Chương 7 · 59 chương

Nuông chiều nốt hôm nay

Đòn tấn công trông vậy chứ lực chiến không có. Giơ nhẹ cánh tay thôi, cậu đã thoát thân được.

Nhìn là biết cô bạn không lấy đó làm vui. Nhưng cậu không thể nào cứ thuận theo cô mãi, bằng không cuộc đối thoại chẳng đi đến đâu cả.

“Hội trưởng hội học sinh…”

Giờ cậu mới hiểu được sự tình sáng hôm nay. Rằng giáo viên chủ nhiệm tại sao lại đến sớm.

“Vì thế nên bị gọi lên phòng giáo viên hả?”

“Phải…”

Haino khẽ gật đầu, giọng bỗng hơi ngắc ngứ.

Vậy mục đích quả nhiên không phải để giáo huấn. Nhưng cô bạn bực bội hẳn phải có nguyên do.

“Chịu đấy. Làm sao nổi…”

“Thật à?”

“Nghĩ thôi đã thấy phiền…”

“Đồng ý.”

“Tội tình gì mình chứ?”

“Khổ thân…”

Manga đội bóng rổ nữ sinh đọc khá cuốn. Truyện dài kỳ máu lửa, hay hài hước bốn ô… cứ thể thao là cậu đọc không dời mắt được. Nhất là những bộ nào đề cao sự kiên trì—

“Gì đấy?”

Cuốn manga cậu đọc bị giật phăng khỏi tay.

“Còn gì để nói không?”

“Ví dụ?”

“‘Sao tự dưng buồn thế?’, ‘Tâm sự với mình đi’, ‘Ôi đúng là cái đồ tệ bạc vô nhân tính. Mình mà biết sớm hơn, thì đã không để cậu phải chịu tổn thương rồi’… Cậu có làm được không?”

“Dẹp đi. Cậu còn không xứng làm em gái của mình nữa.”

Công thức áp dụng vào tính toán còn khả thi, chứ con gái dỗ dành theo công thức thì chết.

“Điểm chuẩn hơi cao thì hạ xuống điểm sàn nhé. 'Haino, cậu xinh lắm. Nếu có gì khó khăn, cứ việc tìm đến mình’. Nói đi, rồi tha cho.”

“Đừng có tìm đến mình.”

“Muốn làm hội phó chứ?”

“Thà đọc manga rồi tự nhập vai cho nhanh.”

Làm trâu ngựa một lớp vẫn đỡ hơn cả trường. Haino nghe xong thì bặm môi như trẻ con, đôi tay vỗ bồm bộp đầu gối cậu phản đối. Biết bao giờ cô bạn mới chịu để cậu yên?

“Bất mãn thế cơ à? Sao không mặc kệ đi?”

Haino ngẩng đầu lên.

Cậu thừa biết còn gì

, cô phồng má lặng thinh, ánh mắt đầy ẩn ý.

Đúng thế. Không phải cậu không hiểu.

Tạm không xét cái đống đang ngồi thù lù kia, Haino, nội trong khuôn viên trường, vẫn luôn là một nữ sinh gương mẫu. Ảo tưởng thì cũng do chính tay cô dựng lên, và chính cô tích cực làm mờ mắt người ngoài.

“Làm thế nào thì làm. Nhưng đừng quá làm khó bản thân mình vẫn hơn.”

“…Tại đám con gái cả.”

“Nói như thể con gái ngoài đời phiền lắm ấy.”

“Chứ sao.”

“… Phiền thế hả?”

Bất ngờ lắm hay gì

, ánh mắt cô thành thực khiến cậu thấy hơi sốc.

“Tưởng con gái phần đông nhẹ nhàng tựa đám mây, hay ngọt ngào như là cây kẹo bông không chứ. Có cậu ngoại lệ thôi.”

“Ngoại lệ là ý gì?”

“Ớt Carolina Reaper rát họng lắm.”

“Gulab Jamun thì có dễ nuốt hơn không?”

Lấy ngọt nhất thế giới làm danh hiệu so đo với cay nhất thế giới… đúng là hai mặt của người đàn bà tham vọng. Để ý cuốn thực đơn, cậu bèn cầm lên xem, đảo mắt tìm món tráng miệng ưng ý.

“Muốn ăn bánh kếp không?”

Haino quả nhiên trông rạng rỡ hơn một chút. Không nghi ngờ gì nữa, cô cười vẫn đẹp hơn.

“Parfait đâu?

“Ờ, có này.”

Dỗ dành một cô gái… liệu rằng có xứng đáng cho cậu chi đậm không?

Haino ôm theo gối, tựa cằm lên vai cậu rồi ngồi quỳ phía sau. Một mùi thơm thoang thoảng được khoảng cách tôn lên, trong lúc cô chăm chú đọc thực đơn bên cạnh.

“Phiên bản giới hạn sao…”

“Parfait dâu ấy hả? Có… đắt quá không đấy?”

Tận hơn 1000 yên. Quá xót cho đối tượng đang lợi dụng hệ thống. Ít ra bánh kếp còn loạnh quanh vài trăm yên.

“Mềm mại nữ tính như bánh kếp đi được không?”

“Nhưng parfait dâu tây cũng nữ tính phết mà.”

“Ừ thì mình biết nhưng…”

Cậu nhìn xuống dòng dưới.

“Giá thì… không dễ thương cho lắm.”

“Có cái giá nào rẻ cho sự dễ thương đâu.”

“Tự tin thế là tốt.”

“………”

Sao lại im rồi kia?

Thấy lạ cậu tự hỏi. Quay sang thì Haino mặt bỗng sát rạt khiến cậu suýt thì đứng tim. Cặp mắt be mở to, ngơ ngác nhìn phía cậu.

“G-Gì đấy…?”

“À, chỉ là… không nghĩ tự dưng được khen là dễ thương thôi.”

“Hiểu sai rồi mẹ trẻ.”

Cậu nói kháy là chính, chứ đâu định thật lòng. Hay không lẽ cậu vừa thú nhận trong vô thức?

“Nhưng dễ thương thì cũng… không hẳn là nói quá.”

“Hiểu rồi.”

Cô bạn khẽ mỉm cười. Gò má cậu ghi nhận tăng cường lưu thông máu.

“Xin cảm ơn. Một parfait dâu nhé.”

“… Bánh kếp mới đúng chứ?”

“Đãi khách còn ki bo?”

Thôi thì cũng đáng tiền…

Nói vậy không chỉ để cậu xoa dịu bản thân. Gì chứ cứ để yên, thì tầm này Haino có lẽ sầu trăm ngả.

“Vậy chắc tiện tay gọi thêm một khoai tây chiên…”

“Thêm pizza nữa đi!”

“Nốt hôm nay thôi đấy…”

Đào mỏ thì chưa chắc đã dễ thương cho lắm.

“Hì-hì. Ráng mà chiều mình nhé. Nốt hôm nay nữa thôi.”

Đôi tay cô quàng qua, đặt lên đầu gối cậu.

Bạn đã đến cuối chương 7.

Không gian đọc của bạn