Chương 24 · 59 chương

Ở trong chăn mới biết chăn có rận

Thực lòng mà nói cô không vui cũng không hẳn.

Dù có phải gượng cười, cô vẫn cứ là cô.

Tuy nhiên, giống nước để trong cốc lâu dần cũng bốc hơi… có những thứ lâu dần bắt buộc phải mai một.

“Cảm ơn, Haino-san! Cậu đến mình vui lắm!”

Cô bạn học cùng lớp vồ vập dang cánh tay.

Haino nhẹ nhàng tránh. Dù là với con gái, cô cũng chỉ tiếp xúc da thịt những lúc cần. Cô bạn kia mất đà thì ngã uỵch xuống ghế, rồi quay qua phụng phịu trách móc cô.

“Cậu ác vừa vừa thôi!”

“Mình bất ngờ ấy mà.”

“Thế sao lúc né mình cậu lại bình tĩnh thế?!”

Bởi cô bình tĩnh thật.

Sao con gái cứ phải quấn quýt lấy nhau chứ? Ngột ngạt không chịu được.

Người ngoài là người ngoài, nam với nữ như nhau. Hay phải gào mồm lên, sự riêng tư của cô mới được họ tôn trọng?

“Lớp trưởng nghiêm túc quá. Đến cả con gái mà—”

“Ăn khoai tây chiên không?”

“Có!”

Haino bèn đặt món.

Ít nhất nếu trong miệng có cái gì để nhai, cô sẽ sao nhãng và bớt khó ở hơn chút. Con trai thì chắc hẳn ít người sẽ biết nhưng… tụi con gái như cô thích mấy món chiên lắm.

“Nhắc mới nhớ… cậu có đang hẹn hò với Sato-kun không?”

Miệng nhóp nhép khoai chiên, cô bạn ban nãy hỏi. Hai cô bạn còn lại cũng háo hức nhìn theo.

Thì ra gọi cô đến… là để hỏi vụ này. Haino không khỏi thấy hơi nước tan biến đi.

“Vẫn chưa.”

“Hả? Vẫn chưa là sao cơ?”

Bỏ cái mic xuống coi

, Haino bực dọc nghĩ.

“Ấy chết, mình xin lỗi. Ban nãy mình lỡ lời.”

“Ỏ, thật không? Lỡ rồi thì tiết lộ sự thật luôn đi chứ.”

Khuỷu tay giơ lên cao, một cô bạn tỏ ý khều vai cô trêu chọc. Cô muốn gạt đi lắm, nhưng cô sẽ bỏ qua.

“… Đây. Các cậu thấy sao?”

“Ui…!!!”

Nghe họ hú hét mà Haino điếc cả tai, giống như màu neon khiến mắt cô bị chói.

“Thích thế! Mình cũng muốn một lần được yêu thử xem sao…”

“Mei ơi…? Cậu có bạn trai mà?”

“Lại còn cặp bồ từ cấp hai đến giờ nữa…”

“Kinh…”

Rất may cuộc hội thoại nhanh chóng chuyển mục tiêu.

Sau cùng, đám con gái… chỉ muốn nâng mình lên, nhằm hạ người khác xuống. Có người đã từng nói, rằng phụ nữ sinh ra là để sống chung với khát khao được công nhận. Nếu không tìm được ở người khác thứ họ cần, họ sẽ làm ngơ ngay. Chỉ ậm ừ cho có, xong lại lướt điện thoại.

“Cơ mà Sato-kun cũng không tệ đúng không?”

“À, ừ…”

Hát hò chán chê xong, cả đám ngồi xuống ghế, tám chuyện giết thì giờ.

“Giọng cậu hơi đục nhỉ.”

“Chắc do đau họng thôi…”

“Kẹo không?”

“Cảm ơn cậu.”

Bàn tay cô nhận lấy, rồi nắm chặt viên kẹo trong suốt hình trái tim.

“Lớp phó mình nghiêm túc chỉnh tề thật cậu nhỉ. Chẳng bao giờ thấy làm mấy cái trò ngu ngốc.”

“Ồ, vậy sao…”

Người không thích kết giao thường không thích ồn ào.

Với cả, biết đâu đấy, ở cái tầm tuổi này… cậu đọc sách chỉ vì muốn trông trưởng thành hơn? Khéo gu của cậu là những đàn chị lớn tuổi.

“Cũng chẳng thấy cậu ấy thèm bắt chuyện với ai. Nhưng phong thái lại trông vô cũng đĩnh đạc nhé.”

“Rất là đáng tin cậy.”

Lí do đơn giản thôi. Cậu cô độc bởi vì tự thân cậu muốn thế.

Nhưng thú thật đôi khi cô cũng khá bất ngờ. Cậu nhỏ mà có võ, hiền nhưng không ngán ai. Những lúc cần phát biểu, cậu mạnh dạn tự tin, tới mức đến giáo viên còn có ấn tượng tốt.

“Mặt trông cũng ổn nữa…”

Nhưng không quá đẹp trai. Cái này cô biết thừa.

“Người ta gọi đấy là… phong cách có đúng không?”

Không, không, không. Phong cách gì ở đây. Suốt ngày nhìn cửa sổ mà cũng phong cách ư? Có mà đang nghĩ xem nên ăn gì thì có. Đấy, đã phong cách chưa? Thiếu điều nội tâm cô muốn nhịp nhịp cái giò.

“Hay có lẽ vì thế…”

Một cô bạn lẩm bẩm, như đang cố lục lọi trong kí ức mông lung.

“… nên có người mới muốn hẹn hò cậu ấy chăng?”

“Ồ…”

Thì ra có những người như thế tồn tại sao?

Khả năng cao bọn họ là học sinh cấp ba. Tình cờ chạm mặt cậu ngoài kia hoặc đâu đó… rồi sa vào lưới tình. Có thể, hoặc là không. “Thích làm gì thì làm”, nếu gặp họ Haino sẽ động viên như thế. Sau cùng cô với cậu đâu là gì của nhau. Vậy nên…

“Cậu biết… người đó tên gì không?”

Haino ngoác miệng cười.

Không chỉ dừng ở tên. Cô cần biết địa chỉ, người thân, tài khoản mạng xã hội và tài khoản dùng trên ứng dụng hẹn hò nữa.

“… Chết chưa để còn viếng?”

Một buổi chiều thứ Tư.

Được Haino rủ đến net cafe, cậu vừa mở cửa phòng… thì thấy đôi mắt cô rũ rượi như cá chết. Cảnh tượng này thú thực không phải là hiếm hoi, nhưng vì đã quen với sự năng động gần đây, cậu dù thông cảm vẫn không khỏi lấy làm lạ. Hết cách cậu bèn nép sang bờ tường bên kia, thì bỗng…

“Ngoàm…”

“Sao lại cắn người ta?”

“Oẳng-oẳng-oặc-oặc-oặc…”

“Gì?”

Tay cậu nhồn nhột vì bị cạp nguyên hàm răng. Dĩ nhiên, cô chỉ cắn yêu thôi, nên không đau gì cả. Người ta nói lời chào thường cao hơn mâm cỗ, nhưng cao hơn lời chào… chẳng lẽ là ngoạm tay? Thế hóa ra lũ chó còn khôn hơn người à?

“Lỗi tại Ritsu đấy…”

“Rồi, rồi, mình xin lỗi. Bình thường giùm mình đi…”

Lỗi tại mình là sao…?

Ngơ ngác cậu tự hỏi, thế nhưng vẫn xin lỗi.

Như thể nhìn thấu được thái độ tùy tiện kia, Haino nhảy chồm lên, nhe răng ngoạm cổ cậu.

Bá tước Ma cà rồng? Sao ngươi… lại tái sinh?

Cậu cần gấp một anh Châu Việt Cường lúc này.

Bạn đã đến cuối chương 24.

Không gian đọc của bạn