“Quào…”
Theo dõi Instagram hội trưởng hội học sinh, một nhân vật không khỏi thấy có điểm đáng ngờ.
Bài đăng mới nhất là về bữa trưa của cô. Cái này thì bình thường, bởi con gái mấy ai ghét đồ ăn bao giờ. Quan trọng hơn, trên bàn… lại có bàn tay của người khác lọt vào nữa.
“Tay nam giới chắc rồi…”
Bàn tay hiện lấp ló, đặt bên cạnh đồ ăn. Trông thì rất vô tình, nhưng tình ngay lý gian. Hội trưởng hội học sinh, người luôn nghiêm túc với mọi nhiệm vụ được giao, cớ sao lại phạm lỗi sơ đẳng tới mức này?
“Khổ thân đám con trai học năm nhất tương tư…”
Hội trưởng đẹp bốc lửa, lại còn thông minh và ân cần tử tế nữa. Ai lại không say nắng, không gieo mầm ước mơ. Chỉ tiếc rằng, hạt giống chưa kịp lớn… thì đã mãi rơi vào giấc ngủ ngàn thu rồi.
“Đời mà. Có phải như phim đâu.”
Hoa đẹp chẳng việc gì không đem về trồng cả.
“Xin thề, trên tinh thần thượng võ và tôn trọng lẫn nhau—”
Dưới trời nắng chang chang, lời đại diện hội thao… như nước đổ lá khoai. Chẳng đọng lại được gì. Phí công cậu cầu mưa. Nhưng ngộ nhỡ trời mưa, công tình nguyện của cậu cũng thành công cốc sao?
Cuộc đời phức tạp thay…
Đang nghĩ ngợi thì bỗng tên cậu được xướng lên.
Vì không ai giơ tay, nên dựa trên kết quả môn thể dục gần đây, cậu được giao nhiệm vụ khiến cả lớp tự hào, trong nội dung điền kinh một trăm mét cho nam. Phiền không? Phiền lắm chứ. Nhưng cậu sẽ bỏ qua, bởi hao tổn cùng lắm vài chục giây cuộc đời.
“Vào vị trí…”
Đếm đến ba, súng pháo hiệu phát nổ.
Cậu cắm đầu cắm cổ, một mạch chạy tới đích.
“Phù… mệt chưa…”
May mắn thay, nỗ lực không phí hoài.
Cậu về đích đầu tiên, bởi đội điền kinh không tham gia hạng mục này. Thắng tuy không được thưởng, nhưng vẫn đỡ hơn thua.
“Hửm?”
Một nữ sinh tóc dài chấm mắt vẫy tay chào.
Thành viên đội ghi hình? Nhưng máy ảnh đâu mà phải dùng điện thoại chứ?
Cậu nhìn lại sau lưng. Không thấy bóng ai cả. Nàng nữ sinh, đi cùng với bạn bè, khúc khích rồi biến mất.
“Hừ, đúng thật lạ đời…”
“Chúc mừng cậu vô địch cuộc đua ngày hôm nay.”
Giọng Haino cất lên. Vui vẻ, nhưng đi cùng ánh mắt nặng nề đến lạ thường. Cậu tưởng tượng thôi chăng?
“Mạn phép cậu theo chân một chút nhé?”
“À, ừ…. Được.”
Haino dẫn cậu tới sảnh đường nhà vô địch.
Bất thình lình, dọc đường ngưu tầm ngưu… có ai đó nắm vai, thủ thỉ vào tai cậu.
“Đừng đớp mồi mấy con đàn bà lẳng lơ đấy.”
Một bàn tay mảnh mai vuốt ve chiếc trâm cài.
Không biết từ khi nào, cậu bị bỏ phía sau. Chiếc trâm cài bông sen phía trước lóe ánh bạc.
“Đớp mồi…?”
Cậu mới đưa mắt nhìn, chứ đã làm gì đâu.
Nửa đầu khép lại với cuộc thi chạy tìm đồ.
“Không ngờ là đến cả Haino cũng tham gia…”
Mặc cho bận bù đầu với công việc hậu cần. Ít nhất nếu đã thế, cậu sẽ ủng hộ cô.
“Cố lên!”
Tiếng hô cậu hững hờ, nhưng đủ gây chú ý. Bằng chứng là cậu được cô bạn quay sang nhìn. Cậu hô thêm lần nữa. Mà khoan, hình như cô… đang chạy đến thì phải.
“Sato-kun. Lại đây.”
“Mình à? Được…”
Cô chỉ chờ có thế, nắm tay cậu lôi đi.
“Hoan hô! Về nhất rồi!”
“Ừ, chúc mừng…”
Vậy rốt cuộc Haino được giao tìm cái gì?
Không để cậu kịp hỏi, thành viên ban tổ chức đã xin lại lá thăm. Điều kì lạ ở đây… là ánh mắt đối phương, nhìn phía họ thảng thốt.
“Ừ-Ừm, hai người…”
“Có gì muốn hỏi không?”
“À k-không! Không có gì!”
Bị lợi dụng không thành, cậu càng lấn cấn hơn.
“Thế… được giao tìm gì đấy?”
“Hì…”
Haino cười bí hiểm, ngón trỏ đặt lên môi.
“Bí-mật.”
“Như này… mà cũng duyệt được ư…”
Thành viên ban tổ chức đọc lại một lần nữa.
“Người khiến bạn để ý”.
Đấy chính là lá thăm hội trưởng vừa bốc phải.
Cũng chính ban tổ chức chắp bút từng lá thăm, nhưng giáo viên vẫn là người chốt hạ sau cuối. Vậy nên, những từ như “bạn trai” hay “bạn gái” đều bị loại tức thì. “Người khiến bạn để ý” được duyệt có lẽ vì… không mặc định đối tượng buộc phải khác giới chăng?
“Nhưng ý là, không lẽ… cách hiểu của hội trưởng…”
Nhìn cách cô nắm tay, nhoẻn miệng cười rạng rỡ… Dám chắc không cách hiểu nào khác thỏa đáng hơn.


