Haino luôn tự tin, rằng không ai trong lớp hiểu Ritsu bằng mình. Dù họ chỉ bắt đầu làm thân từ năm hai.
Tuy nhiên, kể cả thế… đây mới là lần đầu.
Lần đầu cô nhìn thấy cậu tức giận thế kia. Hẳn cũng chưa bao giờ cậu tức giận mức này.
“Mình cau mày thế à…?”
“Ừ, cau mày lắm luôn.”
Đôi lông mày giãn xuống. Nỗi uất ức khuất dần, nhường chỗ cho hoang mang.
“Đi siêu thị nữa không?”
“Có…”
Đồng nghĩa cậu không có tâm trạng net cafe.
Nhìn cậu là cô hiểu. Haino bèn nhún vai. Tiếc nuối thì có đấy, nhưng không để cậu đi… thì lại quá ích kỷ.
“Hiểu rồi.”
Vậy nên…
“Cho mình đi chung nhé?”
“Tại sao?”
Mỉm cười, cô trả lời.
“Vì muốn dành thời gian bên Sato-kun đó.”
Và vì không muốn cậu phải lủi thủi một mình.
Ritsu đứng trầm ngâm, đưa tay lên sau gáy. Cậu tần ngần một hồi, như thể nhìn thấu được thành ý cô phía sau. Cô chỉ biết bật cười.
Về phần lí do khiến ban nãy cậu tức tối… chắc cô sẽ hỏi tội hung thủ xấu số sau. Không quên dạy cậu ta một bài học nhớ đời.
Haino lựa xe hàng, đứng trước cổng siêu thị.
“Nào. Xin mời.”
“Ai con nít ở đây?”
Dĩ nhiên, xe hàng nào chẳng có chỗ ngồi cho em bé. Nhưng cậu là em bé của cô từ khi nào?
“Thế thì để mình ngồi.”
“Dạ vâng, mời quý cô. Cứ ngồi yên đấy nhé. Chở quý cô có mà người ta cười thối mặt.”
“Nhưng mà, giả sử nhé. Nếu không làm phiền ai, thì cậu có cưỡi không? Mình xin tình nguyện đẩy.”
“Hừm… cũng được đấy chứ…”
Quả nhiên, chưa tốt nghiệp cấp ba… thì vẫn là trẻ con. Thử tưởng tượng cậu mà làm theo ý Haino, chắc danh dự hai đứa đâm đầu xuống đất mất.
“Cậu định làm món gì?”
“Cơm lươn nướng. Nếu thấy có gì rẻ, chắc mình cũng mua về tùy biến thử xem sao. Không hết thì dùng dần.”
“Vậy là cậu vừa mua vừa nghĩ thực đơn hả?”
Cô trông khá ngạc nhiên.
“Cậu giỏi phết đấy chứ.”
“Giỏi là giỏi cái gì?”
“Hừm… Làm chồng nội trợ chăng?”
“Muốn thằng này hầu hạ người khác đến thế hả?”
Hình như cô trước đó cũng có nhắc vụ này… Phải chăng cậu không hợp làm cần câu cơm sao?
“Được quá luôn đấy chứ. Giữa thời đại tôn sùng bình đẳng giới bây giờ, cậu thấy hợp thời không? Khi người vợ đi làm, còn chồng lo cơm nước?”
“Hợp thời nhất phải là hai vợ chồng đi làm.”
“Bi quan thế, Sato-kun? Mơ lên, tham vọng lên! Chui chạn toàn thời gian đâu phải điều bất khả!”
“Lùa thằng này đúng không?”
“………”
“Nhìn cho đàng hoàng coi.”
Họ đứng đối diện nhau, ngăn cách bởi xe hàng.
Hễ cậu định chồm tới, Haino lại né đi. Cậu ráng nương tay vì đang ở nơi đông người, nhưng dù thế đi nữa… chiếc váy cô dập dềnh mới ngứa mắt làm sao. Như con muỗi vo ve, mà đập mãi không được.
“A cá thu đao kìa!”
“Thế mà bảo người ta—”
Loáng cái cô nhào đến chiếc thùng phủ bạt xanh.
Năng động và vô tư, Haino này khác xa phiên bản net cafe hay phiên bản trên trường. Hai người tưởng như đã biết quá nhiều về nhau, ấy thế mà hôm nay… cung cách cô vẫn khiến cậu không khỏi bất ngờ.
Công thức để gắn kết con người là đây sao?
Nghĩ đôi bên hiểu nhau, xong làm bất ngờ nhau. Lặp đi và lặp lại.
“Ai mượn cậu lựa chứ…”
Bảo sao hai người họ thân nhau tận bây giờ.
“Con nào cũng được hả?”
Haino nghịch chiếc kẹp kêu lách tách vui tai.
“Con nào còn tươi đi.”
“Con nào?”
“Lựa mấy con mà mắt chưa bị đục màu ấy.”
“À, hiểu rồi… Tức là mắt không giống Sato-kun đúng không?”
“Thằng này còn sống nhé.”
“Khì-khì-khì… Đùa thôi.”
Cô bạn khanh khách cười.
“Cá thu, cá thu đao… Trông có thích mắt không…”
“Nhà cậu đã bao giờ nấu cá thu đao chưa?”
“Có chứ. Làm ajillo này, hay pasta nữa này…”
Cậu nhận ra cá nướng không có trong số đó.
Đây không phải lần đầu. Thỉnh thoảng đề cập đến bữa cơm gia đình cô, những món Tây như nãy lúc nào cũng có mặt.
“Quê cậu chắc giáp với biển Địa Trung Hải nhỉ.”
“Ý, Pháp, Tây Ban Nha… nói chung nhiều nơi lắm.”
Bỗng cô nhìn xa xăm.
Ánh mắt cô… man mác và trống vắng, như thể đã quen với những điều không bằng lòng. Không biết nên nói gì, cậu bèn lặng im theo.
“Tính ra dòng họ mình… còn chưa đến Nhật Bản du lịch lần nào cơ. Khá chắc sẽ vui đấy…”
Nụ cười cô rạng rỡ, và có lẽ thành tâm.
Chỉ là, giữa giây phút ấm lòng… cậu ước cô đừng đụng mấy con cá thì hơn.
“Hai con đã đủ chưa?”
“Đủ rồi— À… ra là còn thế nữa.”
Haino vừa nhìn cậu vừa xoèn xoẹt ngón tay.
“Thích thì để thứ Sáu thằng này nướng cho ăn.”
Dù gì cậu cũng từng nấu mì cho cô rồi.
Cậu không hình dung nổi, rằng cảm giác khi ăn cá nướng tại tiệm net cafe sẽ ra sao. Còn về phía Haino…
“Ngon! Dĩ nhiên phải ăn chứ!”
Cặp mắt be lấp lánh của cô gật lia lịa.
“Nhớ nhường cho mình đấy!”
“Khỏi cần rào bụi gai.”
“Hứa đi! Ngoắc ngón tay!”
“Bị bỏ đói hay sao mà thèm thuồng khiếp thế…”
Cậu đừng nghệt mặt ra. Ngón tay út Haino ngoắc cậu nhanh như chớp.
“Ve vẻ vè ve, ai ơi đứng thất hứa. Đứa nào thất hứa, nhốt hết vào ti vi.”
Này có khi đáng sợ hơn mất ngón tay nữa.
“… Một lần bất tín, là vạn lần bất tin.”
Và như thế, lời hứa được thiết lập.
“Mình rút lại lời nhé?”
“Đốt cháy giai đoạn à?”
Binh pháp gọi đấy là thua trước lấy lợi thế.


