“Xóa mất tiêu rồi à? Chẹp, tiếc chưa…”
Thứ Sáu net cafe.
Cậu vừa bước vào phòng, Haino đã đợi sẵn. Cô bạn nhìn chăm chú, vào cậu hay đúng hơn… vào cái cổ của cậu. Giọng cô nửa vui thích mà cũng nửa buồn rầu, làm cho cậu thiếu điều tức nổ đom đóm mắt.
“Ngủ thôi cũng không yên… Lại bày trò gì hả?”
“Đàn ông thì phải có máu dê trong người chứ.”
“Ý của mình không phải—”
Bất giác cậu suy nghĩ. Nếu mới chừng này thôi, cậu đã phản ứng rồi… thì khác gì đồng ý với luận điểm của cô? Cậu rơi vào chân tường.
“Không phải cái gì cơ?”
Haino ranh mãnh cười. Chỉ có đùa giỡn cậu mới khiến cô sung sức.
“Ngủ đi.”
Làu bàu, cậu nhìn sang chỗ khác.
“Im nào, cậu bé hư. Vui đùa với chị nào.”
“Hè-hè, thế không khách sáo nữa… Em đến với chị đây!”
“Eo ôi!”
Cậu chưa kịp chạm tay, cô đã cuộn tròn rồi lộn như con lật đật. Nay cô mặc váy trắng, diềm xếp nếp có nơ. Kiểu dáng này hình như cậu đã từng thấy rồi…
“Cậu đọc cái gì thế.”
“Yuri.”
“Loa kèn?” [note110379]
“Nguyễn Văn Mười.”
“Cậu ủng hộ tình yêu đồng tính nữ đúng không?”
Thế mà nãy giả ngu…
Cậu nghĩ, còn cô tiếp tục hỏi.
“Cậu thích lắm đúng không? Con gái yêu con gái.”
Đầu cô ngửa cao lên, chân nằm ngược hướng cậu. Dĩ nhiên, cậu thích hay không thích bách hợp chẳng liên quan.
“Đọc vì thấy trên kệ nhân viên gợi ý thôi.”
“Nhưng con gái với nhau… sao tình tứ được nhỉ…?”
“Ôm hôn này, nắm tay… Thiếu gì cách làm đâu.”
“Nhưng ý là cái đoạn đưa vào rồi rút ra—”
“Ừm… Lớp trưởng?”
“Hu-hu… Không biết, không biết đâu!!! Mình không biết gì hết!!!”
“Rồi, rồi, cậu vô tội.”
“Thấy chưa? Tại mình còn trinh đó!”
“Khục…”
Câu đùa rõ vô duyên… thế nhưng không hiểu sao, cậu lại vẫn bật cười.
Haino đáp lại bằng nụ cười đầy tà dâm. Mới cúi xuống nhìn sang, cậu đã bị gài bẫy.
“Nơ ron kích hoạt chưa?”
“Đồ đàn bà đê tiện.”
Cậu đọc tiếp manga.
Tình tiết càng về cuối càng gay cấn nóng bỏng, xong vừa đến cao trào… bùm, xin chờ tập sau. Giữa tình trạng kiểm duyệt đang ngày một gắt gao, vị tác giả nổi loạn quả điếc không sợ súng. Chỉ tội nhà xuất bản, gặp ngay phải thằng liều.
“Đọc hết rồi cơ à?”
“Mình đi tìm cuốn mới.”
“Thế cho mình đọc đi!”
Trườn như một con rắn, từ đầu đến chân cô lọt thỏm vào lòng cậu.
“Mở coi nào.”
“Tay đâu?”
“Đấy, cho phép rồi nhé.”
Cô nhấc tay cậu lên. Bàn tay họ đan nhau, cùng lật giở trang bìa.
“Nhất thiết cần đến tận bàn tay hai người không…?”
“Có. Rất cần.”
Haino nép dưới cằm, ngước lên nhoẻn miệng cười.
“Như thế này mới vui.”
“Thật không?”
“Thật chứ.”
Vậy chắc… không sao nhỉ…
Cậu gạt mái tóc be, hít gáy cô cho đã.
“Ritsu… Cậu thích ngửi lắm à?”
“Mình cũng… không biết nữa…”
Cậu không biết tại sao. Chỉ là cậu muốn làm.
Nhỡ cô có từ chối, cậu cũng chẳng ngạc nhiên. Thế nhưng, lạ lùng thay… Haino lại ngồi yên. Nghĩ mình được cho phép nên cậu cứ thỏa thuê, vơ vét mùi quế hoa lấp sâu vào lỗ mũi. Tình cờ, dạo gần đây… cậu rất thích quế hoa.
“Mình cũng—”
Bỗng chuông điện thoại kêu.
Là điện thoại Haino. Cô lại ngẩng đầu lên, nhưng lần này gương mặt chau lại đầy bất mãn. Giật mình, cậu trở về hiện thực.
“Chậc, quên không tắt nguồn…”
“Cảm ơn nụ hôn gió.”
Cô trườn khỏi vòng tay của cậu theo lối cũ.
Nửa trên lọt qua ngay, thế nhưng nửa dưới thì hơi vất vả một chút. Nhìn cô bạn ngọ nguậy trong tư thế hớ hênh, cậu không khỏi cảm thấy mình như một người mẹ lo cho con gái ruột.
“Ựa…”
“Có phải bạn nữ không?”
“Ra đa cậu nhạy thế.”
Nhấc chiếc túi đeo chéo đựng chiếc điện thoại lên, Haino ngồi cứng đờ.
“Hay là gia đình mới hủy chuyến du lịch hè?”
“Tin đấy thì phải vui.”
“Gia đình lục đục à?”
“Đầm ấm là đằng khác.”
Có vẻ như cậu vừa nghe thấy điều không nên.
“Nãy là một bạn nữ cùng lớp nhắn cho mình. Hỏi mình có muốn đi karaoke không…”
“À, hiểu rồi… Thế nên cậu bất mãn…”
“Chứ sao.”
Ồ, hợp lý. Nhưng khoan…
“Cậu đùa mình đấy à?”
Hai người là bạn mà
, trong lòng cậu thắc mắc.
“Mọi người ơi! Lẹt gô!!!”
Cô bạn học cầm mic cao hứng dẫm lên ghế.
“Hay! Hay! Hay! Hay!”
Hai người kia hưởng ứng, nhiệt tình hô đáp lại. Giờ thì, liếc sang bên…
“Hoan hô! Hoan hô!”
… sẽ thấy cô hùa theo, lắc lục lạc phụ họa.
Bề ngoài thì hớn hở, bên trong thì rét căm. Cứ tiếp tục thế này… khéo cô phát ốm mất.


