Chương 32 · 59 chương

Mùi mồ hôi, của cô và của cậu

“Cơ mà… sao không tự rút lui?”

Cậu vừa nói dứt lời, Haino tháo cặp xuống. Quỳ gối, cô lại gần, gần đến nỗi đôi vai họ chạm nhau.

“Mình nóng mà nhễ nhại mồ hôi mồ kê này…”

“Ý là muốn mình ngửi mồ hôi cậu đúng không?”

Cậu ngửi nhẹ mái đầu.

“Hừm…”

“Hu-hu, xấu hổ quá! Phải đi tắm mau thôi!”

Haino vờ vĩnh khóc rồi giật lùi ra sau. Chẳng để cậu kịp khen, rằng mùi cũng không tệ.

“Thấy sao?”

Lần trở lại tiếp theo, trông cô khí thế hơn. Mái tóc be được cô ghì sâu vào cánh mũi, đảm bảo cậu bắt trọn từng phân tử mùi hương. Cần thiết hay là không… cậu không bận tâm lắm.

“Mùi dầu gội đầu tiên…”

“Dĩ nhiên. Mình là con gái mà.”

Khá chắc cô bạn mới tắm rửa và gội đầu.

Kể từ khi nghỉ hè, cô bạn cũng chuyển sang phong cách thời trang là quần đùi kèm áo phông, biến căn phòng cho thuê gần gũi như căn nhà. Khổ nỗi, cổ áo rộng thùng thình, nên hễ cô nghiêng người, hai khối tròn trắng muốt lại lấp ló trêu ngươi. Mà khoan. Nhìn đung đưa thế kia, không lẽ… không lẽ nào…

“Áo ngực của cậu đâu?”

“Vướng lắm. Vứt đi rồi.”

Thế này không chỉ trên, mà có khi cả dưới…

“Ritsu.”

Haino lại gần hơn. Chỉ được ngăn cách bởi lớp áo phông mỏng dính, trái ác quỷ của cô dựa lên cánh tay cậu. Mũi cô lượn một vòng, thám thính khắp bả vai.

“Mồ hôi nặng mùi đấy…”

“Mình là con trai mà.”

Chắc cậu phải tắm thôi.

Tắm xong, cậu lên phòng. Haino lúc này đã cuộn tròn ngủ như heo. À không, như mèo thì đúng hơn. Hoặc theo lời chính chủ…

“Xin lỗi. Mình ngủ quên.”

“Đúng thế.”

“Gừ… Đã sợ cá mập chưa?”

Cá mặn cá ươn chứ cá mập gì tầm này.

Dẫm lên cặp bàn tọa đang khiêu khích ngáng đường, cậu đặt ly cà phê, cùng với ly ca cao, lên chiếc bàn gỗ ép. Thế rồi, cô vươn người, úp ngực nằm thẳng cẳng. Quả thực là khó coi.

“Vậy kế hoạch là gì?”

“Xem lại tập đầu đi.”

“Trở thành Hokage!”

Cái này thì khỏi xem tập đầu cũng biết được.

“Bầu cử hội học sinh.”

“Sao không tự rút lui?”

“Nâng cấp bộ nhớ đi.”

“RAM này 4GB đấy.”

“Gút-bai?”

“Ừ, bái-bai.”

Cậu chưa kịp bỏ đi, cô bạn đã nằng nặc níu chân cậu không rời.

“Không cách nào khả thi mà khá khẩm hơn ư…?”

“Đừng bỏ cuộc vậy chứ. Nghĩ đi. Dùng cái đầu nghĩ đi.”

“Đỡ mình dậy cái đã…”

Vậy trước tiên đừng có giữ chân cậu khư khư.

“Các ứng viên khác đâu?”

“Chịu thua.”

“Sao không tự rút lui?”

“Chậc, sao lặp tiếng nhỉ…”

“Đừng đấm người ta nữa.”

Radio làm gì biết đau mà biết sợ.

“Vừa không muốn rút lui, lại vừa không tìm được ứng cử viên thay thế…”

Thế mà không muốn làm hội trưởng được cũng tài.

“À, hay là… mình tự ứng cử nhé?”

Bất thình lình, Haino ngẩng mặt lên.

“Tại sao?”

Cặp mắt cô mở to.

“Để tranh chức hội trưởng.”

Bằng không cuộc bầu cử chỉ mang tính chiếu lệ.

“Cậu mà không rút lui, thì kiểu gì cũng thắng. Dù biết mình cơ hội chẳng thấm tháp vào đâu— Làm cái gì nữa vậy?”

Haino, tay vòng qua ôm eo, úp mặt vào bụng cậu. Nằm bất động tại chỗ, cô quyết không lỏng tay. Cậu bèn đọc manga, để mặc cô tùy ý. Trùng hợp thay, bộ truyện cũng xoay quanh chủ đề hội học sinh.

“… Không được.”

Miệng cô khẽ mấp máy, làm cậu hơi nhồn nhột.

“Chắc không?”

“Chắc.”

Càng tốt dành cho cậu.

Haino về đến nhà.

Như mọi khi, hình bóng của người mẹ đập vào mắt đầu tiên.

“Ơ con về rồi à? Việc học vất vả không?”

“Dạ vâng, con mới về.”

Đồng phục mặc chỉnh tề, cô tươi cười lễ phép định bước lên tầng trên.

“À, đúng rồi. Yuuri.”

Mẹ bỗng gọi tên cô. Nhìn gương mặt rạng rỡ, cô thấy điềm chẳng lành.

“Mẹ trông vui vẻ thế. Có chuyện gì vậy ạ?”

“Ồ, có thật không con?”

Bà háo hức cứ như muốn tiết lộ gì đó. Làm cô hơi bực mình.

“Thật ra nhé… mẹ cũng vừa biết thôi.”

Ước gì cô có thể gạt giọng bà khỏi tai. Như cách mà Ritsu thường đối xử với cô, mỗi khi cô đòi hỏi điều không thể đáp ứng.

“Biết chuyện gì thế ạ?”

“Yuuri. Con sắp thành hội trưởng hội học sinh đúng không?”

Là ai?

Là ai đã tuồn tin?

Tuyệt đối không có chuyện cô kể cho gia đình. Cô không muốn bọn họ đặt kì vọng vào cô, và cô thậm chí còn không muốn được đề cử.

“Mẹ bạn học của con kể cho me biết đấy. Tin vui như thế này, con báo cho mẹ trước một tiếng có hơn không.”

Mẹ của… bạn học cô?

À, đến đây cô đã hiểu. Thì ra chính bạn học đã đâm sau lưng cô. Thế gian mồm mép quá. Phen này bằng mọi giá, cô phải tìm hung thủ, đâm đơn kiện về tội xâm phạm quyền riêng tư. Đứng trước vành móng ngựa ngay ở tuổi thiếu niên… ả có mà tiêu đời, sống cũng không bằng chết. Mở bài sẽ là cô lên mạng viết tâm thư, rồi chốt hạ kiểu như, “Mình có tội tình gì… mà cậu hại mình chứ?”. Đảm bảo truyền thông bẩn lao vào tới tấp ngay.

“Dạ con chỉ mới được giáo viên đề bạt thôi. Chưa chắc chắn nên con chưa dám báo trước ạ.”

“Yuuri của mẹ thì sao mà không thắng được.”

Mẹ cười. Cô cũng cười.

Không biết mẹ thế nào, chứ cô thì không vui.

“Con lên lầu học đây.”

“Tối nay mẹ nấu món khoái khẩu của con đấy. Gratin nhiều rau củ, đúng không con?”

“Dạ vâng. Con mong chờ lắm ạ.”

Cô đi lên cầu thang.

Bước vào phòng, cô đóng cửa kín bưng… rồi nằm rạp xuống giường.

“Mình thậm chí còn chẳng thích gratin đến thế…”

Đấy chỉ là món mà mẹ của cô hay nấu, và mỗi khi bà hỏi, cô khen cho bà vui. Không khác gì thần tượng có sở thích một đằng, nhưng công ty quản lý ép khai một nẻo cả.

“Hội trưởng hội học sinh…”

Nghe thôi đã thấy phiền.

Lịch trình cô hàng ngày đâu dư nhiều khoảng trống. Không cần đến người khác tự tiện lấp đầy thay. Nghĩ mà cô rùng mình. Nhưng thứ đáng sợ hơn…

“Ritsu… mà làm hội trưởng thì…”

Quỹ thời gian hai người có thể được ở bên… Cô không muốn bớt đi, dù chỉ một giây phút.

“… Làm gì đấy?”

“Giải tỏa căng thẳng thôi.”

Thứ Sáu net cafe.

Cậu vừa bước vào phòng… thì đã bị Haino nhào đến ôm chặt lấy.

Có lẽ nào đây là một biện pháp phòng thân? Nhằm khiến cậu chú ý đến một thứ gì đó, bất cứ thứ gì ngoài bộ ngực cô căng tròn? Nếu thế, xin chúc mừng. Lần này cậu chịu thua.

Quay trở lại chuyện chính. Rốt cuộc cô muốn gì?

Bạn đã đến cuối chương 32.

Không gian đọc của bạn