Chương 54 · 59 chương

Hứa nhé? Rằng sẽ làm nhau đau

Chuyến tàu hai người chọn khởi hành sớm nhất ngày.

Trong toa đầy ắp những đồng phục và com lê. Hôm nay là thứ Sáu, nên âu cũng dễ hiểu. Lạc loài chắc chỉ có cậu với lại Haino, xúng xính trong trang phục đi chơi giữa ngày thường.

“Nghĩ mà thấy vui nhỉ. Người ta thì bục mặt đi học hoặc đi làm, còn mình thì… hi-hi, đi suối nước nóng hen?”

“Ác vừa thôi.”

“Mình là ác nữ mà.”

“Tự nhận thì giỏi rồi.”

“Ơ hay. Không lẽ mình phải chối?”

Ranh giới thật và đùa đôi lúc mong manh thay.

Bỗng nhiên, cậu bị cô véo tai. Tưởng đây là hình phạt dành cho tội trả treo, cậu để mặc cô bạn thích làm gì thì làm. Tuy nhiên, thay vì buông tay ra… cô lại nắn bóp mãi.

“Mềm nhỉ…”

“Mang tai người ta mà.”

“Thế còn mình thì sao?”

Cô bạn khẽ vén tóc để lộ một bên tai. Cậu cũng không ngại ngần, đưa tay lên nắn bóp.

“Sờ như vỏ há cảo…”

“Kẹo dẻo mới đúng chứ.”

“Vậy thì mì udon.”

“Chẳng dễ thương chút nào.”

Mang tai từ khi nào gắn liền với dễ thương?

“Ritsu từng tính xỏ khuyên tai bao giờ chưa?”

“Chưa một lần nghĩ tới.”

Cậu đơn giản là không hứng thú với thời trang.

“Mà cậu cũng làm gì xỏ khuyên tai đúng không?”

Mang tai cô mịn màng, trắng không chút tì vết.

“Phụ huynh mình nghiêm lắm.”

“Trên trường có cấm không?”

“Miễn không quá lòe loẹt.”

Nhập nhằng thế đúng là chỉ khổ cho học sinh.

May mắn thay, xét đến mấy khoản này, nhiều trường có vẻ không còn nghiêm như trước nữa, ít nhất so với thời đi học của phụ huynh. Đến nhuộm tóc hình như còn không bị cấm mà.

“Trường mình thậm chí dạy trang điểm trong giờ nữa.”

“Đúng là có thì phải…”

Mỗi tội trường bắt cả nam và nữ học chung.

“Thấy thế nào?”

“Phiền điên.”

“Chuẩn đấy.”

Học có nửa tiếng thì thuần cưỡi ngựa xem hoa.

“Ngả mũ thán phục ghê. Mấy đứa con gái nào dành cả sáng trang điểm…”

“Tập cúi lạy luôn đi.”

“Ha-ha…”

Tàu đến ga trung chuyển.

Người người lũ lượt xuống, người người lũ lượt lên.

“Nếu mình xỏ lỗ tai… Ritsu cũng xỏ chứ?”

“Sợ à?”

“Sao lại không?”

“Thành thực thế là tốt.”

Xỏ có đau hay không, có dễ nhiễm trùng không… họ đều không quá rõ. Chủ yếu toàn nghe đồn.

“Nhà mình không gắt lắm… nên chắc để mình thử.”

“Thế—”

Cô lại vuốt tai cậu.

“Mình xỏ cho Ritsu, còn cậu xỏ cho mình. Nhé?”

Bỗng Haino bóp mạnh vào tai cậu một cái.

Cậu giật mình đau nhói. Đâu đó tưởng như có tiếng xỏ khuyên vang lên.

“Toppo, Pocky, thạch Yokan, bánh quy sô cô la…”

“Lắm đồ ngọt quá đấy.”

Tất thảy chung một giỏ.

Chẳng biết liệu trên phần còn lại của chuyến tàu, hai người hợp sức lại có xử hết được không. Theo kế hoạch ban đầu, họ còn định ăn trưa tại Hakone nữa…

“Vừa đi vừa nhâm nhi mới vui chứ đúng không?”

“Ừ thì biết nhưng mà…”

Mặn ngọt phải hài hòa, dù ăn vặt chăng nữa. Ít nhất cậu muốn có thêm phô mai que hoặc bim bim khoai tây chiên.

“Mua để nhắm rượu à?”

“Nhà mình thì thiếu gì.”

Nhìn mẹ cậu rượu chè bê tha là đủ biết.

Thanh toán xong, họ qua đường ray chờ. Loáng cái chiếc Tình nhân đã cập bến nhà ga. Do đã đặt chỗ nên họ chỉ việc ngồi xuống, với Haino gần như vồ lấy ghế cửa sổ.

“Của mình!”

“Đấy, thích thì cứ ngồi.”

Cậu ngồi bên cạnh cô.

“Tàu này được quá ta… Cảm giác y hệt như đang đi du lịch ấy.”

“Đúng là khác tàu thường…”

“Còn có bàn gấp nữa? Được luôn.”

Haino lật chiếc bàn lắp cạnh tay ghế lên.

“Ritsu?”

“Rồi, biết rồi.”

Cậu bày biện chiếc bàn, bằng lon ca cao cùng đống đồ ngọt mới mua.

“Oa… Ngon lắm. Thật luôn, không bình thường chút nào.”

“Pocky chứ gì đâu. Lại cứ—”

“Đồ không biết thưởng thức!”

Cô dúi vào miệng cậu miếng Pocky giòn tan.

“Bảo rồi. Bánh với sô cô la…”

“Phản ứng cậu chết à?”

“Chết được thật không đấy?”

Hai đứa đang ỏm tỏi thì đoàn tàu lăn bánh. Cậu cũng khui cà phê, đưa lên nốc một ngụm.

“Ổn không?”

“Ổn.”

“Chắc chưa?”

“Đừng có lắc mình nữa…”

Không cách nào kiểm chứng người say lại tệ hơn. Giống như đấm một cái, rồi hỏi người bị đấm xem có giận không vậy.

“Sáng mình uống thuốc rồi.”

“Vậy sao thuốc lại khiến cậu không say?”

“Chịu chết.”

“Nhỡ sáng nay cậu uống… không phải thuốc thì sao?”

“Ui, sợ quá, sợ quá…”

Riêng cách gương mặt cô tối sầm cậu sợ thật.

“Nhưng thuốc không chữa thì gọi gì là thuốc nữa.”

“Nói thế thì cái gì cũng bỏ mồm được à?”

“Đây, mời cậu Toppo.”

“Ngoàm.”

Giờ cậu biết tại sao người lớn hối lộ rồi. Tất cả nhằm che đậy những điều không vừa ý.

Phía bên ngoài cửa sổ, phố xá dần khuất bóng. Những ngọn núi xa xa bắt đầu hiện rõ hơn.

“Buồn ngủ quá…”

“Đồ trẻ con.”

“Thì mình trẻ con mà…”

Ngái ngủ, cô tựa vào vai cậu.

“Biết chuyến đi lần này vui nhất lúc nào không?”

“Là được đi cùng trên chuyến Tình nhân chặng về…”

“Là lúc thức khuya chứ.”

Cậu vẫn nhớ tối qua cô hào hứng cỡ nào. Hết khua tay múa chân, lại líu lo liên hồi… như đứa trẻ mẫu giáo lần đầu đi ngoại khóa. Trông loạn xạ hơn cả lúc ở net cafe.

“Hễ phấn khích là cậu hóa thành trẻ con à?”

“Khen mình trẻ đúng không?”

“Đúng rồi. Đang khen đấy.”

“Vậy ra… đây chính là tuổi trẻ…”

Nghe cô như ông già đang nhìn lại tuổi thơ.

“Khò…”

“Chưa gì đã ngủ rồi.”

Nhanh y hệt trẻ con.

Gương mặt cô thư thái, vô lo không phòng bị.

“Này chắc là đỡ hơn ở net cafe nhỉ…”

Riêng ở net cafe, hễ đặt lưng xuống nệm là cô như sập nguồn.

Cậu khẽ chạm mũi cô. Cô hơi giật lông mày, khiến cậu không khỏi muốn chọc ghẹo thêm chút nữa. Sau cùng, cậu vẫn hạ tay xuống, không nỡ đánh thức cô.

“Lấy sách ra đọc thôi.”

Cậu hớp ngụm cà phê.

Tiếng tàu khẽ đung đưa. Tiếng trang giấy lật mở. Cậu cảm nhận tất cả, cùng khối lượng trên vai.

“Ừm, cũng không đến nỗi…”

Tổng thể là như vậy.

Bạn đã đến cuối chương 54.

Không gian đọc của bạn