Giơ cao hai cánh tay, cậu tỏ ý cầu hòa.
Haino vẫn cứng đầu, giữ cậu làm của riêng. Hết cách, cậu bèn mặc kệ cô, lôi manga ra đọc.
“………”
Tay cậu lật từng trang.
Liệu rằng ở Nhật Bản… có tồn tại dịch vụ cho thuê hầu gái không? Hay dịch vụ cho thuê người giúp việc là đủ? Gì chứ nhỡ gặp phải các cậu chủ “có tâm”, hầu gái phải “có tầm”, chứ không khó xử lắm. Tường cao cửa kín mà, người ngoài ai biết đâu. Chưa tính bộ trang phục cầu kỳ kiểu cách nữa… Mấy ai mà kham được.
“Đang đọc cái gì đấy?”
“Nàng hầu gái của tôi.”
“Mình mặc chắc đẹp lắm.”
“Ừm, có khi…”
“Nhưng Ritsu mới phải chăm sóc cho mình nhé.”
“Vậy khác gì cosplay.”
“Mấy em đào cosplay cũng ngọt nước lắm đó.”
“Ngọt nước để làm gì?”
“Cậu biết mà, đúng không?”
Ai lại đi vấy bẩn hầu nữ trong trắng chứ?
Hay chính suy nghĩ ấy… mới biến cậu trở thành một con mồi ngon ăn? Nếu thế thì con quỷ quả thực quá ghê gớm, biết triệu hồi đồng loại sâu bên trong con người. Có điều, phàm đã bị nhìn thấu, thì cũng vô ích thôi. Cậu liêm khiết ngời ngời.
“He-he, cú léc nè!”
“Nhột quá! Thôi đi mau.”
“Lạ nhỉ. Rõ ràng hông cậu giật đùng đùng như thế kia… Biểu cảm hoan lạc đâu? Sao chú bé lính chì vẫn tí hon thế này?”
“Căn cứ vào đâu đấy?”
Kiếp trước chắc cậu từng làm việc trong thanh lâu.
“Sao? Muốn được chú ý à?”
“Ai thèm.”
“Eo ôi, lạnh lùng chưa…”
“Lạnh làm sao bằng lòng dạ đàn bà. Cơm hộp không hâm nóng, chăm chồng rõ đảm đang."
“Người ta còn việc nhà, còn đón con cái nữa. Anh biết thông cảm không?”
“Thế nghĩ tôi đi sớm về muộn vì ai hả?”
Họ vào vai vợ chồng, diễn cho chán thì thôi.
“Buồn ngủ quá…”
“Ngủ đi.”
Cô nằm tựa lên đùi.
Mắt dán vào manga, cậu vuốt nhẹ tóc cô. Mềm và mượt như nhung, còn hơn cả cậu nghĩ. Chỗ nào trên người cô… chạm cũng thật sướng tay.
“Ừm, ngủ đây.”
Miệng nói là thế nhưng mắt cô mở thao láo.
Tò mò, cậu cúi xuống, để phần cổ sơ hở. Nhanh như một cơn gió, đôi môi cô thoáng qua.
“Nghe nói hôn nhau giúp làm giảm căng thẳng đó.”
Ồ, ra là thế à…
Tâm trí cậu lên tiếng, nhưng miệng thì lặng thinh. Cứ thế, cô nằm gục đầu xuống, tựa lên đùi cậu ngủ. Một con người tùy hứng… nhưng cũng thật tự do.
“…”
Cậu đưa tay lên cổ, chạm chỗ cô bạn hôn. Ấm ấm, và ươn ướt.
“Đừng có hiểu lầm đấy…”
Cậu tự nhắc bản thân. Về khoảng cách hai người.
“… Ritsu-kun.”
Trên trường hiếm có ai lại bắt chuyện với cậu.
Phần lớn trường hợp là giáo viên hoặc Haino, nhưng ai nấy đều gọi cậu bằng Sato cả. Gọi cậu bằng tên riêng… này mới là lần đầu, nếu cậu nhớ không nhầm.
“Mình… đúng không?”
Chỉ tay vào bản thân, cậu bán tin bán nghi. Một cô gái lạ hoắc mỉm cười gật đầu chào.
“Gọi mình có chuyện gì?”
Mặt trang điểm kĩ lưỡng, cô gái trông y hệt một sugar baby. Cậu không nghĩ rằng mình học cùng lớp với cô, bởi thay lớp trang điểm không đồng nghĩa thay đầu. Nhưng biết đâu cô lại dành ra tận vài tiếng liền tù tì thì sao? Dù thế phải gọi là ngụy trang mới đúng cách,
“À thì… từ hồi lên lớp cũng đã lâu rồi mà nhỉ. Đúng không?”
Bồn chồn đưa tay lên, cô nghịch ngợm đuôi tóc.
“Cậu còn nhớ mình à?”
“Nhớ chứ.”
Cậu thì không.
Dĩ nhiên, sự thật là thừa thãi, nên cậu chỉ mỉm cười. Dựa theo lời cô nói, chắc hẳn hồi năm nhất họ học cùng lớp nhau. Cứ thuận theo dòng chảy, cậu sẽ ổn.
“Hì-hì… Hạnh phúc quá.”
Chắp hai tay vào nhau, cô nàng cười rạng rỡ. Dường như có gì đó toan tính phía đằng sau… nhưng tạm thời cậu cứ làm ngơ cho êm thấm. Bỗng nhiên, nét mặt hơi chùng xuống, người bạn cùng lớp cũ (chắc thế) tinh nghịch chọc ngón tay vào má cậu mà hỏi.
“Ritsu-kun. Cậu với Haino-sa—”
“Sato-kun.”
Haino bước lại gần. Đùng đùng, ngay trước mắt. Cô bạn nhoẻn miệng cười, nhưng lạ thay, cậu thấy… cô hơi thiếu tự nhiên.
“Xin lỗi cậu vì đã xen ngang giờ nghỉ trưa. Trên cương vị lớp trưởng, mình có thể yêu cầu lớp phó phụ giúp chứ?”
“À, ừ. Được.”
Cậu đứng dậy khỏi ghế.
“Phiền cậu thông cảm nhé, Takahashi-san. Việc bắt buộc nên mình phải cắt ngang hai người.”
“Không có chi. Các cậu cứ thoải mái."
Takahashi chào tạm biệt rồi rời đi.
“Thế… vừa nãy là thế nào?”
Cậu ướm hỏi sự tình. Tiếng Haino thở dài… như đeo chì trên vai.
“Thiệt tình… thấy của ngon vật lạ là rình rình cái tay…”
Bước dọc theo hành lang, Haino trước mặt cậu không tiếc lời miệt thị.
“Cậu đang nói… Takahashi-san, đúng không?”
“Ừ, đúng rồi. Takahashi-san. Con đàn bà lẳng lơ, thích cướp bồ người khác.”
“Ngôn từ phù hợp với mọi lứa tuổi đâu rồi?”
Lớp mặt nạ cô bạn như sắp toác đến nơi. May đang giờ nghỉ trưa, nên hành lang nhìn quanh chỉ thấy bóng hai đứa.
Nhưng tai mắt có thể ở bất cứ nơi đâu.
Cậu giải thích một hồi, Haino mới để ý. Loáng cái từ bí xị cô bạn nở nụ cười.
“Ý mình là xương chậu cậu ấy dẻo dai lắm. Ngựa nào mình cũng thấy cậu ấy cưỡi được cơ. Công nhận giỏi thật đó.”
“Ví dụ trực quan nhỉ…”
Thôi thì biết nỗ lực nói bóng gió là tốt.
“Nhưng mà, Sato-kun, cậu nhớ cẩn thận vào. Takahashi-san… Lịch sử tình trường của cậu ấy dày đặc lắm. Chơi chán là bỏ ngay.”
“Ồ…”
Thoạt tiên, cậu trầm trồ vu vơ.
Nhưng rồi, nghĩ lại cậu mới thấy. Cô bạn kia bắt chuyện hẳn phải có lý do.
“Vậy tức là… mình đang bị nhắm tới?”
“Giờ mới nhận ra à?”
Cậu gật đầu thì bị Haino lườm cháy mắt.
“Lườm nguýt vô ích thôi. Lần đầu được con gái chủ động theo đuổi mà. Sao hiểu ngay cho được.”
“Quào. Thế à.”
Không biết sao nghe chừng cô lại mãn nguyện nữa. Chắc khinh cậu cũng nên.
“Nghe kể hết đầu đuôi… tự nhiên thấy kì kì…”
“Đừng lo, Sato-kun! Cậu trông ổn áp lắm.”
“Mình có buồn vì không hợp mắt chị em đâu…"
Cậu không mượn cô bạn xát thêm muối vào lòng.
“Ý là, nếu cậu ta quả thực thích giật bồ người ta… Sao lại nhắm mình chứ?”


