“Nạp năng lượng gì cơ?”
“Nạp Ritsu-nium.”
Haino ngoạm vào cổ.
“Hút sinh lực ai đấy?”
“Cậu điên à… Từ chỗ này sao mà hút tinh lực cho được.”
Cậu tự hỏi cô còn làm gì ở chỗ khác.
Nhưng nói gì thì nói, nơi cậu dựa gáy vào vẫn mềm mại làm sao. Vừa đủ độ đàn hồi, cho đúng một cái đầu được thoải mái cựa quậy.
“Làm thế này giúp cậu bình tĩnh hơn thật không?”
“Như này là như nào?”
Cô ôm cậu chặt hơn.
“Thì như thế này đó…”
“Ừ, đúng rồi.”
Dụi mặt vào đằng gáy, cô bắt đầu hít hà. Không hiểu sao Haino lại tươi tỉnh thấy rõ, dẫu gương mặt lờ đờ uể oải vẫn nguyên vẹn.
“Hình như trước bọn mình từng kháo nhau gì đó giảm căng thẳng đúng không?”
“À, ừ… Ôm hôn gì thì phải.”
Bình thường nghe tai nào, cậu để lọt tai kia. Mang máng cậu nhớ thế, chứ chi tiết hơn thì…
“Ôm hôn gì đó à… Chắc chưa?”
Đôi môi cô lướt qua.
“Đừng có bình thường hóa. Không ai khuyến khích đâu.”
“Nhưng như này thích lắm. Biết bao nhiêu mệt mỏi… bồng bềnh, bay biến đi…”
“Như bóng bay ấy à?”
“Hoặc như… ngâm mình suối nước nóng, rửa trôi phiền não chăng…”
“Nghe hơi điêu rồi đấy.”
“Kệ đi. Đại đại thôi.”
Khúc khích Haino cười.
Tiếng cười như tiếng lá, xào xạc dưới trời thu.
“Ừ, nghĩ nhiều làm gì…”
Miễn Haino bằng lòng, cậu cũng không bận tâm.
“Cơ mà, nhắc mới nhớ… Đợt du lịch ngoại khóa, cậu tính rủ mình đi suối nước nóng thật à?”
“Sao không?”
“À thì… đi một mình hai đứa, lại còn chưa đủ tuổi—”
“Có gì ghê gớm đâu. Làm sao bằng mấy anh thần tượng chăn rau chứ.”
Nói thế cậu chịu thua.
“Thôi được, đi thì đi. Thế… muốn đi khi nào?”
“Ngày mai.”
“Cậu có bị ngu không?”
Người ngu thường có hội.
“Dẹp đi. Bất khả thi.”
“Đồ ba que xỏ lá.”
“Đồ lãnh đạo bất tài.”
Bằng không chẳng đổ vấy trách nhiệm lên cấp dưới.
“Đùa thôi. Ý là muốn đi sớm. Muốn đi không chịu được.”
“Mới đi Kyoto xong.”
“Đấy thuộc diện ngoại khóa.”
“Ngoại khóa thì không được tính là du lịch à?”
“Phải.”
Đỉnh đầu cậu thành chỗ cô tựa cằm.
Thẳng thắn là đức tính. Nhưng nhỡ thẳng tính quá… người ta lại tưởng mình ngang ngược thì không hay.
“Vậy cứ lựa thoải mái.”
“Để mình đặt phòng luôn.”
“Đừng có mà lấn tới. Chưa dạo đầu xong đâu.”
Bàn tay cô cầm lấy điện thoại nhanh kinh dị.
“Ngày tháng ổn thỏa rồi, nhưng quan trọng hơn cả… tiền lấy đâu mà đi?”
“Mình bao.”
“Bằng tiền mừng tuổi hả?”
Tiền đấy cậu có chết cũng không đụng một xu.
“Cậu muốn đi bao lâu?”
“Ít nhất là hai đêm.”
“Biết thân biết phận cái…”
Không phải một hai ngày, mà ba ngày hai đêm? Đời lắm bậc kỳ tài…
“Phòng trọ khu du lịch rẻ nhất cũng phải tốn hai ba vạn một đêm. Chưa tính tiền di chuyển, mua vé tham quan nữa. Loại khố rách áo ôm, chắt bóp đến tiền net cafe như bọn mình… chừng đấy kiếm đâu ra?”
“Thử hỏi bố mẹ xem.”
“Rồi hỏi thế nào cơ? Bố mẹ cho con tiền, để con đi chơi xa thâu đêm với gái à? Nghe xong có chối không?”
“Thật sự… không được sao?”
Cậu thì không biết về gia cảnh nhà Haino, nhưng riêng cậu không muốn trở thành một gánh nặng. Trượt khỏi vòng tay cô, cậu đứng dậy nhìn xuống. Haino cũng ngẩng lên, mặt bánh bao cau lại.
“Uống gì không?”
“Ca cao.”
“Như mọi lần?”
“Gấp đôi đường với kem.”
Giá mà đây là bởi tụt đường huyết còn đỡ. Nhưng Haino đằng này vô tư như trẻ con, ăn kem xong thấy ngon nên đòi ăn que nữa.
“Thiết nghĩ cậu nên khám sức khỏe tổng quát đi…”
“Khám rồi. Điểm A hẳn hoi đấy.”
Không nhầm đó cũng là điểm thi thử của cô.
Cậu thì biết con gái hay mê đồ ngọt rồi. Chỉ là, Haino còn… có khi hơn thế nữa. Khéo máu trong người cô quá nửa có vị ngọt.
“À khoan. Mình cũng đi cùng với.”
Như sực nhớ gì đó, Haino bỗng đứng dậy.
“Lo lắng bằng thừa thôi, nhưng cứ để cho chắc.”
“Thằng này không lôi cậu ra làm chuột bạch đâu.”
“Thế thì an tâm rồi.”
Chẳng cần đến lý do, cô bạn khoác tay cậu.
“À, hay là… mình cưỡi lên lưng nhé?”
“Còn lâu.”
Lấy đồ uống xong xuôi, hai người trở về phòng.
Vừa đặt ly xuống bàn, cậu đã bị níu tay. Haino có vẻ như muốn ôm cậu cái nữa.
“Thế… cậu định làm gì?”
Đáng lo nhất hiện tại là ngân sách chuyến đi.
“Sớm nhất chắc cũng phải đến tháng Mười hai đã…”
Giờ là cuối tháng Mười. Cho cậu chừng một tháng, biết đâu cậu làm lụng được đủ tiền thì sao? Biết rằng nghe có vẻ viển vông hơn khả thi, cơ mà…
“Vậy à…”
“Xin lỗi vì nghèo nhé.”
“Ý mình không phải thế.”
Giọng Haino hờn dỗi.
Thế rồi… bất chợt cô ồ lên.
“Khoan đã, không lẽ nào… cậu nhắm dịp Giáng sinh?”
“Đông lắm. Chịu không nổi.”
Lại còn chặt chém nữa.
“Hầy… Rốt cuộc bao giờ đi?”
“Đừng phụng phịu nữa coi.”
Và cũng đừng phì phì thổi vào gáy cậu nữa.
“Chắc cuối tháng Mười một hoặc đầu tháng Mười hai.”
“Ủa, còn tiền…?”
“Ráng mà tiết kiệm thôi.”
“Hoan hô! Tiết kiệm thôi!”
Cậu không nghĩ ở đây có điểm gì đáng mừng.
“Vậy tiết kiệm thế nào? Mình mua ống heo nhé?”
“Mua về để đập à?”
“Nhìn chảy ào ào từ trong bụng chắc vui lắm.”
Cậu biết có thứ khác cũng có thể ào ào từ trong bụng chảy ra.
“Người nào tích người nấy. Không cần—”
“Thôi mà, có sao đâu! Tiết kiệm cùng nhau đi! Mỗi ngày góp vài đồng, rồi cuối tháng mình sẽ giơ ống heo lên tai, lắc lắc tiền lạo xạo nghe cho đã!”
“Này chắc phải từ thời—”
“A, đúng rồi! Hay mình mua túi vải, đeo lên làm khăn nhé! Đông đến bao ấm luôn!”
Không nghi ngờ gì nữa. Này chắc phải từ thời bài Chiếc khăn gió ấm làm mưa làm gió rồi.
“Cậu thích thì cứ làm.”
“Hi-hi…”
Có điều, quan trọng hơn… làm sao để có tiền?
“Hay là đi làm thêm…?”
Cậu nghe tiếng thở dài.
“Vậy chắc mình chết quá…”
Này phải lùi chút nữa… về Đại suy thoái chăng?


