Chương 58 · 59 chương

Chúng mình hẹn hò đi

Ngoài trời văng vẳng tiếng chiêm chiếp tựa chim kêu.

Mở mắt bởi âm thanh, lòng cậu thấy nhẹ bẫng. Cứ như mọi mệt mỏi hôm qua là trò đùa… hoặc không. Khắp người cậu nặng trĩu. Nặng không ngồi dậy nổi.

“Nặng vật lí…”

“Khò…”

Haino nằm úp lên người cậu như tấm chăn. Ừ thì… chăn này ăn đứt chăn ở khách sạn thật đấy. Mềm đến mức cậu chào buổi sáng cả hai đầu. Cậu có đẩy cô đi, cô vẫn tiếp tục ngáy. Thật sự có những người mới sáng là phế vật.

“Dậy chưa…?”

Mùi quế hoa thoang thoảng. Cậu vươn vai một cái, rồi chọc mũi Haino. Thấy cô vẫn nằm yên, cậu mới dụi đầu vào gáy cô hít cho đã.

“Bảo sao người ta nói phê như hít lông mèo…”

Dù đối tượng có hơi con người đi chăng nữa.

Lấp hương cô đầy phổi, cậu đứng dậy bỏ đi. Bỗng nhiên, đang rửa mặt bên trong căn phòng tắm tinh tươm, cậu nghe thấy gì đó động đậy bên ngoài cửa.

“Dậy rồi à?”

Mà chắc cô kiểu gì cũng chưa tỉnh ngủ ngay.

Tiếng dép lê loẹt quẹt tiến lại gần cậu hơn. Khăn mặt cậu cầm sẵn, chỉ chờ cô bước vào.

Đúng chiều lắm sinh hư

, cậu thầm nghĩ.

“Ào ủi áng…”

“Phải là ‘Chào buổi s—’’

“Hả?”

Cậu vội nhìn lên trần. Ánh sáng suýt thì buộc cậu giã từ đôi mắt.

“Coi lại phần trên đi.”

“À…”

À cái gi mà à?

Thâm tâm cậu nổi đóa. Này không chỉ nắm xôi, mà từ vai đến eo đều lõa lồ hết cả. Dải obi quanh eo may chưa tuột hẳn xuống, nhưng nhìn nếp gấp bẹn lấp ló cong vút lên, vùng nhạy cảm của cô… ắt cũng đang hiểm nghèo. Này lỗi cậu bất cẩn, không xử lí triệt để ngay từ đêm hôm qua.

“Hầy-y-y-y-y-y-y—…”

“Thở dài gì khiếp thế.”

Cô cười, khúc khích theo thói quen. Điệu cười như em bé, nhưng ngoại hình của cô… lại hơn cả trưởng thành. Trước tiên cậu phải tháo obi cho cô đã. Chiếc yukata cũng theo đó tuột xuống sàn, làm lộ cả lỗ rốn, nhưng cậu không quan tâm.

“Ritsu hư quá đi.”

“Rồi, biết rồi. Mình hư.”

Hối hận vì phó mặc chuyện đồ lót cho cô, cậu thắt chặt obi, đảm bảo bộ đồ cô không thể nào tuột nữa.

“Sáng ra mệt rã người…”

“Ritsu.”

“Gì?”

“Mặt mình. Lau.”

Cậu nói cấm có sai.

Và như thế, bất chấp vài trục trặc được giải quyết êm ả, chuyến đi Hakone chính thức đến hồi kết.

“Sao lại net cafe?”

“Để thấy như ở nhà.”

Cậu đồng ý với cô.

Phòng số 420. Nhưng hôm nay Chủ Nhật chứ không phải thứ Sáu. Không hẹn trước lời nào, họ đơn thuần tạt qua, thay vì trở về nhà.

“Phù… Mệt quá…”

Haino ngả lưng xuống, nằm vắt vẻo hai chân. Suốt chuyến đi du lịch cô bạn thường mặc quần, nhưng giờ cô mặc váy, và lấp ló bên dưới… là ren. Màu xanh dương.

Quả nhiên, dù lúc đi hay về, cô bạn vẫn là cô. Về khoản thiếu chỉnh tề, trong trang phục xống váy. Cậu cất tiếng thở dài, thì bỗng nhiên Haino, như ấu trùng, trườn tới.

“Chui ra khỏi kén đi.”

“Mình sắp thành nhộng rồi.”

Cô trở mình một cái, nằm úp lên đùi cậu.

“Lại dính lấy mình nữa…”

“Muộn rồi, ngượng làm gì.”

“Cậu có nghĩ rằng cậu mới nên thấy ngượng không?”

“Thế cậu nghĩ văn mẫu là do ai sáng tác?”

Không một chút xấu hổ, cô giữ nguyên tư thế. Nếu cậu là con gái, cảnh này hẳn sẽ phải trong sáng hơn biết bao. Nhưng cậu là con trai, lại đang tuổi lớn nữa. Nên dù biết đã trễ, khoảng cách cậu và cô… chắc chắn có vấn đề.

Trước đây cậu thường nghĩ chuyện này không đáng nói. Nhưng sau lần tắm chung suối nước nóng với cô, và chứng kiến cái cách yukata cô bạn cứ tuột lên tuột xuống, cậu muộn màng nhận ra… họ đã quá khác thường. Thậm chí là suy đồi.

“Tê liệt giác quan quá…”

“Bị Gnar làm choáng hả?”

“Ừ, Thanh Tẩy chưa hồi…”

Tê liệt thì cũng có người vô địch thế giới… và có người như cậu.

“Mình cảm thấy bọn mình… không hành xử đúng mực với lứa tuổi cho lắm.”

“Giờ mới để ý à?”

“Ừ, giờ mới để ý.”

“Dù rằng từng thấy nhau trần truồng cả lũ rồi?”

“Đôi bên cùng nhìn thấy cùng thời điểm thì chưa.”

Khác biệt là nhỏ nhoi, nhưng cần được làm rõ.

“Vậy phơi bày những gì chưa được thấy đi nào.”

“Sao có cảm giác còn nguy hiểm hơn thế nhỉ…”

“Ví dụ như, Ritsu… thích gái ngực bự này…”

“Dừng ngay.”

Làm vậy chẳng khác gì xoáy sâu vào nhục dục mà bỏ qua toàn cảnh. Việc cậu thích ngực bự không quan trọng ở đây. Con trai ai mà chẳng thích ngực bự cơ chứ?

“Mình biết đặt câu hỏi cũng đã muộn quá rồi. Nhưng…”

“Mình xin lỗi, được chưa?”

Cậu ước gì cô đừng dụi đầu vào cằm mình.

“Nếu Ritsu với mình đều cảm thấy ổn thỏa… thì đâu có việc gì. Đúng không?”

“Đúng rồi. Nhưng bọn mình chỉ là bạn học cùng lớp thôi.”

“Chỉ là?”

Cô ngờ vực nghiêng đầu. Cặp mắt be nuốt chửng ánh sáng khắp xung quanh.

“À thì… đúng là có nhiều chuyện cần phải cân nhắc nữa…”

“Bọn mình tắm chung rồi, ngủ chung một giường rồi…”

“Đừng liệt kê được không? Mình thấy có tội lắm.”

“Cậu áy náy thật à?”

“Nói không… thì không phải…”

Có điều…

“Chắc là… một chút thôi.”

Ngoài miệng cậu có thể không ngại lời thô thiển… nhưng chỉ thế không hơn.

Ý nghĩ cần tách biệt khỏi hành động thực tế. Và đối với Haino, cậu muốn tình hòa hữu vượt lên trên tất cả.

“Người ta đã bảo rồi. Giữa hai người khác giới… không bao giờ tồn tại thứ tình bạn thuần túy.”

Dục vọng và ham muốn… sau cùng chỉ nên là những ô uế ngoại lai. Dù tình bạn nam nữ không có thật chăng nữa.

“Vậy đấy. Không phải mình không muốn. Chỉ là mình… hạn chế nhắc đến thôi. Chắc thế.”

“Hiểu rồi.”

“Ừm…”

Cảm xúc không phải thứ dễ diễn tả thành lời.

Nhưng Haino, lạ thay, chạm đến trái tim cậu mà chẳng cần từ ngữ. Nhờ đó, cậu tìm thấy bình yên.

“Này, Ritsu.”

Bỗng cô cười rạng rỡ. Đôi bàn tay của cô… ấp lấy đôi má cậu.

“Gì?”

“Chúng mình hẹn hò đi.”

“Hả? À, ừ. Được.”

Cô ghì đầu cậu xuống, treo ngược một nụ hôn.

Bạn đã đến cuối chương 58.

Không gian đọc của bạn