Mặc kệ Haino ngủ, cậu đi xuống phòng tắm.
Mới rửa mặt xong và đang chuẩn bị đánh răng, cậu bỗng lại thấy cô, trên chiếc gương đối diện.
“Hế lô… Ưm…”
“Đừng có ngủ gật nữa.”
Đầu cô tựa lên lưng, không khỏi gây vướng víu.
Nếu vẫn còn buồn ngủ, chẳng thà cô bạn cứ nằm trên giường còn hơn. Hay phải chăng… cô đang ráng thức giấc vì lý do nào đó? Vì chỗ ngủ chưa quen, hoặc vì hai người sắp khởi hành rồi chẳng hạn.
“Rửa mặt… đi…”
“Mình là thằng hầu à?”
“Bữa sáng… đã xong chưa…?”
“Ăn xong rồi còn hỏi.”
“Chưa…”
Sự thật đúng là cậu vẫn chưa nấu bữa sáng.
Nhưng nếu cô mà cứ mè nheo cậu thế này, đảm bảo đánh răng thôi cũng chẳng bao giờ xong. Cậu bèn nhúng khăn mặt vào nước ấm, vắt qua, rồi lau cho cô bạn.
“A… Sướng quá…”
Mặc nhiên, cô phó mặc gương mặt mình cho cậu. Lúc cậu chà vào cổ, cô bạn khẽ giật mình, cặp mắt mở tròn vo.
“Chào buổi sáng.”
“À, ừ. Chào buổi sáng.”
Cuối cùng cô cũng tỉnh.
Thấy cậu cầm bàn chải, cô cũng vớ lấy chiếc bàn chải hồng hôm qua, vốn đã được đặt sẵn trong phòng tắm nhà cậu. Cũng cắm cùng một chỗ… chính là chiếc bàn chải màu xanh cậu mua chung.
“Ơ hay? Sao không dùng cái kia?”
“Này đang ở nhà mà.”
“Phạt vi phạm hợp đồng!”
“Mình đã kí gì đâu?”
“Mình đại diện kí thay.”
“Tài liệu giả. Không tính.”
Haino nằng nặc mãi. Cậu nghe nhiều điếc tai, bèn đổi chiếc màu xanh cho cô bạn vui lòng. Thế là cô chịu im, nhưng vẫn đứng trơ trơ bên cạnh đánh răng tiếp.
“iệc ủ trẻ ẫu áo ôm ua ó ui ông?” (Tiệc ngủ trẻ mẫu giáo hôm qua có vui không?)
“Ma ma—Uệ…!”
Cô bạn sặc một cái. Đúng lúc cậu tưởng cô diễn nhớ mẹ hùa theo. Nghe qua chắc là do bàn chải trượt vào họng.
“Vẫn tính là diễn nhé. Giả vờ thất thần thôi.”
“Bị tuyệt chiêu bản thân phản phệ thấy thế nào?”
Đánh răng xong, hai đứa súc miệng rồi cắm bàn chải về chỗ. Mà khoan…
“Làm gì đấy?”
“Chụp ảnh.”
“Bị mù mới không thấy.”
Cái cậu quan tâm là lý do cô làm thế.
Dụng ý quá rõ ràng, nhưng Haino lờ đi, tanh tách chụp chiếc cốc đựng hai chiếc bàn chải. Thế giới của hai người… mới xa cách làm sao.
“Oao…”
Sáng dậy mới mở mắt lướt xem Instagram, một bạn cùng lớp đã phát hiện thêm chuyện lạ.
Lớp trưởng vừa đăng bài. Chụp một chiếc bồn rửa, bên trên là hai chiếc bàn chải hồng và xanh. Chiếc hồng còn dễ hiểu, bởi lớp trưởng là nữ. Thế nhưng chiếc màu xanh, đặc trưng cho nam giới… không thể chỉ vô tình lọt vào khung hình được.
“Nhắc mới nhớ, lớp trưởng bảo sắp đi du lịch rồi thì phải…”
Khéo có quà cho cả lớp cũng nên.
Nhưng mà, biết đâu đấy… sự thật khác những gì được phơi bày thì sao? Không chừng, sau tất cả, đây chỉ là màn kịch thu hút sự chú ý. Nào thiếu những cô gái giả vờ có bạn trai, chỉ để người đời nghĩ bản thân được cưng chiều.
“Nhưng lớp trưởng… đâu phải kiểu người đấy. Đúng không?”
Hôm nay là thứ Sáu.
Trường lớp vẫn mở cửa. Nếu tự ý không đến, học sinh vẫn bị phạt.
Kê điện thoại lên môi, người bạn học suy nghĩ.
“Tạm cho là lớp trưởng hôm nay xin nghỉ đi…”
Và nếu tình cờ thay, lớp phó cũng xin nghỉ, thì tin đồn Ota gần đây có bạn trai… nghe chừng cũng bắt đầu bớt vô lý hơn chút.
Cậu kiểm lại hành lý. May thay, không thiếu gì.
“Haino! Đã xong chưa?”
“Dạ vâng, mình xuống liền.”
Giọng Haino cất lên, vọng ra từ trên lầu. Thời gian còn dư dả, thế nên cứ thong thả đáng lẽ vẫn tốt hơn. Chính cậu cũng chẳng hiểu nãy sao giục cô nữa. Mà khoan…
“Thông báo…?”
Điện thoại có tin nhắn.
Tò mò mở lên xem… cậu thoáng nở nụ cười.
“Bắt quả tang ngoại tình!”
“Hự—…”
Bất thình lình Haino nhảy lên cậu đau điếng.
“Nặng quá…”
“Sao? Mềm không?”
“Cái đấy mình không hỏi.”
Mặc dù quả thực là không những mềm còn căng.
“Cười cái gì mà cười? Xem phim heo đúng không?”
“Xem thì phải dựng chứ.”
“Thế nãy xem cái gì?”
“Xuống đi đã được không? Cậu bám thế làm mình dựng hơn cả phim đấy…”
“Vậy là mình thắng nhỉ.”
Từ bao giờ đánh bại phim con heo lại vui?
“Vậy nếu không ngoại tình, cũng không xem phim heo… thì nãy sao lại cười?”
“Mình không nhớ có lần mình từng ngoại tình đấy…”
Cậu còn chẳng có ai để mà ngoại tình cơ.
“Đúng mấy thằng con trai cùng một khuôn.”
“Thế cậu định nghĩa xem. Ngoại tình là như nào?”
“Là nói chuyện với người phụ nữ khác.”
Hơi gắt gao quá chăng?
“À thế thì chắc là… mình vừa ngoại tình thật.”
Thấy bàn tay Haino đang chìa từ phía sau, cậu đặt điện thoại lên, để cô tự quan sát.
“‘Đi đường mạnh khỏe nhé! Chúc con đi chơi vui’. Người gửi… Mẹ?”
Chưa bao giờ mẹ cậu nhắn như này trước đây.
Mặc dù để nói thì… cậu mong mẹ ra dáng người mẹ nhiều hơn nữa.
“Làm gì đấy?”
Đầu ngón tay Haino lạch cạch trên màn hình.
“‘Cho cháu xin con trai của bác vài hôm nhé. Kì nghỉ suối nước nóng, chỉ hai đứa với—’”
“Tịch thu.”
“Hả…?”
Làm như bị oan lắm.
Thầm nghĩ, cậu thở phào. Vì kịp ngăn cô bạn xé nhà mình làm đôi.
“Khoan đã. Nhìn thế nào cũng thấy… mình là tiểu tam mà. Đúng không?”
“Làm gì— Ừ, cũng đúng.”
“Nhỉ?”
Cậu không thấy có gì đáng gọi là tội lỗi.
Tuy nhiên, giấu giếm như thế này… thực chẳng khác lén lút đi ngoại tình là bao.
“Anh còn nhớ em không? Haino, cục cưng của anh đó.”
“Cục cưng hư quá à.”
“Qua mới ngủ chung đó.”
“Ngủ chung thì sao em?”
Cậu thề, chỉ ngủ thôi. Nói sai bị xe đụng.
“Chị nhà mà biết anh tằng tịu với em thì—”
“Hai ta đến đây thôi.”
Nếu còn cố dây dưa, cậu trễ xe buýt mất.
“Hu-hu! Mình bị đá thật rồi…!”
Mong hàng xóm nghe được vẫn dĩ hòa với nhau.


