“Cá mập tấn công đây…”
Vậy ra không phải chó, hay là ma cà rồng. Dù không biết cá mập thì khác ở điểm nào, nhưng Haino nói thế… thì cậu cứ nghe thôi. Ngồi xuống chỗ thân quen, cậu gạt cô bạn đi. Vết răng dính nước dãi.
“Hóa điên đã lâu chưa?”
“Ritsu đừng xía vào.”
Lạch cạch hai hàm răng, Haino nằm úp mặt.
“Thế ai vừa cắn ai?”
Đã thế còn đổ lỗi cho cậu nữa.
Hẳn phải có gì đó, diễn ra giữa lần gặp cuối tuần và hôm nay. Không thì chẳng mất công cô hẹn cậu làm gì.
“Mình gây sức ép rồi. Chắc là không sao đâu…”
“Lớp trưởng lạm quyền à?”
“Người ta nhẹ nhàng thôi.”
Nhẹ nhàng chắc ở đây là không dùng vũ lực.
Nhưng nói gì thì nói, nhìn cô là đủ hiểu. Haino mệt đến nỗi không cựa quậy một li, đồng nghĩa phải có chuyện lao tâm khổ tứ lắm. Cứ như cô thực sự chỉ muốn ngủ không hơn. Nhìn trên bàn trống trơn, cậu bèn lân la hỏi.
“Cậu uống ca cao không? Để mình tiện đi lấy.”
Cặp mắt be im tiếng, chậm rãi ngoảnh sang bên.
“… Uống. Nhờ cậu.”
Và thế cậu dừng chân tại quầy nước tầng dưới.
“Trông hại sức khỏe chưa…”
Hễ mỗi nhịp thêm đường với kem vào ca cao, cậu lại mường tượng đến hệ tuần hoàn Haino, đang bơm fructose thay cho bơm hồng cầu. Cậu có nên hành động vì sức khỏe cô không? Theo cậu thì không nên, bởi cậu có quyền gì với đời tư cô chứ. Chưa kể nếu đồ ngọt làm cô phấn chấn hơn… như này chắc vẫn được.
“Hôm nào chắc phải rủ đi tập thể dục thôi…”
Biết đâu sẽ thúc đẩy trao đổi chất hơn chút. Hiệu quả đến đâu thì… cậu không nói trước được.
Cậu đem ly cà phê, cùng ly ca cao lên. Mở cửa phòng, cái xác cá chết vẫn nằm y nguyên trên bờ.
“Ca cao của cậu đây.”
“Ừm…”
“Cậu không định uống à?”
“Uống thì uống…”
“Uống bằng miệng mình không?”
“Chu…”
Đùa thế mà cô vẫn dẩu môi lên như thật.
Còn lâu cậu mới tin. Cơ mà, dù miệng nói là uống, trông chẳng có vẻ gì cô định ngồi dậy cả. Cứ để cô nằm vậy cậu lại thấy sai sai, nên suy nghĩ một hồi… hai cánh tay cậu bèn luồn qua tay Haino.
“Làm gì đấy…?”
“Dựng cậu dậy chứ gì.”
Vừa nằm vừa uống thì trông bất lịch sự quá.
Cậu nâng cô nhẹ nhàng, như nâng một em bé. Thân thể cô mảnh mai, không một chút mỡ thừa.
“Hỏi thật dạo này cậu ăn uống đầy đủ không? Nhớ ăn cả rau đấy.”
“Cậu là… bà mình ở quê à…?”
“Kẹo không?”
“Dạ, cháu có…”
Cậu rơi vào thế bí. Kể cũng phải, bởi cậu đã làm bà bao giờ đâu. Một người bà miền quê lúc này sẽ nói gì? “Gầy quá. Ăn đi, ăn nhiều lên”? Chắc thế… Nói chung nhiệm vụ cậu trước mắt vẫn không đổi. Dựng cô dựa vào tường, mớm cho cô ca cao. Mà khoan.
“Nhỡ dây ra quần áo…”
“Đền bù hai vạn yên.”
Canh bạc thêm rủi ro.
“Để mình lấy ống hút…”
“Khỏi đi. Mình lo được.”
“Ừ, còn mình thì không.”
Vừa mang ống hút lên, cảnh tượng cũ lặp lại.
“Sao lại nằm nữa rồi?”
“Thông cảm. Buồn ngủ quá…”
Miễn cưỡng cậu luồn tiếp cánh tay qua tay cô. Hết nhắm rồi lại mở, đôi mắt cô lim dim như búp bê đồ chơi. Lớn rồi mà cậu vẫn chơi đồ hàng thế này…
Quay về nhiệm vụ chính. Cắm ống hút vào ly, câu đưa ly ca cao lại gần miệng cô bạn.
“Ưm…”
Ống hút chạm đôi môi. Haino ngậm lấy rồi hút chất lỏng cao dần.
“Khụ…"
Ca cao vừa chạm lưỡi, cô liền ho sặc sụa.
Hình như trên áo cô lác đác vài chấm nâu… Chắc cậu tưởng tượng thôi. Nhưng ca cao dính lên mặt cậu là có thật.
“Xin lỗi…”
“Thôi, không sao.”
Cậu lấy tay lau mặt.
“Phần thưởng cho cậu đó.”
“Xin lỗi đàng hoàng mau.”
“Thành thật xin lỗi cậu.”
Cô hơi cúi đầu xuống. Cậu vội giữ thẳng lưng, kẻo cô lại tan chảy như người tuyết.
“Nhìn mình trông khác gì điều dưỡng viên không chứ…”
“Ông ơi, cơm xong chưa…?”
“Nhưng mình mới ăn xong ba hôm trước mà cháu…”
“Hôm qua nhà mình ăn thịt bò nướng tảng mà…”
Ông bà chăm cháu tốt.
Nhưng nhìn cô bạn cứ gục mặt xuống như này, biết bao giờ ca cao mới chịu vơi? Hiệu quả nhất đúng là cứ để yên trên bàn, khi nào muốn uống thì cô tự đi mà uống. Có điều, mớm ca cao cho cô… giờ đã liên lụy đến danh dự của cậu rồi. Cậu phải dựng cô lên, ép cô uống bằng hết.
“Mà này…”
Haino dựa vào vai, vừa ngậm ống vừa nói.
“… Cậu thích con nào không?”
“Thích cá shishamo.”
“Mình thì trứng cá hồi.”
Con nhà lính, nhưng mà tính nhà quan.
“Thế…?”
“Lần này nghiêm túc à. Sao mà giống về đêm, lúc du lịch ngoại khóa—”
“Thôi nào, kể nghe coi.”
Đầu cô chọi cằm cậu. Tự nhiên— À, thì ra là thế. Cậu nghĩ mình hiểu rồi.
“Vừa được tỏ tình à?”
Haino liền lặng thinh.
“Ngược lại cậu thì sao?”
Cô xoay người ngay khi cậu đặt ly nước xuống. Đập vào chính diện cậu là núi đồi của cô… cùng đôi mắt màu be, trong vắt như mở toang cánh cửa sổ tâm hồn. Nhìn vào cửa sổ ấy, đôi mắt cậu hiện lên.
“Mình không.”
“Vậy thì tốt.”
Tốt chỗ nào cơ chứ?
Thầm nghĩ, cậu giơ cao hai tay, để mặc cho Haino vùi đầu vào cổ mình. Tim cậu đập nhanh hơn, chẳng để làm gì hết.
“Mồ hôi… Xịt khử mùi…”
“Không giấu được hết à…”
Biết thế lần sau cậu xịt thêm cả nước hoa.
Bỗng nhiên, cậu bị cắn. Cắn cả chủ thế này… gọi chó cũng không sai.


