Chương 8 · 59 chương

Cơn mưa thoáng qua, "tình người" còn mãi

“… Haino-san kiểu gì cũng thành hội trưởng thôi!”

Giờ nghỉ trưa hôm sau.

Đúng lúc cậu đứng lên, định lánh nạn trước khi buổi họp chợ bắt đầu… bỗng có ai phấn khích tung ra hai từ khóa. Tò mò cậu nhìn sang, thì vị trí đám đông tụ họp vẫn không đổi. Chỉ khác là khí thế hừng hực hơn mọi khi.

“Yên tâm! Mình bầu cho!”

“Diễn văn để mình lo!”

“Đoàn kết là vô địch!”

Thế rồi, cậu sực nhớ.

Rằng mới ngay tiết đầu, chính giáo viên chủ nhiệm đã phấn khởi tuyên bố, rằng Haino sẽ là ứng viên cho chiếc ghế hội trưởng hội học sinh. Do đang trong giờ học nên cả lớp không ai dám hú hét ầm ĩ, chứ cứ thử rời mắt một tiếng đồng hồ xem… Chúng hóa điên hóa rồ.

“Cảm ơn mọi người lắm. Mình không biết sức mình có thể đi đến đâu, nhưng mình sẽ cố gắng hết sức có thể ạ!”

Nghe mới tâm huyết sao.

Nhớ lại thứ quái thai nằm ăn vạ chiều qua, cậu rùng mình liên tưởng tới quỷ đội lốt người.ượ thì sợ thật đấy, nhưng lại… nực cười thay. Tưởng tượng con quỷ kia, nếu gỡ lớp da xuống—

… H-Hả?

Mới trừng mắt một cái, con quỷ đã cho cậu nếm mùi lửa âm ti.

“Sao thế, Haino-san?”

“Không sao đâu! Mọi người đừng lo ạ.”

Haino tươi rói cười.

Trước mặt bao nhiêu người, cô diễn như không diễn, lột tả một cảnh tượng dậm chất phim vườn trường. Dàn nhân vật quần chúng tươi rói theo Haino, không mảy may hay biết về thứ bị giam cầm.

Hóa ra là diện mạo quan trọng đến thế sao…

, dù thích hay dù không, cậu vẫn phải cảm thán. Cậu quay lưng rời đi, nhưng trước khi khuất hẳn…

“Thôi… thì chúc bạn thành công.”

Một lời nói vu vơ.

Cậu để lại phía sau, vẫy tay trong bí mật.

Không cách nào Haino nghe được lời vừa nãy, nhưng không hiểu tại sao, cậu lại linh cảm cô cũng vẫy tay đáp lại.

Là cô giấu dưới bàn? Hay liệu chỉ đơn giản… cậu đang nhầm thôi chăng?

Mưa rả rích bên ngoài.

Đứng bên cạnh tủ giày, mặt mũi cậu đăm chiêu.

Quên ô xừ nó rồi…

Dám chắc cậu hong khô, xong quên bỏ vào cặp mà cứ thế đi học.

Tất cả tại mùa mưa…

Dạo này trời hay mưa. Mưa cũng rất bất chợt.

Nếu mưa không thường xuyên, cậu đã chẳng việc gì phải cắp ô đến trường. Sân trường hiện lên bóng một nam sinh đội mưa. Cậu nên làm theo không? Thế thì lại liều quá, cậu nghĩ.

“Mưa lẫn vào khói bụi có tính axit đấy. Đi về nhớ cẩn thận coi chừng hói đầu nghen.”

“Quên mang theo ô à?”

“Trời ơi. Mình không muốn hói đâu…”

Một nhóm học sinh khác cũng đả động chuyện mưa. Chắc cậu sẽ đợi cho ngớt mưa rồi mới về.

Khổ nỗi cứ đứng đợi thì mất thời gian quá. Cậu lại chẳng có gì để mà giết thời gian. Đồ giặt cậu vẫn đang treo ngoài ban công nữa. Chỗ đang phơi trên dây—

Hự…!

Mạng sườn dính đòn khiến đột nhiên cậu tắt thở.

“L-Là… ai…?”

“Hế lô, Sato-kun.”

Haino cười rạng rỡ, nhưng cánh tay giơ ngang không che vào đâu được.

“Giải thích ngắn gọn việc cậu tấn công nhân lúc mình sơ hở được không?”

“Tại mình gọi nhưng mà cậu không nghe ấy chứ. Nên sẵn tiện bày trò xem cậu chú ý không. Xin lỗi cậu rất nhiều!”

Haino chắp hai tay, đưa lên dựa vào má.

Phần đông đám con trai chắc hẳn sẽ cho qua, nhưng cậu chỉ lạnh lùng trừng mắt nhìn cô bạn. Cậu thừa biết cô bạn có ý định trả đũa, sau ánh nhìn khinh bỉ cậu dành tặng ban trưa.

“Sao cậu đứng đây thế? Để quên ô đúng không?”

“Không.”

“Mình có mang theo này.”

Haino xòe trước mặt chiếc ô gấp màu đen.

“Khoe à?”

Da có dày đến mấy, thì vẻ hợm hĩnh vẫn lồ lộ trên mặt cô.

“Thôi nào, đâu phải thế. Rủ đi chung thôi mà.”

Giọng điệu với ngoại hình cô bạn rất hợp nhau. Thế nhưng, không hiểu sao nghe xong… cậu chỉ thấy lạnh gáy. Tựa như thấy người máy tỏ ra mình có hồn.

“Cậu sợ bị cảm không? … Hay mình nhấn đầu cậu xuống nước cho sợ nhé?”

“Đ-Đừng—”

Không gì đáng sợ hơn… bị vạch trần danh tính bởi một kẻ hai mặt. Chẳng thà cậu tự nhận bị Haino hành hạ khiến cậu thấy sung sướng, bởi ít nhất với cậu đó mới là Haino.

“A-ha-ha-ha-ha… Sato-kun, cậu hài hước thật đấy.”

Haino mở chiếc ô, miệng bật cười khô khốc.

Cậu khá bất ngờ khi chiếc ô tương đối lớn. Đến độ khi giơ cao, cái bóng đổ xuống như nuốt trọn lấy hai người.

“Nào, đi thôi.”

Vạt áo cậu bị lôi xềnh xệch theo Haino.

Giờ cậu chạy đằng trời. Xung quanh khá vắng vẻ, nhưng một vài học sinh bắt gặp vẫn để ý. Cứ cho rằng hôm nay cậu may mắn quá đi.

“Đồng chí liệu có gì muốn biện minh hay không? Về cái lúc đồng chí nhìn mình như mắc mửa?”

Con quỷ lộ mặt thật ngay khi bước khỏi trường. Nụ cười cô vẫn thế… chỉ có ánh mắt là tối sầm dưới bóng đen.

“… Thôi mình ráng đội mưa đi về nhà trước nhé.”

Bàn tay cô nắm chắc vạt áo cậu không rời.

Khoan đã, vậy tức là—

Cậu quả thực ngu xuẩn.

Haino không hề muốn gạ gẫm cậu đi chung. Cô bạn chỉ muốn cậu không thể nào thoát khỏi.

“Nếu mình là thú hoang, chắc mình chết rồi đấy.”

“Chưa chắc rằng loài người không dám giết cậu đâu.”

Vậy còn ai đe dọa tính mạng cậu ngoài cô?

Bạn đã đến cuối chương 8.

Không gian đọc của bạn