Có những khi, dù không ai nói gì, cả hai đều vẫn hiểu.
Ngược lại, có những khi… người này nói một câu, người kia chẳng hiểu gì. Như người trần mắt thịt với người ngoài hành tinh. Mà khoan, nếu cô bạn cuộn tròn như con mèo thế kia, gọi “mèo ngoài hành tinh” có hợp lí hơn không?
“Trong số các loại quần, thấy bảo quần đùi nam là loại thoải mái nhất.”
“Ai bảo?”
“Chappy.”
Đúng là “AI bảo” thật.
“Bịa 36 phần trăm.”
“Nguồn đây.”
Haino chìa cho cậu xem màn hình điện thoại.
Bất ngờ thay, đập vào mắt cậu là một trang web đàng hoàng. Không hổ danh lớp trưởng. Nghiên cứu rất có tâm.
“Lỗi thuộc về ai nào?”
“Được rồi. Mình xin lỗi.”
“Còn mình thì không tha.”
Nếu cô mà bình thường, cậu đã được tha rồi.
“Hình phạt là quần nhỏ. Đưa đây.”
“Luật sư của mình đâu?”
“Bị cáo không có quyền.”
“Quyền con người ở đâu?”
“Bị cáo không phải người.”
Thế thì sao có thể xét xử bằng luật pháp?
“Hình như còn có cả quần đùi nam cho nữ. Khéo mình thử xem sao…”
“Chọn một trong hai đi.”
“Đoán xem. Phải hay trái?”
Hai tay hai bầu sữa, cô dịu dàng nâng niu. Ngoài kia các quý ông lịch lãm đâu hết rồi?
“Này thì thách đổ được ly trà sữa trân châu.”
“Giờ còn ai mà uống trà sữa trân châu nữa?”
“Ngọc trai quý hiếm mà.”
Bản nhân tạo thì không.
“Cởi ra.”
Cô bạn thật quyết đoán.
“Muốn thì đi mà mua.”
“M-Mình… đi mua… đồ lót nam…?”
“Người cậu toàn mìn à?”
Tự dưng cô đỏ mặt như sắp nổ đến nơi.
Dây thần kinh xấu hổ của cô thật bí ẩn. Chẳng lẽ, giữa hai người… không còn gì khác khiến cô bạn ngượng hơn sao?
“Trái tim thiếu nữ mà.”
“Cần mình thi chứng chỉ vật liệu nguy hiểm không?”
Cậu sợ có ngày cô vì cậu mà chết mất.
“Chúc mừng chức hội trưởng về tay lớp trưởng nhé! Nào, mọi người! Cạn ly!”
Người chủ trì nâng ly. Tiếng leng keng vọng lên, nghe mà thấy hồ hởi.
“Cảm ơn các cậu nhé.”
Haino, nhân vật trung tâm của bữa tiệc ngày hôm nay, chỉ việc nở nụ cười.
Nhận lấy chiếc điều khiển, cô được dặn muốn hát bài gì cứ tùy ý. Hóa thân thành nhân vật anime mới nổi, hay là một thần tượng quốc tế lừng danh đây…? Khó chọn cho cô quá. Không biết cô bạn đang cầm mic say sưa kia… có thể truyền cho cô chút tự tin không nhỉ. Giọng hát mới quật cường, mới nổi loạn làm sao.
“Hội trưởng! Hội trưởng giãn nội quy xíu xíu thôi được không? Để bọn mình tự do nhuộm tóc làm móng nhé?”
Không có gì ngạc nhiên, khi người hỏi lòe loẹt từ móng cho đến tóc.
“Việc đấy e là ngoài thẩm quyền mình mất rồi.”
“Ui, tiếc thế không biết…”
Nói chuyện đàng hoàng coi. Đừng có soi móng nữa.
Nghĩ mà cô phát ngán.
Bạn học toàn mấy đứa có lớn không có khôn, nghĩ làm hội trưởng là ngang làm vua làm chúa. Kể cả thành vua chúa, cô cũng không thiên vị cho đám đầu đất này. Phía sau những lá phiếu, chắc động cơ chỉ toàn trục lợi thôi cũng nên. Thân thiện với chúng mà cô như bị vắt kiệt.
“Mà này, Ota-san.”
Hộp quà được bọc lại trong giấy gói tỉ mỉ.
“Chúc mừng sinh nhật nhé.”
“Ui, thật không?! Cảm ơn cậu nhiều lắm! Cậu vẫn còn nhớ mình sinh nhật ngày nào ư?”
Ôm ghì lấy món quà, đối phương cảm kích đáp.
“Muối tắm này thơm lắm. Cậu về nhớ dùng thử.”
Lại còn hợp đăng lên mạng xã hội khoe nữa.
“Dĩ nhiên! Sao lại không? Dù biết đây là tiệc chúc mừng Haino-san, nhưng ôi… hạnh phúc quá!”
Đối phương liền lia lịa khoe cho bạn cùng xem.
Quả nhiên, được mua chuộc— à không, được tặng quà thế này, ai lại không vui chứ? Vừa đánh bóng tên tuổi, vừa giữ mối quan hệ hòa hảo với đồng minh. Đàn bà cả với nhau… bảo sao cô lại cũng mưu mô không kém gì.
“Mà này, Haino-san. Sinh nhật cậu khi nào? Để mình chúc mừng với.”
“Thôi mà. Không cần phải thế đâu.”
(Quý hóa gì đâu mà bày đặt chúc với mừng)
Bị chúng nài nỉ mãi, cô mới thú nhận mình sinh vào ngày nâng cao nhận thức về cá mập. Nói cách khác, năm nay chúng đừng hòng chúc mừng sinh nhật cô.
“Vậy hẹn năm sau nhé!”
“Yên tâm. Mình sẽ chờ.”
Để năm mới đến chùa, cô cầu chúng quên đi. Nhưng mà, sinh nhật à…
“Hừm…”
“Ơ, hội trưởng? Sao lại tủm tỉm thế?”
Bọn chúng lại nhầm to.
“Mình muốn coi tử vi. Cậu sinh vào ngày nào?”
“Lại có ý gì đấy…? Kiếm cớ hỏi sinh nhật thằng này thôi đúng không?”
“………”
“Đừng làm mặt thế nữa…”
Gườm gườm cô nhìn cậu không một chút thiện cảm. Mới đầu tuần đã hẹn cậu đến net cafe, xong còn dùng cậu làm gối ôm hình người nữa… đừng trách cậu vô tình.
“Đi học mà lòng người cũng không hiểu là sao?”
Quả nhiên cậu vừa mới đạp trúng ổ kiến lửa.
“Làm gì có môn nào dạy về Đắc Nhân Tâm.”
“Đồ nhân viên chăm sóc khách hàng vô tích sự.”
“Giỏi thì vào đánh giá thằng này một sao xem.”
Dù người đời dị nghị cũng không đoái hoài tới. Tư duy quá phù hợp để sa vào tệ nạn.
“Thế… sinh nhật cậu khi nào?”
“Đừng lầm đường lạc lối.”
“Mẹ ơi… bế…”
Này gọi là hóa kiếp làm lại cuộc đời rồi.
Cơ mà… sinh nhật của cậu ư? Một kiến thức với cậu không có nhiều ý nghĩa. Chắc tại cậu hầu như không màng đến người đời.
“Sinh nhật… của mình… là…”
“Đừng có ngâm nga nữa.”
“Vô tình. Vô tình thôi.”
Cậu đâu định trêu cô.
“Để mình nhớ xem đã…”
“Sinh nhật còn không nhớ?”
Cậu gật đầu đáp trả.
“Bình thường ai lại quên sinh nhật của bản thân?”
“Người không tự ý thức được sinh nhật của mình.”
Không tự ý thức được chứ không phải không muốn.
Mẹ cậu quá bận rộn để có thể bên cậu vào ngày trọng đại ấy. Riết rồi cậu thành quen, coi ngày ra đời như một dãy số đơn thuần. Để xác minh độ tuổi. Để điền vào hồ sơ.
“Ư…”
“Lúc nào thấy cậu cũng sáng nắng chiều mưa nhỉ…”
Không thích nằm bên nữa, cô nằm úp lên trên. Trọng lượng cô mềm mại rải khắp toàn thân cậu. Mùi quế hoa thoang thoảng, khiến lòng cậu dịu đi.
“Để mình phá lời nguyền sinh nhật cô đơn nhé?”
“Thằng này từ nhỏ đã biết mùi sinh nhật rồi…”
Đỉnh đầu cô cọ vào gò má cậu hơi đau.
“Tặng cậu trước cái này.”
Đôi môi họ chạm nhau.
“Hỏi lại cậu lần nữa. Sinh nhật cậu khi nào?”
“Giữa hè.”
“Cụ thể?”
“Tháng Bảy. Ngày mồng 2.”
“Qua từ đời nào rồi.”
Bụng cậu sau đó được ăn đòn thay cho cơm.


