím.

[Không có đâu, tớ cũng mới về thôi]

[Hôm nay tớ có tiết phụ đạo nên không xem tin nhắn được.]

Dĩ nhiên, cô cũng không muốn A Mạc phải lo lắng cho mình.

Nhưng mà nhắc đến Thịnh Sở Nhiên, Bạch Tầm Âm lại nhớ lại chàng trai mà cô chạm trán ở góc cầu thang.

Dụ Lạc Ngâm.

Cái tên đó có ý nghĩa là gì nhỉ? Lạc trong “Lạc Dương” hay là Lạc mang ý “rơi rụng”? Ngâm là hán tự chỉ “màu bạc trắng” hay là Ngâm của “ca hát” đây?

Cô không chắc. Điều duy nhất cô dám chắc chắn là Thịnh Sở Nhiên thích Dụ Lạc Ngôn, và có khi hai người họ còn đang hẹn hò với nhau nữa là.

Bạn đã đến cuối chương 1.

Không gian đọc của bạn