Hiếm lắm.
Thật sự là hiếm lắm, bữa cơm tối nhà cậu mới có hai mẹ con.
“Mai đi du lịch đi!”
“Dạ…?”
Mẹ nói như không nói. Cậu nghe mà còn tưởng đường truyền đang chập chờn. Nhưng không, nói cho đúng… đường truyền không có lỗi. Vấn đề tại kỹ năng. Đòn phủ đầu của mẹ quá nhanh và nguy hiểm, lấn át mọi cơ hội phòng ngự lẫn phản công. Mẹ như là Yugi, còn cậu là Kaiba.
“Tự nhiên mẹ được nghỉ liên tục tận mấy ngày. Mẹ tính làm thông cơ, nhưng công ty lại bảo nghỉ cho hết phép đã, không thì Sở Lao động lại làm rùm beng lên. Dịp nghỉ hè chắc con toàn ở nhà đúng không? Để mẹ dẫn con đi, chơi cho chán rồi về!”
“Dạ vâng… Thì ra là như thế.”
Nhìn mẹ háo hức mà ngôn từ cậu bất lực.
“Nhớ sửa soạn hành lí xong trong tối nay nhé! Mai mẹ con mình đi.”
“M-Mai? Thế còn… trường lớp thì—”
“Nghỉ luôn! Bảo có việc gia đình. À, đúng rồi. Cảm ơn vì bữa ăn!”
Mẹ cậu đứng phắt dậy rồi dọn dẹp bát đĩa. Cậu tìm cách hỏi thêm, nhưng lời nói cứ như tai này lọt tai kia, không tài nào chạm nổi người mẹ vui bất chấp. Đúng là cậu nghĩ mẹ nên nghỉ ngơi nhiều hơn, nhưng mà…
Du lịch cùng mẹ ư…?
Nghe như một giấc mơ, nhưng đã từ xưa lắm. Xưa như hồi mẹ còn đọc “Nàng tiên ống tre” cho cậu trước khi ngủ. Trường cậu đi du lịch ngoại khóa vào tháng Mười, tức từ đó đến giờ vẫn dư dả thời gian.
“Chúc con ngủ ngon nhé!”
Mẹ chui tọt vào phòng.
Thế này chắc hành lí chỉ có minh cậu lo. Cậu cần hai va li, hoặc túi dù cỡ lớn… Mà khoan. Mẹ cậu đã quyết định sẽ đi những đâu chưa? Đã đặt trước chỗ trọ cho những ngày tới chưa? Nghĩ mà váng cái đầu, cơ mà… cũng phấn khích làm sao.
Suốt quãng đời đi học từ trước cho đến nay, chưa một lần nào cậu đến trễ hay xin nghỉ. Nghỉ tận mấy ngày liền, cậu có hơi áy náy… nhưng chỉ thế mà cậu ở nhà thì còn lâu. Lát nữa dọn bếp xong, cậu sẽ đóng hành lí. Còn bây giờ? Xem nào…
“Nhắn cho một tin đã.”
“Du… lịch?”
Đang trao đổi nảy lửa, cùng mấy đứa con gái trong lớp qua nhóm chung, bỗng Haino bắt được tin nhắn cậu vừa gửi.
[Nhiều khả năng mình sắp đi du lịch ngày mai. Cậu thích quà gì không?]
Cô phải tách mình khỏi hội chị em trước đã.
[Mà này, các cậu biết gì chưa? Takahashi-san… hình như đang hẹn hò với Nogi-kun đấy! Mới bắt gặp đi bộ tình tứ tay trong tay. Ngay khuôn viên nhà ga]
Gắp lửa bỏ tay người, tự tin cô bỏ đi. Đợi khi nào cháy to, cô sẽ về chiêm ngưỡng.
“Đi… với…”
Đang định nhắn dòng tin, bỗng cô thấy kì kì. Cậu đâu có nghĩa vụ phải báo cáo cho cô. Mối quan hệ hai người chưa sâu đậm đến thế. Lũ vượn người vô tình đồng hóa cô rồi chăng?
[Đi với ai? Khai mau]
Nhưng vì là Ritsu, thế nên cô mặc kệ.
[Mẹ]
Cụt lủn đúng một chữ. Nhanh thì nhanh thật đấy, nhưng tôn trọng bằng không.
“Xin lỗi đã làm phiền lúc con đang học nhé. Con có cần ăn khuya lấy sức học không con?”
Bất thình lình mẹ cô mở cửa bước vào phòng.
“Dạ thôi, không cần đâu. Cảm ơn mẹ nhiều ạ.”
“Yuuri phấn đấu nên mẹ cũng phải cố chứ.”
Đột ngột cũng không kém, bà đóng cửa rời đi. Haino lật cuốn vở, để lộ chiếc điện thoại xen giữa những trang giấy.
“Đi cùng với mẹ à…”
Nghe không nguy hiểm lắm. Vẫn tạm chấp nhận được.
Không ai dặn dò ai, nhưng cả hai đều hiểu. Rằng đời tư là thứ không nên dính quá sâu. Dù cậu có dễ tính đến đâu đi chăng nữa… cô cũng không thể nào cứ ích kỉ mãi được.
[Net cafe thì sao?]
[Để tuần sau rồi đi]
Vậy thứ Sáu tuần này… cô chỉ có một mình.
Động lực bỗng tan biến. Cây bút tuột khỏi tay, cô dụi má xuống bàn.
“Mình… cũng muốn đi nữa…”
Ngón tay cô đánh nhịp trên màn hình tối om.
Không biết nếu tận tai nghe được lời cô nói, cậu sẽ… phản ứng như thế nào?
Trớ trêu đúng lúc này, điện thoại cô rung lên. Là cảm biến giọng nói? Hơi luống cuống, cô nhìn vào màn hình… xong lập tức trề môi.
[Haino-san! Cậu đang cặp bồ với Ritsu-kun đúng không?]
Ái chà, ghê gớm đấy.
Con đàn bà lẳng lơ thích giật bồ người ta… hôm nay dám cả gan gây chiến với cô à?
“Đang cần kiếm bao cát trút giận thế mới hay…”
Để cô dạy cậu ta một bài học nhớ đời. Cho chừa cái miệng cứ nhem nhẻm Ritsu-kun.
Quả đúng như dự đoán.
Chỗ trọ hay điểm đến… lúc hỏi cậu mới biết mẹ chưa dự trù gì. Chỉ có mỗi trái tim của mẹ là bùng cháy, nhưng du lịch không phải xách ba lô và đi. Vậy nên, trong ngày đáng lẽ ra phải rục rịch tàu xe… cậu lại ngồi ở nhà, dạy mẹ hoạch định từ những bước căn bản nhất.
“Đặt trước phòng… đã xong.”
May mà Tuần lễ Bạc chưa phải thời điểm này.
Khách sạn nhiều phòng trống, giá thuê tương đối mềm. Đặt ghế tàu tốc hành cũng loáng cái là xong. Khâu chuẩn bị coi như đều đã đâu vào đấy. Mà khoan…
“Haino?”
Tin nhắn trên màn hình… là do cô bạn gửi.
Rốt cuộc cô muốn gì? Trêu chọc cậu lười biếng, ham vui trốn học sao? Thế thì sao hôm qua, lúc cậu nhắn rằng mình đi cùng với mẹ xong, cô lại không hồi đáp?
[Mình thích quà gì à? Những kỉ niệm đáng nhớ, trên chuyến hành trình nhé.]
Đọc thôi mà cậu thấy cả một trời văn thơ. Tin nhắn theo sau là…
[Còn lâu mình mới tha. Trừ khi nào lần sau chịu dẫn mình đi cùng.]
“Khác gì tự gán tội xong tự ân xá không…”
Thả nhãn dán chồn bay, cậu giả vờ ngây thơ vô số tội.


