Chương 55 · 59 chương

Ngây thơ nở nụ cười, cô rủ cậu tắm tiên

“Thấy chưa?”

Haino mặt lạnh tanh, nhìn chân cậu bước khỏi nhà vệ sinh không vững.

“Ừ, thấy rồi…”

Một tay dựa vào tường, cậu chặc lưỡi chua chát.

“Mắc gì say tàu xe mà lại đọc sách hả?”

“Tại lỡ tỉnh táo quá…”

Tỉnh đến độ quên mất chưa uống thuốc chống say.

Phải chăng thế có nghĩa… thuốc thực sự hiệu quả? Bài học bổ ích thay. Ít nhất lần sau cậu sẽ nhớ đầu từng đau như búa bổ thế nào.

“Ổn chứ?”

“À, đỡ hơn trước rồi. Nhưng chắc cần nghỉ ngơi…”

“Vậy đi cafe đi. Mình đãi.”

“Khỏi cần. Mình trả cho.”

Haino bước đến bên, khoác tay cậu dựa vào. Tấm thân cô ấm áp và căng tràn sự sống, làm cậu không khỏi thấy trong lòng mình nhẹ đi.

“Mềm thế…”

“Say vào cái IQ xuống âm vô cực à?”

Có lẽ.

Cậu biết để bản năng chi phối là không hay. Nhưng còn cái người kia? Biết cậu thèm bánh trái, nhưng lại vẫn đãi cậu bánh trái hàng nhà làm? Ngộ nhỡ cậu hậu tạ chuối cả nải thì sao?

Nhưng thôi. Tạm bỏ qua chuyện đó. Họ bước vào một tiệm thuộc khuôn viên nhà ga.

“Ui bánh cuộn ngon thế…”

Là đặc sản vùng miền, món bánh bông lan cuộn được cô bạn đánh chén đã là cái thứ hai. Tự nhiên cậu thấy lo cho cái ví của mình.

“Dinh dưỡng cậu nạp vào… rốt cuộc đi đâu nhỉ?”

“Đây?”

Cô nâng cặp đào lên.

“Con gái họ nghe được chắc ghen tị dữ lắm.”

“Ụm-mòa…”

“Ái chà, bò biết nói.”

“Cạp-cạp…”

“Ồ, cá mập xuất chiêu.”

“Gào—…”

Hai đứa ngặt nghẽo cười. Cơn say sóng ám quẻ cũng bắt đầu đỡ đi.

“Ăn xong thì sao giờ? Đến khách sạn trước không?”

“Để cất hành lí nhỉ.”

Hoặc đi ngắm cảnh trước nếu không ngại đau lưng.

Mãi trước hôm lên đường, cậu vẫn nghĩ hành lí chẳng có gì đáng nói. Đi ba ngày hai đêm, chứ đâu phải cả tuần? Tự xách cậu mới thấu, rằng dịch vụ vận chuyển tồn tại có lý do.

Kế hoạch tham quan cho hôm nay đã vạch xong. Ngoạm nốt miếng bánh cuối, bỗng Haino lên tiếng. Tưởng có chuyện gì thì…

“Giờ ngẫm lại mới thấy, ‘ăn xong đi khách sạn’ nghe nó cứ sao sao… Bình thường đầu trên bảo, đầu dưới phải theo chứ? Đằng này…”

“Đầu dưới của cậu là trung bình nam sinh à?”

“Nhưng mình là nữ mà.”

“Đúng rồi đấy. Toàn nghĩ chuyện bậy bạ…”

Một chuyến xe buýt nữa.

“Bao giờ mới xong đây…”

Xe men theo sườn núi. Bên ngoài gió lồng lộng.

“Mình cũng hơi choáng choáng…”

“Trên tàu thấy ổn mà. Hay do tàu nhanh chăng…?”

“Tàu nhanh hay ‘tàu nhanh’?”

“Chậm thì còn khổ nữa.”

“Tại không ra được à?”

Hai người quả đúng là lạc quan hơn họ nghĩ.

May thay khi bước xuống, không ai trông quá thảm. Làm thủ tục nhận phòng, giao lại hành lí xong, họ được tặng bánh ngọt và đồ uống miễn phí.

“Dịch vụ chu đáo ghê…”

“Nhưng lại chỉ có mỗi cà phê làm đồ uống.”

“Bánh kem hạt dẻ này. Ngon.”

“Hiếu khách gì mà giống đuổi khách hơn thế này…”

“Giống như là… mời rượu kẻ đang say?”

“Nghe có chất thơ đấy.”

Hai nguời cùng bánh nước ngồi lại sảnh tầng trệt.

Bốn bề kính trong veo, phơi bày cảnh mùa thu rợp lá đỏ và vàng. Xung quanh họ lác đác vài khách đi hoặc đứng, còn ngoài bọn họ ra, chỉ có một cặp đôi lớn tuổi cũng đang ngồi. Thời gian, ngưng đọng giữa núi rừng, cảm tưởng như chậm đi.

“Ước được thế này mãi…”

Tiếng ùng ục chen ngang.

“Mình đói…”

“Ra là tiếng bụng kêu…”

Dù trước khi lên xe, tận hai chiếc bánh cuộn đã bị cô tiêu hóa.

“Đồ dạ dày không đáy.”

“Ít nhất người ta thon.”

Vật nào gần lỗ đen chẳng bị mì Ý hóa.

“Cà ri kèm thịt bò… Công nhận ngon quá ta.”

“Thịt đồng bào kia mà.”

“Gọi ai là bò đấy?”

Cá mập bò lại chẳng vừa cá mập vừa bò.

Nói chung thì, tiếp tục sau một chuyến xe buýt xóc tung đĩa, khiến cậu không kiềm được mà nhai bim bim khoai, hai người cũng đặt chân đến bảo tàng mỹ thuật. Không vội đi vào ngay, họ ghé qua ăn trưa tại nhà hàng gần đó, tiện chiêm ngưỡng núi rừng bao la phía bên ngoài.

“Ritsu à… Cậu có phải con gái đang tập ăn kiêng không?”

Haino ngờ vực hỏi. Trên đĩa cậu đúng là chỉ có mỗi sa lát.

“Người ta đến tuổi phải lo về cân nặng rồi.”

Thực ra cậu không đói. Say tàu xe ba lần, cậu ăn còn chẳng ngon.

“Thế uống đươc nhiều loại thực phẩm chức năng không? Nhắm ngang số tuổi chứ?”

“Ai uống được thật à?”

“Có Abe-san đó. Khỏe lắm, suốt ngày khoe.”

Abe-san? Là ai?

“Em gái nặng bao nhiêu?”

“Dạ ba quả táo ạ.”

Bằng Hello Kitty.

“Căn cứ theo trang web chính thức của Sanrio.”

“Kitty-chan, đúng không?”

“Cao bằng năm quả táo.”

“Rõ là Kitty-chan.”

“Nặng 36 ki lô.”

“Abe-san chắc rồi.”

Sau cùng cậu chẳng biết Abe-san là ai. Dùng bữa xong, hai đứa bắt đầu chuyến tham quan tại bảo tàng.

“Uầy, cái đầu to chưa…”

Cậu bước quanh, nghiêng mình tận mấy lần. Nhìn kiểu gì cũng to. Bức tượng hình người này, nếu cậu nhớ không nhầm… à, gọi là điêu khắc.

“Bình luận cái gì về tuyệt tác hội họa đấy? Gu thẩm mĩ đâu rồi?”

“Vậy xin mời, nhà phê bình Haino.”

“Hừm…”

Ngón tay đóng thành khung, cô bạn nheo mắt nhìn.

“Vâng. Rất trắng.”

“Thạch cao thì chẳng thế.”

“Nhưng đây tượng đá mà.”

Cậu hết đường giấu dốt.

Nhìn cậu đầy hàm ý, Haino tủm tỉm cười. Trông mới ngứa mắt sao.

“Ra vẻ ta đây à?”

“Chỉ là hiểu lầm thôi.”

“Vậy hết cách rồi nhỉ.”

“Cười cái gì mà cười?”

“Nụ cười dành riêng cho kẻ hết cách rồi đấy.”

Cậu chẳng hiểu trên mặt của mình có gì vui.

“Hình như có cả tranh Picasso thì phải. Hay là… đi xem không?”

“Đánh trống lảng chưa kìa…”

“Giỏi thì đọc tên đầy đủ nghe coi.”

“Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno Crispín Crispiniano María de los Remedios de la Santísima Trinidad Ruiz Picasso.”

Quào.

“—Rất mong rằng quý khách thoải mái như ở nhà.”

Về sảnh khách sạn nhận thẻ khóa từ lễ tân, hai người bước vào phòng.

“Mệt quá…”

“Thay đồ đã rồi ngủ.”

Tư thế cô hớ hênh, để lộ quần lót trắng.

Nhìn thì thích mắt đấy, nhưng cậu vẫn cứ phải chỉnh váy thay cho cô. Không quên phạt vào đít.

“Eo ôi, yêu râu xanh!”

“Lồ lộ ra đấy còn đổ tội người ta hả?”

“Xin lỗi nhé. Gì chứ thời đại này, mình đâm đơn kiện là coi như thắng chắc luôn.”

“Khốn kiếp, thế giới này…”

Cậu bèn cất hành lí, rửa tay, rồi lên giường.

“Còn chưa đi thay đồ?”

“Đồ lót thôi chứ nhiêu.”

“Vậy mà nãy mắng mình.”

“Vì là đồ lót đấy.”

“Đồ bánh mì hai mặt.”

Cuộc nói chuyện chẳng đi đâu về đâu.

Đánh vật với tàu xe liền mấy tiếng đồng hồ, giờ cậu chỉ muốn đánh một giấc cho hồi sức. Giường ở đây thậm chí còn mềm hơn ở nhà.

Biết còn sớm, nhưng mà… ngắm cảnh để ngày mai…

Đang lim dim nghĩ thế, bỗng cậu phát hiện ra. Rằng Haino giường bên… vừa mò lên giường mình.

“Chật quá…”

“Vẫn rộng hơn giường ở nhà Ritsu.”

“Ừ, công nhận.”

Ít nhất có đủ chỗ để trở mình đôi bên.

“Nhưng nghĩ lại mới thấy… giường rộng để làm gì? Phòng có tận hai cái…”

“Nào, đừng nghĩ nhiều thế. Mình không giở trò đâu.”

“Ừ thì… cậu là trẻ con mà.”

“Này đã trẻ con chưa?”

Hai trái bóng nâng lên, chỉ chờ chọi vào cậu.

“Ritsu…”

Cô đưa ngón tay lên, vuốt cậu nơi gò má.

“Sao? Muốn đi ngắm cảnh à?”

“Lát đi tắm tiên không?”

Thân hình cô sát thủ, nhưng nụ cười trẻ thơ.

Bạn đã đến cuối chương 55.

Không gian đọc của bạn