Chương 20 · 59 chương

Đi mua ô mà thành dạo trung tâm thương mại trong y phục truyền thống

Điểm hẹn được chọn là trước tiệm net cafe.

Cứ tưởng như vậy sẽ tiện thấy mặt nhau hơn, nhưng hóa ra… cậu đã phạm sai lầm.

“Chậc, ướt nhẹp mồ hôi…”

Nhiệt từ ánh mặt trời không thôi là chưa đủ. Phải đập vào mặt đường, đập vào những tòa nhà, xong dội ngược lại nữa. Giờ cậu chẳng khác nào con gà nướng trong lu.

Cậu đến sớm mười phút để cô không phải chờ, nhưng biết trước cảnh này… chẳng thà cậu chuồn vào tiệm ăn nào tránh nóng, hoặc nằm nhà chây ì đến sát giờ mới đi. Cơ mà muộn quá rồi.

“Biết thế mang nước theo—”

“Ta-da!”

“Hự…!”

Lạnh toát vùng vai gáy, cậu quay đầu lại nhìn. Haino đứng sau lưng, nhe răng cười toe toét.

“Bữa nay đến sớm thế.”

“Còn gì để nói không?”

“Mời bạn uống nước ạ.”

Chai nước lạnh lần này được đưa tận tay cậu.

“… Cảm ơn.”

“Không có chi.”

Nghịch ngợm có thiện chí? Nghe cũng không nỗi nào. Vừa thấy cậu uống xong, bỗng Haino giật phăng, không cho cậu đóng nắp.

“Tưởng mua cho mình mà…”

“Mua mỗi một chai thôi.”

Dứt lời, cô bạn áp miệng vào, nốc cạn hết nửa chai.

“Khà… Đã quá…”

“Mặt cậu hơi đỏ kìa.”

“Đi đâu tránh nắng đi.”

“Được.”

Chiếc ô đặt nằm ngửa dưới đất được nhặt lên. Hẳn cô bạn cố tình để đó cho đỡ vướng, không thì quá dễ bị nắm thóp khi bày trò. Lẽo đẽo cô theo sau, che cho cậu đi trước.

“Đi đâu bây giờ nhỉ… Trung tâm thương mại không?”

“Không phải lựa chọn tồi.”

Mệt quá, cậu gạt đi, không nghĩ ngợi gì nữa.

Đi qua nhà ga là đến trung tâm thương mại. Những quầy hàng mùa hè bày la liệt mẫu mã, và dĩ nhiên… trong đó không thể thiếu ô dù cầm tay được.

“Mẫu này có đẹp không?”

“Đẹp thì đẹp, nhưng mà…”

Cậu nhìn lại lần nữa.

“… Sao lại ô truyền thống?”

“Nhìn thời thượng thế mà.”

“Đừng gập lên gập xuống bừa bãi vậy được không?”

Thời thượng hay không thì cũng chỉ là thứ yếu. Một chiếc ô che nắng… có gì khó lắm sao?

“Họa tiết đỏ và trắng… nhìn là biết hợp với kimono chú rể. Cậu có đồng ý không?”

“Nhà nguyện không được à?”

“Định lễ cưới tương lai tổ chức kiểu Tây chắc?”

“Làm gì có. Chỉ là, y phục kiểu truyền thống… trông hơi bí bách thôi.”

“Thử đi rồi biết ngay. Chị ơi! Cho em hỏi!”

Haino chạy xồng xộc tới chỗ quầy thu ngân. Chị nhân viên, trong bộ đồ truyền thống, gật đầu cười đáp lại.

“Chị ấy đồng ý rồi. Nguyên cây cũng được luôn.”

“Bọn chị gắn phụ kiện lên tai trước tiên nhé?”

Ngán ngẩm cậu tặc lưỡi. Haino cười bảo cậu trông như đứa trẻ con.

Một nam nhân viên tới phụ giúp cậu thử đồ. Chỉ vài phút sau đó, cậu đã khoác trên mình bộ lễ phục bảnh bao.

“Ồ…”

“Sao?”

Cô bạn ngắm hồi lâu, thậm chí giơ ngón tay góc vuông như đo đạc.

“Ừm, hợp với cậu lắm.”

“Hoan hô.”

Lạnh nhạt cậu ăn mừng. Mặc dù phải công nhận bộ đồ mỏng nhẹ và thoáng mát hơn cậu nghĩ.

“Đã con trai thì phải mặc màu xanh hải quân.”

“Phân biệt giới tính à?”

“Tiếp theo hồng phấn nhé.”

“Thành thật xin lỗi ạ.”

Cậu cúi rạp tức khắc.

Haino chỉ tay vào một bộ kimono. Không hoàn toàn truyền thống, mà bên dưới phối cùng chân váy kiểu tiểu thư. Dụng ý cô là gì?

“Vai nữ xưa cũng toàn đàn ông diễn đấy thôi. Việc gì câu nệ thế?”

“N-Nhưng chân váy thế kia… e là…”

“Hay cậu muốn vào vai takarazuka?”

“K-Không, ý mình…”

“Vai phi giới tính đấy.”

Cãi cùn mãi không xong, cậu bèn thách Haino có giỏi thì mặc vào. Nào ngờ cô mặc ngay. Hi vọng nãy cô bạn không thật sự nghiêm túc.

“Sao?”

“………”

“Đẹp không?”

“Ừm… vừa mắt hơn mình tưởng. Thậm chí không tìm thấy chỗ nào đáng để chê.”

“Thừa nhận đi! Mình xinh lắm đúng không?”

“Đúng rồi. Cậu xinh lắm.”

“Yay…!”

Cô giơ hai tay lên, làm ống tay tuột xuống.

Màu chủ đạo bộ đồ là màu xanh da trời, đi kèm những đóa hoa bìm biếc vẽ trang trí. Về phần mái tóc nâu, cô buộc tròn thành búi, rồi lấy trâm ghim lại.

“Nói chung ngoại hình đẹp mặc gì cũng đẹp thôi.”

“Vậy tam tòng tứ đức chắc mình đủ cả nhỉ?”

“Cái đấy thuộc bên trong…”

“Mình cởi cho xem nhé?”

Ý cậu nói bên trong là bên trong tâm hồn.

“Không ngờ lại có cả dịch vụ cho thuê luôn…”

“Nhắc trước ban đầu là dự tính mua ô đấy.”

La cà khi mua sắm không hẳn là điều xấu. Nhưng riêng trường hợp này, cậu hết sức quan ngại.

Chị nhân viên cửa tiệm vẫy tay chào phía sau. Cuối cùng, cậu cũng được tự do. Chỉ là…

“Guốc gỗ khó đi thế…”

“Hi sinh vì cái đẹp mới là thời trang mà.”

Đau đớn và vất vả, chỉ để đẹp hơn ư? Cái đẹp quả đúng là nguồn động lực phi thường.

“Nhưng nếu như mình ngã… kiểu gì cũng có cậu đỡ cho mà đúng không?”

Một cách rất điềm nhiên, Haino khoác tay cậu.

“Định chết chùm đấy à?”

“Đâu có. Định tìm gối ôm thôi.”

“Hôm nay nặng đến đâu?”

“Như thề bấy lâu nay yêu cậu chết đi được.”

“Nặng đấy…”

Cứ đà này có mà cậu bị dập nát bét.

Đeo cục tạ nặng trịch mà êm ái bên người, cậu đưa chuyến ngao du trở về đúng mục đích.

“Cây này đang giảm giá… Trông cũng được chứ nhỉ?”

“Đã hứa mình là người chọn cho cậu cơ mà…”

Chưa bao giờ cậu hứa với Haino như thế. Hay là… đã hứa rồi nhưng quên? Cô bạn lèo lái cậu qua nhiều chủ đề quá. Riết chẳng nhớ hết được…

“Thôi chết…!”

‘Hả? Gì đấy? K-Kh—!”

Cậu bị đẩy thô bạo vào trong phòng thay đồ. Cô bạn đóng kín rèm, nhất quyết không mở ra.

“Haino-san!”

Một giọng nói vang lên. Giọng này… cậu đã từng nghe rồi.

“Ơ kìa? Không ngờ gặp cậu đấy. Công nhận trùng hợp thật…”

Đáp lại là Haino, giọng thảo mai gương mẫu không lẫn đi đâu được.

Đến đây cậu đã hiểu. Bạn cùng lớp hai người… cũng có mặt tại đây.

Bạn đã đến cuối chương 20.

Không gian đọc của bạn