Chương 39 · 59 chương

Lớp trưởng và lớp phó... Còn gì đáng kính bằng hai người họ bên nhau?

Ngồi trên shinkansen, cậu lơ đãng dõi theo thiên nhiên ngoài cửa sổ.

Cỏ cây lao vun vút mà cũng thật mỹ miều. Phía xa xa, núi Phú Sĩ sừng sững, hùng vĩ như lần đầu—

“Hựa…”

“Sato? Có sao không?”

“Không sao…”

Cậu bạn ngồi ghế bên nom có vẻ lo lắng. Nhưng cái bụng chộn rộn do bị say tàu xe… khiến cậu chẳng còn đâu tâm trí mà đoái hoài.

Tính ra lâu lắm rồi cậu mới say tàu xe. Lâu rồi riết thành quên, chẳng nhớ phải uống thuốc trước khi lên tàu nữa. Vẫn còn nửa chặng đường. Nghĩ mà nực cười thay…

“Ổn không, Sato-kun?”

“Thằng này đang không có tâm trạng bỡn cợt đâu…”

Bằng một cách nào đó, người ngồi ghế cạnh bên hô biến thành lớp trưởng. Phép thuật nhiệm màu chưa.

“Trông cậu không được khỏe, nên mình chuyển chỗ thôi. Trên cương vị lớp trưởng, mình lo cho cậu lắm.”

Giọng cô đầy chân thành.

“Ồ…”

Giá mà cậu có thể quay sang hỏi “Thật không?”… Nhưng làm vậy chỉ khiến tình hình thêm khó xử, thế nên đối diện cậu tiếp tục là thiên nhiên. À không. Còn đôi lông mày cô, đang cau lại và cũng hiện lên cửa sổ nữa.

“Đây, cầm lấy. Nước với thuốc chống say. Uống đi cho khỏe người.”

“Chuẩn bị kì công thế…”

“Mình là lớp trưởng mà.”

Nhiều khi cậu quên mất cô tuy một mà hai.

“Ổn chứ? Uống được không?”

“Túi…”

“Đây.”

Cô liền trao tận tay. Cậu uống mà nghe thấy cuống họng kêu ừng ực.

“Đỡ chưa?”

“S-Sao… có thể? Đây là… tiên dược ư?”

Đầu cậu hết ong ong. Tác dụng của viên thuốc phát huy nhanh rợn người.

“Hừm, chắc nhờ… tình yêu của mình đấy. Đùa thôi.”

Lè lưỡi cười ranh mãnh, trông cô… cũng dễ thương. Mỗi tội cậu chẳng có điều kiện để sung sướng, trong tình cảnh đường ruột vẫn như chó ăn chè.

“Rồi, rồi, dễ thương lắm. Cậu là nhất, được ch— Uệ…”

“Không sao. Từ tốn thôi.”

Lấp ló trong một thoáng, sau bức màn lớp trưởng… con người cô thuần khiết và trung thực hiện lên.

“Nhưng uống thuốc vào xong… phải công nhận là mình thấy đỡ hơn chút đấy.”

“Tâm trạng chung của lớp phụ thuộc vào cậu mà."

Cậu tựa đầu vào ghế.

Hai mắt díu vào nhau. Bỗng dưng, cậu cảm thấy… buồn ngủ không cưỡng được.

“Ngủ đi. Chốc mình gọi dậy cho.”

“Bữa nay… chu đáo thế…”

“Vì cậu đó Ritsu.”

Cô thì thầm vào tai.

Âm thanh từ ngoại cảnh nghe rõ nét bất thường. Đầu ngón tay Haino, lướt qua đoạn tóc mái… mới êm dịu làm sao.

Tôn nghiêm.

Thật đáng kính.

Từ dãy ghế bên kia, một cô bạn cùng lớp nhìn lớp trưởng như vậy.

“Bởi mình là lớp trưởng.”

Tận mắt cô chứng kiến Haino dùng lẽ đó.

Để ngồi cạnh lớp phó, thế chỗ Fukuda. Rồi mỉm cười trìu mến, vuốt tóc cậu ân cần. Như thể có gì đó… gì đó vượt trên cả bạn cùng lớp với nhau. Nhìn thôi là biết rõ. Không thể nào khác được.

Phải chăng họ hẹn hò, nhưng vì sợ đàm tiếu, nên mới không công khai?

Quả đúng là bất ngờ. Cơ mà… cũng hay hay.

Không phải kiểu bi lụy hay mê say đắm đuối. Hai người họ bên nhau… như một lẽ tất yếu. Như nước chảy trên cao, ắt phải xuống hạ nguồn. Lần đầu tiên trong đời, cũng như trong lớp cô, có một cặp gà bông đáng ủng hộ mức này.

“Chụp lại một bức nào…”

Biết đâu nếu dùng ảnh hai người làm hình nền… tình yêu cũng sẽ đến, trong vắt không gợn mây.

Cả lớp đặt chân xuống nhà ga Kyoto.

“Lại còn… xe buýt… ư?”

Hóa kiếp sau chuyến xe, bữa trưa trôi qua mà cậu ăn không ngon nổi. Dự là đến buổi chiều, với chuyến thăm làng gốm, thêm khóa học nhẫn giả…

“Trông em xanh xao thế? Muốn về nhà trọ không?”

Tạ ơn những tâm hồn bao dung làm nghề giáo. Nhảy tót lên taxi, cậu thành người đầu tiên làm thủ tục nhận phòng. Lịch trình theo cậu nhớ phải tầm bốn giờ chiều, nhưng trường cậu đi đông, lại đặt chỗ trước nữa, nên mới được du di.

“Mới ngày đầu thôi đấy…”

Ha-ha, đồ yếu đuối.

Cậu tự cười nhạo mình. Mong rằng đây sẽ là kỉ niệm đẹp về sau.

“Mong rằng ngày mai bớt thân tàn ma dại đi…”

Nhưng hình như ngày mai… các nhóm tự di chuyển bằng taxi thì phải…

Thầm nghĩ, cậu dặn mình nhớ uống thuốc hôm sau.

Bước vào phòng, lập tức cậu nằm xuống. Ngẩng mặt cậu nhìn lên. Quả thực thấy trần nhà.

Và rồi…

“Chào buổi sáng.”

“À, ừ. Chào buổi sáng…”

Cậu nhìn lên lần nữa.

Chẳng thấy trần nhà đâu. Chỉ thấy mặt Haino, choán cả ánh mặt trời.

Bạn đã đến cuối chương 39.

Không gian đọc của bạn