Cậu với lại Haino… thực ra làm quen nhau theo cách rất tình cờ.
“Haino-sannnnnn!!!!!! Giúp mình bài tập với!!!!!!”
Quay ngược về tháng 4, khởi đầu năm học mới. Đó là lần đầu cậu học chung lớp Haino.
“Giúp chứ không phải là cho chép đâu biết chưa?”
“Ui da, lộ mất rồi…”
“Không sao, từ từ thôi. Vẫn còn thời gian mà.”
Cuộc hội thoại vừa nêu… là giữa cô và một bạn nữ cùng lớp khác. Cô bạn kia cũng chỉ mới chung lớp Haino, và hai người thậm chí chưa nói chuyện bao giờ.
Vậy rốt cuộc tại sao… cô bạn kia lại dám nhờ vả hồn nhiên thế? Và tại sao Haino cũng vô tư đáp lại?
Ắt hẳn bởi đó là chủ đích của Haino. Cô tạo nên từ đầu một ấn tượng khó phai, rằng bản thân sẵn lòng hòa hảo với mọi người, như một người bạn tốt hiện diện bấy lâu nay.
Và đến tận bây giờ, Haino vẫn như thế.
Thứ duy nhất khác đi, sau vài tháng ít ỏi… là quan hệ ngoài luồng cậu phát sinh với cô.
Mới sáng ra mà đã năng động mức này rồi…
Đối diện cảnh tượng kia, nhất định hồi tháng 4 cậu sẽ nghĩ như thế.
Chẳng hề có ý định kết bạn với một ai, nên cậu cũng tuyệt nhiên không kỳ vọng một ai đến bắt chuyện với mình. Cậu sẽ ngồi tại chỗ, đọc sách như cục đá hướng nội và cô đơn. Đám mây tên Haino… đáng lẽ chẳng việc gì can hệ tới cậu cả. Khoảng cách được dựng lên, ngay từ trong vô thức.
“… Satou-kun?”
Ấy là cho đến khi, ngay trước quầy tiếp tân của tiệm net cafe… cậu đụng độ Haino, trong số bao nhiêu người.
Cậu thường giết thời gian tại tiệm net cafe. Bởi giá trị thu lại so với giá quá hời.
Cậu thích đọc manga, thế nhưng mua đầy đủ từng tập cho một bộ thì quá sức tốn kém. Thực tình net cafe cũng không rẻ rúng gì, nhưng cậu lại thuộc dạng bộ nào đã đọc rồi thì không đọc lần hai, và chỉ cần ngồi lại khoảng vài tiếng đồng hồ, cậu có thể đọc sạch cả chục tập liên tiếp.
Chưa kể, đồ uống còn miễn phí, nên trong mắt một thằng phải ngửa tay xin xỏ phụ huynh từng đồng lẻ, nơi đây không khác gì một lỗ hổng kinh tế giữa khách sạn hạng sang. Dĩ nhiên, nói thế thôi, chứ nào cậu ngờ tới… rằng nơi đây cuốn hút cả nữ sinh nhà lành.
“Ừm… ch-chào cậu, Haeno… -san…”
Kính ngữ cũng không giúp không khí bớt gượng đi.
Vốn dĩ suy cho cùng, mặt đối mặt bạn học bên ngoài trường học thôi đã đủ gượng gạo rồi. Giờ mà làm lơ thì mất mặt cho cậu quá. Hướng nội không đồng nghĩa thô lỗ với người ngoài.
“Không ngờ lại gặp cậu ở chốn như này đấy.”
“… Mình cũng vậy.”
Nụ cười của Haino vẫn tươi tắn như thường. Chỉ là hơi chậm hơn, mà biết đâu lại do cô bạn đang bất ngờ.
“Cậu nhớ tên mình ư?”
“À thì, Haino-san… cũng nhớ tên mình mà…”
“Học cùng lớp với nhau, dĩ nhiên phải nhớ chứ.”
May mà cậu không hỏi tên cô bạn là gì.
“Ừ, cũng… hợp lý phết…”
Làm gì có chuyện cậu nhớ tên ai ngoài cô. Phần nhiều là bởi vì Haino nổi bật quá, đến mức đám bạn học cứ bàn tán không ngơi. Ngược lại, lời giải thích của cô nghe chừng khá thỏa đáng, dù bản thân sự việc có phần đáng ngạc nhiên.
“Cậu đúng là ra dáng học sinh gương mẫu đấy.”
“Cảm ơn cậu.”
Không còn gì để nói, cậu định bụng nhận phòng, rồi đường ai nấy đi. Lướt tay trên màn hình, cậu xác nhận loại phòng, xong tiếp đến—
“H-Hả…?”
Không hiểu sao Haino… lại đứng sát rạt cậu mà nhìn vào màn hình.
Nhất thời cậu giật mình. Không phải do thiếu gái, mà cảm giác khi ấy… gần giống có người lạ bắt quàng làm họ hơn.
“Phòng một người… đúng không?”
“Phải.”
“Cậu thuê thường xuyên không?”
“Khoảng một tuần một lần.”
“Cậu có nhiều tiền không?”
“Không.”
Tự dưng bị thẩm vấn, cậu không khỏi luống cuống. Haino thân thiện là điều không phải bàn cãi, nhưng đây là lần đầu cậu thấy cô chủ động bắt chuyện với một ai. Định nhận phòng cho xong, thì ngón tay cậu bỗng bị Haino ngăn lại.
“Haino…-san…?”
“Satou-kun.”
Phản hồi cô hoàn toàn đi ngược với dự đoán.
“Cậu muốn dùng chung gói ‘Khuyến mãi Tình nhân’ không? Nếu cậu thấy không phiền.”
“Hả?”
Thế giới như lộn vòng trong đầu cậu một giây.


