Chương 49 · 59 chương

Một nét của cậu mà lần đầu cô được thấy

Giữa lúc hai người họ lên kế hoạch chuyến đi… thời gian vẫn không đổi. Đều đặn quay hàng ngày, không chừa lấy một ai.

Cứ mỗi một vòng quay, bài kiểm tra cuối kì lại gần thêm chút nữa. Hoạt động câu lạc bộ toàn thể bị đóng băng, lấp đầy những ghế trống thường thấy giờ tan trường. Âu cũng để có thêm thời gian học hành thôi. Nhà trường ắt nghĩ thế.

“Lát đi đâu chơi không?”

“Hát hò mãi cũng chán…”

“Hay đi xem phim đi.”

Dĩ nhiên, chịu học hay không là vấn đề của học sinh.

Chẹp, đúng là tuổi trẻ…

Thầm nghĩ, cậu khoác cặp lên vai.

Bầu trời ngoài cửa sổ hừng hực màu đỏ au. Như lé loi phút cuối, trước bóng tối lan tràn. Sớm thôi, khi cậu đi siêu thị xong đứng trước cửa nhà… sẽ chỉ có màn đêm.

“Ừm, lớp phó… rảnh không?”

Đừng hỏi sao cậu lại ghét màn đêm buông sớm— Mà khoan. Có ai… vừa gọi cậu thì phải.

“Mình… ấy hả?”

“Duy nhất cậu chứ ai.”

Đúng thế.

Không ai trong lớp là lớp phó ngoài cậu cả.

Được bắt chuyện trên lớp còn ngoài giờ thế này… quả thực hiếm như là trên trời có sao băng. Biết đâu mọi điều ước sẽ thành thực không chừng. Miễn cậu đủ thành tâm.

Quay lại chủ đề chính. Cậu trai tóc dựng đứng vuốt ngược kia là ai? Phải chăng cậu ta lại hâm mộ HKT, trong thời đại nhà nhà đều nghe nhạc Sơn Tùng?

“Thì, chuyện là…”

“Không sao. Cứ nói đi.”

Cậu để ý cậu ta lấy tay nghịch tóc mai.

Dù gì cũng không biết tên tuổi của cậu ta, hay cậu cứ gọi là “Tóc Mai” cho dễ nhớ? À mà… cậu lấy đâu ra gan.

“… Đi chơi cùng mình không?”

Đi chơi? Với… cậu ư?

“Tại sao?”

Ít nhất cậu cần nghe sự tình phía sau đã.

Đại loại là thế này.

Cậu ta, hay đúng hơn, con trai lớp cậu ta… không khỏi thấy lớp phó nhiều khi xa cách quá.

Thoạt nghe tưởng lớp phó bị bắt nạt đúng không?

Nhưng không. Lớp họ không rảnh đâu mà làm thế.

Vốn dĩ ngay từ đầu, lớp phó đã chẳng có điểm gì đáng trách cả.

Dẫu kiệm lời khó tin, mỗi khi được bắt chuyện cậu luôn luôn tử tế. Tuyệt đối không ngắc ngứ, không thấp thỏm dè chừng. Cậu lại còn học giỏi, và trên hết được các bạn nữ mến mộ nữa.

Đúng thế, các bạn nữ. Bao gồm cả lớp trưởng.

“Có dịp đặc biệt à?”

“Không hẳn. Tranh thủ câu lạc bộ được nghỉ xả hơi thôi. Làm tí game thùng với đám con trai lớp mình.”

“Thế sao cậu không đi?”

“Phải mời lớp phó đã.”

“Tại sao?”

Cuộc đối thoại coi như hồi quy thành vòng lặp.

“À thì… để thân thiết hơn thôi…”

Tiện thể để dò la, về thực hư quan hệ với lại lớp trưởng nữa.

Dạo này đám con gái hay đồn gần đồn xa, rằng có gì đó giữa lớp phó và lớp trưởng.

Về phần lớp trưởng ư? Cả lớp yêu mến cô, không phân biệt nam nữ. Cô đẹp, cô hòa đồng, cô sẵn sàng mở lòng bắt chuyện bất cứ ai, bất chấp việc lòng tốt đôi khi bị lợi dụng. Tuy nhiên, tựa đóa hồng có gai… đừng hòng coi thường cô, nghĩ rằng cô dễ dãi.

Từ góc nhìn cậu ta, lớp trưởng với lớp phó chẳng có điểm chung nào. Người vui vẻ niềm nở, người thu mình trầm tư. Thiên hạ đồn hai người lén lút hẹn hò nhau, nhưng cậu ta chưa từng cảm thấy bị thuyết phục.

Ấy là, cho đến khi… lớp phó đeo trâm cài, đường hoàng bước vào lớp.

Chiếc trâm giống hệt với chiếc lớp trưởng đang đeo, từ sau dịp cả trường đi du lịch ngoại khóa. Cậu ta vẫn tin đây chỉ là trùng hợp thôi, nhưng biết đâu, lẽ nào…

“Tiếc nhỉ… Mình phải đi mua đồ, chuẩn bị bữa tối nữa. Hẹn cậu dịp khác đi.”

“Ơ, thật à…”

Cậu ta đã lường trước nên không quá ngạc nhiên. Thậm chí, cậu ta còn… nhẹ nhõm là đằng khác.

“Sao không để mẹ nấu?”

“Mẹ mình còn đi làm.”

“Cả bố cả mẹ luôn?”

“Mẹ mình mẹ đơn thân.”

“Ồ, chắc vất vả lắm…”

Cậu ta vừa dứt lời… thì đã bị lớp phó trừng mắt nhìn đăm đăm. Ánh mắt đấy khinh bỉ, như vừa giẫm phải gián, xong nhìn xuống đế giày.

Bức tường chưa hạ xuống, thì đã dày nhân đôi. Kẻ mạo phạm không khỏi thấy tái xanh khuôn mặt.

“Vậy nhé.”

“À… ừ. H-Hẹn cậu sau…”

Haino chợt nghe thấy. Giọng nói ấy thân quen, nhưng âm điệu thật lạ.

Ritsu khoác cặp lên, lẳng lặng bước khỏi cửa. Đứng bên bàn cậu là một nam sinh cùng lớp. Nội riêng việc có người bắt chuyện với cậu thôi, chừng ấy đã khiến cô canh cánh trời mưa rồi. Đằng này cậu còn trông cau có thấy rõ nữa.

Bình thường cậu ở lớp bình thản đến thờ ơ. Phải sang net cafe, cô mới thường chọc ghẹo để khiến cậu ngượng ngùng. Cậu càng thấy khó xử, Haino càng thấy mình đặc biệt với cậu hơn, và tuy không ai hay… càng khiến cô thèm thuồng, trêu mãi không biết chán.

“Vậy đó, thần tượng của lòng mình— Ơ, lớp trưởng? Tự nhiên đi đâu thế?”

“Xin lỗi, mình về nhà trước nhé. Mình chợt nhớ có chuyện gấp phải làm.”

“Hả…?”

Cô cũng khoác cặp lên. Bước chân của Ritsu… vội vã hơn mọi ngày.

“Tưởng cậu chỉ biết đi chậm như rùa thôi chứ…”

Dù thừa biết không nên, dưới cương vị lớp trưởng… cô vẫn nhanh chân thêm.

Cô rẽ xuống cầu thang. Thấy cậu đứng thay giày, cả hai bàn tay cô… khẽ đặt lên lưng cậu.

“Sato-kun. Sao mà—”

Cậu ngẩng lên nhìn cô.

“Ủa, Haino? Sao thế?”

Cô bạn thoáng sững sờ.

“Mặt mình có gì à?”

Không mảy may nhận ra, lông mày cậu nhíu lại hằn thành vết trên trán.

“Nếp nhăn ở đây này.”

Giơ hai ngón trỏ lên, cô hì hụi ra sức day day đoạn ấn đường.

Bạn đã đến cuối chương 49.

Không gian đọc của bạn