Tiếng chuông báo tan học vang lên dọc hành lang. Đám học sinh đứng lên, chuyển dịch tiếng ồn từ trong lớp ra sân trường. Không màng đến Haino được bạn bè săn đón, cậu vội xách cặp lên, chim cút khỏi phòng học.
“Đọc gì bây giờ nhỉ…”
Cuốn manga hôm qua thì cậu đã đọc xong. Chắc mẩm đây là lúc tìm kiếm làn gió mới, đôi chân cậu phấn khởi bước qua cánh cổng trường. Tiện tay mở điện thoại hóng hớt chuyện thế gian, bỗng đập vào mắt cậu là thông báo tin nhắn. Nội dung không quá dài, đủ để cậu đọc hết dù không bấm xem thêm.
“Lại… hẹn… chỗ… cũ… nhé…?”
Nhận được tin, cậu bèn không về nhà. Thay vào đó, cậu lách qua tấm biển “Công trình đang thi công”, đi theo một cung đường rợp tán cây xanh mát. Nheo mắt bởi ánh nắng, cuối cùng cậu đứng trước một tòa nhà vô cảm tọa lạc gần sân ga. Không vội bước vào ngay, cậu đứng dựa vào tường.
“Để xem tốn bao lâu…”
Móc tay vào túi áo, cậu định bấm giờ thì—
“Khỏi cần.”
—Một giọng nói vang lên.
Trán ướt đẫm mồ hôi, Haino đứng trước cậu ôm ngực thở hồng hộc.
“Vội thế. Từ từ thôi.”
“Để đến muộn cho cậu có dịp cười cợt à?”
“… Làm gì có.”
“Thế cặp mắt trung thực đang nhìn đi đâu kia?”
Lộ mất rồi
, cậu nghĩ.
“Đã nhắn hẹn trước rồi. Hiếm lắm mới có dịp bạn bè không rủ rê…”
“Được rủ là sướng đấy. Hầy, chẳng bù cho mình…”
“Còn non và xanh lắm.”
Cậu bất lực nhún vai.
“Vào thôi. Đi sớm còn về sớm, tránh giải thích lằng nhằng.”
“Không ai bận tâm đâu.”
“… Có chơi có chịu đấy.”
Dạo gần đây quả thực cảnh sát hay làm ngơ, mặc cho học sinh có nửa đêm mặc đồng phục rồi lang thang giữa đường. Di chuyển bằng thang máy lên tiệm net cafe, họ chọn phòng hai người, gói “Khuyến mãi Tình nhân”.
“Vẫn không biết tại sao qua mặt được dễ thế…”
“Yêu đương chứ có cần bằng cấp chứng nhận đâu.”
“Hừm, ‘chứng nhận tình nhân’… Rốt cuộc ai cần chứ? Kể cả nếu tồn tại.”
“Nhiều lắm. Ngoài kia đầy người muốn danh chính ngôn thuận cơ.”
“Vậy tức là, con người ta yêu nhau… vốn dĩ chỉ để tìm sự công nhận thôi sao?”
“Ding-ding! Quá chính xác.”
Haino cầm vé rồi bước qua cổng soát vé.
“Nghe không vui lắm nhỉ…”
Kể ra cô nói đúng. Với tiền đề tình yêu là một dạng khát vọng thể hiện bản thân mình.
Nhặt một cuốn manga, cậu qua quầy đồ uống, rót một cốc cà phê. Bia rượu tuy cũng có, nhưng tốn thêm phụ phí, và cậu chưa đủ tuổi, nên là… không, cảm ơn. Vừa ló mặt vào phòng, cậu đã thấy Haino nằm yên vị chỗ cũ, cũng gác chân uể oải giống y hệt hôm qua.
“Phần mình đâu?”
“Cà phê.”
“Ca cao.”
“Thế còn cốc trên bàn?”
“Ca cao.”
Thật vô nghĩa
, cậu nghĩ. Đặt đồ uống lên bàn, cậu tìm gối dựa lưng… nhưng không thấy đâu cả. Ngạc nhiên, cậu nhìn khắp căn phòng, thì bất chợt nhận ra—
“Sao dùng tới hai gối?”
“Mình bị tật phải có gối ôm mới ngủ được.”
Một cái để kê đầu. Một cái dùng để ôm.
Không còn gối nào nữa, cậu đưa tay lại gần cái gối cô đang ôm… rồi giật phăng cái gối cô dùng để kê đầu.
“Sao lại giật gối đầu?”
“Gối đấy thoải mái hơn.”
“Chứ không phải vì gối vừa to vừa tròn à?”
Mắt cậu nhìn lảng đi. Haino đắc ý cười, siết cho chiếc gối ôm trông càng bí bách hơn.
“Mệt thì bớt quậy đi.”
“Quậy mới có sức chứ.”
“Còn em kiệt sức ạ…”
Lót gối ngồi dưới sàn, cậu mở cuốn manga. Một bộ truyện đời thường, xoay quanh chính cuộc sống của tác giả viết truyện. Trước kia cậu toàn đọc manga chuyển thể từ tiểu thuyết mạng không hơn, xong mãi đến gần đây, cậu mới coi manga đời thường là chân ái.
“Hay không?”
“Hay. Siêu hay.”
“Dù mới đọc tập đầu?”
“Mình có tài ngoại cảm.”
“Thế đọc làm gì chứ?”
Đùa hay thế rồi mà vẫn có người không hiểu…
Lòng nhủ thầm tiếc nuối, cậu nhấp ly cà phê. Cà phê đen, dĩ nhiên.
“Đắng không?”
“Đắng.”
“Bạn có bị M không?”
“Cà phê tội tình gì mà bảo người ta M?”
Riêng lần này cô bạn không thể nào lại đúng. Trừ khi mặc định rằng ai cũng đều là M.
“Ý là, biết đắng mà vẫn uống… Mình không hiểu nổi thôi.”
Haino ngồi bật dậy hớp một ngụm ca cao. Quanh chiếc cốc la liệt những túi đường và kem, nhìn thôi mà trong đầu văng vẳng “Em dạo này…”
“Cốc của cậu mới là hủy diệt vị giác đấy. Đồ ngọt còn thêm ngọt thì ra thể thống gì?”
“Thì là lần cuối đi bên nhau…”
Nuốt một tiếng khé cổ, bỗng Haino giơ ngang chiếc cốc như mời rượu.
“Nào, uống đi. Rồi ta thành đồng chí.”
“Đồng gì?”
“Đồng hảo ngọt.”
“Chơi đồ trắng ít thôi.”
Cậu đáp trả bằng cách giơ ngang cốc cà phê. Lập tức mặt Haino nhăn lại như bà già, nhưng hai người vẫn cứ đổi cốc làm một hơi.
“Ựa…”
“Ọe…”
Một cốc như nước cống. Cốc còn lại cũng thế, nhưng có pha thêm đường. Bằng một cách nào đó, chơi BDSM… quả thực có tồn tại liên hệ với cà phê.
Hành hạ nhau chán chê, cả hai đứa lặng thinh, ai về với việc nấy. Thỉnh thoảng tiếng điện thoại hoặc tiếng giấy chen ngang, nếu không kể những tiếng sột soạt lúc ngọ nguậy.
“Hình như mai lớp mình bầu lớp trưởng đúng không?”
“Lớp trưởng cố lên nhé.”
“Chưa nói trước được đâu.”
Cô bạn cương quyết đáp.
“Thế còn ai khác à?”
“Ritsu chắc lớp bên?”
“Còn lâu.”
“Căn cứ đâu mà nói?”
Còn hỏi tại sao à?
Hếch mặt nhìn lên trần, cậu thầm nghĩ rồi đáp.
“Vì mình… có tài ngoại cảm mà.”
“—Mình tên là Haino Yuuri. Rất hân hạnh được làm lớp trưởng của mọi người. Mong rằng trong năm nay, mình sẽ giúp đỡ được các cậu nhất có thể, và cũng mong các cậu ủng hộ cho mình nữa.”
Haino trên bục giảng cúi mình 90 độ.
“Biết ngay mà…”
“Còn ai ngoài Yuuri…”
Giữa những tiếng pháo tay, lọt vào tai cậu là một vài lời cảm thán. Bầu không khí nói chung y hệt như mong đợi. Tự hỏi cô bạn đang để lộ biểu cảm gì, cậu nhìn gương mặt cô, thứ khuất khỏi tầm mắt.


