Mang tiếng là phục vụ cho sự kiện của trường, nhưng ngày nghỉ hôm nay… hóa ra chẳng khác gì làm tám tiếng không lương.
“Cơm trưa còn chẳng có…”
Giờ nghỉ trưa còn đó, nhưng như muối bỏ biển. Nhà trường thật đúng là tráo trở và vô tâm.
“Cơ mà… lạ thế nhỉ…”
Vẫn căn phòng học ấy, nhưng chỉ có hai người. Không gian rộng thênh thang, vắng lặng và có phần… vô hồn hơn thường nữa.
Cậu mở cánh cửa sổ. Gió lạnh bỗng thoảng qua, manh nha dẹp cái nóng cuối hạ nhưng không thành. Giờ đã cuối tháng Mười, nên không có gì lạ nếu sắp tới mùa đông. Yên vị tại chỗ ngồi, cậu không khỏi hoài niệm điều gì đó không rõ. Liệu có sớm quá không? Suy cho cùng năm sau cậu mới tốt nghiệp mà.
“Vào học nào các em. Hết giờ nghỉ trưa rồi.”
Hội trưởng hội học sinh phá tan bầu không khí.
“Để yên cho người ta—”
“Mất trật tự trong giờ. Phạt lao động công ích.”
Đang lao động cộng ích sẵn rồi nên cậu kệ.
“Phấn đấu lên nhé em. Lớp bổ túc chỉ còn mỗi đôi ta thôi đấy.”
“Nhạy cảm quá cô ơi.”
“Nội dung bài hôm nay sẽ là về giao phối.”
“Thực hành thì sao cô?”
“Thì nhị hoa đực sẽ tiếp xúc nhụy hoa cái.”
“Ồ vâng, thực vật học…”
Vẽ lên bảng đại khái hình hài một bông hoa…
“Chán quá.”
… Haino đặt phấn xuống. Trình độ sư phạm cô hóa ra chỉ có vậy.
“Dạy học thế này thì…”
“Đói… Tiếp tế… Sato-kun…”
“Thằng này thành bữa trưa của cậu từ khi nào?”
“Ố ồ, ý tưởng hay… Triển ngay và luôn nhỉ.”
Không ngần ngại tiến tới, cô đớp ngón tay cậu.
“Nãy mới rửa tay xong…”
“Ược ậy ì ốt óa…” (Được vậy thì tốt quá)
“Món chưa lên mà đã vào bếp ăn vụng rồi.”
“Phết kem đều lên mặt lẫn tay và chân nhé.”
E rằng cô không ngại ăn tươi nuốt sống thật.
“Dai quá, nhai không nổi… Quản lý nhà hàng đâu?”
“Dạ thưa, đây là mẫu nhựa thôi. Không phải thành phẩm ạ.”
“Thật không?”
“Dạ vâng. Cam đoạn ạ.”
Nhả ngón tay cậu ra, cô ngồi xuống đối diện.
“Nước dãi nhìn thấy gớm…”
“Yên tâm. Mình liếm cho.”
Cậu định vờ hùa theo, nhưng nghĩ lại mới thấy hoang dã quá. Tưởng tượng có bạn nữ bị ốm đeo khẩu trang, xong cậu nhặt lên ngửi… đã hãi hùng lắm rồi. Đằng này nếm trực tiếp ngay trong phòng học nữa…
“Mà nãy giờ mỗi cậu đòi cơm trưa đấy chứ. Mình có mang gì đâu.”
Cậu tưởng cùng lắm chỉ hết buổi sáng là xong.
“Chậc, chậc, Sherbet-kun…”
“Người ta Sherlock Holmes.”
Dù cậu nên vào vai John Watson mới phải.
“Hỡi cộng sự đáng kính, cậu không lường được sao? Còn mình, người sở hữu khối óc hàng triệu tỷ IQ… chân tướng sự thật đã rõ như ban ngày rồi!”
“Hàng triệu tỷ IQ…?”
“Thiên tài nó phải thế.”
Cậu bán tin bán nghi.
“Ta-da! Mở tiệc thức ăn nóng cửa hàng tiện lợi nào!”
Trong chiếc túi giấy là gà rán và khoai tây.
“………”
“'Có gì đặc biệt à?', định bảo vậy đúng không?”
“Có gì đặc biệt à?”
“Đừng có mà nói thế!”
Cô bạn vừa dứt lời, miệng cậu dã trở thành một bãi tập kết khoai.
“Biết hao tổn sức lực lắm mới mua được không?”
“Mm-mm… Mmm-…!”
“Từ tốn thôi Black Noir.”
Nhai nuốt mãi cậu mới giải phóng được cuống họng.
“Những lúc như thế này, làm cơm hộp đem theo vẫn đáng hơn đúng không?”
“Lách cách hơn thì có.”
“Ừ nhỉ…”
Giọng tỏ ý tán đồng, song cô lại trề môi. Với cái tính nết kia, còn lâu cậu mới nghĩ Haino chịu tự làm.
“Con này biết làm nhé. Đừng có dùng định kiến mà phân biệt người ta!”
“Muốn bình đẳng giới à?”
“Việc nhà thì chia đôi.”
“Hợp lí.”
“Lương đưa hết cho mình.”
“Biết tại sao tồn tại bất bình đẳng rồi đấy…”
Ngay cả trong hôn nhân.
“Không tin mình trổ tài nấu nướng cho mà xem!”
“À thôi, không cần đâu.”
Chân cậu lãnh một sút dưới gầm bàn.
“Tịch thu gà và khoai!”
“Tùy cậu.”
Phồng má như trẻ con, cô trệu trạo nhai gà.
“Nào. A—…”
“Cô đơn nhường đấy à.”
Nửa miếng gà nhai dở được đút cho cậu ăn. Hơi ỉu nhưng hương vị thì vẫn là gà rán. Tuyệt.
“Mình muốn được ăn trưa trên trường với Ritsu.”
Không phải bất khả thi. Chỉ là trông chờ cậu chủ động thì hơi khó. Cơ mà…
“Thử lần đầu thì, ừm… nghe cũng không đến nỗi.”
“Mạnh miệng vào xem nào?”
“Tuyệt vời. Thật tuyệt vời.”
“Yay!”
Đến đâu hay đến đó. Miễn dùng bữa cùng nhau.
Vậy là quá mãn nguyện cho bữa trưa trên trường.
“À khoan. Để mình chụp ảnh rồi đăng mạng xã hội đã.”
Cứ đà này bát mì chắc phải nở gấp đôi.


