“Ô, chớp kìa…”
Ngoài trời bỗng nổi sấm. Cách đây mấy giây thôi, mây đen cũng mù mịt. Mưa rơi xuống hối hả, như thể trên thiên đình Ngọc Hoàng giục Thiên Lôi.
“Thôi chết, quần áo phơi…!”
Cậu nhảy bật khỏi giường, chạy vù sang ban công.
“Ui…”
May mà cậu vẫn kịp chứ không thì mất công. Cậu phơi suốt từ sáng, đến giờ vẫn hơi ẩm. Biết là mùa hè giúp quần áo khô nhanh hơn, nhưng chẳng ai lại muốn phơi đồ tới hai lần trong cùng một ngày cả.
Cậu gấp gọn quần áo. Sấm chớp vẫn đì đùng, thi thoảng uỳnh một cái. Làm cậu thót cả tim.
Đúng thế, bấy lâu nay… cậu với lại sấm chớp chưa bao giờ hòa hợp.
“Bật ti vi lên đi…”
Cậu mò lấy điều khiển, bật nút nguồn. Nhưng khoan…
“Mất điện… thật đấy à…?”
Cậu vào bếp kiểm tra. Đèn điện trên máy đun nước nóng vẫn nhấp nháy. Tủ lạnh… cũng bình thường. Không lẽ nào mất điện chớp nhoáng rồi có ngay?
“Híc…!”
Bỗng chiếc tủ gầm lên. Ánh đèn phía bên trong vụt tắt rồi lại sáng.
Giật mình, cậu hú ầm một tiếng, nghe rõ là thảm thương. May không ai nghe được.
“Dẹp ti vi đi thôi…”
Gấp cho xong quần áo, cậu quay trở về phòng. Kéo chăn trùm kín đầu, cậu co ro nằm yên. Tai nghe cắm vào tai, phát ngẫu nhiên âm nhạc.
“Thật đấy… Tha tao đi…”
Cậu nắm chặt đôi tay, kiềm nén cơn run rẩy.
Mưa rào có là gì. Mau đến, rồi mau đi. Cậu rồi sẽ ổn thôi… Dù chỉ có một mình.
“Nhưng mà…”
Nếu như…
Chỉ là… nếu như thôi…
Nếu như cậu có thể… dựa dẫm vào ai đó…
[Gọi cho cậu được không?]
Tin nhắn đã được gửi.
Tự nhiên cậu thấy mình… sao mà khờ khạo quá. Gọi xong thì nói gì?
Hay xóa tin nhắn đi, giả bộ cậu gửi nhầm? Thế có khi còn đỡ—
“Hiếm thật đấy, Ritsu…”
Giọng Haino truyền qua tai nghe bao bọc cậu.
“Nhớ mình hay sao thế? Muốn gặp rồi đúng không?”
Cợt nhả, mà vững chãi. Cô dường như không biết sợ sấm chớp là gì.
“Chắc thế…”
“Thật chứ?”
“Ừm, có khi…”
Cậu không biết nói gì. Trả lời thì cụt lủn, như gọi dạ bảo vâng. Nếu như không kiếm được chủ đề nào lý thú…
“Ritsu? Sao tự dưng—”
“—!!!”
Một tiếng “Bùm” vang lên.
Cái miệng cậu bất tuân, thét một tràng quái đản. Mặt như than đút lò, cậu im lặng hồi lâu.
“Sợ sấm à bồ tèo?”
“À, ừ thì… chắc thế…”
Ước gì cậu ngất lịm ngay bây giờ cho xong. Khổ nỗi… cậu tỉnh như sáo sậu.
“Hiểu rồi.”
Bỗng đàu dây bên kia có tiếng ghế nhúc nhích.
“Mình giết thời gian cho.”
“Đ-Được không…?”
“Thì cậu ngỏ lời mà.”
“Nhưng… nhưng nhỡ phiền cậu quá…”
“Khiếp quá. Tự tin lên.”
Cậu úp mặt vào gối.
“Được dỗ dành tâm hồn mỏng manh của Ritsu… Nghe cũng đâu nỗi nào.”
“Đồ ác nhân…”
“Ừ cậu đúng rồi đấy. Mình học tiểu học mà.”
Hóa ra cũng có lúc cô bạn muốn ngô nghê.
“Nhưng mình không ngờ là Ritsu sợ sấm đấy.”
“Mình cũng không— Á!!!”
Tiếng sấm dội vào phòng. Cậu cố che miệng đi, song đã là quá trễ.
“Giọng cậu đáng yêu ghê.”
“Ngủ ngon.”
“Chưa đến giờ cơm mà.”
Ước gì cô ngủ đi.
“Nhà chẳng có ai đâu. Đã từ lâu lắm rồi…”
Sự im lặng là thứ từ nhỏ cậu làm quen.
Âm nhạc hay ti vi… chỉ có thể sao nhãng, chứ không thể lấp đầy. Nhưng hễ trời mưa lớn, tiếng sấm át hết đi. Loảng xoảng tựa kính vỡ, sau đó là để lại sự trống vắng ám ảnh… nhắc cậu rằng nỗi sợ luôn sâu thẳm trong tim.
“Hiểu rồi…”
Haino cảm thông đáp.
“Nhưng sấm chớp e là kéo dài đến sáng đấy. Liệu cậu có ổn không?”
“Đừng dọa thằng này mà…”
“Xin lỗi, không cố ý. Chỉ là không biết cậu tính xử trí sao thôi.”
“Đợi cho tạnh mưa thôi. Chứ biết sao bây giờ…”
“Nhà tối nay… có mỗi mình cậu à?”
“Phải…”
“Thế thì tốt.”
Một vài âm thanh lạ vang lên phía bên kia.
“Nhớ giữ máy đấy nhé. Mặc dù chắc là cậu không nghe thấy mình đâu.”
“Thế để mình tắt máy—”
“Ai cho? Ướt hết giường bây giờ.”
“Còn lâu…”
Giường thì chắc vẫn sẽ dính vài giọt lệ thôi. Nhưng khô ngay ấy mà.
“Haino?”
Quả nhiên cậu không còn nghe được giọng cô nữa. Hai người vẫn giữ máy, thế nên tạm an tâm.
“Mưa…?”
Cậu nghe tiếng mở cửa.
Nối tiếp là tiếng mưa.
Mưa xối xả cứ như vừa từ nhà ra đường… Khoan.
“Không đời nào… đúng không?”
Mặc cậu hỏi bao nhiêu, cô cũng không trả lời.
Nhưng cậu lại nghe rõ.
Nghe rõ tiếng mưa rơi.
Tiếng sấm giật đùng đùng.
Tiếng bước chân kiên cường.
Tiếng xe chạy dưới mưa.
Tiếng thông báo xe buýt.
Và cuối cùng… tiếng chuông thoại văng vẳng, vọng lên từ ngoài cửa lẫn từ trong tai nghe. Một lần, rồi hai lần.
“Mở cửa cho mình coi. Ô mình nát bét rồi.”
Cậu phóng đi như bay.
Cô bạn đứng bên ngoài.
Toàn thân cô ướt sũng, nhưng khóe miệng nhếch lên. Như ngạo nghễ sau khi trao cậu một cú lừa.


