Chương 35 · 59 chương

Niềm vui tội lỗi trên nỗi buồn của kẻ khác

“… Mình tên là Haino Yuuri. Kể từ ngày hôm nay, mình sẽ là hội trưởng của hội học sinh ạ.”

Không hề có đối thủ.

Đó là cách chức vụ, qua hình thức “bầu cử”, rơi vào tay Haino. Nghiêm nghị đứng trên bục phát biểu trước toàn trường, trông cô mới ra dáng một hội trưởng tuyệt vời và tâm huyết làm sao.

“Buồn thay…”

Thì thầm, cô liếc xuống.

Không thấy người cần tìm… Nhưng thôi cứ gọi là chiều người hâm mộ đi.

Lớp học giờ nghỉ trưa hân hoan như trẩy hội.

“Chúc mừng Haino-san!!!”

Cả lớp vây quanh cô, nhân dịp cô thành công giành được ghế hội trưởng. Đồ ăn và nước ngọt bày ú ụ trên bàn, không cần biết có phải dành cho cô hay không. Chứ từ ngoài nhìn vào… trông như đồ cúng thật.

“Cảm ơn các cậu nhiều. Tất cả là nhờ công các cậu ủng hộ đó.”

Cắt bừa từ bưu thiếp xong dán vội lên môi, lời cảm ơn vẫn cứ làm các bạn hài lòng. Họ chụp ảnh lia lịa hoặc chụm tay giơ lên, không khác gì phóng viên gặp minh tinh ngoài phố. Thôi thì miễn họ vui.

“Sau giờ học chúng mình đi đâu làm bữa đi!”

Quái lạ

, cô thầm nghĩ. Chiến thắng của cô là điều không thể tránh khỏi. Có gì vẻ vang đâu, mà nghe to tát thế. Không lẽ họ mở tiệc vì bài phát biểu à?

“Xin lỗi các cậu nhé. Nhưng nay mình có việc bên hội học sinh rồi.”

“Mới đắc cử thôi mà. Việc gì gấp gáp thế?”

“Mình muốn phấn đấu vì kì vọng mọi người thôi."

“Haino-san chăm ghê…”

Mặc kệ đám bạn học mất cơ hội ăn chơi, cô cầm hộp cơm lên, một mạch rời lớp học.

Nếu cô nán lại thêm, đúng là sự ồn ào có thể có ý nghĩa. Nhưng cô không cần thứ ý nghĩa họ đặt lên, và cũng không muốn mình phải làm mất lòng họ.

“Hôm nay thứ Sáu nhỉ…”

Trời bên ngoài nhiều mây. Không chừng đến lúc tối lại mưa rào nặng hạt.

Thói quen quả đúng là thứ khó mà cưỡng nổi.

Chuyến du lịch với mẹ bị lùi lại một ngày. Và thế, như một lẽ hiển nhiên… đôi chân cậu tự động tìm đến net cafe.

“………”

Tiếng giấy sột soạt kêu.

Điều hòa cũng lạnh hơn. Gió thổi ù ù khiến cậu không tập trung nổi. Cậu vớ ly cà phê.

“Ơ? Hết rồi…”

Ly cà phê hết nhẵn.

Mới một tiếng trôi qua, ba chiếc ly rỗng đã chình ình trên mặt bàn. Quá nhiều caffeine không tốt cho sức khỏe, nhưng không có đồ uống… lại cứ thiếu thiếu sao.

“Để lấy thêm ly nữa.”

Cậu bước xuống dưới tầng.

Đứng trước quầy đồ uống, đôi tay vận động mà chẳng cần cậu để tâm.

Cà phê thì không đường. Ca cao thì mặc định thêm nhiều đường với kem.

Hình như… có gì đó không đúng…

Đôi mắt nhìn dòng chảy, cậu nghĩ ngợi vu vơ… nhưng rồi vẫn mặc kệ.

“Mình làm gì thế này…”

Quay trở lại căn phòng, cậu mới thấy mình ngu. Rốt cuộc cậu đang tính đầu độc mình hay gì?

“Lỗi do mình chứ ai…"

Không đời nào số cậu lại hợp làm bác sĩ.

Vuốt mái tóc nhàu nhĩ, cậu thở dài một hơi.

Biết thế không đến đây…

Vừa tự trách bản thân, cậu vừa yên vị xuống chỗ Haino hay nằm.

“Hội trưởng hội học sinh… chắc phải bận rộn lắm.”

Vòng tay qua chiếc gối, cậu nhìn qua khoảng tường quen thuộc dành cho mình.

Rất có thể, cậu sẽ… hiếm thấy mặt cô hơn.

Một lý do hoàn hảo, cho cậu bớt lui tới. Dù có là thứ Sáu, hay là—

“Đang làm cái gì thế?”

Giật mình, cậu ngẩng lên.

Haino đứng ngay đó. Tò mò nhìn xuống cậu.

“Cậu đến thật đấy à?”

“Xong việc thì đến thôi.”

“Nghe dân văn phòng gớm.”

“Ít nhất mình ở sạch.”

Dân văn phòng đâu phải ai cũng bừa bộn chứ…?

Thầm nghĩ, cậu thẫn thờ. Như vừa nhìn thấy ma.

Về phía của Haino, cô nhìn sang mặt bàn. Ly ca cao ngay ngắn đặt cạnh ly cà phê. Lập tức cô ngoảnh lại nhếch mép cười.

“Sao đấy? Nhớ mình nên đâm ra—”

Cậu tựa vào trán cô, không để cô dứt lời.

“Ritsu?”

“Sao?”

“Cậu đúng là loại người… thiếu thốn tình thương đấy.”

Giọng cô đầy dịu dàng.

Vuốt tóc cậu trìu mến, cô đối xử với cậu chẳng khác nào trẻ con. Cậu để bụng là rõ, nhưng đồng thời… tâm trạng cũng nhẹ hẳn.

“Mình dặn hội học sinh tránh họp thứ Sáu rồi.”

“Vậy à…”

“Công việc không đến mức phải ngồi lì một chỗ. Khác hẳn với manga.”

“Hiểu rồi…”

Thế thì tốt.

Gần gũi nhau một hồi, Haino bỗng dường như sực nhớ điều gì đó. Cô bạn tỉnh bơ hỏi.

“Quà lưu niệm mình đâu?”

“Thôi chết, quên mất rồi.”

Cô gõ cậu một cái. Vào đầu, nhưng không đau.

Không ổn.

Thật sự là không ổn.

Thiếu vắng cô ở bên, cậu như người mất hồn.

Ôm ghì cậu vào lòng, như tìm cách động viên… quả nhiên cô không thể mềm yếu tại đây được.

Hội học sinh mặc dù khiến cô bận rộn hơn, nhưng có vẻ Haino đang thể hiện rất tốt. Vẫn đều như vắt chanh, cô đến net cafe, nằm cuộn tròn trong phòng đợi cậu như con mèo.

“Cho mượn quần nhỏ coi.”

“Đây.”

Cuộn tay thành nắm đấm, cậu dụi lưng cô bạn.

“Muốn quần thảo lắm à?”

“Thông cảm. Người ta hơi nóng tính.”

“Có thích xà quần không?”

Quá nhiều quần để lột.

“Lựa cái đang mặc nhé. Cái mới không thích đâu.”

Chưa đến mùa thu mà đầu cô đã mát rượi.

Bạn đã đến cuối chương 35.

Không gian đọc của bạn