Chương 52 · 59 chương

Mua sắm là mở màn cho bữa tiệc thời trang

Khiếp quá… Như công chúa thế kia…

Vô tình ngồi chung quán với cậu và Haino, một cô gái ngẫm lại chính bạn trai của mình. Đang bực vì đã hẹn xong bị cho leo cây, cô còn bị hai người xát muối vào lòng nữa.

“Chiều chuộng vừa vừa thôi…”

Nhìn người ta mà xem. Thấy nàng đến là liền đứng dậy rồi kéo ghế. Gọi đồ ăn thức uống, đem hầu nàng tận răng. Thậm chí, nàng mà xòe tay ra, thì cũng tự động hiểu mà lau tay cho nữa. Tránh cả chỗ sơn móng, kì cọ từng kẽ tay… Khác gì fructose bơm thẳng vào máu chứ? Tách cà phê không đường mà vẫn ngọt.

“Thích thế…”

Đứng từ trên ngọn đồi, cô nhìn sang đỉnh núi Everest mà ham.

Ước gì cô cũng được như nàng công chúa ấy. Được cưng chiều thuần túy bởi cô là chính cô, đến mức cô tất yếu phải yêu thương ngược lại.

“Xin lỗi. Anh đến trễ.”

“… Chia tay đi.”

“H-Hả? Tại sao…?”

Thứ bạn trai đi muộn xong cười hềnh hệch kia? Cô không cần đến nữa.

Cô xứng đáng có một người khác tử tế hơn. Như chàng hoàng tử bên nàng công chúa kia vậy.

Hai đứa leo lên tàu, đến trung tâm thương mại. Hễ có ai muốn mua cùng một lúc nhiều thứ, đây lại là lựa chọn không thể thích hợp hơn.

“Sao?”

Roẹt một cái, Haino kéo rèm cửa. Bước từ phòng thử đồ, cô bạn dang hai tay.

Cô đeo kính gọng đen, mặc sơ mi xanh sẫm. Chiếc quần dài ống thụng trông hơi thiếu chỉn chu, nhưng nhìn chung, khí chất cô vẫn đầy tri thức và trưởng thành.

“Có chất mùa thu đấy.”

“Đẹp không?”

“Đẹp.”

“Yay!”

Ăn mừng xong cô lại đóng rèm thêm lần nữa.

Vừa đến nơi, Haino đã đòi đi mua sắm quần áo trước. Cô thích thì cậu chiều. Chỉ là, trong lúc chờ… cậu không ngờ lại được xem biểu diễn thời trang.

“Cơ mà, Ritsu ơi… Cậu không biết khen gì, ngoài khen mình đẹp à?”

Haino, ló đầu ra khỏi rèm, nheo mắt cười trêu chọc.

“Có sao thì nói thế.”

“Vậy mình đẹp lắm à?”

“Đẹp đến mức có tội.”

Dù trang phục sành điệu hay đời thường cách mấy, hễ cô bạn mặc lên, quanh đi quẩn lại cậu cậu chỉ biết đáp là “Đẹp”, “Đẹp lắm”, “Hợp lắm”, “Đẹp muốn chết đi được”.

“Vốn từ mình nghèo lắm.”

“Học khen phụ nữ đi.”

“Trước giờ có ai khác mà khen à…”

Cậu còn chẳng có nổi bạn thân nào cùng giới. Riêng với bạn khác giới, nếu không tính Haino… chắc cả đời chưa đến chục lần cậu mở lời.

“Hì…”

“Tự dưng mặt tươi thế.”

“Chỉ đang nghĩ đời cậu sao vô vị thế thôi.”

“Nhạt nhẽo cũng tính là một dạng hương vị chứ.”

“Đây. Bù cho một xíu này.”

Bàn tay cô mềm mại nắm lấy bàn tay cậu.

“Cảm ơn đã quan tâm.”

“Vui không?”

“Dạ, vui lắm.”

“Hoan hô!”

Giữ nguyên cái nắm ấy, Haino giơ cao lên. Cô đúng là… trông như đứa con nít.

“Khác gì con gái được bố dắt đi chơi đâu…”

“Bố ơi! Con muốn mua cái này!”

Nuôi con tốn kém thật.

“Người ta bằng tuổi mà cứ bắt làm bố thôi.”

“Không mình làm thần tượng cho cậu hâm mộ nhé?”

“Hạ cấp mình đấy à?”

“Miễn cúng tiền là được.”

Hợp lí. Có gì trên đời này… tiền không lo được đâu.

“Thế có định mua không?”

Cậu nhìn vào giỏ hàng, Tàn dư buổi biểu diễn thời trang của Haino… tất thảy đều nằm đó.

“Mua chứ. Bởi vì…”

Bỗng dưng quay ngoắt sang, Haino nhe răng cười.

“… Cậu khen mình kia mà.”

“Để mình góp vài đồng.”

“Oa tuyệt quá bố ơi! Bố nay hào phóng thế!”

Cậu nghĩ mình bắt đầu hiểu cảm giác làm cha.

“Hừm, thuốc chống say xe…”

Nhặt lấy, tay cậu bỏ vào giỏ.

“Đợt này cẩn trọng thế.”

“Con người là loài vật học hỏi từ sai lầm.”

“Nhưng cũng hay phạm cùng một sai lầm đúng không?”

“Thôi đừng nhắc lại nữa…”

Ít nhất vẫn đóng góp được giá trị gây cười.

“Kem đánh răng chắc là mua chung một tuýp đi.”

“Thế cậu thích vị gì?”

“Cam.”

“Bạc hà.”

Một tuýp vào giỏ hàng.

Dĩ nhiên, vị bạc hà. Đố ai ngăn được cô.

“Bàn chải răng hay là cũng chung một chiếc đi.”

“Được, nhưng mà…”

Bàn tay cô cầm chiếc bàn chải hồng vẫy vẫy.

“Sao lại một chiếc thôi?”

“Dùng chung cho đỡ phí.”

“Vậy mình lấy màu xanh."

“Mình lấy cái màu hồng.”

Hai chiếc bỏ vào giỏ.

“Bộ du lịch mini?”

“Khách sạn có hết mà.”

“Hên xui. Chưa chắc đâu.”

“Được rồi, thế thì mua.”

Cứ tưởng đi ngắn ngày thì không cần mua nhiều, nhưng nhiều thứ lặt vặt hóa ra cũng cần thiết.

“Nhìn này! Cậu có tin được không?”

Tự dưng chạy đi đâu, Haino quay lại với một chiếc hộp vuông nhỏ.

“Là 0,01 mi li mét lận đấy! Nhỡ rách thì sao nhỉ…”

“Đặt lại chỗ cũ đi.”

“Cần không?”

“Không.”

“Cậu chắc chứ?”

Không là không.

Mua sắm xong, hai người dẫn nhau qua quầy ẩm thực ăn trưa.

Trên bàn chẳng mấy chốc đã ngập ngụa đồ ăn. Nào takoyaki, rồi đến taiyaki, imagawayaki, khoai tây nướng miso… tất thảy toàn đồ nướng. Loay hoay mãi mới có chỗ cho nước đóng chai.

“Món ngọt chiếm phân nửa…”

“Thêm bánh su kem nữa.”

“Rồi sức đâu mà ăn?”

“Hừ, cái đồ gà mờ…”

Haino chặc lưỡi đáp.

“Đừng coi thường dạ dày của mèo ngoài hành tinh.”

“Mong gói được đem về…”

Chưa ăn một miếng nào, cậu đã thấy sợ hãi. Sức ăn cậu có khi còn dưới cả trung bình. Haino không nghĩ nhiều, lao vào ngấu nghiến ngay.

“Oăm-nhoăm-nhoăm… Oăm! Oăm!”

“Nước đây…"

Thật lòng cậu không hiểu cô bạn vừa nói gì.

“Vừa ngon lại nóng hổi— À khoan, không phải thế. Hôm đi hẹn ở đâu?”

“Nhà ga là được mà.”

Không thì quán cà phê.

“Để mình đón tận nhà.”

“Bỏ đi. Ngược đường đấy.”

“Phải xuất phát từ nhà của Ritsu mới vui.”

“Thôi được. Tùy…”

“Yay!”

Rốt cuộc kiểu gì chẳng đi cùng nhau cơ chứ…

Cậu nghĩ, nhưng cũng thấy khá hay. Làm thế ắt cả hai sẽ không bị muộn giờ.

“Hay là để mình đón?”

“Còn lâu.”

Haino đáp thẳng thừng. Gương mặt cô đùng cái sần sùi như vỏ cây.

“Hoặc ngược lại thế này. Mình qua nhà Ritsu, ngủ lại một đêm rồi đến sáng cùng đi nhé?”

“Thôi ngay.”

“Đi mà…”

Nũng nịu vô ích thôi.

Ánh mắt cậu cảnh cáo.

Không cần biết mẹ cậu có vắng nhà hay không, mặc dù khả năng cao mẹ cậu sẽ vắng nhà. Cũng không cần biết họ sắp du lịch hay không. Trước đó cậu khẳng định quan điểm với cô rồi. Lẽ đó quá hiển nhiên, để gọi là lý lẽ. Lòng cậu bằng mọi giá vững như kiềng ba chân—

“Chậc, yếu lòng mất rồi…”

Buổi sáng hôm khởi hành.

Haino nằm bên cạnh vẫn đang ngủ ngon lành.

Là ai tắm hai lần, trên cùng một dòng sông?

Bạn đã đến cuối chương 52.

Không gian đọc của bạn