Chương 27 · 59 chương

Bồn tắm quả nhiên là quá chật cho hai người

Phía sau lưng Haino, sấm chớp nổi đùng đùng.

Lạ thay, đặt cạnh gương mặt cô, ánh sáng lẫn âm thanh… chẳng còn đáng sợ nữa. Hay nói chính xác hơn, cậu sốc đến không còn tâm trí đâu mà sợ.

“T-Tại sao…?”

“Đây, nhìn xem. Mưa to quá, quật gãy cả khung này.”

Cô vẫy vẫy chiếc ô. Bị nước hất vào mặt cậu cũng chẳng màng tới, chỉ tự hỏi cô bạn đến đây để làm gì.

“T-Tại sao…?”

“Khổ thân… Chập mạch rồi đấy à?”

Rõ ràng là cậu đang không minh mẫn cho lắm.

“Lí do thì, xem nào… Tại lần đầu tiên được Ritsu dựa dẫm chăng?”

“Mình đâu mượn cậu tới…”

“Nhưng cậu muốn thế mà.”

Haino hào hứng cười.

Có thể cô nói đúng. Nhưng giữa thời tiết kia, còn lâu cậu mới dám biến suy nghĩ ích kỉ nêu trên thành mệnh lệnh.

“Người ngợm ướt hết cả… Nhà cậu có khăn không?”

“Đợi chút đã. Để kiếm khăn nào mới…”

“Cứ cái nào Ritsu đang dùng là được mà.”

“Vậy mình khử mùi trước.”

Nói chung cứ phải mời cô vào nhà trước đã.

Mưa trắng xóa đến độ cậu không nhìn thấy gì. Mưa thậm chí hành hạ cả y phục của cô, biến áo trắng tinh khôi thành áo cánh xuyên thấu, làm lộ đồ lót trắng lẫn làn da nõn nà.

Nhưng khoan. Nếu biết đã dính mưa, tại sao… lại không chọn màu khác?

“Thì sao? Mình tưởng cậu thích mà.”

“Thích thì có thích nhưng…”

Đọc vị cậu thành công, cô cười trông rõ ghét.

Dưới cơn mưa tầm tã, cậu càng khó che giấu cảm xúc trong lòng hơn. Gần như cậu nghĩ gì… đều lộ hết trên mặt.

“Đây.”

Cậu đưa cho Haino một chiếc khăn còn mới.

Và thay vì lau người, hay lau đầu cho khô… cô vùi mặt vào đó. Rồi hít lấy hít để.

“Thơm ghê…”

“Tại mới giặt chứ sao.”

“Đâu đó… có mùi Ritsu nữa…”

“Mũi cậu mũi chó à?”

“Cá mập đàng hoàng nhé.”

Giữa cô và cá mập có gì chẳng ai hay.

Vì cô không tự giác nên cậu đành lau thay. Lập tức cô nghiêng đầu, để yên cho cậu làm.

“Cảm ơn.”

Lau xong, cậu mới để Haino bước chân qua thềm cửa. Càng kinh ngạc hơn nữa, cô đi dép kẹp chứ không đi ủng lội mưa. Thoạt tiên cậu định dẫn cô lên phòng, nhưng giờ để ý kỹ… quần áo ướt không thể cứ lau thôi là khô. Phải làm gì đó nữa.

“Cậu cần thay đồ không?”

“Cần tắm nước nóng cơ… Chậc, lạnh quá…”

Vô tình hay hữu ý, cô che miệng hắt hơi. Khá khen sự trung thực và thẳng thắn của cô, nhưng xét đây mới là lần đầu đến chơi nhà… cô bạn cũng liều phết.

“Hân hạnh, thưa tiểu thư. Thần xin tuân lệnh ạ.”

“Nhà ngươi tắm chung không?”

“Dạ thần sẽ cân nhắc.”

Dĩ nhiên cậu nào dám. Thà tắm mưa còn hơn có ý đồ đồi trụy.

Tạm thời cậu để cô ngồi ở phòng khách chờ. Về phần mình, cậu chuẩn bị nước nóng, rồi tiện tay tranh thủ pha một ly ca cao.

“… Ngọt đấy.”

“Giống như mọi khi thôi.”

“Dịch vụ tốt quá nhỉ.”

Chắc ý cô đang nói quan trọng là tấm lòng. Chứ một cốc ca cao chừng này đường với kem, pha chế vụng hay khéo… đều hóa thành thuốc độc. Đúng lúc này, bình nước nóng sẵn sàng, báo hiệu bằng một giai điệu tươi vui.

“Nước tắm xong rồi à.”

“Chẳng lẽ bình nước nóng nhà cậu giống nhà mình?”

“Nhạc báo hiệu thì giống.”

Vậy có thể do cùng một hãng sản xuất chăng? Hay bình nước nóng nào cũng dùng giai điệu này? Ngẫm lại thì ý sau cũng tương đối hợp lí. Việc gì phải thay đổi cho mất công.

“Thôi mình đi tắm đây.”

“Đi tắm vui vẻ nhé.”

Cậu vẫy tay, còn cô đứng nghiêng đầu.

“Nói cái gì thế hả?”

“Ừm… bái-bai?”

“Không phải.”

Bất thình lình, Haino kéo tay cậu.

“Không định vào chung sao?”

“… Hả?”

Một tiếng “Tõm” vang lên.

Cậu ôm chặt đầu gối, để nước ngập đến vai.

Nhiệt độ nước đáng lẽ không khác gì mọi ngày. Ấy thế không hiểu sao, cậu lại… thấy nóng hơn là ấm. Mồ hôi cậu đầm đìa.

Thôi, không giấu giếm nữa. Huỵch toẹt thì là do…

“Sao mình lại ở đây?”

“Thì cậu bảo vậy mà.”

Một nửa của sự thật không phải là sự thật.

Bồn tắm… quả nhiên quá chật chội cho hai người cùng ngồi. Đầu ngón chân hai đứa suýt soát chạm vào nhau.

Phải. Haino đối diện cậu cũng đang ngồi bó gối.

Còn gì giống nữa ư? Trần truồng. Không mảnh vải.

Và cũng đừng mong đợi hơi nước hay ánh sáng. Đời chứ không phải phim.

“Chỉ là… Chỉ là tưởng tượng thôi. Chắc bị sấm đánh cho… bất tỉnh nhân sự rồi…”

“Hưm-hưm…”

Là đã vui dữ chưa…

, trong lòng cậu ấm ức.

Bạn đã đến cuối chương 27.

Không gian đọc của bạn