Du lịch ngoại khóa xong, nhưng không đi về nhà, mà thay vào đó là rẽ vào net cafe. Ngoài hai người họ ra, còn ai vào đây nữa?
“Giờ ý cậu là sao?”
“Hử—m…?”
Haino đáp uể oải. Đôi chân đạp lên xuống, cô ôm chiếc gối bông.
“Mệt thì về mà nghỉ. Cố đấm ăn xôi nữa….”
“Tưởng mình muốn mệt à? Đừng có để cuộc đời vô hồn như cỗ máy.”
“Khẩu hiệu Louis Vuitton?”
“Tương lai mình muốn được làm YouTuber hơn.”
Nếu như cả đời này… không rực rỡ thì sao?
Giống bao ngươi ngoài kia, cô hẳn cũng vật lộn tìm ý nghĩa cuộc sống. Cậu thì không quan tâm, tóm lấy mắt cá cô kéo giật về phía mình.
“Gì đấy?”
“Phạt cho chừa cái tội thích làm phiền người ta. Đã bở hơi tai còn—”
“Nhưng nay là thứ Sáu.”
“Nghĩa vụ của mình à?”
“Quyền lợi của cậu đấy.”
Nhìn lên, cô mỉm cười, tay chân duỗi thẳng đơ. Cậu biết mình có quyền đến hay không tùy ý, nhưng nhớ lại mẩu giấy đang chưa nỡ vứt đi…
“Tự dưng có cảm tưởng mình sắp bị thuần hóa…”
“Biết thế đeo cho cậu vòng cổ với dây đai.”
“Gâu.”
“Bắt tay.”
Bật ngửa dậy bằng hông, Haino xòe tay cười. Cậu bèn chụm tay lại đặt lên bàn tay cô, đổi lại được gãi cằm bằng tay kia dịu dàng.
“Nhột thế…”
Cậu đẩy nhẹ vai cô.
Cô chống tay lên cao, vừa đáp xuống nệm là lục lại đồ trong túi.
“Đang tìm gì đấy à?”
“Quà lưu niệm chuyến đi.”
“Mình đi cùng cậu mà.
“Có đi tắm chung ấy."
"Sao toàn nhớ mấy chuyện trời ơi đất hỡi thôi?"
“Bởi mình là thiên tài."
Nếu bị đấm vào đầu, kí ức có mất không?
Một ý nghĩ thoáng qua.
May thay, cậu rùng mình, nói không với vũ phu. Kế hoạch B đặt ra, nghe quân tử hơn hẳn: Thọc lét bàn chân cô. Cậu nhấc cặp chân lên, làm tà váy thoáng lộ một màu đen kì bí… Nhưng sao lại màu đen?
“Chậc, lì thế…”
“Chưa đủ điêu luyện đâu.”
“Nhắc lại lần nữa xem?”
“L-Làm ơn. Mình… ướt quá…”
Ướt là ướt thế nào?
Trong lòng cậu tá hỏa.
“Đây rồi.”
Lùng thấy được món đồ, Haino ngồi bật dậy thẳng lưng thêm lần nữa.
“Tặng cậu này.”
“Ừm… cảm ơn?”
“Không có gì.”
Rất nhanh, cô nằm gục xuống tiếp.
Một trải nghiệm quả thực là có một không hai: Đi du lịch cùng chuyến, song vẫn được mua quà. Hay phải chăng do cậu ít đi du lịch thôi? Cậu để ý Haino, nằm dang tay dang chân, đang ngước mình chăm chú. Để cậu mở gói quà…
“Trâm cài?”
“Đúng rồi đấy.”
Một chiếc trâm sơn mài. Đen bóng, và đính… một bông sen?
“Quà sinh nhật mình à?”
Haino giãy đành đạch như con cá mắc cạn.
Là cậu đúng hay sai? Và xét cậu cũng từng tặng trâm cài cho cô, như thế này… khác gì đổi ngang giá?
“Đeo thử đi.”
Để mình nuôi tóc dài.
“Cần gì.”
Đùng cái, đang nằm ngửa, cô nhỏm dậy xếp bằng.
“Ngồi im.”
“Là không động đậy hay—”
“Đùa ít thôi.”
Thái độ cô lạnh lùng, khiến cậu hơi hụt hẫng. Hết duỗi rồi lại xoắn, Haino hì hụi với mái tóc cậu một hồi.
“Đẹp rồi đấy.”
Chiếc trâm cài giờ đây nằm gọn theo chiều dọc.
Vuốt phần tóc được cài, cậu không khỏi để ý có những gợn phồng lên. Vậy có nghĩa, Haino…
“… Tết tóc cho mình à?”
“Chứ sao.”
Ghé một đầu ngón tay, cô nghịch phần đuôi cá.
“Làm như này thì sẽ nhét được trâm cài vào.”
“Ồ…”
Đổi công dụng vốn dĩ, thành làm đồ trang trí… Nhưng cũng may nhờ đó, tóc dài hay tóc ngắn đều có thể dùng được.
“Cảm ơn.”
“Nhớ đeo hàng ngày nhé.”
“Hàng ngày?”
“Phải.”
“Mình biết tết tóc đâu.”
“Dạy cho là biết ngay.”
“Dạy làm gì?”
“Vì quà mình tặng đấy.”
Giọng cô như áp đặt.
Nhưng quả nhiên mà nói, từ khi được cậu tặng chiếc trâm cài bông sen, không hôm nào Haino không thấy đeo trên trường. Chỉ lúc nằm lăn lộn trong tiệm net cafe, cô bạn mới tháo xuống. Khiến cậu thấy khá vui. Không lẽ nào, Haino… cũng muốn vui như vậy?
“Dạy đi.”
“Để mình tháo.”
Lọn tóc liền xổ bung, quay trở về nguyên trạng.
“Khó thế…”
Một mình đứng trước gương, cậu mày mò mái tóc.
Mãi cho đến hôm qua, cậu vẫn nghĩ tóc tai chỉ cần gội là đủ. Phải công nhận Haino giảng giải rất tận tâm, nhưng không ai trở thành bậc thầy trong một ngày. Nhớ đến đâu, cậu làm theo đến đó, thi thoảng biến tấu thêm.
“Đại loại như này nhỉ…?”
Người trước gương nghiêng đầu. Trên vầng trán hơi nhăn.
Và như thế, lòng chập chờn âu lo, cậu bước chân đến trường.
“………”
Cánh cửa lớp mở ra.
Nhất loạt đám bạn học theo dõi cậu chằm chằm. Vài đứa con gái còn ngỡ ngàng che miệng nữa. Có khi nào trông cậu lại gàn dở lắm không? Bình thường hễ người ngoài nhìn vào cậu lờ đi, nhưng nay, chẳng hiểu sao… cậu thấy lấn cấn lạ.
“Chào buổi sáng, Sato-kun. Cậu đổi kiểu tóc à? Trông hợp với cậu lắm.”
Haino cười rõ tươi. Như thể đang cố tình.
“Cảm ơn.”
Hơi bực mình, cậu đáp.
Ritsu bước qua cô, lẳng lặng không nói gì.
Không cần đọc tâm trí, cô vẫn mường tượng được những cảm xúc trong cậu đang phức tạp ra sao. Bất giác cô mỉm cười.
“Ừm, lớp trưởng? Chuyện là…”
Nãy giờ hàn huyên về chuyến du lịch vừa qua, một cô bạn cùng lớp quay sang ngần ngừ hỏi.
“Chiếc trâm cậu mua ở Kyoto làm quà… liệu cũng…”
“Đúng rồi. Là nó đấy.”
“Trông giống chiếc mà cậu đang đeo thật đấy nhỉ. Khác mỗi màu sắc thôi.”
“Ừ, khác mỗi màu sắc.”
Tiếng rì rầm rộ lên. Haino, nghe thấy thế, nở nụ cười mẫu mực.
“Mục tiêu tiềm năng mà. Phải đánh dấu trước chứ…”
Cô lẩm bẩm một mình.
Luôn có những cảm xúc không thể nói thành lời. Nhưng cũng chính vì thế… chúng tinh tế biết bao.


