Chương 42 · 59 chương

Con thơ nắm thiên cơ

“Hu-hu, Ritsu ơi. Buồn quá… Ôm mình, cưng nựng mình, chiều chuộng mình như là em bé lên ba đi…”

Bất thình lình Haino sà vào cậu khóc lóc.

Lười biếng thì cậu thấy ở cô bạn thường xuyên, nhưng hồi quy tuổi tác thì chưa thấy bao giờ. Thực tình cậu không muốn làm theo lời cô lắm, bởi với thân hình này… nói cô bạn lên bar dễ còn đáng tin cậy hơn cô bạn lên ba.

“Rồi, ngoan nào, ngoan nào. Hôm nay vất vả lắm, đúng không?”

“Dạ vâng. Vất vả lắm.”

“Ui, thật à. Thương quá, thương quá đi…”

“Đang đọc cái gì đấy?”

“Truyện ban nhạc thủ đô.”

Tuổi trẻ cháy hết mình cùng âm nhạc thật đẹp.

“Hừ, cái đồ giả nai. Đừng có hờ hững nữa! Yêu thương mình nhiều vào!”

“Tình yêu là cho đi.”

“Mu-oa<3”

Cô hôn cậu vào má.

“Giờ thì cho đi mau!”

“Hạ hỏa giùm chút đã…”

“Vào đây! Vào đây này!”

Haino chu môi như đợi chờ một nụ hôn.

Miếng mồi béo bở đấy… nhưng sau đó thì sao? Kỉ niệm đẹp đến mấy, rồi cũng tan thành mây. Thứ cô thật sự cần là đối diện thực tế, chứ không phải hồi quy trở về tử cung mẹ. Một tay nắm đầu cô, chặn không cho lại gần, tay kia cậu gấp lại cuốn manga.

“Thế… rốt cuộc có chuyện gì?”

“Hội thao trường tới đây…”

“Có sự kiện đấy à?”

Cậu không nhớ nhà trường tổ chức vào năm nhất..

“Do tổ chức luân phiên với lễ hội văn hóa. Năm ngoái văn hóa rồi, nên năm nay thể thao.”

“Thật không…?”

“Lần đầu được làm quen. Cậu mới chuyển đến à?”

“Có khi. Biết đâu đấy…”

“Quá khứ chồng chập ư?”

“Không thể biết nếu như không tiến hành quan trắc.”

Nói là thế chứ cậu vẫn còn nhớ mang máng. Lớp cậu diễn kịch và cậu phụ trách bối cảnh. Hầu hết cậu đứng xem, mỏi chân thì ngồi xem, bởi nhân sự hậu cần hóa ra quá thừa mứa.

“À, đúng rồi. Mình còn ăn ramen. Yakisoba nữa.”

“Đầu toàn mì thôi à?”

“Không mì thì bánh crepe.”

“Vừa đi vừa ăn là chuẩn nữ sinh năng động.”

“Tự nhiên thèm dâu tây…”

“Thèm parfait trân châu bánh mì kẹp kem quá!”

Cậu thì không hiểu nổi mấy món ngọt “thời thượng” kiểu vậy có gì hay. Số lượng topping không đồng nghĩa với chất lượng.

“Cuối tuần giúp mình đi!”

“Khó đấy…”

Cậu bị đạp vào chân.

“Ôi, đời tôi… Thời gian rảnh của tôi…”

Haino mếu máo như sắp ào ào nước mắt.

Kể ra làm lớp trưởng, xong còn làm hội trưởng, đã phiền toái lắm rồi. Thềm hằng hà sa số đầu việc không tên nữa… bảo sao cô lại thèm trở về tuổi ấu thơ. Nghĩa bóng, chứ không phải nghĩa đen. Bài học từ Kudo Shinichi vẫn còn đó.

“Hầy…”

Cậu vỗ nhẹ lưng cô. Giá mà cậu có thể làm tốt hơn thì hay, nhưng xét hoàn cảnh này, cậu chỉ giúp được thế.

“Cần gì thì cứ bảo—”

“Hẹn cậu cuối tuần sau!”

“Làm em bé tiếp coi…”

Uổng công cậu lo lắng. Đẻ con mà đớn lòng.

“Tự dưng nhẹ lòng quá. Có bạn đồng hành rồi…”

“Hứa suông mà cũng tin.”

Điện thoại cô phát lại cuộc hội thoại ban nãy.

“A lô…?”

“Oe… oe…”

Không cần FLC, cậu vẫn bị lùa gà.

Một buổi sáng cuối tuần.

Trời mùa thu trông như sắp sửa khóc hu hu. Gió bấc cắt ngang qua, phả hơi lạnh buốt giá. Khệ nệ cậu xách ghế, xếp ngoài sân rồi vào nhà thể chất lấy thêm. Thoi đưa không biết mệt.

“Lạnh quá…”

“Sato-kun! Uống không?”

Haino, nàng lớp trưởng gương mẫu, bước đến đưa một lon cà phê đen nóng hổi. Hơi ấm từ tay cậu lan tỏa đến trái tim.

“Cảm ơn.”

“Công nhận may quá đi. Không ngờ cậu lại giúp.”

“Do có kẻ nào đó không từ thủ đoạn thôi.”

“Chắc không phải mình rồi… Đây, nhìn đi.”

Haino vén áo lên. Bụng trắng, và eo thon.

Trắng thế này ai ngờ trong lòng lại đen thui…

Thầm nghĩ, cậu dí lon cà phê vào chiếc bụng phơi ra. Tiếng Haino xuýt xoa… nghe dễ thương bất ngờ.

“Thôi đi, Sato-kun! Đừng quấy rối mình chứ…”

“Mình tưởng cậu lạnh mà.”

“Hây-ya!”

“Úi…!”

Cậu giật mình đùng đùng.

Nhìn xuống tìm nguyên do, cậu thấy trên cổ là lon ca cao nóng giãy. Haino cầm trên tay, tung chiêu không ngần ngại.

“Ăn miếng trả miếng đấy.”

Cô bạn khoái trá cười.

“Thích gây chiến đúng không?”

“Ai là người khởi chiến?”

Đó là cách thế giới chưa bao giờ hòa bình.

“Trả miếng của trả miếng!”

“Phòng thủ!”

“Phòng thủ vô hiệu hóa!”

“Đồ ăn gia— U-Ui…!”

Dính chưởng trúng gò má, Haino nhảy cẫng người.

Kim loại và da thịt cứ thế mà choảng nhau. Nhiệt năng thành động năng, tan tác vào không khí.

“Được rồi, cô bảo này. Biết hai em mất công, cô cũng áy náy lắm. Nhưng đã tình nguyện rồi… hai em hãy nghiêm chỉnh giúp cô với được không?”

“Dạ vâng, em xin lỗi…”

“Dạ em xin lỗi ạ…”

Cô chủ nhiệm mắng vốn, buộc hai đứa cúi đầu. Tình cờ chạm mắt nhau, họ vẫn toe toét cười.

Giữa công việc vất vả, những chuyện tầm phào ấy… điểm xuyết thêm niềm vui.

Bạn đã đến cuối chương 42.

Không gian đọc của bạn