Chương 22 · 59 chương

Vết son... là do đâu?

Phần thưởng?

“Phần thưởng… là ngủ chung?”

“Thích thế rồi còn gì.”

Tay cô vuốt cằm cậu.

“Thích với lại chẳng không…”

“Nhắc lại lần nữa xem?”

Nhưng sự thật là thế. Dù nằm cạnh Haino, cậu cũng không cụ thể thấy vui hay thấy buồn.

Chỉ là…

, cậu thầm nghĩ, khẽ chạm lên cổ cô.

“Được cái… an tâm lắm.”

“Vậy là thích còn gì.”

“Như được bọc trong khăn…”

“Cái đồ em bé này.”

An tâm. Vì có người ở bên.

Giống như chiếc điện thoại của cậu luôn ở bên. Bằng không cậu bồn chồn, không sao ngồi yên được.

“Vậy chị sẽ làm khăn, bọc cho em bé nhé.”

“Khăn này cũ mất rồi…”

“Đồ vong ơn bội nghĩa. Lần này chị bỏ qua.”

Hậm hực dằn tiếng cười, cô kéo cậu gần hơn.

Khe núi mềm còn thơm. Chúi mũi, cậu vùi vào, cảm nhận nỗi mệt mỏi mềm mại mà tan đi.

“Ngủ ngoan nhé. Ritsu.”

Cậu sốc muốn buồn nôn.

Chẳng cần nhìn vào gương, cậu cũng biết mình đang xây xẩm hết mặt mày.

“Không gọi mình dậy à?”

“Mình cũng ngủ đấy chứ…”

Haino vươn vai ngáp.

Núi đồi cô kề bên. Nhưng mười giờ đêm rồi, ai còn leo núi nữa. Học sinh lại càng không. Mà khoan, vậy tức là… suốt sáu tiếng vừa qua, cậu ngủ say như chết?

“Liên lạc với phụ huynh… Nên hay là không nhỉ…”

“Bỏ bê gia đình sao?”

“Không, không phải. Ý là…”

Giả sử mẹ cậu đã và đang không biết gì, giấu giếm vẫn tốt hơn gây lo lắng thừa thãi. Cậu mở điện thoại lên. May thay, không thấy mẹ nhắn hỏi.

“Haino, cậu thì sao?”

Vấn đề nghiêm trọng hơn… là cô bạn đi cùng. Con gái tuổi mới lớn, lại đêm hôm khuya khoắt không báo cho gia đình… Cậu quay đầu nhìn sang. Haino hớn hở đáp.

“Ting ting liên tục luôn. Tưởng biến thái không à…”

“Ai dạy đặt bố mẹ ngang hàng biến thái đấy?”

Đừng nói định bắt mình phải xin lỗi công khai…

“Yên tâm. Mình bảo họ tối nay đi chơi với bạn rồi.”

Cô bạn cười gạt đi.

“Nói thế thì còn đỡ…”

Gần nhà ga tối nay có lễ hội pháo hoa.

Lúc thuyết phục phụ huynh, cô thậm chí không quên mớm thông tin này vào. Theo như lời cô nói.

“Ngộ nhỡ có chuyện gì… mình chịu trách nhiệm cho.”

“Gọi cậu bằng một tiếng bạn trai là xong mà…”

“Xong chỗ nào mà xong?”

Đi chơi cùng bạn trai… Nghe là thấy nghiêm trọng hơn bạn bình thường rồi. Bất kể đã vượt qua biên giới ngày đêm chưa.

“Mà thôi. Miễn mọi chuyện lắng xuống… thích làm gì thì làm.”

“………”

“Sao?”

Cô im lặng hồi lâu. Cặp mắt be long lanh, phản chiếu gương mặt cậu.

“Thế thì… lại tiện quá.”

“Thằng này cần gì đâu. Đừng liên đới là được.”

“Hiểu rồi. Lần sau sang nhà mình, mình giới thiệu cậu cho.”

“Biết liên đới ở đây nghĩa là gì không đấy?”

“Lesbian Brothel!” (dịch: bé liên chi đỡi)

“Sai từ logic rồi…”

Không thể tin đây là ứng cứ viên cho chức hội trưởng hội học sinh. Thật sự quan ngại cho nền giáo dục nước nhà.

“Nghiêm túc một chút đi. Khôi hài để khi khác.”

“Ở lại qua đêm đi…”

“Biết Đạo luật Bảo vệ trẻ vị thành niên không?”

“Vi phạm rồi thì còn bảo vệ cái gì chứ?”

Quả nhiên, cô không sai. Có điều, trên nụ cười của cô… phảng phất mùi ám muội.

“Cậu dẫn mình về nhé.”

“Để mình dẫn cậu về.”

Dọc đường về nhà cô, họ bắt gặp một đám dân văn phòng say khướt đang cười nói ỏm tỏi. Bình minh hay màn đêm… rốt cuộc đâu mới là hồi kết của một ngày?

Càng đi, đường càng tối, tới mức mà đôi chân lẩn khuất khỏi ánh đèn. Chẳng thấy mặt trăng đâu.

“Nhà mình đấy.”

Một căn nhà hai người. Nhìn là biết khang trang, dẫu trời tối nên không thấy chi tiết. Bên cạnh thậm chí có ga ra để xe hơi.

“Cảm ơn bác tài nhé.”

“Một nghìn năm trăm yên.”

“Dạ Công ty trách nhiệm hữu hạn Ritsu sẽ chi trả.”

“Người ta là công ty cổ phần đàng hoàng nhé.”

Haino buông cánh tay. Suốt chặng đường cô bạn khoác khư khư tay cậu.

“Chào nhé.”

“Ừ, gặp sau.”

Lời tạm biệt nhẹ tênh, không một chút quyến luyến. Làm quá lại mất hay.

“Ritsu.”

Haino bỗng lên tiếng.

Quay đầu thì cậu thấy cô đứng dựa vào cổng. Bầu trời đêm không đủ che khuất nụ cười cô.

“Hôm nay… mình vui lắm.”

Giật mình, cậu á khẩu. Đáng lẽ chỉ việc nói “Mình cũng thế” là xong. Chính cậu còn thấy mình đáng bị cười vào mặt.

“Với cả…”

Cô nhịp tay lên cổ, như gợi ý gì đó.

Hả?

Không để cậu kịp hiểu, cô bạn đã vẫy tay, biến mất vào trong nhà.

“Là sao…?”

Cậu cũng làm theo cô, nhưng vẫn không hiểu gì.

Cậu đã nhận ra chưa?

Hay cậu sẽ làm ngơ, rửa trôi theo dòng nước?

Thực tình mà nói thì… cô thích vế trước hơn. Nhưng nếu là vế sau, cô chỉ việc nhắc lại cho cậu nhớ là được. Vế nào cô cũng vui.

“Vấn đề là, trước tiên… phải xử lí những sự không lấy làm vui đã.”

Đếm sương sương mẹ cô gửi hơn trăm tin nhắn. Và, ừ thì, bà ấy… rất là bà ấy rồi.

“Ai lại muốn mang tiếng hư hỏng chứ đúng không…”

Nhất là bởi gia đình.

Suy cho cùng, chính cô đã cố tình không đánh thức Ritsu, để ngắm cậu ngủ say lâu hết mức có thể. Chính cô cũng là người tắt nguồn điện thoại đi. Cái giá là của cô. Phần thưởng là của cậu.

“Cậu không cần phải lo… Mình giỏi kiếm cớ lắm.”

Niềm tin cô dựng lên… chính là để dùng vào những trường hợp thế này.

“… Gì đây?”

Một vết son đỏ thắm.

Không phải nằm trên gương. Mà trên chính chiếc cổ tấm gương đang soi chiếu. Cảm giác ám muội lại một lần nữa hiện lên.

“Haino… Không phải cậu đúng không?”

Chạm tay lên vết son, cậu vẫn không biết được.

Bạn đã đến cuối chương 22.

Không gian đọc của bạn