Chương 1 · 59 chương

Một mình trong một buồng, cùng nữ sinh gương mẫu

“… Làm sao để hồi phục khỏi kiệt sức tinh thần?”

Một tiệm net cafe. Phòng dành cho hai người.

Tại đó cậu kê gối dựa lưng đọc manga, còn Haino nằm dài, miệng lẩm bẩm bơ phờ. Váy cô dài ngang đùi, nhưng chân lại gác cao, khiến cậu không khỏi nghĩ da mặt cô dày hơn các bạn khác hay gì.

“Ê có nghe không đấy?”

“À tưởng không hỏi mình.”

“Thế tưởng đang hỏi ai?”

“Hỏi AI chứ ai.”

“Con này không biết xài Chappy bao giờ nhé.”

Chubby cậu còn biết chứ Chappy thì chịu.

Ngay từ đầu, câu trên đã gần với một lời độc thoại hơn. Nếu phải cố giải đáp một câu hỏi vu vơ, chẳng thà cậu nhìn lá mà đoán cả mùa hạ.

“Cơ mà, chẳng phải nằm một chỗ… cũng được coi như là hồi phục rồi hay sao?”

“Hừm…”

Haino, cô bạn kia, im lặng mất một hồi.

“Ý là, mình muốn cái gì đó… năng động hơn, hiểu không? Không phải kiểu ‘nằm yên, hạnh phúc sẽ tự đến’… mà phải khiến mình thấy tích cực và yêu đời.”

“Nghe J97 đi."

Cậu bị sút đau điếng.

“Lộ hàng kìa bà cố.”

“Thích còn cứ giả vờ.”

Ngoài miệng mạnh bạo nhưng cô vẫn sửa lại váy. Còn cậu vẫn tiếp tục dán mắt vào manga, chỉ khác là ngẫm nghĩ thêm mấy chuyện bên lề.

“Ăn ngon chắc cũng là một dạng hồi phục đấy.”

“Thế cậu đãi mình đi.”

“Nhớ lời anh Huấn chứ?”

Cặp mắt màu be của Haino liền ỉu xìu.

“Tự mua được thì đã không chung chạ phòng này.”

“Thế thì bỏ cuộc đi.”

“Còn cách nào khác không?”

Cậu co giò bó gối. Cách thì cậu vẫn có, thế nhưng…

“Hình như mình từng đọc trong manga nào đấy… rằng ôm nhau có thể giúp xả stress thì phải.”

“……….”

Haeno không nói gì. Bỏ điện thoại xuống giường, cô nhìn cậu đanh thép.

“Đang ám chỉ rằng cậu muốn ôm mình đúng không?”

Đôi miệt vườn trĩu quả nằm trên bàn tay cô.

“Vớ vẩn.”

“Thế nghiêm túc thì sao?”

“Thì hôn lốc xoáy nhé?”

“… Có tự nhận thức mình đang thoại cái gì không?”

Có chứ

, cậu thầm nghĩ.

Thấy cô bạn bất mãn, cậu liền dừng lại ngay. Dẫu phần nào cảm thấy hơi bất công cho mình.

“Rốt cuộc cậu có muốn câu trả lời hay không?”

“Cũng… không hẳn…?”

Cái gối sau lưng cậu đáp vào mặt Haeno. Lực ném yếu như sên, bởi chủ đích là vậy.

“Muốn tuyên chiến đấy hả?”

“Thế ai khơi mào trước?”

Gieo gió thì gặt bão. Chiếc gối nhanh bất ngờ, khiến mũi cậu hơi đau. Cậu ném lại lần nữa, nhưng cô bạn giơ tay che ngang nên đỡ được.

“Chưa…”

“… tài đâu!”

Bộc phát cả hai bên ăn miếng trả miếng nhau, nhưng rồi cũng chỉ được một lúc là cụt hứng. Chiếc gối rơi xuống sàn, không ai thèm nhặt lên.

“Mệt quá…”

“Mệt quá trời…”

Như chưa từng có gì, đèn ai nhà nấy rạng cho đến hết giờ thuê. Đã dốc cạn hầu bao cho tiền phòng trước đó, hai người bước ra ngoài, qua chiếc cổng trông như cổng soát vé tại ga.

“Nóng thế…”

Ngoài trời đã tối om. Mặt trăng tít đằng xa, bé như một bóng đèn.

“Đang hè mà. Chịu thôi.”

“Đã hết mùa xuân đâu?”

“Hoa đào rụng lâu rồi.”

“Kệ xác hoa với lá.”

Một phần có thể bởi bộ đồng phục dài tay, nhưng dù đã tháng Tư, thì đúng là về đêm không nên nóng mức này. Không dừng ở bức bối, da cậu đổ mồ hôi, gợi nhắc rằng khí hậu đang ấm lên toàn cầu.

“Vậy thôi, tạm biệt nhé.”

“Ừ, hẹn mai.”

Không biết từ khi nào, cáo từ trước cửa tiệm, dẫu về chung một ga, đã trở thành thông lệ. Nhìn cô bạn dứt khoát vẫy tay rồi hạ xuống, cậu cũng vẫy tay theo, đợi cô dần khuất bóng giữa đám đông tấp nập.

“À khoan… Đi mua sữa trước đã.”

Suýt nữa thì cậu quên cả việc nhà.

Sáng hôm sau.

Mùa hè đến hơi sớm, với dấu hiệu nhận biết là mồ hôi trên cổ. Thời trang thì không thể cứ phang thời tiết mãi, nên áo khoác đồng phục cậu đành quấn quanh eo.

Chỉ còn vài phút nữa, chuông vào lớp sẽ reo. Lớp học có thêm cậu là gần như đông đủ. Cậu đi một mạch đến chỗ ngồi cạnh cửa sổ, định không chào hỏi ai, thì giữa ánh ban mai… bỗng dưng một cặp mắt màu be tự tìm tới.

“Chào buổi sáng, Sato-kun.”

“Ừm… chào cậu.”

Nụ cười cô rạng rỡ, chẳng gợi nhắc chút gì uể oải ngày hôm qua. Gương mặt cậu chẳng biết đáp lại sao cho phải.

“Trông cậu mệt mỏi thế? Đang ốm hay gì sao?”

“K-Không… mình buồn ngủ thôi…”

Trông không có vẻ gì cô bạn định dối lòng. Kiềm lại câu phản pháo, cậu lựa lời cho qua.

“Thật không? Nhưng nếu cậu ốm thật thì cứ nhờ mình nhé. Mình xin phép đưa cậu xuống phòng y tế cho.”

“Ái chà, tốt tính thế. Haino-san đúng là…”

Một bạn nữ bình phẩm. Nhưng thay vì phân bua, Haino quay về chỗ, dùng nụ cười hiền dịu lắng nghe đám con gái bủa vây xung quanh mình.

“Có thật là mình quen cùng một người không thế…”

Lời thì thầm của cậu lướt đi tựa gió bay.

Bạn đã đến cuối chương 1.

Không gian đọc của bạn