Đôi môi họ chạm nhau.
Không lẽ, một nụ hôn… đơn giản đến như vậy?
Cánh cửa sổ trên tường kẽo kẹt tiếng đong đưa. Một ngọn gió lùa qua, vuốt ve gò má cậu.
Gần đây, cậu nhận thấy… tần suất họ đụng chạm nhiều hơn hẳn trước đây.
Không gì quá trớn cả. Chủ yếu họ ôm nhau, hoặc dựa mình vào nhau.
Cậu chấp nhận bởi vì bạn bè là như thế. Ít nhất là với người chỉ có cô làm bạn. Dĩ nhiên, tạm thời bỏ qua chuyện hai người họ khác giới… chừng đấy rất bình thường, đúng không?
Có điều, hôn nhau… là chuyện khác.
Nó như một minh chứng. Một trách nhiệm ràng buộc hai người thành một đôi. Cậu với lại Haino… nào có phải như thế. Cậu không khỏi cảm thấy họ nên lành mạnh hơn, nhưng hễ muốn thẳng thắn, tâm thức lại kháng cự.
Họ càng gần nhau hơn, tâm thức càng kháng cự mãnh liệt hơn. Thế rồi, khi khoảng cách bằng không, mọi nghi ngờ ma sát với không khí cháy rụi.
Vậy rốt cuộc hai người… nên lành mạnh hơn không?
Câu hỏi ấy nhẹ tênh, lửng lơ tựa bong bóng. Rồi cuối cùng tan biến, trong phòng 420.
Hàng tuần, mỗi thứ Sáu, luôn có một cặp đôi ghé tiệm net cafe.
Chàng trai, nom chừng học cấp ba, hơi cao hơn cô gái.
Cô gái, nom trạc tuổi chàng trai, nổi bật với mái tóc màu nâu nhạt.
Cô sinh viên, sau giờ học trên trường, thường làm thêm tại tiệm vào mỗi tối thứ Sáu, tức cùng thời điểm trên. Cô không biết cặp đôi đến đây để làm gì. Phải chăng chỉ vì muốn hẹn hò chốn riêng tư? Nếu thế sao bây giờ, ngay trước quầy đồ uống… bọn họ lại tíu tít giữa thanh thiên bạch nhật? Thiệt tình mà nói thì, cô chỉ muốn bọn họ khuất mắt mình cho nhanh.
Cô gái đứng bên cạnh víu lấy cổ chàng trai. Không mảy may bận tâm, chàng trai rót đồ uống miễn phí vào ly giấy. Cà phê, và ca cao. Có điều, ly ca cao… hình như cho hơi nhiều đường với kem thì phải. Uống có mà ngấy chết.
Đột nhiên, đang quan sát cặp đôi… cô chợt nhớ người bạn cùng niên khóa với mình, gần đây cũng hẹn hò một bạn nam cùng khóa. Học cùng một niên khóa, nhưng lại hẹn hò nhau? Trên trường chẳng suốt ngày gặp gỡ rồi còn gì? Với sự giúp đỡ của những giảng viên đáng kính, cô quyết sẽ chấn chỉnh cho người bạn ngộ ra.
May mắn thay, cuộc đời chàng trai kia… nom bình lặng hơn thế.
Ngoại hình cậu ta ổn. Có tiềm năng sát gái, nếu chăm chút hơn nữa. Tuy nhiên, khí chất của cậu ta… chẳng lăng nhăng chút nào. Khác xa gã đểu cáng đầu vàng cùng niên khóa, hạng người suy nghĩ bằng đầu dưới thay đầu trên.
Nếu cảm thấy vướng víu, chàng trai sẽ gạt nhẹ cô gái sang một bên, hai tay bưng chiếc khay, rồi cùng bước lên lầu. Thỉnh thoảng không tiện tay, cậu giao cuốn manga cho cô gái cầm tạm. Mối quan hệ hai người rõ rành rành êm ấm. Tới nỗi khi nhìn vào, cô chỉ ước mình có bạn trai như cậu ta. Mà khoan…
“………”
Bất thình lình, lúc cậu ta quay đi, tình cờ cô chạm mắt với cô gái. Lập tức cô cúi chào, nhưng người kia đứng yên, ánh nhìn lạnh buốt giá.
“Sao thế?”
“Không có gì.”
Cô gái, như khẳng định chủ quyền, khoác lấy tay chàng trai. Vẫn bán tin bán nghi, cậu ta bị cô gái lôi xềnh xệch lên lầu.
“Chắc cậu bạn trai này… phải cam chịu nhiều lắm…”
Mải dõi theo cặp đôi, cô thậm chí quên khuấy cả công việc.
“Tổ chức sinh nhật muộn hai tháng cho cậu nào! Yay! Vỗ tay, vỗ tay!”
“Cầu chì bị chập à?”
Chỉ vì cậu xuống lầu, lấy nước rồi đi lên… mà tâm trạng của cô bỗng tụt xuống không đáy. Lúc mới bước vào phòng, cậu trông cô đã đến nỗi nào đâu. Hay cậu quen với bị hà biển bám dính rồi?
“Mình viết tên lên nhé.”
“Vào đâu?”
“Mặt Ritsu.”
“Tên ai?”
“Tên của mình.”
“Được thôi.”
“Vậy xin nhé!”
May thay, rất nhanh chóng, cô phấn khởi trở lại. Nhưng khoan, trên tay cô bạn là… bút dạ vĩnh cửu ư? Tiếng rít của ngòi bút, cùng cảm giác trên da, làm cậu sởn da gà.
“Xong rồi.”
“Xong cái gì mà xong?”
Nét bút quá tùm lum, để gọi là chữ Hán.
Cô chỉ đang vẽ vời, thậm chí còn tỉ mẩn tô đậm nhạt đan xen.
“Tặng này.”
“Mình cảm ơn.”
Cậu nhận cây bút dạ.
Quà sinh nhật đây ư? Thôi cũng không tệ lắm.
“Nhờ ơn ai đó mà câu chuyện lệch đường ray, nhưng đây vẫn cứ là tiệc sinh nhật cậu nhé.”
“Ai đó? Là cậu à?”
Cậu chỉ hùa theo thôi.
“Sao thế? Bất mãn à?”
“Đúng rồi đấy. Bị vẽ mực lên mặt dù không chơi đánh cầu…”
“Cậu cho phép nên mình mới làm nhé.”
“Thôi, kệ đi. Không để bụng làm gì…”
“Con gái hay nói vậy mỗi khi để bụng đấy.”
“Nhưng mình là con trai.”
Và quả thực cậu mới câu trước đá câu sau. Chắc cô phải thất vọng với trí tuệ cậu lắm. Nhưng bất chấp tất cả, cậu rút ra gói quà.
“Chúc mừng sinh nhật nhé.”
Cậu đưa quà cho cô. Cô rơi vào im lặng.
“Quà… đúng không?”
“Phải.”
“Cho ai?”
“Cho cậu đấy.”
“This is your present.”
“Là mình tặng cậu mà.”
Chắc cô đang dịch lại lời của cậu ngay trước.
“Ồ, trâm cài tóc à…”
“Cùng món cậu thuê ở tiệm kimono đấy.”
Lí do cậu chọn ư? Đơn giản là bởi vì…
“Trông hợp với cậu lắm.”
Chiếc trâm không cầu kì. Chỉ mạ một lớp bạc rồi đính bông hoa sen.
“Cậu đeo thử lên đi.”
Cúi nhìn chiếc trâm mãi, cô mới ngẩng đầu dậy.
“Mình không biết cách đeo.”
“Để mình buộc tóc hộ.”
Cậu túm gọn mái tóc màu be thành một búi.
Tại sao nhìn gáy cô… tim cậu đập nhanh nhỉ? Ừ thì trắng trẻo đấy, không chút xém nắng đấy… nhưng nào phải chỗ bị cấm khoe lộ thiên đâu.
“Cài đi.”
“À, ừ. Được…”
Khéo léo luồn chiếc trâm, cậu cố định búi tóc.
May cậu không làm hỏng. Haino bỗng ngoảnh sang, cười khoe răng trắng ngần.
“Sao? Hợp không?”
“Không hợp mua làm gì.”
“Thôi nào! Đừng ngại chứ.”
Lưng cô ngã vào cậu.
“Hì-hì…”
“Trông vui thế?”
“Trước ngày sinh nhật đã được tặng quà thế này… Không biết đến sinh nhật có được tặng nữa không."
“Quà sinh nhật ấy hả…?”
Nếu cậu mà không cần… cô liệu có đòi không?


