Vậy là cậu đã thành bạn trai của Haino.
Có điều, sau lời tỏ tình ấy… chẳng có gì khác cả.
“Ca cao.”
“Rồi, biết rồi.”
Triệu tập cậu đến đây bằng một mẩu giấy trắng, bạn gái cậu nằm lười, đòi hỏi mà chẳng thèm liếc lấy cậu một phen. Cậu nên mừng vì họ không xa cách hơn không? Hay nên thất vọng vì… vẫn dậm chân tại chỗ? Tâm trạng ngả làm đôi, cậu đi lấy đồ uống, rồi quay trở lại phòng.
“Dạ, xin mời tiểu thư.”
“Oa, cảm ơn bồ tèo.”
Trườn dọc theo bờ tường, cô ngồi dậy thẳng lưng. Thấy thế, cậu chỉ biết thở dài.
“Hội trưởng hội học sinh, thần tượng dạo gần đây được cả trường yêu quý… hóa ra lại sở hữu bộ mặt thật cỡ này…”
“Thế nào? Có đẹp không?”
“Trông hơi dơ thì phải…”
“Phòng ốc sạch sẽ mà.”
“Nói tâm hồn cậu đấy.”
Bàn chân trần Haino lao qua cậu cái vù.
Điều hòa vẫn đang bật dù đã tháng Mười hai.
Không thấy lạnh hay sao?
, nhìn cô, cậu thầm nghĩ. Lúc cậu vừa đến nơi, cậu nhớ Haino còn mặc thêm quần tất nữa. Vậy rốt cuộc chiếc quần— À, thấy rồi. Ngay dưới bàn chân cô. Cuộn tròn như quả bóng, trông rõ là tội nghiệp.
“Gấp lại đàng hoàng vào. Đây không phải nhà đâu.”
“Tại Ritsu thích xem mình chân trần đó chứ…”
“Không phải gu.”
“Vậy còn… đây?”
Haino vén váy lên. Không đủ lộ quần nhỏ, thứ cậu ngắm phát chán… nhưng đủ để tôn lên cặp đùi trắng nõn nà. Vòng ngực nảy nở mà vòng đùi lại mảnh mai? Tạo hóa thật công bằng.
“Mình thích thấy da trắng sau quần tất đen hơn.”
“Gu của cậu đấy à?”
“Đâu có. Bình thường thôi.”
“Nhật Bản thật tuyệt vời.”
Tuyệt vọng thì đúng hơn.
Thầm nghĩ, cậu gấp gọn chiếc quần. Nghĩ Haino lúc về kiểu gì cũng mặc vào, cậu đặt cạnh chiếc cặp để lát cô dễ lấy. Chẳng hiểu sao cô lại quay sang nhìn chằm chằm.
“Lần đầu được bạn học khác giới cùng lớp mình gấp quần tất cho đấy.”
“Mình cũng lần đầu mà.”
Lần đầu gấp quần tất mà không phải của mẹ.
“Ngoài kia không biết có ông con trai nào thích gấp quần lót nữ không…”
“Mong là không.”
Dù kiểu gì cũng có.
“Thú thật đi, Ritsu. Được chạm quần tất mình… sung sướng lắm, đúng không?”
“Chạm một mảnh vải thì sung sướng chỗ nào chứ?”
“Thế… muốn chạm mình không?”
Ngứa mắt cậu thò tay chọc lét bàn chân cô. Thét một tiếng the thé, cô làm bộ ngượng ngùng rụt chân lại.
“Hừ… Lần này nhường cậu đấy.”
“Ca cao uống ngon không?”
“Ngon trên cả tuyệt vời!”
Nhìn cô nốc ừng ực mà cậu cũng vui lây.
Vớ lấy cốc của mình, cậu đưa lên miệng uống. Ngọt không thể chịu nổi. Ngọt như bỏ đường vào nước nóng đến bão hòa, xong nuốt xuống họng còn nhớp nhớp dính dính nữa.
Hi vọng cuốn manga khiến cậu dễ chịu hơn. Nội dung cuốn manga… kể về một chú mèo. Chú khéo tay hay làm, giữ nhà sạch cơm ngon. Ước gì việc nội trợ cậu cũng giỏi như chú.
Bất thình lình, cổ họng cậu nhói đau. Người ta nói đồ ngọt giúp tăng sức tập trung, nhưng e là thứ gì cũng có giới hạn cả. Để ý cậu nhăn nhó, Haino bò tứ chi, dí sát mặt vào cậu.
“Gần quá…”
Tóc mái cô nhồn nhột cọ cậu vào sống mũi. Bất giác cậu cúi xuống, còn cô thì nghiêng đầu.
“Nãy giờ nhìn mặt cậu uống cà phê lạ lắm.”
“Lạ thế nào?”
“Lạ như chơi cò quay takoyaki thua.”
“Hơi khó liên tưởng nhỉ… Cứ cho là tệ đi.”
Dù cậu chẳng nghĩ mình trông thê thảm chút nào. Cùng lắm là khó chịu như đớp khổ qua thôi. Nhưng khoan. Khổ qua… ngọt như đường? Nghe cứ vô lí sao…
“Bình thường uống nước đắng, nhìn cậu lạnh tanh mà…”
“Nước đắng?”
“À nhầm. Hắc Sắc Cấm Dược cơ.”
Nghe như tên bộ truyện nào đó cậu chưa đọc.
Nói chung thì chắc hẳn, từ góc nhìn Haino… người uống cà phê đen chưa chắc đã là người. Nhưng cậu cũng có quyền được nghi ngờ tương đương, căn cứ vào chất độc khoái khẩu của cô bạn.
“Tự nhìn lại mình đi. Đồ gấu nâu nghiện mật.”
“Chào, mình là Mickey.”
“Lầm sang loài chuột rồi.”
“Há-ha-ha…!”
Giọng cô cười như vừa hít phải khí heli.
“Ơ, nay màu nâu à…?”
Mãi cô mới nhận ra, rằng ly cà phê cậu không đen như mọi ngày. Cậu cứ tưởng cô bạn sẽ tìm cách giằng lấy… nhưng không. Tay cậu cầm vẫn cầm. Chỉ là hai tay cô… choàng lấy bàn tay ấy, đưa lên nốc sạch thôi.
“Của mình.”
“Đăng kí bản quyền chưa?”
“Lát nữa.”
Vậy là cậu hết cửa.
Cậu không tưởng tượng nổi ai lại uống thứ này. Nó ngọt đến gai người, ngọt đến mức gần như không còn là ca cao. Cậu tính đặt cốc xuống, nhưng cô vẫn cứng đầu. Hình bóng cậu nhấp nháy, trên cặp mắt màu be.
“Tại sao?”
“Ý… là sao?”
Cậu ngoảnh đi, giả vờ đánh trống lảng.
Haino buông tay ra, để cậu đặt cốc xuống. Thế rồi, đôi tay ấy… ép chặt hai gò má, buộc cậu đối diện cô.
“Tại sao cậu lại uống ca cao của mình hả?”
“Tình cờ. Tình cờ thôi.”
“Cậu bảo đấy không phải thứ con người nên uống. Hay là mình nhớ nhầm?”
Haino không nhớ nhầm.
Cậu vẫn nghĩ như thế. Và đúng là đáng lẽ cậu nên chọn cà phê. Tại sao, ngày hôm nay, cậu lại quyết định thử thứ mà cô hay uống, để rồi bị chất vấn ngược lại bởi chính cô? Mối quan hệ nhân quả này có ý nghĩa gì?
“Hừ…”
“………”
“Hừ-ừ-ừ-ừ-ừ-ừ…”
Nghe cô dằn từng chữ mà cậu nhức cả đầu. Cậu ước mình có thể che miệng lại làm thinh, nhưng kể cả tai qua nạn khỏi ngày hôm nay, chắc gì cậu đã được an yên những ngày tới. Nhắm mắt cậu buông bỏ, bất lực buông thõng vai.
“Chẳng là…”
“Ừm.”
“Mình muốn hiểu thêm về… sở thích của cậu thôi.”
“Ồ, thế… à…”
Giọng cô bạn chùng xuống.
“Tại sao?”
“Hiểu rồi mà còn hỏi.”
“Dạ bé Haino-chan không hiểu gì hết ạ.”
Cô bạn cợt nhả mà cậu chỉ thấy dễ thương. Vậy có nghĩa cục diện đến đây ngã ngũ rồi.
Phảng phất cặp mắt cậu là hơi thở Haino. Gần hơn, và gần hơn. Mí mắt cậu chắc phải cứng như cục đá mất.
“Vừa mới nói xong đấy. Để hiểu sở thích hơn.”
“Của ai?”
Của quỷ đội lốt người.
“Thì… của người yêu thôi.”
Mặt cậu nóng phừng phừng.
Tại cậu hay tại cô? Không dám mở mắt ra, cậu chẳng thể biết được.
Tai không nghe, mắt không thấy…
Thâm tâm cậu niệm chú. Chưa kịp đến miệng thì… gì đó mềm mọng đã chạm cậu vào bờ môi. Một chất lỏng đặc quánh, ngọt đậm chảy xuống họng.
“Đã nếm được… sở thích của mình chưa?”
“Ngọt thế…”
Bất giác mở mắt ra, cậu phát hiện đôi môi Haino còn ươn ướt.
Họ đưa mặt lại gần.
Họ đưa môi chạm môi.
Nhưng tất cả điều đó… đều có trước cả khi hai người họ hẹn hò.
Vậy nên, không có gì khác cả. Chẳng có gì đổi thay.


