Chương 28 · 59 chương

Tắm chung còn thân mật trong trạng thái lõa lồ... Có nên kết tội không?

Nghiêm túc mà nói thì… Haino có ý đúng.

Lúc cô bạn rủ cậu muốn vào tắm chung không, hẳn cô đã nghĩ cậu sẽ xoay xở cách nào. Khi chỉ có một mình, bơ vơ giữa sấm chớp. Phải chăng, nỗi sợ ấy… lại tiếp tục khiến cậu vô thức tìm đến cô? Sự thì cũng đã rồi…

“Nhưng tắm cùng con gái, lại còn độ tuổi này…”

“Nghe vô đạo đức chưa.”

“Rõ là vô đạo đức.”

Làn nước tắm trong veo. Chỉ có tư thế ngồi của cô là cứu vãn, nhưng còn đó cặp phao đang nửa chìm nửa nổi. Tròn, trắng, đẹp lung linh.

“Tò mò rồi đúng không?

“Chỉ là… bất ngờ thôi. Sao nổi được thế nhỉ…"

“Thì tại toàn mỡ mà.”

Cảnh tượng tưởng như chỉ xuất hiện trong manga. Cậu thở dài một hơi, như toa tàu hơi nước.

Chắc cậu cũng không nên nấn ná thêm quá lâu. Chừng nào thấy ấm rồi—

“Chật quá…”

“Diện tích chỉ thế thôi.”

Nếu cơ thể bọn họ mà như của loài mèo, chắc họ nằm úp thìa lên nhau cũng được đấy. Tiếc thay, họ vẫn là con người.

“Ưm…”

Bàn chân cô dưới nước đạp cậu vào cẳng chân. Khoảng không giữa hai chân… dĩ nhiên vẫn khép chặt.

“Lộ kìa.”

“Sợ à? Dám xem không?”

Đời nào cậu lại dám.

Người con gái chỉ đẹp khi họ còn bí ẩn. Nếu suồng sã khơi ra bí mật sâu thẳm kia, sâu thẳm còn hơn cả đồ lót màu trắng nữa, liệu cô… còn lại gì? Nếu được mong cô hãy trân trọng bản thân hơn. Cậu chỉ—

“À, đúng rồi.”

“Làm ơn đừng đùng đùng đứng dậy có được không?”

Lộ rồi. Lộ hết rồi.

“Cậu biết tự trọng không?”

“Mình có.”

“Vậy lo mà che đi.”

“Ritsu là ngoại lệ.”

“Đồ… bất công…”

Bất lực cậu ngoảnh đi. Quay mặt lại lần nữa… hiện tượng mặt trăng đôi bỗng đập vào mắt cậu.

“Hả? C-Cái…?”

Mặt trăng lượn xuống đồi, kéo theo bờ lưng cô. Bàn chân cậu gánh trọn.

“Haino…?”

“Ây da… Tự dưng thèm duỗi chân trong bồn nước nóng quá…”

Cô thở phào khoan khoái. Mặc kệ trên dưới cậu có khoan khoái hay không.

Tấm lưng trần của cô, khác hẳn với nước tắm, dính lấy cậu không rời. Cũng hấp dẫn đấy chứ. Hơi bí bách chút thôi.

“Thích hơn ban nãy chứ?”

“Ừ, chắc vậy…”

Haino nhìn ngước lên.

Mặt cậu nóng kinh khủng. Ngâm nước vài phút thôi, cậu đã thấy choáng váng. Có điều, một khi chạm đến ngưỡng, và không còn lựa chọn nào khác ngoài làm quen, cậu thấy… ừm, cũng ổn.

“Hưm-hưm…”

Đôi bàn tay Haino nghịch nước bắn tung tóe.

Càng nhìn cậu càng thấy mình như thằng dở hơi. Bàn tay cô tự do tự tại đến thế kia… thì mắc gì tay cậu lại phải tự giam mình? Không chần chừ gì nữa, cậu ôm lấy eo cô.

“Ui biến thái quá à…”

“Như này thoải mái hơn.”

“Thế còn chấp nhận được.”

Chấp… nhận?

Lương tâm cậu mịt mù. Bột bánh trong tầm tay, liệu cậu có định giã? Cơ mà, nhìn từ phía đằng sau… trông không nở nang bằng nhìn đằng trước thì phải…

“Trần truồng không nhục dục nó là thế này đấy.”

“May ra chắc đồng giới mới không nhục dục thôi.”

“Hì-hì…”

Cười cái gì

, cậu nghĩ.

Sấm chớp cùng tiếng cười trêu đùa cậu bên tai. Cậu tự hỏi tại sao, và vì mục đích gì.

“Đi tắm mà tê tê như điện giật thế này…”

“Kích thích lắm, đúng không?”

“Mình không vào đây để trị bệnh tim đâu đấy.”

“Cần gì. Tim cậu… đập khỏe mà.”

Cô bạn hơi nghiêng mình, áp tai lên ngực nghe. Hai trái đào tiên cũng theo đó nép lại gần.

“A, đập nhanh hơn này…”

“Do điện giật dữ quá.”

Nhịp tim cậu chắc phải nhanh gấp đôi bình thường.

“K-Không ổn…”

Lằn ranh cậu mong muốn bảo vệ như mờ đi. Dù cậu cũng chẳng biết bảo vệ để làm gì.

Mới chừng này thôi thì… chấp nhận được, đúng không? Trên đời này thiếu gì nhà tắm công cộng chứ? Nam với nữ tắm chung… quá là… điều bình thường…

“Như này… có thật bình thường không…?”

“Lý trí lung lay chưa?”

“Như răng sữa em bé.”

“Ráng đừng có rụng nhé.”

Nếu mà kéo dài thêm… có khi cậu rụng thật.

“Đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Tính ra có sao đâu.”

Haino, giọng hơi làu bàu, đáp.

“Mặc luân thường đạo lí, chuẩn mực xã hội đi. Miễn là mình thấy vui, và Ritsu cũng vui… như vậy là đủ rồi.”

“Thế luật pháp thì sao?”

“Đây là vùng ngoại trị.”

Haino hất nước lên. Nước văng vào mặt cậu.

“Chỉ trong phòng tắm mới có quyền ngoại trị ư…? Nghe dung tục quá nhỉ.”

“Chỉ trong phòng tắm thôi.”

“Nghe có duyên quá đấy.”

Haino nhìn quanh phòng, tìm kiếm nước dưỡng da. Nỗ lực là phí hoài.

“Mà này…”

“Sao?”

Cô ngửa đầu ra sau. Mái tóc cô ướt đẫm, khẽ dựa lên vai cậu.

“Mình cũng không hoàn toàn… không cảm thấy ngượng đâu…”

Một giọt nước rơi xuống.

Tiếng nước chảy vang lên. Vang đến đôi tai cô, lấp ló một sắc hồng.

“Thôi đừng nói gì nữa…”

Trán cậu tựa vai cô.

Hơi ấm từ nơi đâu? Cậu không trả lời được.

Bạn đã đến cuối chương 28.

Không gian đọc của bạn