Xì xụp bát mì lạnh một mình trong phòng ăn, cậu nghe tiếng chuông gió mà sảng khoái cõi lòng.
“Mai chắc là thử nghiệm công thức mới xem sao…”
Kì nghỉ hè trôi qua đến nay đã một tuần. Thùng mì lạnh nhà cậu tự dưng được tặng cho… trưa nào cậu cũng ăn, ấy thế mà vẫn chưa vơi đi được quá nửa. Mẹ cậu lại thường xuyên đi làm vào tấm đấy, thậm chí dù được nghỉ cũng toàn ngáy khò khò.
“Biến tấu thành mì cay thịt bằm chắc được đấy…”
Cậu mở điện thoại lên, lướt lướt tìm công thức.
Không nằm ngoài dự đoán, trời nóng là mì lạnh lên top tìm kiếm ngay. Hay cậu tự sáng tạo công thức riêng xem nhỉ? Đăng lên biết đâu lại còn được điểm thưởng nữa.
“Tantanmen Somen: Cấp độ cay Địa ngục”.
Mục tiêu lọt tầm ngắm. Liệu có ngon hay không, phải thử mới biết được.
Cậu mở tủ lạnh ra. Ớt chuông thì cậu có, nhưng tương đậu thì không. Hay dùng wasabi? Mì cay wasabi… cậu chưa thử bao giờ.
“Chẳng biết nên gọi là tantanmen không nữa… Hả?”
Ai đó vừa nhắn tin.
Danh bạ cậu trống rỗng, ngoại trừ số của mẹ với số của Haino. Lại còn vào tầm trưa? Đáp án chỉ có một.
[Cứu với, bồ tèo ơi… Con này ngấy mì lạnh súp cà chua lắm rồi…]
Mì lạnh súp cà chua. Nghe thôi đã mát dạ.
Định bụng cười chê cô, cậu bỗng nhìn lại mình. Đều cùng chung một thuyền, cớ sao còn so đo?
“Chuẩn bị tinh thần chưa? Đọ tay bằng mì lạnh cần cái đầu lạnh đấy!”
Cậu vừa bước qua cửa, Haino đã oang oang. Rõ ràng cô còn ghim trận đấu khẩu hôm bữa, lúc hai người đi chung một đoạn sau giờ học.
“Đầu lạnh mà tính tình sao trông nóng nảy thế?”
“Đừng để bị đánh lừa. Suốt cả tuần vừa qua, con này nhịn nhục lắm. Không vòng vo với loại không có bạn bè đâu. Cái loại thấy trên mạng người ta sai chính tả là táp lấy táp để… tuyên bố nay cười cho thối mặt thối mũi hết!”
“May không phải thằng này…”
Cậu ngồi xếp bằng xuống. Gót chân cô gác lên, bám chặt lấy bắp đùi.
“Đẹp không?”
Chốc chốc cậu lại bị chọc vào ngón chân cái.
“Đẹp.”
Mục đích cô chắc hẳn là khoe đôi xăng đan. Hoặc bộ móng ánh kim, trên nền xanh nước biển. Bàn chân trần thiếu nữ rất hợp với cả hai, dẫu sơn móng nghệ thuật mãi mãi là bộ môn nằm ngoài hiểu biết cậu.
“Sao, Ritsu? Dám không?”
“Đọ tay mì lạnh à.”
“Thôi thôi, ngấy lắm rồi… Kiếm cái gì khác đi.”
Haino ngồi hết nổi. Cô bạn nằm thụp xuống, chỉ mỗi gót chân là vẫn án ngữ không buông. Cậu bèn đặt tay lên, nắn cho giãn gân cốt.
“Kể ra mình đang định làm món tantanmen…”
“Còn món nào nữa không?”
“Abura soba.”
“Ai da… Nghe mà thấy mùa hè…"
Cô đáp lại hờ hững. Cậu bèn dẹp ý sau.
"Triển luôn cho nóng chứ?"
“Đây là net cafe.”
“Hừm, thế à… Nhà mình lại không được…”
Cô bạn vẫn nằm yên.
“Nhà Ritsu thì sao?”
“Thường thì chẳng có ai. Dĩ nhiên, trừ thằng này.”
“Tiện quá. Bạn đến chơi.”
“Cấm xâm nhập tư gia nhà người khác trái phép.”
Đúng là trong phòng này, lúc nào cũng chỉ có hai người họ với nhau, nên cậu không hiểu sao mình phải làm quá thế. Nhưng giữa nam và nữ, tốt hơn vùng cấm địa vẫn nên được vạch ra. Một mình ghé nhà riêng của nhau là ví dụ.
“Nhưng mình ngán lắm rồi…”
“Để gửi cách làm cho.”
“Không đâu! Cậu làm cơ!”
Gót chân cô gác lên đùi cậu giãy đành đạch.
“Đi mà bảo mẹ làm.”
“Việc nào ra việc nấy. Mình muốn thử tay nghề nấu ăn của Ritsu.”
“Xoay bài thần tốc đấy.”
Từ chỗ ngán mì lạnh nên muốn thử món mới… không hiểu sao lại thành muốn cậu nấu ăn cho.
“Thôi nào! Có sao đâu! Cậu mất gì cơ chứ?”
“Mất tiền, mất thời gian—”
“Ri—tsu—!!!”
Bất thình lình Haino đâm sầm vào người cậu.
Điều hòa chạy ro ro, nhưng va chạm vừa rồi sinh nhiệt lượng đáng kể. Đã thế trang phục họ ưu tiên sự thoáng đãng, nên nhiều chỗ mỏng dính, có che cũng như không.
“Lè nhà lè nhè nữa… Để nấu rồi mang cho.”
“Lêu-lêu. Chịu thua chưa?”
“Rồi, rồi, rồi, mình thua… Ê đừng có chạm nữa.”
“Ui… công nhận nóng thật…”
Thế thì tránh ra coi.
Lặng nhìn cô, cậu nghĩ. Mặt cô áp vào bụng khiến tim cậu rối bời.
“Nhìn cơ bắp này xem…”
‘Hí—í—…”
Luồn tay xuống dưới áo, cô bạn khẽ mân mê. Khắp người cậu giật bắn, như có kim chích vào.
“Đáng yêu quá đi cơ… Hét như con gái ấy.”
“Dâm tặc nói ít thôi.”
“Nhiêu đó làm ăn gì…”
Bị con gái sờ soạng cậu khó bình tĩnh nổi. Dù có là Haino.
“Cậu đổ mồ hôi này. Liếm không biết mặn không…”
“Bạ đâu là liếm đấy… Liêm sỉ để ở đâu?”
Cứ đà này cậu thành “thằng bị liếm bụng bởi bạn nữ cùng lớp” mất. Thà mang tiếng “thằng bị xoa bụng bởi bạn nữ cùng lớp” vẫn nghe đỡ nhục nhã hơn. Vậy nên… luồn tay qua vai cô, cậu dồn sức bình sinh, lật phăng cô sang chiếc ghế nệm đặt bên cạnh.
“Á!”
Một tiếng thét nửa vời.
Chân cô đập vào tường, dựng đứng như ăng ten. Hai tay cô dang ngang, mặt đờ đẫn vô hồn.
“Một… ca cao… Thêm đá…”
“Xe quên đổ xăng à?”
Nuôi xe này chắc là có ngày sạt nghiệp mất.
Hoặc không. Có khi xe mắc bệnh đường huyết chết trước cơ. Lần này cậu chiều theo, chứ còn lần sau thì…
“Hì-hì… Cậu tốt quá…”
Cô bạn bỗng bật cười.
Vừa mới đứng lên xong, cậu bèn xoa bụng cô một cái hòng trả đũa. Bụng của cô… công nhận mềm mại thật.


