“Con định đi đâu đấy?”
Vừa mới định rời nhà, Haino đã nghe tiếng mẹ mình gọi phía sau.
Sao có thể chứ nhỉ
, bực bội cô thầm nghĩ. Nãy tạt qua phòng khách nơi bà ngồi một mình, cô thậm chí còn nghe tiếng bà nói chuyện nữa. Cô cố tình tránh bà, nhưng bà vẫn nhận ra. Gượng cười, cô quay đầu lại nhìn.
“Dạ đi thư viện ạ.”
“Thôi chết, mẹ xin lỗi. Dưới này ồn hả con?”
Phòng cô nằm trên lầu, nên không ảnh hưởng mấy.
“Dạ không sao mẹ ơi. Lỗi cũng tại con nữa. Tự dưng làm phiền mẹ…”
Nói chung tốt nhất cứ hùa theo cho chắc ăn.
“Nói gì thế hả con? Để mẹ đi ra ngoài—”
“Mẹ cứ ngồi nhà đi. Con thấy ở thư viện học tập trung hơn ạ.”
Cô vỗ nhẹ chiếc cặp chứa đầy ắp bài tập. Làm hay không chưa rõ, nhưng miễn mang theo người, mẹ cô sẽ không nghi.
“Thôi được, mẹ cho phép. Kết quả đợt thi thử sắp có rồi đúng không? Đến hè vẫn nhớ phải chăm ngoan học bài đấy.”
“Dạ vâng, con biết rồi.”
Cô hứa mình sẽ chăm… còn ngoan thì chưa chắc.
“… Mình xé hết bài tập chắc không sao đúng không?”
“Đừng đổ lỗi con chó hay bọn trộm là được.”
Lúc thấy trên tay cô cầm cuốn bài tập hè… cậu thậm chí còn tưởng cô bạn nghiêm túc cơ. Giờ cậu yên tâm rồi.
Nhưng thế thì việc gì phải tay xách nách mang…
Tò mò cậu nhìn cô, chờ một lời lý giải.
“Không làm thì cũng chỉ mất điểm bài tập thôi. Bù lại bằng điểm thi, nghe hợp lí quá chừng…”
”Không sợ mất uy tín trước mặt bạn bè à?”
“Lớp trưởng phải diễn chứ.”
“Làm lớp trưởng coi bộ cũng nhiều góc khuất nhỉ…”
“Đám học sinh thời nay mới nhiều góc khuất ấy!”
Oan cho cậu thôi rồi.
“Thế, trước khi xé bài… đã đụng chữ nào chưa?”
“Mới tám mươi phần trăm…”
“Vậy mà đòi xé được.”
Không lẽ cô không tiếc công sức bỏ ra sao?
“Ritsu thì?”
“Còn một phần mười thôi.”
“Uấy, chăm ghê…”
“Ở nhà rảnh quá mà.”
Trông thì nhiều thế thôi, chứ cũng chẳng có gì nâng cao hay đánh đố. Giáo viên toàn cọp giấy, chỉ giỏi hù học sinh.
“Cụ thể còn cái gì?”
“Bài luận cảm thụ sách.”
“Ném tiêu đề lên cho Chappy. Bùm, xong ngay.”
“Làm vậy thì đắc tội với lại tác giả quá…”
Quá nhiều Xuân Quỳnh bị nhầm với Xuân Diệu rồi. Lưu danh sử sách theo cách này cậu không ham.
“Mà không lẽ, Haino… cậu làm thật đấy à?”
“Còn lâu. Tự viết thì dư sức.”
“Có gì đâu mà khoe.”
“Nghe nói có dịch vụ làm bài tập thuê đấy. Mình định kết hợp với trí khôn của Chappy, dựng một bài nghiên cứu khiến thầy cô trầm trồ. Chủ đề: Phân biệt thật và giả, giữa thời kì AI.”
“Ái chà, nham hiểm đấy. Dạy đời thầy cô à…”
Một tâm hồn độc địa, cùng cái đầu ranh ma. Rất may lớp mặt nạ ngoan hiền vẫn còn đó… bằng không ban giám hiệu khéo cũng phải bẽ bàng.
“Nào. Đưa đây.”
Haino xòe bàn tay. Trắng nõn, không tì vết.
Không hiểu sự tình gì, cậu nắm bàn tay mình, đặt vào bàn tay cô.
“Con cá giả chó nào."
“Gâu.”
“Mì.”
“À, đúng rồi. Đồ ăn…”
“Meo.”
Tạm gác tiếng mèo kêu, có chuyện quan trọng hơn cậu mới sực nhớ được.
“Đừng quên món parfait bản giới hạn mùa hè—”
“Rồi, khổ lắm. Biết rồi.”
Cuống cuồng cậu ngăn cản, kẻo cô cướp thực đơn.
Gần đây khi thuê phòng, cậu kết hợp hình thức không giới hạn thời gian. Mặc dù về lí thuyết càng thuê nhiều càng rẻ, chi phí vẫn đắt hơn thuê tầm vài ba tiếng sau giờ học một chút. Muốn không khánh kiệt thì phải thắt chặt chi tiêu. Mới hình dung đến cốc parfait dưa lưới thôi… cậu đã mường tượng luôn hỏa hoạn trong ví rồi.
Hòng đánh lạc hướng cô, cậu mang ra bát mì, đúng như lời đã hứa. Nước lèo đóng trong chai, chỉ cần cậu rót vào.
“Xin mời. Mì lạnh tantanmen.”
“Sao trông chuẩn gốc thế?”
“Sữa đậu hẳn hoi mà.”
Ngoại trừ đúng sợi mì, phần còn lại trong bát đều là tantanmen.
“Ritsu có ăn không?”
“Thôi mình ngấy lắm rồi.”
“Đũa—”
“Đây.”
“Thìa—”
“Đây.”
“Tạp dề—”
“Đây. À khoan…”
Ba lô cậu đâu phải túi đa năng bốn chiều. Nhưng cô mặc váy trắng, nên lỡ dính nước mì… Thôi chắc cậu cho mượn khăn tay đeo tạm đi.
“Tận tâm chu đáo thế. Nuôi chó mèo lâu chưa?”
“Lấy đâu ra mà nuôi…”
Miễn không tính người mẹ nghiện việc và nghiện rượu.
“Vậy sau này nuôi vợ như là thú cưng nhé?”
“Đồ vô đạo bất lương.”
Giữa thời kì suy thoái, tiêu chí tối thiểu nhất là phải đảm việc nhà. Một người vợ nội trợ, dù không đáng kể lắm, vẫn hơn một người vợ chỉ biết ngủ với ăn.
“Oa… ngon quá…”
Nhìn cô ăn ngon lành, bỗng cậu cũng thèm ăn. Biết là tốn tiền đấy, nhưng cùng lắm chắc cậu gọi gà rán là được.
“Cho mình mực chiên nhé?”
“Tiền đâu?”
“Xụp…”
Đừng có xì xụp nữa… Mà nôn tiền ra đây. Haino…? Có nghe không?
Cậu nhẫn nại nhìn cô. Cô thì húp cạn nước.
Ngoài trời nóng oi ả. May mà còn có mây che khuất đi ánh nắng, chứ ra đường tầm này không mang theo ô thì…
“Phải mua một cái thôi…”
“Đang nói ô đấy hả?”
Haino điệu đà mở chiếc ô màu trắng tinh.
“Năm nay nóng như quỷ…”
“Năm trước mà chẳng thế.”
“Ừ quên…”
Không biết liệu năm sau còn nóng như nào nữa. Mà chưa cần tương lai, hiện tại đã đủ để cậu nhão như sáp rồi.
“Mời bạn đồng hành nhé.”
Lớp trong phủ màu đen, tán ô mang màn đêm đến sớm cho hai người.
“Gu gì già dặn thế.”
“Người ta học cấp ba.”
Cô bạn nhếch mép cười.
“Thế thì an tâm rồi.”
Có khi cậu nên nhờ Haino lựa giùm ô.


