Chương 56 · 59 chương

Tắm chung còn chính diện chứng kiến cảnh khỏa thân... Hỏi thứ gì chịu nổi?

Nước suối róc rách chảy.

Trời bên ngoài tối dần, nhường chỗ cho ánh đỏ gợi nhắc đến hoàng hôn. Cách đó đúng một ổ cửa sổ kính trong veo, căn phòng bán lộ thiên bắt trọn cảnh sắc ấy. Không hoàn toàn lộ thiên, nhưng đủ để hòa mình cùng thiên nhiên tươi đẹp.

“A… Quá đã…”

Haino bên cạnh cậu sảng khoái mà vươn vai. Dĩ nhiên, không mặc gì. Hễ cử động lên xuống, cô lại khiến cặp ngực dập dềnh chìm nổi theo. Nhìn nước chảy dọc theo làn da cô trắng xóa, cậu không khỏi thấp thỏm, mà cũng… thật an tâm. Phải chăng do đã từng lần đầu trải qua rồi?

“Đúng là sao có thể thiếu được suối nước nóng…”

“Nhưng có nhất thiết phải tắm chung thế này không?”

“Có chứ.”

Cô đáp, giọng dứt khoát.

“Phải vậy mình mới vui.”

“Được thế thì tốt rồi.”

Với ngân quỹ bèo bọt của học sinh cấp ba, tìm một phòng khách sạn có phòng tắm lộ thiên, thậm chí bán lộ thiên, thực khó không khác gì đi mò kim đáy bể. Được cái, nhìn cô cười… cậu bỗng thấy xứng đáng. Thấy công sức cũng chẳng vất vả gì cho cam.

“Cậu biết không?”

“Gì?”

“Thoạt nghe ngược đời, nhưng…”

“Ừm.”

“Làm quen được cảnh này… mình thấy hơi sợ đấy.”

Rõ ràng là cậu đang tắm cùng người khác giới.

Hai người bằng tuổi nhau, học cùng lớp với nhau.

Cả hai đều trần truồng. Không lấy mảnh đồ tắm, hay tấm khăn che thân.

Nếu họ là bạn trai và bạn gái của nhau, tình huống này còn đỡ. Chứ đằng này giữa họ vẫn chỉ là… bạn thân? Thế nên đúng ra càng sai trái và dâm tục.

Ấy vậy mà, cậu lại thấy thoải mái. Như một lẽ đương nhiên.

“Không hiểu sao mình lại bình tĩnh được mới hay…”

“Giỏi thế. Được đó chứ.”

“À không, nghĩ lại rồi. Giờ cậu mà rúc vào, mình chẳng chào cờ ngay.”

Một phát kiến vĩ đại vừa được cậu tìm ra: ngực khi không mặc áo mềm hơn nhiều khi mặc.

“Đến lúc đó rồi tính.”

“Được rồi đấy, lý trí. Vào việc đi.”

“Lý trí cậu chết ngạt từ khi bước vào rồi.”

“Nhỡ hô hấp nhân tạo sống dậy được thì sao?”

“Hôn cái nè.”

“Ý mình không phải thế.”

Bờ môi cô căng mọng lướt qua gò má cậu.

Đụng chạm đến mức này có hơi cực đoan quá, nhưng rốt cuộc cậu lại chẳng lấy làm giật mình. Liệu được hôn mỗi ngày… có khiến cậu coi đấy thành lời chào luôn không?”

“Thường thức mình sắp bị Tây hóa đến nơi quá…”

“Chào nhé. Hôn cái né.”

Lần này không chỉ hôn, cô ôm ghì lấy cậu.

Bộ ngực và làn da, độ mềm, cùng hơi ấm… Tưởng như hết tất thảy mọi thứ có trong tay, cô đều trao cho cậu trần trụi và chân thật. Giờ này không thể nói cậu chỉ hạnh phúc nữa. Phải nói cậu tan chảy, bên trong vòng tay cô.

“Xin lỗi. Có vẻ mình vẫn chưa được Tây hóa cho lắm…”

“Mặt cậu đỏ chưa kìa. Ngâm nước lâu quá à?”

“Tại Haino thì có.”

“Hoan hô! Làm được rồi!”

Trông cô phấn chấn thay.

“À, đúng rồi.”

Bỗng nhiên, Haino đứng phắt dậy.

Nước ào ào chảy xuống, ngược chiều cô đứng lên, như một lớp áo choàng phản chiếu ánh chiều tà. Đôi bàn tọa uốn lượn theo từng bước chân cô, đi đâu đó chốc lát xong lại quay trở về. Đứng đối diện bồn tắm, cô mang một chiếc khay, bên trên đưng một thứ đồ uống màu tráng nhợt.

“Đã để quý khách chờ.”

“Chui vào bồn trước đi.”

Cậu không tài nào mà nhìn thẳng vào cô được.

Nãy cô ngâm trong bồn, nên cậu không thấy rõ. Nhưng nhìn cô khỏa thân, từ đầu cho đến chân… thật khó mà cưỡng nổi. Ôi, con gái. Không hổ danh sinh vật bí ẩn nhất thế gian.

“Thích thì cứ việc nhìn.”

“Biết xấu hổ không đấy?”

“Mình không chịu thua đâu.”

Vậy có nghĩa là không. Một cô gái như cô… thật khó mà đoán trước.

Về lí thuyết mà nói, Nhật Bản không cấm đoán người khác giới tắm chung. Tuy nhiên, trơ trẽn nhìn thân thể người khác giới lõa lồ… nếu không phạm luật thì cũng vi phạm đạo đức. Cậu giật lấy cái khay, quyết không bị cám dỗ bởi nhục dục phồn thực.

“Gì đây?”

“Rượu amazake.” [note111887]

“Loại không cồn, đúng không?”

“………”

“Nhìn mình đi.”

“Cậu đang nhìn thì có.”

Tuyệt đối cậu không nhìn.

“Đùa thôi.”

Vui vẻ cất tiếng cười, Haino quay lưng đi.

“Dọc đường thấy có bán nên mình mua. Yên tâm, loại không cồn.”

“May mà đây không phải tiệc tùng kiểu sinh viên…”

“Sinh viên làm sao mà trác táng bằng tụi mình.”

Nhìn hai người còn không mặc đồ là đủ hiểu.

Đặt khay lên cạnh bồn, cậu rót lấy một ly.

“Vị như sữa lắc ở tiệm McDonald’s ấy…”

“Ngọt đến vậy cơ à?”

“Chịu…”

Nói thế thôi chứ cậu chưa từng uống bao giờ.

Haino cũng ngồi xuống. Bọn họ vai chạm vai. Cô tự rót một ly, giơ cao lên trước mặt.

“Cạn li!”

“Ừ, cạn li.”

Một tiếng “Keng” vang lên. Mới hớp ngụm đầu thôi, Haino đã nhíu mày.

“Đại khái ngọt nhưng mà… nuốt không được trôi lắm…”

“Giống cháo loãng ấy hả?”

“Đoán đúng lắm, Ritsu. Để mình thưởng trực tiếp qua đường miệng cho cậu.”

“Chưa gì đã say rồi.”

Hớp một ngụm rượu nhỏ, cô ngửa đầu chu môi. Phải búng trán một cái, cô mới hơi hậm hực mà liếm mép cho sạch.

“Ngọt chút nữa thì ngon…”

“Nhưng đừng vì thế mà làm ông chồng bỏ muối vào cơm vợ nấu đấy.”

“Làm thế ngon hơn mà?”

“Đổi lại thì công sức vợ nấu đổ đi đâu?”

Hình như họ nhập vai sai giới tính thì phải.

“Mình thì lại thấy ngon.”

Hơi ngọt nhưng tương đối hợp khẩu vị với cậu.

Dĩ nhiên, với Haino, người thêm kem và đường vào mọi ly ca cao, thì chừng này xem ra vẫn chưa thấm tháp gì.

“Nhưng tại sao cậu lại mua amazake?”

Bình thường cà phê hay ca cao là ổn rồi.

“Ưm-hưm…”

Không lập tức trả lời, Haino nép gần hơn, cụng ly thêm lần nữa.

“Bởi vì, uống rượu suối nước nóng… nghe trưởng thành hơn mà.”

Gương mặt cô uể oải, hai má đỏ hây hây. Nhìn cô như đang say, dù rượu không có cồn.

“Ừ thì, cứ gọi là… có chút không khí đi.”

Dịu dàng mà đằm thắm, nét quyến rũ của cô khác hẳn với mọi ngày. Họng cậu hơi nghẹn lại.

“Đúng không?”

Cô huých nhẹ một cái.

“Hay khi nào đến tuổi uống rượu thử lại đi.”

“Được đấy. Để khi đó mình pha rượu với siro đường.”

“Vậy chắc thôi bỏ đi.”

“Tại sao lại không chứ?”

Cô tạt nước cái ùm. Và thế rất nhanh chóng, hai đứa nhóc mới lớn lao vào tạt nước nhau.

Nhìn thì trẻ con đấy. Nhưng nếu không trẻ con… thì ai lại học đòi người lớn để làm gì.

Bạn đã đến cuối chương 56.

Không gian đọc của bạn