“Sao cậu lại ở đây…?”
Cậu kéo chăn qua đầu. Mới buổi sáng nên cậu vẫn còn ngủ mơ chăng?
“Bởi mình là lớp trưởng.”
“Sắp thành câu cửa miệng rồi đấy, đồ danh hài.”
Hàng trăm, nghìn, hay triệu những câu hỏi vì sao… đâu thể chỉ tồn tại một đáp án duy nhất.
Cậu mở điện thoại lên.
Đã gần hai giờ chiều.
Vẫn chưa sang ngày mới. Thế tức là, theo lịch trình hôm nay… cô phải đang ngao du Kyoto mới phải.
“Đổi ghế thì còn dễ, chứ vèo cái có mặt tại nhà trọ thế này…”
“Mình cảm thấy không khỏe.”
“Cậu mà… cũng bị ốm…?”
Ló mặt khỏi tấm chăn, cậu thấy cô tươi tắn khỏe khoắn như mọi ngày.
“Khụ khụ, mình ốm quá. Chắc bị cảm mất rồi.”
Diễn mà như không diễn. Cô quả là siêu sao.
“Mình còn bị sốt nữa.”
Haino vén tóc lên. Trán cô tựa trán cậu.
“Đó. Thấy chưa?”
“Thấy được bằng mắt à?”
Thỉnh thoảng cậu có gặp cảnh này trong manga, nhưng về tính thiết thực cậu không tin là có. Cú chạm chỉ âm ấm, không đến mức nóng ran. Giống như hòa nước nguội cùng với nước nóng vậy.
“Đến giáo viên chủ nhiệm còn công nhận mình đấy.”
“Lừa…”
“Cậu lại không biết rồi. Con gái là chúa tể lừa lọc nói dối nhé.”
Haino cười trong veo. Cậu nhìn mà ngơ ngác.
“Bớt tự nhận mình là học sinh gương mẫu đi.”
“Mình tự nhận bao giờ?”
Haino lần này đúng.
Gương mặt kề sát nhau, hơi thở cô đọng lại ẩm ướt trên môi cậu.
“Đã thấy khỏe hơn chưa?”
“Say sóng chứ gì đâu…”
“Nhưng trông cậu thảm quá. Xanh lè xanh lét kia…”
“Tai trong mình yếu thôi.”
“Trời ơi, tội nghiệp thật.”
Có lẽ do trong phòng chỉ có mình hai người, cô bớt nhu mì đi, tỏ ra tùy hứng hơn. Giống ở net cafe, hơn là ở trên lớp. Có điều, đặt trong một không gian xa lạ với cả hai, cậu thấy cô hiện lên… như hình chiếu ba chiều.
“Bắt đầu chọn địa điểm du lịch dần đi nhé.”
“Thế giờ đang ở đâu?”
Đây là Kyoto. Điểm du lịch hàng đầu.
“Ngoại khóa chán bỏ xừ.”
“Tuổi trẻ ham học lên.”
“Mình ham học đó chứ!”
“Đùa…”
Có những lời nói dối không nên đi quá xa.
“Ritsu thích đi đâu?”
“Đâu cũng được.”
“Vừa nãy là lựa chọn nhạt nhẽo số một đấy.”
Hơi nhíu cặp lông mày, cô dí mặt gần hơn.
“Đi đâu cũng được cả. Miễn là có Haino.”
“Số một. Không gì bằng.”
Vậy chắc bằng cổ tay.
“Còn mình thì… muốn đi suối nước nóng.”
“Kusatsu? Hay là Hakone?”
“Ọe…”
Cậu húc nhẹ đầu cô. Người bị say tàu xe… có vài từ tượng thanh không để vào tai được.
“Cơ mà, suối nước nóng… Tại sao?”
“Tại vì mình muốn đi.”
“Lí do hợp lí đấy.”
Đầu mũi họ chạm nhau.
“Đi với lại Ritsu.”
“Ái chà… Lành mạnh đấy.”
Tắm xong âu yếm nhau thì có mà hết bài.
“Nhưng chưa chắc đã hay…”
“Sẵn kinh nghiệm còn gì.”
Haino chặc lưỡi đáp.
“Đồ khách hàng lắm chuyện.”
Ăn mày quá khứ thì chỉ có vào hang thôi.
“Sato-kun. Em đã khỏe hơn chưa?”
Bỗng cô giáo chủ nhiệm gõ cửa bước vào phòng.
“Dạ rồi.”
Mạng sườn cậu nhói đau.
“À không, cũng không hẳn… Em vẫn hơi mệt chút.”
“Hiểu rồi. Đến tối không hết mệt cô gọi bệnh viện cho. Không cảm sốt gì chứ?”
“Dạ vâng.”
“Thế thì tốt.”
Cô giáo nhìn quanh phòng.
“Có chuyện gì à cô?”
“À không. Haino-san cũng mệt nên xin về phòng nghỉ, nhưng lúc cô lên phòng kiểm tra chẳng thấy đâu. Có khả năng em ấy mò sang phòng em chơi, nên là…”
“Ồ…”
Thì ra là như vậy.
“Khéo con bé lúc này đang đi vệ sinh chăng…? Các bạn sắp về rồi, nếu khỏe em nhớ xuống nhập bọn cho vui nhé.”
“Dạ vâng. Em biết rồi.”
Cô giáo chắc đang bận nên không ở lại lâu. Giải tỏa tiếng thở dài bị giam cầm nãy giờ, cậu kéo chăn để lộ Haino đang nằm trong.
“Học sinh gương mẫu đấy. Lỉnh đi mà không thèm báo cáo cho giáo viên…”
Cuộn tròn trong tấm chăn, Haino lém lỉnh cười.
“Đột nhập phòng con trai cũng là trải nghiệm mà. Lớp trưởng phải làm gương, còn truyền cảm hứng chứ.”
“Thanh xuân của học sinh gương mẫu là thế à?”
Cô cười còn tươi hơn.
“Thấy đã phấn khích chưa?”
Sao không phấn khích được.
Trời mây mù âm u. Nhưng dù cho gánh nặng trên vai vẫn còn nguyên, ít nhất trước mắt sẽ không thêm gánh nặng nào.
“Về rồi…”
Cậu xuống tàu, bước qua cổng soát vé. Nhờ uống thuốc chống say, hành trình trở về không đến nỗi đày ải lắm, dù cơn say vẫn khiến cổ họng cậu mắc nghẹn.
“Chuyến đi đến đây thôi. Nhưng mà, Sato-kun, em tự về được chứ?”
Phải ra sức trấn an, cậu mới được yên thân, không cô chủ nhiệm lại đưa cậu về tận nhà.
Chắc cậu sẽ ổn thôi. Vừa đi vừa nhìn trời, cậu sẽ không mắc ói. Dù cho trời âm u.
Cả lớp tập trung lại nghe đôi lời dặn dò. Nghe xong, thay vì giải tán ngay, hầu hết đều nấn ná một chút nữa, như vẫn còn vương vấn sau chuyến đi dài ngày.
“Đầu óc chếnh choáng quá…”
“Mới say rượu hay sao?”
Quá ăn khớp để gọi đây chỉ là tình cờ.
“Sato-kun sao rồi? Hết say tàu xe chưa?”
“Đang chạm đáy kỉ lục.”
“Yên tâm, sẽ ổn thôi. Trông cậu đâu giống người nướng sạch tiền bạc vào cổ phiếu mất giá chứ.”
Gặp cảnh đấy có mà cậu mồ yên mả đẹp.
“Nhưng thôi. Cậu ổn là tốt rồi. Hẹn cậu tuần sau nhé.”
Cô mỉm cười, vẫy tay rồi bước đi. Trông thì nhân từ đấy… nhưng rõ vừa nhét gì vào túi cậu thì phải.
“Một tờ giấy…”
Mặt trước lẫn mặt sau không viết gì. Hôm nay là thứ Sáu.
“Định dạy cho thằng này một bài học hay gì…”
Nội dung tuy không rõ, nhưng ý chí toát lên… quả bất khả chiến bại.


