Chương 48 · 59 chương

Chuyến đi vui nhất khi kế hoạch chưa định hình

Nếu là để tham quan, Hakone có gì?

“Muốn đi cáp treo chứ? Ngắm thung lũng núi lửa Owakudani?”

“Bảo tàng mỹ thuật cơ.”

“Đến để cậu hừm hừm ra dáng tri thức à?”

“Để viết bài thu hoạch màu mè hoa lá hẹ.”

Thế chẳng thà tự viết ngay từ đầu còn hơn.

“Cơ mà… kể ra đấy mới là lần đầu luôn ấy nhỉ? Sử dụng net cafe, đúng công năng vốn dĩ.”

Bàn tay cậu lạch cạch trên bàn phím máy tính. Tốc độ gõ của cậu không có gì đáng khoe, do chỉ cần đến vào giờ Tin học trên trường. Tìm kiếm trên điện thoại chắc chắn sẽ nhanh hơn, nhưng vì có Haino, cậu cần màn hình phải đủ rộng cho hai người.

“Net cafe đúng ra phải đa dụng hơn chứ? Ngủ này, xem phim này, hoặc đọc manga này…”

Haino ngồi xếp bằng, dựa vai cậu phản bác.

“Vậy bình thường là đọc manga hoặc ngủ nhỉ…”

“Đừng có lấy bụng ta suy bụng người thế chứ.”

“Thế quan niệm nam tính nữ tính từ đâu ra?”

“Nữ mặc quần đùi nam vẫn nữ tính đúng không?”

“Ừ, chắc vậy…”

Phải chăng cô vẫn ghim vụ quần nhỏ hôm bữa? Liệu cậu có nên mua một chiếc cho cô không? Mặc dù thoạt nghe đã không phải một ý hay, lại còn dễ mang tiếng quấy rối tình dục nữa…

“Muốn đi đâu nữa không?”

“Ritsu nói trước đi.”

“Tham quan tàu hải tặc.”

“Ồ… Để làm cướp biển?”

“Trở thành Vua Hải tặc.”

“Gomu Gomu no…. Pistol!”

Cô đấm cậu vào má.

Nhẹ tênh, và chậm rì. Gọi là áp nắm đấm lên cậu thì đúng hơn.

“Đi suối nước nóng đi.”

“Lần trước chẳng bảo đi rồi còn gì.”

“Đúng rồi đó.”

“Dân gốc Edo à?”

“Tokyo có được tính là Edo không?”

Cậu cũng không biết nữa.

“Được thì mình muốn thử một lần ăn trứng đen…”

“Để thọ hơn đúng không? Một trứng bao lâu nhỉ?”

“Bảy năm.”

“Một và ba phần tư kì Olympic à…”

“Ga Chín Ba phần Tư?”

“Hướng đến những vì sao và vực sâu.”

“Nhầm thương hiệu thì phải…”

Và hình như họ đang lạc đề nghiêm trọng nữa.

“À, đúng rồi, chỗ ở… Cậu thích khách sạn không? Hay nhà trọ truyền thống?”

“Miễn có suối nước nóng.”

“Hakone ở đâu chẳng có suối nước nóng.”

Cậu lăn chuột máy tính.

“Ăn uống tại chỗ thì…”

“Nhớ phải buffet nhé.”

“Không ăn theo suất hả?”

“Mắc gì đi du lịch lại phải cười giả lả, trong khi nhồm nhoàm nhai những món không thích chứ.”

Là học sinh gương mẫu, cô hẳn đã trải qua vụ này tương đối nhiều.

“Nói chung cũng không phải tụi mình dư dả mấy, nên cứ khách sạn đi. Cho đỡ phải đánh cược.”

“Tại sao không tất tay? Chín mươi chín phần trăm con bạc chọn bỏ cuộc trước khi thắng lớn đấy.”

“Thế có mà đứt tay.”

Thiết nghĩ trước khi đi, bọn họ nên thống nhất sẽ chi tiêu bao nhiêu.

“Cơ mà mình có hơi làm căng quá không nhỉ. Nào xin phép phụ huynh, nào tích cóp ngân quỹ… Chứ mẹ mình tính ra hào hứng hơn cả mình. Xin gì cũng cho ngay.”

“Hả? Thế vụ bỏ ống heo…?”

“May mà không cần phải rút ruột con nào hết.”

Thoáng chốc cậu phát hiện gương mặt cô sững sờ. Không lẽ ý tưởng kia… cô thật sự nghiêm túc?

“Thích thì cứ hùn thôi. Để dịp khác được mà.”

“Dà-hú! Yay…”

Cô bạn giơ tay lên, ăn mừng như đứa trẻ.

“Tiện thay đằng nhà mình cũng đồng ý rồi đấy.”

“Ồ…”

Trước giờ cậu vẫn nghĩ gia đình cô khá nghiêm. Hẳn cô phải khéo miệng lắm mới được cho phép.

“Nghe chừng bố mẹ cậu dễ tính hơn mình tưởng.”

“Chắc thế…”

Giọng cô nhỏ hẳn đi. Rồi lặng thinh một hồi.

“À thì, lúc nào đi… mỗi đứa một phòng chứ?”

“A-ha-ha…”

“Mình đang không đùa đâu.”

Nói thế chứ từ đầu cậu đã không có cửa. Nếu muốn tách nhau ra, họ đã chẳng tiếp tục mối quan hệ này mãi. Tự nhiên cậu phần nào hiểu được nỗi khốn cùng, của những ông chồng phải giấu vợ lập quỹ đen.

“Quá nhiều thất bại khiến lưỡi đao này cùn rồi…”

“Tưởng là do tuốt trên web người lớn nhiều quá?”

“Web du lịch cũng tính là web người lớn hả?”

“Đúng rồi. Tại sao không?”

Cậu cần một định nghĩa hoàn chỉnh nhằm minh oan.

“Vậy phòng giường đôi nhé?”

“Rộng 97, dài 195.”

“Ấy là giường đơn mà?”

“Chăn đơn gối chiếc đấy.”

“Ôi chồng nay còn đâu…”

May mà đôi khi cô nhẹ dạ cả tin chút.

Rốt cuộc sau cả buổi, chỉ duy nhất khách sạn là hai người chốt xong.

Làm gì, hay đi đâu… thì vẫn đang tranh cãi. Chưa có kết luận gì.

Tuy nhiên, cũng có thể nói rằng cậu cố tình muốn thế. Đối với mọi chuyến đi, vui nhất đó là khi kế hoạch chưa định hình.

“Tạm biệt nhé.”

“Ừ, gặp sau.”

Cuộc gặp khép lại trước cửa tiệm net cafe.

Bầu trời tháng Mười một tối sớm hơn dịp hè. Để cô về một mình… liệu có phải ý hay? Dạo gần đây, cậu thường hay nghĩ thế. Có điều, khoảnh khắc cậu nhìn theo hình bóng cô xa dần… dường như có gì đó thi vị đến khó phai. Không phải cứ ngày một ngày hai gạt đi được.

“À, đúng rồi.”

Bỗng dưng, từ phía xa, Haino chạy vọt tới. Tốc độ cô khỏi nói, đủ sức khiến Rockstar, cùng GTA 6, nhìn vào phải muối mặt.

“Thứ Bảy này mình đi mua sắm chuẩn bị đồ. Nhớ đi cùng, biết chưa?”

“Vậy nhỡ mình từ chối?”

“Ở nhà cậu rảnh mà.”

“Mình còn có việc nhà.”

“Ra dáng nội trợ ghê.”

“Dạ vâng. Tự hào đàn ông giỏi nữ công gia chánh ạ.”

Khum khum hai ngón tay, cậu bị cô tóm lấy.

“Nhìn giống con mèo chưa…”

Cứ nhìn thấy cái gì động đậy là nhảy vào.

“Người ta cá mập nhé. Cạp, cạp.”

Nhân thú hợp nhất cả.

“Vậy thôi. Hẹn ngày mai—”

“Haino.”

Cậu cất tiếng gọi cô. Trước khi cô lần nữa nhỏ dần rồi biến mất.

Cô bạn quay lại nhìn. Hồn nhiên đến sững người. Ngập ngừng cậu gãi má, ngẩng lên nhìn trời cao. Mây mù che kín trăng, chẳng tiếp thêm manh mối hay động lực nào hết.

“Tối rồi. Để mình tiễn cậu về.”

Cặp mắt cô tròn xoe.

Liệu mặt trăng có thật khuất sau làn mây không? Hay bằng cách không ai để ý tới… nó đáp xuống nhân gian, long lanh trên mặt hồ?

“Chậc, hết cách thật nhỉ… Nào, Sói ơi, lại đây. Trông cậy vào cậu nhé.”

“À-hú!”

Con sói cất tiếng tru.

Bàn tay cậu chìa ra… Haino siết chặt lấy. Tới nỗi không phân biệt được đâu là tay ai.

Bạn đã đến cuối chương 48.

Không gian đọc của bạn