Chương 5 · 59 chương

Trả giá vì ngộ nhận về khoảng cách đôi bên

Mới hai tháng trước thôi, cậu còn lưỡng lự mới chấp nhận lời thỉnh cầu.

“Lấy cho cốc ca cao.”

“………”

Ấy thế mà giờ đây, làm sao từ vị thế một nữ sinh gương mẫu, Haino lại có thể… bóc lột không do dự sức lao động bạn bè? Bịp bợm giữa ban ngày. Đồ đàn bà xấu xa.

“Thấy ai đang đọc không?”

“Thì vừa đi vừa đọc.”

“Quy tắc ứng xử đâu?”

“Đâu còn lâu mới nói.”

“Có tôn trọng nhau không?”

Bất giác cậu giơ chân, nhưng chưa sút đã bị Haino vung tay đỡ, nhanh như cách cao thủ chém đôi một con ruồi. May cậu kịp thoái lui, chứ không gãy giò mất.

“Chậc…”

“Này nữ sinh gương mẫu. Mặt kia định dọa ai?”

“Vỡ mộng vì hình tượng không như kì vọng hả?”

“Hơi tự cao rồi đấy.”

Lần này bàn chân trần đạp trúng vào mạng sườn. Không nương chân có khi còn nhức nhối hơn nữa. Rốt cuộc cô học được thói vũ phu từ ai? Thậm chí, cô còn kêu oai oái, dù cậu chỉ vỗ nhẹ vào chân hòng đáp trả.

“Bớ người ta, đau quá! Thằng chồng nó đánh tôi!”

“Ai thèm hầu cô hả?”

“Biến cho khuất mắt tôi!”

“Dạ vâng, thưa tiểu thư. Tiểu thư là nhất ạ.”

Cuộc trò chuyện bắt đầu đi theo hướng nhảm nhí. Có lẽ ai đó phải nạp đường mới tỉnh chăng? Cậu vừa bước khỏi phòng, thì bỗng từ trong như có tiếng gọi tên cậu.

“Hả… Ơ, cửa khóa mất rồi…”

Ổ khóa kêu lạch cạch ngay lúc cậu quay đầu.

“Chắc lại mấy cái chuyện tào lao uống phí thôi.”

Chạy vặt cũng chỉ tốn cùng lắm vài phút hơn. Giờ quay lại bằng thừa.

“Tiếp theo… hừm, này đi.”

Mỗi lần viếng thăm là cày xong một bộ truyện đối với cậu không hiếm. Tạt ngang quầy manga, cậu lựa thêm một bộ chủ đề bóng rổ nữ. Đáng giá từng đồng bạc.

Cuối cùng, rót một ly cà phê (cà phê đen, dĩ nhiên) kèm một ly ca cao (ngọt muốn sâu cả răng), cậu đặt lên khay rồi bưng đến trước cửa phòng. Có điều…

“… Quên thẻ khóa mất rồi.”

Thực tại thật nghiệt ngã.

“Thì ra vì thế nên nãy Haino gọi mình…”

Ước gì giọng cô bạn khẩn thiết hơn một chút.

“Ê, mở cửa—”

“Mật khẩu?”

Một câu đố ngẫu hứng? Giữa lúc kẻ cùng đường đang kẹt cả hai tay?

“Ờm… Vừng ơi, mở cửa ra?”

“Quá kém. Một trăm điểm bị trừ, cho Hội Người cao tuổi.”

Hệ thống chấm điểm này hoạt động bằng cách nào?

Cậu có điều muốn nói, nhưng chiếc khay khiến cậu không còn sức phân bua. Đợi cậu đặt xuống bàn thì xác định cô bạn.

“Mình thấy mùi ác ý, nên không mở cửa đâu.”

Tay mà không bận là cậu đập cửa tới bến. Tầm này thì tôn trọng quyền riêng tư cái gì. Cam chịu để nổi tiếng là việc của nghệ sĩ, chứ cậu không cam chịu hạ mình nhằm mua vui, bất chấp cậu đôi khi thích chơi chữ chăng nữa.

Hay là thử nịnh đầm?

Nghĩ thế, cậu làm theo.

“Haino ơi. Hôm nay cậu xinh lắm.”

“Ai hỏi mà trả lời?”

“Mình khen thật lòng mà.”

“Ai, hỏi, mà, trả, lời?”

Không hổ danh trực giác của nữ sinh gương mẫu. Nhưng sao lại cứ phải lúc này mới phát huy?

Bỗng nhiên, cửa hé mở. Một bàn tay trắng muốt theo đó mà ngóc lên.

“Đưa mình cốc ca cao.”

“Xòe tay. Mình rót cho.”

“Ui, nóng quá.”

Cậu còn chưa rót mà cô đã đáp tỉnh bơ. Nhân đó cậu luồn tay, mở khóa qua khe cửa.

“Oa…”

Không một chút ngạc nhiên, Haino khẽ thốt lên, rồi bật ngửa xuống nệm.

“Mệt quá…”

“Thế thì đừng có quậy.”

Vừa bày biện cậu vừa ngắm nghĩa tìm thời cơ. Cân nhắc chừng một thoáng, hai tay cậu quyết định chộp lấy má Haino. Cặp mắt be tròn xoe, trong khi gương mặt cậu lạnh lùng không cảm xúc.

“Tự nhiên—”

“Haino. Mình yêu cậu.”

“Hả???”

Nụ cười cậu tỏa nắng, thiêu đốt đôi gò má thiếu nữ trên bàn tay.

“Há-há-há! Ghê chưa! Tưởng thế nào.”

Vội vàng bỏ tay xuống, cậu nâng chén cất cao khúc khải hoàn thắng lợi.

“Khà… rượu ngon, rượu ngon.”

“Hả? Gì thế? Có gì… đáng mừng sao?”

“Mặt đất đỏ bazan hay gì mà dày thế?”

“Mặt của ai đỏ hả?”

Ừ, đúng là cậu nhầm. Phải tính đôi mang tai, đang e thẹn nấp dưới mái tóc nâu dài nữa.

“Không thắng thì hòa nhé. Đã thỏa ý cậu chưa?”

Riêng cậu thì bản mặt thẹn thùng kia là đủ. Hừng hực cậu mở ngay cuốn manga cho nóng, hả dạ nghe Haino đập gối kêu thùm thụp. Tiếc thay… đời nào cô bạn chịu chấp nhận bỏ cuộc ngay.

“… Đang làm cái gì đấy?”

“Làm gối cho cậu ôm.”

Bỗng Haino mò đến, nằm sấp lên đùi cậu.

Chiêu trò quá trẻ con. Nhưng cơ thể cô bạn thì quá ư người lớn. Nhất là… cái tròn tròn, mềm hơn bóng hơi mà không dai bằng mochi. Làm thế nào để cậu diễn giải chi tiết hơn? Đúng rồi, phải bình tĩnh. Bình tĩnh thế nào thì…

“Đỏ mặt chưa?”

“Còn lâu.”

Không ai chịu thua ai. Quả là một trận hòa.

Bạn đã đến cuối chương 5.

Không gian đọc của bạn