Chương 9 · 59 chương

Gợi ý của người kia

“Chết, dẫm phải nước rồi.”

“Đồ tồi. Xin lỗi mau.”

Ban sáng là đến trường. Ban chiều là về nhà.

Đều chung một quãng đường, nhưng thay đổi mục đích là cảnh tượng khác ngay. Dù không thể phủ định cơn mưa cũng góp phần.

“… Nhìn như tuyết giữa hè.”

“Ý là hiếm lắm sao?”

“Thông minh đột xuất thế.”

Cậu thành thực nghiêng đầu, không ngờ lời độc thoại được cô bạn hiểu thấu. Haino cũng nghiêng đầu, nhưng là để vênh mặt.

“Người ta lớp trưởng mà.”

“Thế lớp trưởng hầu hạ lớp mình có mệt không?”

“… Này nhé. Người ta đang vui thì để cho người ta vui. Mắc mớ gì cứ phải chọc gậy bánh xe vào?”

“Mình xin lỗi.”

Cái tôi cao quá thì cần phải hạ xuống thôi. Cậu chỉ nghĩ có vậy.

“Biết điều cầm lấy đi.”

“Dạ, tuân lệnh.”

Cậu cầm lấy chiếc ô, thứ mà suốt nãy giờ Haino phải cáng đáng. Có lẽ cậu chủ động thì sẽ lịch lãm hơn, nhưng cô bạn chắc cũng chẳng bận tâm làm gì. Để cô bạn đứng giữa, cậu đứng rìa là xong.

“Nghĩ lại thì…”

“Gì cơ?”

“Nhà bọn mình… ngược hướng nhau thì phải.”

“Mình biết.”

Vậy bây giờ đi đâu?

Hiển nhiên cậu tự hỏi.

“Sao nào? Tính ghé không?”

“Nghe như muốn mời bạn sang chơi nhà ấy nhỉ.”

Ý cô bạn hẳn là ghé tiệm net cafe.

Giờ mới là giữa tuần. Cậu mới đãi cô xong, nên đang hơi nghèo nữa.

Mà sao lại không nhỉ

, cậu thầm nghĩ khi thấy vẻ mệt mỏi của cô. Chẳng hiểu sao cậu lại nhìn phát thấy ngay được.

“Thống nhất là đi nhé. Đang thèm chén miếng kem.”

“Rộng lượng thêm parfait sô cô la nữa chứ.”

“Quầy nước cũng có kem tự phục vụ kia mà.”

“Không có sô cô la.”

“Bù lại có si rô sô cô la thay thế.”

Cậu xua tay một cái, ngầm tỏ ý cô bạn không phục thì biến đi. Thế là cô cố tình dẫm nước bắn tung tóe. Bắn lên cả người cậu.

“Hoan hô! Về nhà rồi.”

Vừa bước vào căn phòng mang số 420, Haino đã sõng soài nằm úp mặt xuống nệm. Nội thất giữa các phòng tuy rằng giống hệt nhau, nhưng có lẽ ở lâu đâu đâu cũng thành nhà. Xếp gọn đồ cá nhân, cậu định đi khỏi phòng… thì bỗng bị ngáng chân.

“Đi đâu kiếm gì đấy?”

“Đồ uống với manga.”

“Ư-ư-ư-ư-ư…”

Cô cất giọng vào gối, không rõ kêu tiếng gì. Là tiếng bò kêu chăng? Hay tiếng còi tàu kêu?

“Mình cũng đi.”

“Cả hai đứa cùng đi… nhớ tuyết rơi thì sao?”

“Tuyết giữa hè vui mà.”

“Khéo khi tận thế đấy.”

Mặc dù phải thú thật nếu giờ mà tận thế… được ngắm cảnh tuyết rơi cũng không đến nỗi nào. Lần này đã chắc mẩm mình mang theo thẻ khóa, cậu bèn đóng cửa phòng, bước đi cùng Haino.

Hai bên toàn phóng riêng, nên đúng như dự đoán, dãy hành lang vắng lặng không lấy một bóng người. Không rõ thiếu khách hay do khách hướng nội nữa. May mắn thay, sau những cánh cửa kín, cậu vẫn cảm nhận được sự hiện diện con người.

Yên tâm cậu xuống lầu, khám xét quầy manga. Hậu quả của việc cậu ghé thăm quá thường xuyên… đó chính là nhân viên không kịp thêm truyện mới. Danh sách truyện tuần này với tuần trước y nguyên.

“Bạn hiền có gợi ý bộ manga nào không?”

“Manga?”

Thay vì đổi mục tiêu, cậu quay sang Haino, người không hiểu tại sao theo đuôi dù mệt lử. Đôi vai buông thõng xuống, cô nhìn những tựa truyện xếp ngăn nắp thành hàng.

“Đây không đọc nên cũng không nói trước được đâu.”

“Thế cậu nghĩ người ta đến đây để làm gì?”

“Để ngủ?”

“Để tìm thể loại mới.”

Mà ngủ cũng không sai. Nhất là với nhân viên công sở sau giờ làm. Tưởng tượng cô vào đây vật vờ tìm chỗ ngủ, mà cậu ngỡ như cô… đang chìm vào góc khuất của xã hội đen tối.

“Cứ việc chọn đại đi.”

“Tự chọn bộ mình thích chẳng phải tốt hơn à?”

“Ừ thì, đúng là thế. Nhưng mà… biết đâu cậu khai quật được kho báu thì sao?”

Với cả cậu tự tìm thì cũng hơi oải nữa.

“Mặt chua như giấm thế. Tính chê mình đúng không?”

“Cái đồ dở hơi này…”

“Ai mượn cậu chê chứ?”

Khóe miệng cô trề xuống, không khác gì trọng lực tác động mạnh gấp đôi. Kể cả cậu vỗ vai động viên thì cũng thế. Khom lưng tựa ông già, Haino ngán ngẩm lựa một cuốn trong tầm tay.

“Mời cậu nhé, Ritsu. Đọc đi còn tán gái.”

“Nhầm người rồi mẹ trẻ.”

“Muốn con này tẩm đường cho lưỡi cậu nữa không?”

Tha đi

, cậu lắc đầu, xong nhìn cuốn manga.

“Manga… shoujo à?”

“Nơi để cậu học về tình yêu trong sáng đấy.”

“Đấy chẳng phải trọng tâm của thể loại còn gì?”

Cậu nhớ còn có vài tình yêu “trong tối” nữa… nhưng chưa đọc nhiều nên chưa khẳng định ngay được. Cậu lật giở vài trang, thì thấy chủ đề truyện là tình yêu học đường.

“Để đọc thử xem sao.”

“Đọc xong nhường cho mình. Mình cũng muốn đọc nữa.”

“Nay bị ma nhập à?”

Bình thường nếu không ngủ, thì cô bạn cũng chỉ tám chuyện với cậu thôi. Cậu mới quay sang nhìn, cô đã vội ngoảnh đi, tay vuốt dọc xương hàm.

“Không có gì. Chỉ là, nếu Ritsu ưng thì… biết đâu mình cũng ưng…”

Đến đây cậu đã hiểu. Dù có hơi ngượng ngùng.

Màn trả đũa của cô vẫn còn đang tiếp diễn. Giờ cậu mà ảo tưởng, mong ước mình giống như nhân vật chính thì toang. Cậu che miệng hắng giọng nhằm lấy lại bình tĩnh, nhưng có kẻ chỉ muốn đổ thêm dầu vào lửa.

“Ủa? Sao thế? Mặt đỏ bừng lên kìa.”

“Đang dậy thì nó thế.”

“Vậy mà táo không xanh.”

Cậu vùng vằng chạy đi, nhưng Haino lượn lờ bám dai như con đỉa. Họ cứ thế mấy hồi, tới nỗi nhân viên tiệm phải chạy qua can ngăn, rối rít van xin họ đừng mất trật tự nữa.

Không ngờ đến hậu quả, rốt cuộc là cả hai… đành bẽn lẽn nhận tội.

Bạn đã đến cuối chương 9.

Không gian đọc của bạn