Chương 45 · 59 chương

Cõng cô bạn ngoài đường... phải công nhận là căng

Hội học sinh hôm nay bận đầu tắt mặt tối.

Ấy thế mà, không một phút giây nào, nụ cười trên khuôn mặt Haino không vẹn nguyên. Lợi ích bản thân cả.

“Được rồi, đến đây thôi. Cảm ơn các em nhé.”

Vị giáo viên phụ trách hội học sinh chốt hạ.

“Dạ vâng! Chúng em cảm ơn ạ!”

Hội học sinh đồng thanh, như đám trẻ mẫu giáo.

Buổi họp kết thúc mà cô mệt muốn đứt hơi. Nhưng giờ chưa phải lúc cô được tháo mặt nạ.

“Mọi người làm tốt lắm.”

Đợi giáo viên đi khỏi, cô mở lời động viên. Tức thì các thành viên mềm oặt ngồi rũ rượi.

“Như con trâu đi cày…”

“Tự dưng phải gánh việc giúp ủy ban hội thao…”

“Nghe đâu thiếu người nên bất đắc dĩ thì phải…”

“Bất đắc dĩ nên là bóc lột tới tận xương?”

“Có việc là may rồi. Thị trường lao động còn ảm đạm khốc liệt hơn.”

Vẫn còn chút ngập ngừng, nhưng giữa các thành viên bắt đầu gắn kết hơn, sau biết bao mồ hôi hi sinh vì đại nghĩa.

“Hội trưởng! Đi cùng bọn mình hát karaoke không? Ăn mừng cho kì hội thao viên mãn!”

Haino định về thì thư kí bỗng nài nỉ.

“Cảm ơn vì lời mời. Nhưng mình phải ôn bài, nên hẹn lần sau nhé.”

“Thôi nào, hội trưởng ơi! Đi đi, đi đi mà!”

Trưởng ban hành chính hội cũng làm nũng không kém. Cô nàng da rám nắng, nhìn là thấy tráng kiện.

“Thông cảm, Adachi-san. Mình cũng tiếc lắm chứ…”

“Đi mà! Đi cho vui! Đi để mình làm thân với hội trưởng—”

“Cậu có thôi đi không?”

Hội phó hội học sinh, một tay chỉnh gọng kính, cuộn tròn áp phích lại gõ đầu Adachi.

“Hội trưởng mệt lắm rồi. Để cậu ấy nghỉ ngơi.”

“Thế hội phó thì sao?”

“Mình không ưa mấy cái chỗ đông người.”

Tình cờ có đồng minh, cô không khỏi mừng thầm.

“Vậy thôi, mình xin về trước đây. Vui chơi thỏa thích nhé!”

Dứt lời, cô vội vàng rời đi.

Bước dọc theo hành lang, mãi mới có dịp cô được cất tiếng thở dài.

“Hầy… Mệt quá…”

Lưng cô từ cây sào thành cây lúa trổ bông.

Rà soát thời gian biểu. Tổng duyệt đầu giờ sáng. Chỉ dẫn cho phụ huynh đến cổ vũ con em, rồi thậm chí hỗ trợ trẻ em lạc đường nữa. Những đầu việc được giao…tay cô đếm không xuể.

Cô muốn đươc nghỉ ngơi.

Nhưng riêng đối với cô, về nhà chắc gì đã được yên thân với mẹ.

“Hôm nay thứ Sáu nhỉ…”

Có điều… đã hơn sáu giờ chiều.

Ritsu, sau cả ngày trên trường, đời nào lại rảnh nợ ghé tiệm net cafe. Ước gì cô còn sức tìm cậu để rủ rê, nhưng kể cả còn sức thì cũng muộn quá rồi. Tin nhắn chờ trống trơn.

“Chắc phải kiệt sức lắm.”

Nguyên cuối tuần vừa rồi, cậu đều dành bên cô. Làm sao cô có thể độc chiếm cậu mãi được.

“Ơ…”

Cô nhìn thấy ai đó.

Hóa ra… Ritsu vẫn còn đây. Một mình bên cửa sổ, thẩn thơ nhìn trời đất.

Chậc, thôi nào…

Phải nghiêm giọng nhắc nhở, thâm tâm cô mới khiến khóe môi ngừng cong lên.

Ánh chiều tà rọi xuống căn phòng học trống vắng.

Học sinh hết hội thao đều lũ lượt ra về. Dưới sân trường vắng ngắt chỉ lác đác vài ma.

“Sato-kun?”

Bỗng Haino bước vào.

Bộ đồ thể dục được thế chỗ bằng đồng phục kín cổng cao tường hơn. Tổng thể khá chỉn chu, trừ gương mặt bơ phờ.

“Sao còn ngồi đây thế? Đang chờ ai đó à? Mà thôi, đừng để tâm.”

Tiến lại chỗ cậu ngồi, cô bạn cười gạt đi.

“Vất vả cho cậu rồi.”

Đứng dậy cậu giơ lên trước mặt lon ca cao. Cặp mắt be mở to, hết nhìn cậu lại nhìn xuống lon nước.

“Thật không?”

“Thật.”

Nhắm lúc cô vươn tay, cậu làm động tác giả. Mất đà, cô chúi xuống, ngã dúi vào lòng cậu.

“Mệt quá…”

“Làm tốt lắm.”

“Ai là sếp ở đây?”

“Ngoan nào, bé lên ba…”

“Người ta lớn tướng rồi.”

“H-Hừ! Đ-Đừng có mà hiểu lầm! T-Thằng này không có rảnh xoa dịu động viên đâu!”

“Sượng lắm. Bớt bớt coi.”

Phụng phịu câu nhìn cô. Haino liền phí cười.

“Hì-hì… Công nhận là vui quá.”

“Vui là vui cái gì?”

“Không biết nữa. Vui là vui, thế thôi.”

“Vậy à…”

Cậu không hiểu nổi cách lý sự của cô bạn.

“Mà này…”

Dựa vai được một hồi, Haino xáp gần hơn, giọng như con mèo con thèm khát sự chú ý.

“Tiễn mình đến nhà đi…”

“Được thôi.”

“Sao nay ngọt ngào thế?”

“Tử tế chứ có gì đặc biệt đâu.”

“Bày đặt ra vẻ nữa.”

Hai tay đặt quanh đầu, cô day day trán cậu như dán băng hạ sốt.

Có gì đó không đúng.

“Sao mình… lại phải cõng—?”

“Nhanh nhanh cái chân coi."

Ngang ngược cô vung tay, vỗ mông cậu đen đét.

Từ kiếp người cậu thành kiếp trâu ngựa cho cô, ngay khoảnh khắc bọn họ bước qua cánh cổng trường. Lưng cậu bị ép chặt bởi toàn thể thân trên, nhất là cặp ngực cứ nhún, nhún, nhún, nhún, nhún…

“Thế còn cậu thì sao? Bò sữa Hà Lan à?”

“Đây không có sữa nhé!”

Giận quá, Haino quậy um sùm.

Không ổn. Cả mười ngón tay cậu đang phải đỡ mông cô. Cô mà động cựa khiến chúng trượt vào trong thì…

“Ý là… thế này có sao không?”

“Là sao?”

“Đang ở ngoài đường đấy.”

“Lộ thiên cũng được mà.”

“Chưa đến đoạn nói về sở thích kì lạ đâu."

Cậu không phải thể loại biến thái thích khoe hàng.

“Yên tâm. Trời tối rồi.”

Hai tay quàng qua cổ, cô dụi sát mặt cậu.

“Càng tối thì lại càng dễ nổi hứng hơn đó…”

“Thông tin hữu ích ghê.”

Cậu thục mạng mà chạy.

“Dà-hú! Phải thế chứ!”

Hai tay giơ lên trời, Haino thét ầm lên. May mắn thay màn đêm nuốt chửng hết tất cả.

Lần này, lần thứ hai… có gì đó không đúng.

“Sao lại net cafe?”

“Để nạp năng lượng đó.”

Và chắc để đỡ phải đụng độ chú công an.

Haino ôm siết lấy đầu cậu từ phía sau.

Hạnh phúc vô bờ bến. Ấy chính là cảm xúc vòng tay cô khơi gợi.

Bạn đã đến cuối chương 45.

Không gian đọc của bạn