Về đến nhà, cậu bước vào phòng tắm. Tranh thủ lúc rửa tay, cậu nhìn mình trong gương.
“Yuuri”, kèm biểu tượng trái tim. Đó là dòng kí tự được viết bằng bút dạ.
Tụi con gái hay dùng biểu tượng trái tim nhỉ…
Bàn tay đặt lên má, cậu tự hỏi bản thân.
“Haino-san! Trâm cài cậu xinh thế!”
Đang đọc truyện trinh thám về tiệm bánh lừng danh, đầu cậu bỗng ong ong một giọng nói cao vút. Ngẩng lên, cậu nhìn thấy lớp trưởng, đang được các bạn nữ xúm lại tấm tắc khen.
“Hợp đúng không?”
“Hợp lắm!”
“Cực kì tương xứng với khí chất người thông minh!”
Ừ, thông minh…
Thầm nghĩ, cậu tiếp tục quan sát.
“Nhìn thanh lịch đài các như tiểu thư thời xưa…”
“A, mình nhớ ra rồi! Lần trước thuê y phục ở tiệm chụp hình ấy… cậu cũng thuê một chiếc y hệt có đúng không?”
“Trí nhớ cậu tốt đấy.”
Cậu tự hỏi tại sao chiếc trâm được bàn tán. Hay vì sao Haino lại đem theo đến trường.
Nhưng dù gì đi nữa, bông sen vẫn quả thực ngự trên làn tóc cô. Tự nhiên, cậu thấy ngượng khó tả, chỉ biết vội cúi xuống cuốn sách cầm trên tay.
“Này cậu tự mua, hay…”
“Quà mình được tặng đấy.”
“Con trai tặng đúng không?”
Vô ích.
Đầu cậu không tồn tại chức năng tự tắt nguồn.
Cậu cần… ồ, đúng rồi. Cần đi chỗ khác đã.
Cậu bước ra hành lang. Dẫu chỉ vài phút nữa là đến giờ sinh hoạt.
Cô chủ nhiệm bước vào.
“Chuyến du lịch ngoại khóa trường mình sắp diễn ra. Cuối giờ chiều hôm nay, các em hãy chia nhóm. Lập danh sách thành viên, để cô gửi nhà trường.”
Nói rồi, cô chủ nhiệm bước đi.
Cả lớp liền nháo nhào. Ai nấy đều đứng dậy lân la hỏi khắp nơi, xem lập nhóm với ai, dự định sẽ làm gì.
“Du lịch ngoại khóa à…”
Địa điểm được chọn là cố đô Kyoto.
Một điểm đến hàng đầu. Quen thuộc tới nỗi mà bạn học cậu kháo nhau, rằng Osaka với Chiba vui hơn nhiều. Manh mối: Disneyland. Công viên kỷ Jura.
Quay lại vụ chia nhóm. Một số thì nhanh nhảu, trong khi một số thì do dự mãi chưa xong. Riêng cậu chỉ đơn giản đợi suất trống sau cuối, bởi với cậu gia nhập nhóm nào cũng như nhau. Không có bạn trên trường… tiện lợi là thế đấy. Đỡ phải suy nghĩ nhiều.
“Lớp trưởng tốt bụng ơi! Chúng mình cùng nhóm nhé!”
“Được chứ! Sao lại không.”
Không nằm ngoài dự đoán, cô được săn đón ngay.
“Lớp phó thì thế nào? Muốn nhập bọn luôn không?”
Cậu cũng được mời thì… hơi ngoài dự đoán thật.
Suốt học kì vừa qua, cậu nhớ mình khẳng định quan điểm kĩ lắm mà. Rằng nếu không cần thiết thì sẽ không giao du. Vậy rốt cuộc tại sao… bọn họ lại vẫn mời?
“Cậu chưa có nhóm mà, đúng không?”
“Nhóm mình tình cờ lại còn đúng một chỗ đấy.”
Đám con trai còn lại háo hức vểnh tai lên.
“Nhưng khoan… nhóm cậu toàn nữ mà?”
“Riêng lớp phó thì được!”
Cậu nhìn sang Haino. Cô gật đầu, hùa theo bạn cùng nhóm. Miệng cô khẽ mỉm cười.
“Sato-kun thấy sao?
“Cậu đồng ý một câu, là tụi này chốt liền!”
Tiếng rì rầm bàn tán vọng lên đằng sau lưng.
Đúng là vào nhóm nào với cậu cũng như nhau. Có điều, quan trọng hơn… cậu muốn biết tại sao bản thân lại được mời. Không đời nào ý tưởng xuất phát từ Haino.
“Mình thì dễ tính thôi. Miễn lớp trưởng bằng lòng—”
Đám con gái đến đây bỗng hú hét ầm ĩ. Và thế, cuối giờ chiều…
“Để cô thống nhất lại danh sách các nhóm nhé. À, đúng rồi… nhớ nam nữ thụ thụ bất thân đấy biết chưa?”
… cậu bị gạt khỏi nhóm.
Đành chịu chứ biết sao. Bối cảnh thực tế mà.
“Tiếc cho cậu không được lập harem thật đó…”
Vừa đến net cafe, cậu đã bị Haino chê cười không giấu giếm.
Đùi cậu thậm chí bị cô bạn nằm dựa lên. Hãy hi vọng hôm nay… đồng tiền có giá trị.
“Ừ, tiếc ghê…”
“Suýt nữa thì chúng mình được ngủ cùng nhau rồi.”
“Mơ đẹp đấy.”
Nhưng mơ chỉ là mơ.
Suy cho cùng, mang tiếng là chọn nhóm, chứ đến lúc chia phòng có liên quan gì đâu.
“Thế cậu thuộc nhóm nào?”
Haino vươn tay lên.
“Nhóm mấy thằng con trai.”
“Nghe cũng hợp lí đấy. Nhưng hơi chung chung nhỉ…”
Nhào. Nắn. Rồi lại nhào.
Đó là cách Haino chuẩn bị bột làm bánh. Hay nói chính xác hơn… dùng tay nghịch má cậu.
“Cậu không nhớ cả tên bạn bè cùng lớp sao?”
“Tanaka? Sanada? Tabata?”
“Trật lất.”
Đoán thế mà vẫn trượt thì không phải do xui. Mà là do kĩ năng bắn súng cậu dở tệ.
“Ritsu. Cậu là kiểu vô cảm với người đời đúng không?”
“Làm gì đến mức đấy…”
Cậu đã từng kết bạn hồi còn học cấp hai. Chỉ là, lên cấp ba… cậu quyết định dừng lại.
“Hạnh phúc đâu nhất thiết đòi hỏi có bạn bè.”
“Lấp liếm cái gì thế? Chưa trải sự đời đâu.”
“Nhưng nghe phong cách không?”
“Có chứ.”
“Phản đối giùm mình đi…”
Cậu không muốn nghe như mình đang bị thương hại.
“Mình nghĩ tùy người thôi.”
Hai tay vòng ra sau, cô kéo cậu lại gần.
Cậu trên, còn cô dưới. Cặp mắt họ thẳng hàng, nhưng mắt cô nheo lại như sắp cười đến nơi.
“Còn mình? Cậu thấy sao?”
“Dễ thương nhất thế giới."
“Yay…”
Chỉ nhỏ nhặt thế thôi, ấy vậy cô vẫn mừng. Làm cậu cũng mừng theo.
Ngồi dựa lưng vào tường, cậu đọc tiếp manga. Về với nhân vật chính, cùng đam mê thần tượng.
“Chân mình buồn ngủ quá.”
“Cố lên. Tỉnh lại đi.”
Cậu đẩy cô sang bên. Cô bạn học cùng lớp dễ thương nhất quả đất.


