Chương 3 · 59 chương

Tấm lòng quan trọng nhưng đồ ngọt là chuyện khác

“Vậy là… thành lớp trưởng rồi sao…”

Nằm vắt chéo hai chân, tay ôm chặt chiếc gối, Haino nhìn cậu như muốn kiếm cớ sinh sự.

“Mình qua phòng khác đây…”

“Mau chịu trách nhiệm đi.”

“Người ta mới bước vào…”

Đứng mãi chắn lối vào không phải một ý hay. Vậy nên dù không muốn, cậu vẫn ngậm ngùi đặt cốc cà phê lên bàn, rồi vớ chiếc ghế tựa phẳng lì mà ngồi lên. Mới cầm cuốn manga, còn chưa kịp sang trang—

“Có biết mình liên lụy đến bao nhiêu người không?”

—Cậu đã bị Haino giật phăng mà tra hỏi.

“Đừng có làm quá thế…”

Còn dư một chiếc gối, thế nên cậu cũng kẹp vào giữa khuỷu tay mình.

“Với chịu trách nhiệm gì? Chịu trách nhiệm cho ai?”

“Tại cậu mà sau này Ritsu bất hạnh đấy.”

“Mình tiên tri để khiến thế giới tốt đẹp hơn. Đứa trẻ mang tai họa chưa bao giờ tồn tại.”

“Giờ thì có rồi đấy.”

“Lòng dân đồng thuận mà.”

Vị trí quan trọng nhất phải được bầu trước tiên. Lớp trưởng nếu xét trong ban cán sự cũng vậy.

“Tên cậu được xướng lên như một lẽ dĩ nhiên, xong rồi ngay từ đầu đã chẳng ai phản đối. Thử hỏi có gì sai?”

“Tâm cơ hết cả thôi.”

“Có quan trọng thế không?”

“Rất quan trọng với mình.”

“Cái đó mình không cãi.”

Haino vẫn bĩu môi, không phục dù cậu đã phải xuống nước vỗ về. Ấy là đã bỏ qua việc cậu không có lỗi… và cả việc cậu phải đứng mũi chịu sào chung.

“Giờ thì… hạ màn nhé? Cậu diễn tốt lắm rồi. Lên làm lớp trưởng là chọn mình làm lớp phó… Kẻ tổn thương muốn làm tổn thương người khác sao?”

“Không cuộc khởi nghĩa nào không cần đồng minh cả.”

“Khởi nghĩa… hay phản bội niềm tin?”

“Bạn bè phải sẵn sàng hi sinh vì nhau chứ.”

“Vải thưa che mắt thánh? Không lừa được ai đâu.”

Không một chút hối lỗi, Haino chỉnh lại váy, chộp lấy ly cà phê. Vừa mới tợp một hơi, cô bạn đã trợn mắt như muốn gặp chị Huệ,

“Mình hận thế giới này… Sao việc gì cũng phải đùn đẩy cho mình lo?”

“Vì cậu hiền lành này, thân thiện nết na này… Đòi hỏi được gì nữa?”

“… Mệt quá. Đi ngủ đây.”

Vùi mặt vào chiếc gối, Haino sút bồm bộp vào lưng ghế cậu ngồi. Nhưng chỉ một lúc sau, có vẻ do phát chán, đôi chân cô thẳng đơ, toàn thân không động đậy.

“Ve sầu thoát xác à?”

“Có tin người thoát xác tiếp theo là cậu không?”

Cuống quýt cậu xin lỗi, giơ tạm cuốn manga làm khiên đỡ trước mặt.

Công việc thường ngày của một lớp trưởng là gì?

Nói chung không nhiều lắm. Chủ trì tiết sinh hoạt khi giáo viên đi vắng, thu bài tập về nhà, hoặc chạy vặt linh tinh. Trường khác cậu không rõ, nhưng riêng tại trường này, lợi ích chắc chỉ có đánh bóng tên tuổi thôi. Vận dụng được tên tuổi đến đâu thì tùy người.

“Lớp trưởng! Lớp trưởng ơi! Xin lỗi đã làm phiền, nhưng cậu nộp bài tập cho giáo viên giúp nhé?”

“Được thôi.”

“Cảm ơn cậu!”

Ấm áp nở nụ cười, Haino vì lớp học đành tạm gác bữa trưa. Cô thừa hiểu con người, hòng tiết kiệm thời gian, không ngần ngại lợi dụng những tâm hồn bác ái, thế nhưng vầng hào quang thiên sứ vẫn rạng ngời.

Giục bạn bè ăn trước cho khỏi mất công chờ, cô chồng chất đống vở rồi khệ nệ bước đi, tuyệt nhiên không nhờ cậy một ai khác giúp đỡ. Chỉ mình cậu đứng lên, rảo bước đuổi theo cô, đề nghị giúp một nửa.

“Cảm ơn, Sato-kun…”

“Việc của lớp phó mà.”

Đôi mắt be ngạc nhiên, song cô vẫn đồng ý.

“Thời đại này rồi còn làm bài tập trên vở… cậu có thấy lạ không? Chụp bài gửi qua mạng nhanh với tiện hơn nhiều.”

“Bởi vì đây là môn văn học cổ điển mà.”

“Nghe chưa thuyết phục lắm…”

“Con người ai cũng có khuynh hướng hoài cổ thôi.”

“Hoài cổ mà quan liêu thì vẫn là thất bại.”

“Truyền thống phải tốt đẹp mới tồn tại được chứ.”

“Học sinh gương mẫu ghê…”

Bất thình lình Haino ngoảnh lại nhìn phía sau. Cậu thắc mắc nhìn theo, nhưng rất nhanh cô bạn lại quay về phía trước. Không kịp hiểu chuyện gì, cậu bèn hát ngâm nga.

“Ôi phải sống nhưng không được cất tiếng nói những khi muốn cất tiếng nói thật đúng là…”

“POISONnnn…”

Nhớ được cả bài hát mở đầu GTO…

[note108547]

Cậu tâm đắc gật gù, tự hỏi liệu cô bạn đã xem bao nhiêu tập.

Vận chuyển đống bài tập đến phòng giáo viên xong, cả hai bèn sánh vai quay trở lại lớp học.

“Mình tặng đó. Nhận đi.”

“Gì đây…?”

“Quà cảm ơn. Vì đã giúp đỡ mình.”

Haino đưa cho cậu một lon cacao nóng. Chắc hẳn vừa mua từ máy bán hàng tự động.

Dụng ý đằng sau ư? Cậu không thể hiểu nổi. Phép lịch sự cơ bản? Hay một lẽ thường tình, chỉ với riêng mình cô? Với cả, tại sao… là cacao? Cậu nhớ đã từng nói không thích cacao rồi.

“Trả này.”

“H-Hí…!”

Cô bạn khẽ rít lên, rồi ôm ngực thở phào. Miệng cậu thì méo xệch theo phản ứng của cô.

“Công việc cán sự thôi. Không cần để tâm quá.”

“Nhưng—”

“Cậu thích thì cứ uống.”

Cậu đút lại lon nước vào túi áo Haino, gần như là ép buộc trên danh nghĩa thương lượng.

“Ừm… cảm ơn?”

“Hầyyyyyyyyy…”

Cậu thở dài não nề. Nhưng đến tận nước này, Haino vẫn chỉ cười, ngơ ngác cặp mắt be.

“Mắc gì hồi trưa lại thở dài trước mặt mình?”

“Muộn rồi. Đừng hỏi nữa.”

Chuyện diễn ra từ trưa, mà cuối chiều mới hỏi. Đến cả Future Sight trong game Pokemon cũng không lâu la bằng. [note108548] Ngồi chính tọa ngay ngắn, chốc chốc Haino lại thụi ghế từ phía sau.

“Muộn là muộn thế nào? Còn trường lớp nữa chứ.”

“Cậu mà không muộn thì tàu tốc hành chẳng ngốn mấy tiếng đồng hồ đâu. Dù gì ga tiếp theo chỉ có một thôi mà.”

“Thế thì đã làm sao?”

Ẩn dụ có vẻ như không phải gu cô bạn.

“Thì cũng không sao cả. Chỉ là, cậu biết đấy. Lúc mình nhìn người này, xong mình nhìn người kia, bất giác trong lòng mình—”

“Thích lảng tránh đúng không?”

“Thôi được, thú thật nhé. Giải thích đơn giản thì…”

Nghĩ một hồi, cậu đáp.

“… Tại cậu chướng mắt kinh.”

“Thế ai vừa mắt hả?!”

Haino liền dang chân, sút trúng ngay mắt cá. Tiếp đó, cô cầm thực đơn lên.

“Đồ đáng ghét dám làm trái tim mình tổn thương… Phạt cậu ngày hôm nay phải đãi mình đồ ngọt!”

“Nhưng mình giúp cậu rồi—”

“Ai đãi cậu cacao?”

“Thì trả lại rồi đó.”

“Tấm lòng mới quan trọng.”

“Mình thành thực xin lỗi.”

“Tốt lắm. Một parfait pudding.”

Vậy rốt cuộc tấm lòng… có quan trọng hay không?

Bạn đã đến cuối chương 3.

Không gian đọc của bạn