Chương 57 · 59 chương

Mong cậu nghĩ về mình, khi thấy mùi quế hoa

Phòng có hai chiếc giường.

Nghe qua rất bình thường. Cho tới khi về đêm… một chiếc giường trống hoác.

“Giường cậu ở kia mà.”

“Làm gối ôm cái coi.”

“Đồ vi phạm nhân quyền.”

Muộn màng, cậu nhận ra.

Rằng Haino, từ lúc nào không hay, đã khóa cứng lấy cậu.

“Phòng mình có một giường, thế nên mình còn hiểu. Nhưng rồi, đến tận khách sạn mà cậu vẫn không buông tha… mình bắt đầu thấy cậu nan giải như bài toán Thiên niên kỉ rồi đấy.”

“Giỏi thì giải xem nào. Mình thưởng một triệu đô.”

“Tổng cả hai mươi ba bài toán Hilbert hả?”

“Vài bài được giải rồi. Không cần cuống quá đâu.”

“Vậy bài toán X đi.”

“Thiên tài vật lí học và toán học đại chiến?”

“Này là nghi can X chứ bài toán X nào.”

“Đó, đó. Bí ẩn chưa?”

Riêng với cậu không gì bí ẩn hơn cô cả.

Thấy cậu giãy giụa mãi, Haino quắp tay cậu quàng qua sau đầu cô. Nhịp tay vài cái như kiểm tra độ đàn hồi, cô quyết định nằm lên, miệng ừm hừm một lát.

“Dùng cánh tay làm gối… đúng không phải ý hay.”

“Phũ với người bị buộc cung cấp dịch vụ thế.”

“Mất tiền nhưng trải nghiệm không được như mong muốn. Tiếc quá. Chấm một sao.”

“Thì mục đích cánh tay đâu phải để làm gối…”

“Cơ mà giường ở đây rộng hơn giường Ritsu… nên mình nằm lại nhé. Chắc không sao đâu nhỉ?”

“Ơ hay. Đạo đức đâu?”

“Đạo đức là tùy biến.”

“Đồ duy ngã độc tôn.”

Nói chung, mấy trò vặt vãnh này… không phải cậu không quen. Hay đúng hơn, dù cậu hoảng chăng nữa, cô kiểu gì cũng sẽ đại khái đáp lại rằng “Muộn rồi, ngượng làm gì?” Vậy nên, mọi thứ vẫn hoàn toàn nằm trong tầm tính toán.

Chỉ là, có đôi khi, cô khiến cậu bất ngờ. Tức cậu đoán Haino có thể làm gì đó, thế nhưng, không ngờ thay… cô bạn lại làm thật.

“Ít nhất nhích ngực cậu xuống chút có được không?”

“Ồ, kích thích lắm à?”

“Đúng rồi. Kích thích lắm.”

Cậu lấy làm mừng vì cô mặc yukata. Nhưng đến dải obi cậu thắt quanh eo cô… không hiểu sao lúc này cũng xổ tung hết cả. Và thế là, trong bộ đồ lôi thôi, có hai nắm kem xôi như chực trào ra ngoài.

“Áo ngực đâu?”

“Chật lắm…”

“Giống con nít không chịu đeo tất lắm rồi đấy.”

“Tại mình con nít mà…”

Cô biết mình dễ thương. Và biết cứ dễ thương, thì sẽ được tha thứ.

Thật là không công bằng. Thử hỏi nếu mà cậu bị cô mê hoặc mãi, sau này cô sẽ thành đứa mất nết đến đâu?

“Chắc phải nghiêm hơn thôi…”

“Dừng tay. Mình có một bà chằn làm mẹ là đủ rồi.”

“Thế thì mặc áo ngực xong rồi đi ngủ đi.”

“Có tin mình mặc không? Bắt xem luôn bây giờ.”

Làm ơn. Để cậu yên.

“Mà không buồn ngủ à?”

“Thế Ritsu thì sao?”

“Mệt nhưng không ngủ nổi.”

Thỉnh thoảng cậu lại vậy.

Mí mắt cậu nặng trĩu, đầu óc cậu lơ mơ. Nhưng càng ép mình ngủ, giấc ngủ càng xa vời.

“Mai mấy giờ ăn sáng?”

Mắt nhìn lên trần nhà, cô vươn hai cánh tay.

“Khoảng bảy giờ ba mươi.”

“Muộn hơn thì tốt nhỉ…”

“Vậy hỏi lễ tân nhé?”

“Thôi. Không cần.”

Khẽ thở phào một tiếng, cô gõ ngực cậu bằng cánh tay đặt ngoài chăn.

“Có Ritsu đánh thức thì mình sợ làm gì.”

“Chưa ai hứa trước đâu.”

“Thế có đánh thức không?”

“Nếu không biết đường dậy.”

Haino cười thoáng qua, nép vào cậu thêm nữa.

Mùi quế hoa hòa quyện với mùi suối nước nóng. Cậu vùi đầu vào gáy Haino mà hít hà.

“Cậu thích ngửi lắm à, Ritsu?”

“Không hẳn…”

Cậu cũng không rõ nữa.

“Nhưng đang ngửi đúng không?”

“Mình không.”

Cậu dụi mũi qua lại.

“Chỉ là… mùi cậu dễ chịu quá. Làm mình dễ chịu theo.”

Đôi lúc không hiểu sao, cậu không kiềm lòng nổi. Dù có phải dẹp hết sĩ diện sang một bên.

“Mùi thế nào?”

“Mùi tươi. Như quế hoa.”

“Tức là… mùi thế nào?”

“Mùi gỗ.”

“Mùi gỗ?”

“Phải. Mùi gỗ.”

Cô đưa tay lên mũi, nghiêng đầu ra sức ngửi. Ngửi được mùi bản thân… quả không phải chuyện dễ.

“Hừm, Ritsu…”

Vậy nên, thay vào đó, cô dụi vào gáy cậu.

“Mùi cậu… ngọt thật đấy…”

“Mùi máu cậu không chừng.”

“Máu mình toàn đường nhé.”

Cậu cần bác sĩ ngay.

“Ngọt nhưng thoang thoảng thôi. Cảm giác như… mùi sữa…”

“N-Này…!”

Cô liếm nhẹ lên da.

“Ngon lắm.”

“Bộ mình là bữa ăn của cậu à?”

Cậu nhớ mình thỉnh thoảng còn bị cô cắn nữa.

“Ăn thịt cậu bây giờ.”

“U-Ui, đau…”

Và đúng như dự đoán, miệng cô lại bắt đầu nhấm nháp như mài răng. Về mặt sinh học thì loài mèo cũng mài răng, nên phải chăng… cô thực sự giống mèo hơn so với cá mập?

“Cơ mà… quế hoa à…”

Nước dãi cô kéo sợi lúc miệng cô nhả ra. Trông cũng… hấp dẫn thật.

“Không biết ở đâu bán nước hoa mùi này nhỉ.”

“Ý cậu là đắp mùi quế hoa lên quế hoa?”

Kiểu, cái gì gấp đôi… thì sẽ tốt gấp đôi?

“Không phải. Để xịt lên Ritsu.”

“Hả…? Lên mình?”

“Đúng rồi đó. Xì-xì…”

Haino xịt lên cậu thứ nước hoa vô hình.

“Mùi cậu thơm thật đấy… nhưng không chắc mình muốn có mùi giống cậu đâu.”

“Yên nào.”

“Vậy rốt cuộc… tại sao?”

Nụ cười cô đậm hơn. Gò má khẽ ửng hồng.

“Để mà xung quanh cậu luôn có mùi quế hoa. Và để cậu có thể… nghĩ đến mình. Mọi lúc.”

Không một chút ngượng ngùng.

Cô bạn tán tỉnh cậu mượt hơn sách giáo khoa. Nghe xong cậu cảm thấy mình càng khó ngủ nổi, thế là càng rúc vào gáy cô sâu hơn nữa.

“Mừng thay… cậu không phải con trai…”

“Bởi mình ngực tấn công, còn mông phòng thủ à?”

Lý do không phải thế.

Bạn đã đến cuối chương 57.

Không gian đọc của bạn