“Không chịu đâu. Đưa áo sơ mi đây…”
“Đã nói để khi khác.”
Haino mặc một chiếc áo phông dài ngang đùi.
Quá trình thuyết phục cô dai dẳng đến bực mình. Cô liên tục mè nheo, đòi bằng được chiếc áo cậu hay mặc đến trường… nhưng nào cậu dám nghe. Xe gầm thoáng tốn xăng hơn xe gầm thấp nhiều.
Nói là đỡ hơn thôi, chứ trông cô lúc này… khác gì nữ chính game màn dọc rẻ tiền chứ. Loại game mà người ta chỉ chơi bằng một tay, để tay còn lại thì…
“Xin phép đặt phòng nhé.”
“Này, này. Nhà người ta…”
Bước vào phòng cậu là cô nhảy tót lên giường. Nằm sấp cầm điện thoại lúi húi gõ gì đó, cô vung chân phành phạch khiến tà áo phất phơ. Chẳng hiểu sao kể cả có hay không có áo, khí chất đầy khêu gợi vẫn không hề suy suyển. Do vừa mới tắm chăng?
“Không mau về đi à?”
“Hả?”
Haino trợn tròn mắt.
“Cậu có bị điên không? Giữa mưa gió bão bùng… lại đi đuổi khách về?”
“A lô! Tắc xi phải không ạ?”
Sấm chớp nổi đì đùng.
Ngạo mạn chẳng bao lâu, cậu đã phải hãi hùng, quấn chăn ngồi co ro.
“Sao nào? Chào tạm biệt mình coi. Mình còn phải về nữa.”
“Nhưng con gái qua đêm nhà con trai thế này…”
“Thôi thôi, đừng có điêu. Tắm chung còn bày đặt.”
Haino… nói không sai.
Nhưng cái gì cũng phải có giới hạn của nó. Giống như khi quá nhiều màu sắc trộn vào nhau, phân biệt từng màu sắc riêng lẻ là bất khả. Tương tự với đạo đức và luân thường đạo lý.
“Cơ mà… cậu sợ à?”
“Sợ chứ. Tại mình là con trai—”
“Hù…!”
“Hí-í-í-í-íc…!!!!!!”
Bị cô bạn nhát ma, cậu sợ nổi da gà. Mồ hôi đổ ào ào, còn lồng ngực như bị nhét vào một trái bom.
“Đó, thấy chưa? Giờ mà mình về xem… Thách cậu chịu nổi đấy.”
Haino khanh khách cười.
“Nào, Ritsu.”
Bàn tay cô chìa ra. Không còn sức chống trả, cậu bị cô kéo lê, đặt cho nằm đối mặt.
“Ngủ chung với mình nhé.”
“Giường này giường của ai?”
“Mình tuyên bố chủ quyền.”
Cô ngang ngược chiếm chỗ. Như một con mèo hư.
“Công nhận háo hức ghê. Y chang tiệc ngủ ấy…”
Haino khe khẽ cười, náu mình dưới tấm chăn.
Xung quanh toàn bóng đêm, mọi giác quan của cậu đều hướng vào cô bạn.
“Đồ trẻ dại mầm non…”
“A-hi-hi… Nằm cạnh Ritsu-kun thích quá, thích quá đi…!”
Cứ đà này thuyết phục chỉ tổ tốn nước bọt.
Cậu không biết như này nên là tốt hay xấu. Cậu chỉ biết trong chăn thơm phức hai thứ mùi. Dầu gội, và quế hoa.
“Mình sắp ngất đi quá…”
“Tại mình?”
“Tại Haino.”
Cô bạn lại cười khẽ. Chẳng lẽ… cô đang vui?
“Cậu thấy buồn ngủ chưa?”
“Mới có năm giờ chiều.”
Cậu còn chưa ăn cơm, và không ai đi ngủ với một cái bụng đói.
“Nhiều yếu tố khiến mình không nhắm mắt được quá…”
“Như là mình… đúng không? Cậu rạo rực lắm à.”
Cô nói chỉ có chuẩn.
“Ri–tsu…”
Cậu nhích vào lòng cô. Ngửi mùi thơm của cô, cậu thấy… như ở nhà.
“Mềm thật đấy…”
“Nghe nói được ôm giúp làm giảm căng thẳng mà.”
Thật không? Cậu cũng không rõ nữa. Thậm chí có chỗ cậu còn thấy căng thẳng hơn.
Tuy nhiên…
“Haino…”
“Sao?”
“Cảm ơn cậu…”
Cậu tin cô xứng đáng với một lời cảm ơn. Nhờ cô mà tiếng sấm… không chạm đến cậu nữa.
“Ritsu thích nũng nịu cặp đào mình quá nhỉ.”
Riêng cái nêu vừa rồi… cậu sẽ không cảm ơn. Nhưng cho thì cậu nhận.
Tiếng chim muông chiêm chiếp vọng lên ngoài cửa sổ.
“Mình… ngủ ngon vậy cơ à…”
Đã hơn sáu giờ sáng. Tức có nghĩa… cậu vừa đánh một giấc suốt mười tiếng đồng hồ? Con người quả đúng là sinh vật diệu kì thay.
Cậu nhìn sang Haino. Cô bạn nằm chảy dãi, chăn tuột xuống đến bụng.
“Thì ra đây là tiếng chim hót lúc sớm mai…”
Cậu khẽ xoa bụng cô. Mềm mịn và sảng khoái, như đồng cỏ nhung mượt.
”Hỏng rồi…”
Bàn tay cậu bất khả kháng cự trước cám dỗ.
Cậu xoa, rồi lại xoa. Xoa không biết điểm dừng. Xoa mà ngỡ xe đua bung lụa trên cao tốc.
“Hỏng thật rồi…”
Sao cậu chỉ thấy sướng, mà không thấy hứng tình? Thật là… dị hợm thay.
Bỗng nhiên, cậu thấy đói.
Không, hiển nhiên mới đúng. Cậu nào đã ăn gì, suốt từ trưa hôm qua.
“Chắc nướng miếng bánh mì, với lại chiên quả trứng…”
Cậu nghĩ về Haino.
“Biết là khách không mời, nhưng kẹt xỉ thì hơi…”
Dù gì cô bạn cũng đem đến sự cứu rỗi.
Dĩ nhiên, nói thế chứ chẳng phải thứ gì quá cao siêu. Chỉ là, giữa sấm chớp mưa gió… cô lặn lội ghé qua, không để cậu một mình. Chẳng thể đòi hỏi hơn.
“Chắc là trong tủ lạnh phải có gì đó chứ…”
Cậu muốn làm gì đó cầu kì hơn khao cô.
Nhà vẫn còn cá hồi. Vẫn còn khúc thịt thăn. Có rau, có miso. Trong ngăn đá hình như có thêm thịt xay nữa. Haino… món khoái khẩu… Không lẽ parfait chăng?
“Oáp… Ritsu?”
Vươn vai cô ngáp to. Cặp dưa lưới dẻo dai, đàn hồi dưới lớp áo. Nói mới nhớ, hôm qua cậu quên không dọn phòng tắm thì phải.
Về phía của Haino, chậm rãi cô bước qua phòng bếp cậu đang đứng. Vừa thấy cậu một cái, cô liền tươi rói cười.
“Chào buổi sáng, Ritsu.”
“À ừ, chào buổi sáng.”
Bắt gặp nụ cười ấy… thử hỏi cậu có còn tâm trạng trêu chọc không?
“Đói quá… Nhà có gì ăn chưa…?”
Cô bạn mò đến tìm bờ vai cậu đòi hỏi. Bảo sao người mẹ hiền… phải học cách vị tha.


