Chương 30 · 59 chương

Khoảng cách bình thường của hai kẻ chẳng giống ai

“Quào… buffet…”

Ánh mắt cô sáng lên, ngây thơ không tì vết.

Ngượng ngùng, cậu ngoảnh đi. Trên bàn là burger, sandwich, mì Ý, rồi lại còn cá nướng, rau dưa, súp miso,… nói chung vô số kể. Món nào cũng gọn gàng, trên những chiếc đĩa lớn. Tính ra gọi đây là buffet cũng không ngoa.

“Ai là người làm thế?”

“Hả…?”

“Đừng chọc thức ăn nữa. Dùng nĩa đàng hoàng coi.”

Lần này quả nhiên cậu có hơi quá tay thật.

“Ăn bao nhiêu thì ăn. Thừa mình để tủ lạnh.”

“Nhà cậu có hộp đựng thức ăn mang về không?”

“Toàn hộp bảo quản cả.”

“Nhưng sao nấu nhiều thế?”

Cậu ước gì cô chịu điều hướng câu chuyện thay.

Haino tủm tỉm cười. Dưới gầm bàn, đôi chân cô đung đưa, thậm chí còn ve vãn cẳng chân cậu trơ trẽn. Không nhột, nhưng kì kì.

“Cảm ơn cậu vì đã lặn lội đến đây thôi.”

“Tại cậu gọi gái mà.”

“Thế cậu gái gọi chắc?”

Về lí thì có lẽ… không hoàn toàn cô sai.

“Cảm ơn vì bữa ăn.”

Dẹp hục hặc sang bên, cậu và cô thưởng thức.

“Ritsu nấu giỏi đấy.”

“Tương lai mình đang định làm đầu bếp kia mà.”

“Vậy nhớ để mình cầm biển hiệu đứng ngoài nhé. Hứa nụ cười luôn thường trực trên môi.”

“Động lực của cậu là?”

“Ăn ngủ cũng có tiền.”

“Cậu được nhận.”

“Hoan hô. Hợp đồng trọn đời nhé?”

Cái đó cậu không chắc.

“Mà… công nhận ngon thật…”

Đã bao lâu cậu mới không ăn sáng một mình?

Ngẩng đầu, cậu nhìn lên, thấy Haino đánh chén miếng sandwich nóng hổi. Rốt cuộc đã bao lâu, kể từ lần cuối cùng… cậu với mẹ cùng nhau ăn một bữa sáng chứ? Hay đúng hơn, trừ khi cậu còn nhỏ, hầu như chẳng bao giờ mẹ con cậu ăn chung.

Kí ức những bữa cơm nhạt nhòa và loang lổ. Như bức tranh sơn dầu dính nước dù chưa khô. Bức tranh mà hôm nay, lần đầu sau bấy lâu… cậu cầm bút vẽ lại.

“Nhao nhế? À, ún ồi… muốn mình đút cho không?”

“A…”

Nhân lúc cậu mở lối, một chiếc bánh burger xộc thẳng vào cuống họng.

“O ế ày ao ăn…?”

“A…”

Thấy miệng cô hé mở, cậu cũng đút một miếng cơm nắm nướng trả đũa.

“Nước tương xém cạnh ngon…”

“Còn miso nữa đấy.”

“Được rồi, há miệng coi.”

Quay qua quay lại thành họ đút cho nhau ăn. Bữa sáng vì vậy bị kéo dài đến thừa thãi… nhưng thôi, vui là được.

Ngoài trời nắng chang chang.

Bầu trời cao trong xanh, mây trắng nổi bồng bềnh. Tựa trò đùa ác ý bị ông trời phủi tay, cơn giông ngày hôm qua… đọng lại mỗi duy nhất trên hành lang ướt nhẹp.

“Cần mình tiễn về chứ?”

“Thế cậu tiễn mình đi.”

“Được.”

Cậu lục đục thay đồ, rồi lên đường cùng cô. Người bình thường hẳn sẽ đáp rằng “Không cần đâu”, nhưng vì là Haino… nên đành chấp nhận vậy.

“Vứt giùm mình cái ô.”

“Hôm nay ngày thu gom rác không cháy.”

“Ô có cháy được đâu.”

“Ở chỗ mình thì có.”

“Lạ nhỉ. Tưởng rơi xuống dung nham cũng không cháy được chứ…”

Không cháy không đồng nghĩa không thể bị nấu chảy.

Một vũng nước hiện lên. Cậu cố tình tránh đi, còn cô nhảy ùm vào. Nước bắn lên quần dài cậu tung tóe.

“Tâm trạng phấn chấn nhỉ.”

“Tại họa tiết chấm bi trông khá hợp đấy chứ… Mà thôi, mình xin lỗi. Mình sẽ sám hối sau. Chậc…”

“Hỏi Chappy sám hối có nghĩa là gì đi.”

“Là xin lỗi ngoài mặt xong làm lơ chứ gì.”

“Cậu dạy nó đúng không?”

Thật chủ nào tớ nấy.

“A, xe buýt đến kia.”

Chiếc xe buýt chầm chậm tiến tới từ đằng xa.

“Tận nhà hay đến đây?”

“Đến đây.”

“Vậy không làm phiền nữa.”

Haino bước lên xe, nhưng vẫn ráng nán lại vẫy tay chào tạm biệt.

“Chiều nay lại gặp nhé.”

“Ch-Chiều…?

Chiều nay?

“Haino—”

Cậu còn chưa dứt lời, chiếc xe đã lăn bánh. Cửa đóng là Haino không một lần ngoảnh lại.

Xe đưa cô xa dần. Cậu đứng yên tại chỗ, mở điện thoại lên xem.

Một ngày giữa tháng 8. Trên 30 độ C. Và…

“Thứ Sáu…?”

Thứ Sáu net cafe.

Không lẽ… cô định hẹn thật sao? Dù sáng vừa mới gặp?

Phòng số 420.

Cảm giác từ căn phòng… mới thân thuộc làm sao. Như cái cách hôm qua cậu qua đêm cùng cô, mặc dù chữ “qua đêm” có thể gây hiểu lầm. Ngần ngừ mất một hồi, cậu vẫn mở cửa ra.

“Ca cao.”

Đập vào mắt cậu là chiếc quần lót trắng tinh, để lộ bởi Haino hớ hênh nằm chình ình.

“Bình thường hơn rồi đấy…”

Sự ngần ngừ tan biến. Phải, như này… mới đúng là bình thường. Cậu hơi buồn, nhưng cũng nhẹ nhõm thay.

Cậu đi xuống dưới tầng. Pha một li ca cao, không quên đường với kem. Nhặt một cuốn manga được nhân viên gợi ý, cậu kẹp vào nách rồi quay trở lại căn phòng.

“Đồ uống đã sẵn sàng. Xin mời, thưa tiểu thư.”

“Cảm ơn cậu vất vả.”

Cô lười biếng giơ tay… xong lại buông thõng xuống.

“Cái đồ ăn hại này…”

“Một phần ba cuộc đời là dành để ngủ đấy.”

“Cậu chắc hai phần ba.”

“Xì…”

Tộc trưởng! Có thằng tính xì mi!

Đặt ly ca cao xuống, cậu nghĩ ngợi vu vơ. Ngồi vào chỗ thân quen, cậu lật giở cuốn truyện.

“Đang đọc cái gì thế?”

“Manga về pha chế.”

“Về thầy Walter White?”

“Thầy bệnh nặng lắm rồi.”

“Chú Sáu Thiện nhân ơi…”

“Còn tỉnh táo không đấy?”

Hay cậu đang nói chuyện còn cô thì ngủ mơ?

“Còn chứ… còn… cò—… c—”

“Ngủ ngon.”

“Khò…”

Có thật đang ngủ không?

Nhìn cô, cậu thầm nghĩ. Ngủ mười tiếng đồng hồ, xong chiều lại ngủ thêm… quả đúng là siêu nhân. Mỗi tội ly ca cao để nguội lại phí quá. Tranh thủ lúc còn nóng, để cậu uống thay cô— Ựa, không thể nuốt nổi. Đúng nước bùn có khác.

Nếu pha thêm cà phê… thì sẽ như nào nhỉ? Chắc là sẽ đại loại thành một ly mocha. Nghe dễ tiêu hơn chút. Định vớ ly cà phê, bỗng cậu bị Haino túm cổ kéo vào lòng.

“Hóa ra còn thức à.”

“Ca cao…”

“Kia kìa. Mình không uống hết đâu.”

Hàng lông mi của cô… thật đẹp và thật dày.

Về phía làn da cô, mặc dù trọng lực khiến mái tóc cậu cản trở, mỏi mắt cậu vẫn không tìm thấy lỗ chân lông. Ước gì bộ óc cậu biết tự động làm mờ, chứ bây giờ chỉ cần sơ sảy một chút thôi… cậu không kiềm được mất.

“Vẫn còn một ít mà. Bằng không để mình lấy—”

“Ưm…”

Đôi môi họ chạm nhau. Thoáng qua, trong phút chốc.

Vậy cụ thể là gì? Là Haino lè lưỡi. Và như thoa son dưỡng, liếm một lượt vành môi.

“Làm… cái gì đấy hả…?”

“Cướp lại ca cao thôi.”

Cậu nghĩ mình còn bị cướp đi nhiều hơn thế.

“Lần đầu của mình đấy.”

“Mình cũng là lần đầu… Thôi uống ca cao đây.”

Hồn nhiên đẩy cậu đi, cô ôm một chiếc gối, hớp một ngụm ca cao. Bình dị và thảnh thơi, như cắp sách đến trường. Cậu cũng đưa lên miệng nhấm nháp ly cà phê.

“Ngọt… thế nhỉ…”

Dù trong ly toàn là cà phê đen không đường.

Rốt cuộc giữa hai người, đâu mới là ranh giới?

Quả nhiên, họ bình thường… theo cách chẳng giống ai.

Bạn đã đến cuối chương 30.

Không gian đọc của bạn